• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác Trung Quốc - ASEAN 2012

    2016-09-02 11:10:01     cri

    Năm 2012 là kỷ niệm 10 năm ký kết "Hiệp định Khung hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN" và Năm Hợp tác khoa học công nghệ Trung Quốc-ASEAN. Dưới sự nỗ lực chung của hai bên, hàng loạt sáng kiến do Lãnh đạo hai bên tuyên bố tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Trung Quốc-ASEAN diễn ra năm ngoái đã và đang được thực hiện tích cực, xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do không ngừng sâu sắc, hợp tác thực tế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục v.v được thúc đẩy vững chắc, quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN không ngừng thu được thành quả rực rỡ.

    I/ Chính trị-Quốc phòng-An ninh

    Chính trị

    Năm 2012, Trung Quốc duy trì giao lưu cấp cao mật thiết với các nước ASEAN. Trao đổi đoàn cấp Phó Thủ tướng trở lên giữa hai bên trong cả năm lên tới hơn 50 đoàn, tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược và điều phối trao đổi giữa hai bên.

    Khi tham dự các diễn đàn khu vực ASEAN tại Nông-pênh tháng 7 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tái khẳng định chính sách của Trung Quốc là thúc đẩy láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với ASEAN. Để tăng cường hơn nữa mối liên hệ cơ chế hóa giữa Trung Quốc với ASEAN, Trung Quốc đã cử Phái bộ sang ASEAN có trụ sở tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a, đồng thời bổ nhiệm bà Dương Tú Bình làm Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN. Ngày 27 tháng 9, Cơ quan Phái bộ Trung Quốc tại ASEAN đã tổ chức Lễ ra mắt.

    Hai bên duy trì trao đổi và phối hợp mật thiết trong các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng tại các tổ chức quốc tế và khu vực như: Liên Hợp Quốc, Nhóm G20, APEC, Hội nghị Cấp cao Đông Á..., cùng thúc đẩy thiết lập trật tự chính trị, kinh tế quốc tế mới công bằng và có trật tự, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

    Hợp tác thực tế trên Nam Hải

    Năm 2012 là kỷ niệm 10 năm ký kết "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", việc thực hiện Tuyên bố này nhìn chung duy trì tiến triển trên đà tốt đẹp. Tháng 1 năm nay, tại Bắc Kinh, Trung Quốc và ASEAN đã tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 4 và Hội nghị Nhóm công tác lần thứ 7 về thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải". Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 5 về thực hiện Tuyên bố đã diễn ra tháng 6 tại Hà Nội Việt Nam, đồng thời đạt được nhận thức chung rộng rãi trong việc thực hiện Tuyên bố và thúc đẩy hợp tác thực tế trên Nam Hải.

    Theo kế hoạch công tác năm 2012 được thông qua tại Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 4, Trung Quốc đã tổ chức Hội thảo về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trên biển Nam Hải và Hội thảo Môi trường sinh thái và Kỹ thuật giám sát biển Nam Hải.

    Trung Quốc và các nước ASEAN duy trì trao đổi về thảo luận xây dựng "Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Nam Hải". Quan chức cấp cao của các nước đã lần lượt tiến hành thương lượng không chính thức về Bộ Quy tắc và thảo luận về các vấn đề liên quan tại Nông-pênh vào ngày 8 tháng 7 và ngày 13 tháng 9, qua đó đã tăng cường cảm thông lẫn nhau và bày tỏ nguyện vọng tích cực cùng giữ gìn hòa bình và ổn định của Nam Hải. Trung Quốc đã cử đại diện tham dự Hội thảo về "Bộ Quy tắc" diễn ra tại Ma-lai-xi-a với sự góp mặt của các chuyên gia cố vấn các nước ASEAN, các bên đã cùng trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan.

    Quốc phòng và An ninh

    Ngày 29 tháng 5, Thượng tướng Lương Quang Liệt, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã tham dự cuộc thương lượng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Thủ đô Nông-pênh, Cam-pu-chia, các bên đã trao đổi ý kiến về tình hình an ninh khu vực và sâu sắc hợp tác tin cậy lẫn nhau.

    Tháng 5, cảnh sát Trung Quốc áp dụng hành động thống nhất với cảnh sát của 7 nước ASEAN gồm Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin ..., triệt phá thành công băng nhóm tội phạm mạng lớn "29.11", bắt 482 nghi phạm, kiềm chế hữu hiệu xu hướng đa phát của nhóm tội phạm này.

    Cơ quan công an hai bên duy trì giao lưu và trao đổi mật thiết qua các cuộc hội thảo và lớp tập huấn. Tháng 5, Chính phủ Trung Quốc cử phái đoàn đến Nây Pi Đô, Mi-an-ma tham dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 32. Lớp bồi dưỡng quan chức cảnh sát cấp cao Tổ chức cảnh sát Trung Quốc-ASEAN khai giảng tại Chiết Giang vào tháng 6. Từ tháng 6 đến tháng 8, Lớp tập huấn kỹ thuật điều tra hình sự Trung Quốc-ASEAN đợt 9 diễn ra tại Bắc Kinh. Năm nay Trung Quốc dự định tổ chức Lớp bồi dưỡng quan chức hành pháp cấp cao, mời quan chức hành pháp cấp cao của các nước thành viên ASEAN tham dự.

    II. Kinhh tế-Thương mại-Đầu tư

    Năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc-ASEAN đạt 362,85 tỷ đô-la Mỹ, tăng 23,9% so với cùng kỳ. ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba, thị trường xuất khẩu lớn thứ tư và nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Trung Quốc. Trung Quốc liên tiếp ba năm là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Tính đến cuối tháng 9 năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 288,89 tỷ đô-la Mỹ.

    Đầu tư hai chiều Trung Quốc-ASEAN không ngừng mở rộng. Tính đến cuối tháng 9 năm 2012, tổng vốn đầu tư hai chiều lên tới 94 tỷ đô-la Mỹ, kể từ năm 2006, doanh nghiệp Trung Quốc đã lần lượt thành lập 5 khu hợp tác kinh tế-thương mại tại Cam-pu-chia, Thái Lan, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a, tổng diện tích quy hoạch là 31 ki-lô-mét vuông. Tính đến cuối tháng 7 năm 2012, vốn thực hiện lên tới 934 triệu đô-la Mỹ, thu hút 91 doanh nghiệp, thực hiện giá trị sản phẩm 1,45 tỷ đô-la Mỹ, tạo ra khoảng 8.000 việc làm cho địa phương.

    Tính đến cuối tháng 7 năm 2012, doanh nghiệp Trung Quốc tổng cộng ký hợp đồng nhận thầu công trình tại các nước ASEAN trị giá 134,9 tỷ đô-la Mỹ, thực hiện doanh thu 87 tỷ đô-la Mỹ.

    Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9

    Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 năm 2012, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9 đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mi-an-ma Thên-xên, nước chủ đề Hội chợ triển lãm lần này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông, Phó Thủ tướng Ma-lai-xi-a Mu-hy-đin, Phó Thủ tướng Thái Lan Ki-ti-rát, Đặc phái viên của Tổng thống Phi-li-pin Rô-xa, Phó Tổng Thư ký ASEAN Lim Hong Hin, Tổng Thư ký Hội nghị Phát triển thương mại Liên Hợp Quốc Xu-pa-chai,v.v đã tham dự hội nghị.

    Bên cạnh đó, Hội nghị Cấp cao Thương mại-Đầu tư và Diễn đàn Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9 cũng diễn ra thành công tại Nam Ninh. Chủ đề của Hội nghị cấp cao lần này là "Kết nối-chung tay-cùng thắng". Phó Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hội nghị cấp cao và phát biểu đề dẫn: "Chung tay thúc đẩy hợp tác vào chiều sâu, cùng thực hiện phát triển bền vững". Tổng thống Mi-an-ma Thên-xên tham dự và phát biểu diễn văn tại Lễ khai mạc hội nghị cấp cao lần này.

    III. Hợp tác tài chính

    Ngày 17 tháng 5 năm 2012, tại Bắc Kinh, Ngân hàng Phát triển Nhà nước Trung Quốc tổ chức hội nghị lần thứ hai Hiệp hội Liên ngân hàng Trung Quốc-ASEAN, ngân hàng các nước thành viên đã ký "Hiệp định bổ sung của Thỏa thuận Hợp tác Hiệp hội Liên ngân hàng Trung Quốc-ASEAN", đi sâu trao đổi về tăng cường hợp tác thực tế, thảo luận tính khả thi triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như: Hỗ trợ tài chính cho các dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, điện lực, nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài nguyên năng lượng cho các nước ASEAN cũng như thanh toán bằng đồng nội tệ, giao dịch tài chính v.v, đặt cơ sở cho sâu sắc hợp tác trong tương lai.

    IV. Khoa học công nghệ-Bảo vệ môi trường và quyền sở hữu trí tuệ

    Năm 2012 là năm hợp tác khoa học công nghệ Trung Quốc-ASEAN, hai bên đã tổ chức hàng loạt hoạt động xoay quanh chủ đề hợp tác khoa học công nghệ.

    Ngày 18 tháng 5, Hội nghị Ủy ban chung Khoa học Công nghệ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 đã diễn ra tại Thủ đô Nây Pi Đô, Mi-an-ma. Ngày 22 tháng 9, Hội nghị Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ Trung Quốc Vạn Cương cùng Bộ trưởng Khoa học Công nghệ của 10 nước ASEAN, quan chức cấp cao Ban Thư ký ASEAN đã tham dự hội nghị. Cùng ngày, "Chương trình Đối tác Khoa học -công nghệ Trung Quốc-ASEAN" chính thức khởi động tại Nam Ninh. Bên cạnh đó, việc cùng xây dựng mặt bằng chia sẻ dữ liệu vệ tinh tài nguyên-dự án đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đối tác khoa học công nghệ cũng được khởi động. Trong tháng 10 và tháng 11, Lớp bồi dưỡng chính sách và quản lý khoa học công nghệ cho các nước ASEAN và Diễn đàn Trung Quốc-ASEAN lần lượt được tổ chức tại Trung Quốc.

    Bảo vệ môi trường

    Năm 2012, Trung Quốc-ASEAN đã triển khai giao lưu hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ.

    Để thúc đẩy Trung Quốc và ASEAN triển khai đối thoại về tình hình phát triển quốc tế, khu vực và trong nước, thực hiện nội dung hợp tác liên quan trong "Bản ghi nhớ hợp tác về Quyền sở hữu trí tuệ giữa Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ các nước thành viên ASEAN", Trung Quốc đã tổ chức "Hội thảo về Quyền sở hữu trí tuệ với Bảo vệ tri thức truyền thống và tài nguyên di tích lịch sử Trung Quốc-ASEAN năm 2012" từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 tại Bắc Kinh, tổ chức quan chức cơ quan chủ quản quyền sở hữu trí tuệ cùng chuyên gia, học giả trong lĩnh vực này của Trung Quốc và các nước ASEAN tiến hành thảo luận tích cực và tìm kiếm hợp tác chung nhằm bảo vệ tri thức truyền thống cũng như tài nguyên di tích lịch sử.

    V. Thông tin viễn thông và hàng không

    Thông tin viễn thông

    Kể từ đầu năm đến nay, giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực thông tin viễn thông giữa Trung Quốc và ASEAN được phát triển vững chắc.

    Trung Quốc đã tham dự Hội nghị Nhóm công tác quan chức cấp cao thông tin viễn thông Trung Quốc-ASEAN diễn ra tháng 3 và Hội nghị bàn tròn Hội đồng Giám sát quản lý thông tin viễn thông Trung Quốc-ASEAN diễn ra tháng 7, tiến hành giao lưu về tình hình phát triển, chính sách giám sát, quản lý và dự án hợp tác thông tin viễn thông Trung Quốc-ASEAN.

    Tháng Giêng , Lớp tập huấn công nghệ và ứng dụng công nghệ băng thông rộng Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại Thâm Quyến. Tháng 6, Hội thảo Công nghệ hóa thông tin doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại Liên Vân Cảng. Tháng 9, Hội thảo Giáo dục từ xa Trung Quốc-ASEAN và Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin di động băng thông rộng Trung Quốc-ASEAN lần lượt diễn ra tại Nam Ninh và Bắc Kinh.

    Trung Quốc dự định năm nay tổ chức Lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Trung Quốc-ASEAN, Hội thảo an ninh mạng Trung Quốc-ASEAN, mời đại diện cơ quan chủ quản thông tin viễn thông các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN tham dự. Các hoạt động trên đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm và xây dựng năng lực về các mặt phát triển công nghệ thông tin, an ninh mạng v.v giữa hai bên.

    Hàng không

    Trong năm nay, hai bên đã triệu tập Hội nghị Nhóm công tác sắp xếp hàng không khu vực Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6, tiếp tục thảo luận về việc mở rộng hơn nữa sắp xếp vận tải hàng không khu vực Trung Quốc-ASEAN.

    Hội nghị Nhóm công tác sắp xếp vận tải hàng không khu vực Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc và khu vực ASEAN đã diễn ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 2012, hội nghị đã tiến hành thảo luận Nghị định thư thứ 2 của "Hiệp định vận tải hàng không Trung Quốc-ASEAN " về quyền nghiệp vụ thứ 5 giữa Trung Quốc và ASEAN cũng như giữa Trung Quốc-ASEAN với nước thứ ba (gọi tắt là Hiệp định).

    Trung Quốc dự định tổ chức Lớp tập huấn quản lý an ninh vận tải hàng không dân dụng Trung Quốc-ASEAN tháng 11 tại Vân Nam, bồi dưỡng 20 nhân viên chuyên môn quản lý an ninh hàng không dân dụng cho các nước ASEAN. Năm nay Trung Quốc còn sẽ tổ chức Lớp tập huấn đánh giá không gian sân bay Trung Quốc-ASEAN tại Thiên Tân, bồi dưỡng 20 nhân viên chuyên môn quản lý giao thông hàng không cho các nước ASEAN.

    Hội nghị Quan chức cấp cao và Hội nghị cấp Bộ trưởng Giao thông vận tải Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11 diễn ra tháng 11 năm 2012 tại In-đô-nê-xi-a, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cử đại diện tham dự hội nghị, báo cáo trước hội nghị tình hình và tiến triển mới nhất về hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong 1 năm qua giữa Trung Quốc và ASEAN.

    VI. Văn hóa-Giáo dục-Du lịch

    Văn hóa

    Ngày 25 tháng 5 năm 2012, Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất đã diễn ra tại Xin-ga-po. Các bên tham dự hội nghị xác định thiết lập cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc-ASEAN, đồng thời tiến hành thảo luận về các công việc như: Sự vận hành của cơ chế này, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa song phương bước tới, "Chương trình hành động hợp tác văn hóa Trung Quốc-ASEAN" v.v.

    Kể từ năm 2006 đến nay, hai bên đã tổ chức thành công"Diễn đàn Công nghiệp văn hóa Trung Quốc-ASEAN" lần thứ 6, đóng góp tích cực cho thúc đẩy chia sẻ tài nguyên hợp tác thực tế giao lưu văn hóa khu vực cũng như sâu sắc quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Năm 2012, diễn đàn này đổi tên là "Diễn đàn Văn hóa Trung Quốc-ASEAN" và tổ chức thành công tại Nam Ninh, Quảng Tây từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9.

    Giáo dục

    ---Tuần Giao lưu giáo dục Trung Quốc-ASEAN

    Tuần Giao lưu giáo dục Trung Quốc-ASEAN lần thứ 5 đã diễn ra tại tỉnh Quý Châu từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9. Hoạt động lần này với chủ đề là "Mở cửa sáng tạo đổi mới, chú trọng hợp tác thực tế", bên cạnh đó còn tổ chức các hoạt động như: "Diễn đàn Hiệu trưởng các Trường đại học Trung Quốc-ASEAN", "Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Trung Quốc-ASEAN", "Hội thảo Phát triển Công nghiệp văn hóa Trung Quốc-ASEAN", "Diễn đàn Giáo dục Y học Trung Quốc-ASEAN" v.v, hơn 600 đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các trường đại học và cao đẳng của các nước ASEAN, đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc, Trung tâm Trung Quốc-ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Liên minh các Trường đại học ASEAN cùng đại diện của một số trường đại học và cao đẳng Trung Quốc đã tham dự các hoạt động trên.

    ---10 Trung tâm Giáo dục Đào tạo hướng nghiệp Trung Quốc-ASEAN

    Tạ Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 14, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xuất sáng kiến "Thiết lập10 Trung tâm Giáo dục Đào tạo hướng nghiệp cho các nước ASEAN, cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển kinh tế, xã hội của các nước ASEAN ". Hiện nay, toàn bộ 10 Trung tâm Giáo dục Đào tạo Trung Quốc-ASEAN đã khánh thành, lần lượt phân bố tại các tỉnh và khu tự trị như Quảng Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Phúc Kiến và Hắc Long Giang, lĩnh vực đào tạo bao gồm hội nghị triển lãm thương mại, văn hoá nghệ thuật, Hán ngữ đối ngoại, tài chính, thuế, y dược truyền thống, năng lượng mới v.v.

    ---Chương trình Giao lưu sinh viên hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN, mỗi bên cử 100 nghìn lưu sinh viên

    Tính đến cuối năm 2011, tổng số lưu học sinh 10 nước ASEAN tại Trung Quốc đã lên tới 54.790 người, trong đó có 4118 suất học bổng của Chính phủ Trung Quốc. Lưu học sinh Trung Quốc tại các nước ASEAN đã lên tới 101.039 người. Năm 2012, Trung Quốc tiếp tục dành thêm học bổng của Chính phủ Trung Quốc cho lưu học sinh các nước ASEAN, thúc đẩy thực thi Chương trình lưu học tại Trung Quốc, thu hút nhiều lưu học sinh ASEAN hơn đến Trung Quốc học tập, khuyến khích học sinh Trung Quốc-ASEAN tăng cường giao lưu hai chiều.

    ---Dạy Hán ngữ và nghiên cứu ASEAN

    Trung Quốc coi trọng tăng cường việc dạy Hán ngữ tại các nước ASEAN. Hiện nay, Trung Quốc đã mở 26 Học viện Khổng Tử và 14 Lớp học Khổng Tử tại Cam-pu-chia, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

    Bên cạnh đó, Trung Quốc đã tăng cường nghiên cứu khu vực và các nước trong đó có các nước ASEAN. Nhiều trường Đại học như Đại học Bắc Kinh, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Đại học Hạ Môn, Đại học Quý Châu, Đại học Vân Nam v.v đã mở Trung tâm Nghiên cứu các nước và khu vực ASEAN. Trung Quốc có hàng chục trường đại học đã mở chuyên ngành ngôn ngữ các nước ASEAN, học sinh Trung Quốc học ngôn ngữ các nước ASEAN ngày càng nhiều, giao lưu học thuật với các trường đại học của ASEAN cũng ngày càng dồn dập.

    Du Lịch

    Những năm gần đây, Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc hàng năm đều dành ưu đãi cho các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Trung Quốc. Năm 2012, Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc tiếp tục dành 2 gian hàng tiêu chuẩn cho mỗi nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN, đồng thời bố trí các gian hàng tương đối tập trung vào một khu vực, dành sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho hoạt động giới thiệu và quảng cáo chuyên đề của các nước ASEAN tổ chức bên lề Hội chợ.

    Tháng 2, Uỷ ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc hợp tác với Trung tâm Trung Quốc-ASEAN và Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Du lịch xanh Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất tại Bắc Kinh. Tháng 4, dưới sự hỗ trợ của Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc, Trung tâm Trung Quốc-ASEAN đã dẫn một đoàn quay phim của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đi Cam-pu-chia làm phim về tài nguyên du lịch địa phương, và phát trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

    VII. Y tế-Hải quan-Giám sát chất lượng

    Y tế

    Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Hội nghị quan chức cấp cao Phát triển y tế Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 đã triệu tập tại Xê-bu, Phi-li-pin. Ngày 6 tháng 7, Hội nghị Bộ trưởng Y tế Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 đã triệu tập tại Phu-kệt Thái Lan. Hội nghị đã xác định lĩnh vực ưu tiên hợp tác y tế song phương, trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát thuốc lá ở các nước, đồng thời ký Bản ghi nhớ về Hợp tác y tế Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa với Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

    Tháng 4, Hội thảo Y dược cổ truyền Trung Quốc-ASEAN với chủ đề "Đưa Y dược cổ truyền vào hệ thống y tế điều trị Nhà nước" đã triệu tập tại Bắc Kinh.

    Tháng 8, Trung Quốc đã mời các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Y tế Trung Quốc triệu tập tại Bắc Kinh, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực cải cách y tế v.v.

    Năm 2012, hai bên đã thực thi Dự án Phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới Trung Quốc-Mi-an-ma, Trung Quốc-Việt Nam, Trung Quốc-Lào, Dự án Hợp tác thí điểm phòng chống xuyên biên giới bệnh sốt rét/sốt xuất huyết khu vực biên giới tỉnh Vân Nam Trung Quốc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng và Dự án Thí điểm phòng chống bệnh sốt xuất huyết khu vực biên giới Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

    Hải Quan

    Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 năm 2012, Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 tổ chức tại Ma-ni-la Phi-li-pin, trao đổi về tăng cường xây dựng năng lực, thúc đẩy an toàn và tiện lợi chuỗi cung ứng quốc tế, công việc Tổ chức Hải quan Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới v.v.

    Tháng 6, Lớp Hội thảo "Nhà kinh doanh được cấp chứng nhận" (AEO) Hải quan Trung Quốc-ASEAN đã tổ chức tại Quế Lâm Quảng Tây.

    Tháng 9, Lớp bồi dưỡng kiểm tra tiếp theo của Hải quan diễn ra tại Thượng Hải, với sự tham dự của 20 quan chức trung-cao cấp lĩnh vực hải quan 4 nước.

    Giám sát chất lượng

    Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 năm 2012, Hội nghị Bộ trưởng Giám sát chất lượng Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 (Hợp tác SPS) diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây. Chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng lần này là "Tăng cường hợp tác, phục vụ cho việc xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN". Hội nghị xem xét phê chuẩn Chương trình thi hành năm 2013-2014 Bản ghi nhớ Hợp tác SPS Trung Quốc-ASEAN, đã xác định Dự án Hợp tác trọng điểm trong lĩnh vực SPS giữa Trung Quốc và ASEAN trong 2 năm tới, ra Tuyên bố báo chí chung Hội nghị Bộ trưởng Giám sát chất lượng Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 (Hợp tác SPS).

    Ngày 20 tháng 9, chính thức mở trang web SPS Trung Quốc-ASEAN do Trung Quốc và ASEAN phối hợp xây dựng, các chuyên mục chính bao gồm Trung tâm tin, Hội nghị Bộ trưởng, Cơ chế Điều phối SPS, kiến thức SPS, Tiêu chuẩn pháp quy SPS, Sinh vật có hại, Giao lưu hợp tác, Hiệp định về SPS v.v.

    VIII. Phát triển Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

    Thương mại-Đầu tư

    Trung Quốc tích cực tham gia và ra sức thúc đẩy xây dựng Hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, viết tắt theo tiếng Anh là GMS. Ngày 28 tháng 6 năm 2012 tại Diễn đàn Hành lang kinh tế lần thứ 4 tổ chức tại Man-đa-lây Mi-an-ma, Trung Quốc đã đề xuất một loạt chủ trương về xây dựng Hành lang kinh tế, bao gồm thúc đẩy xây dựng Hành lang giao thông, Đường sắt xuyên Á, Khu công nghiệp, Khu hợp tác kinh tế biên giới, Tiện lợi hoá mậu dịch và Xa lộ thông tin, thực hiện kết nối toàn diện, tăng cường xây dựng năng lực hợp tác Hành lang kinh tế v.v. Sáu tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã tổ chức Lớp bồi dưỡng cho quan chức các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng về tiện lợi hoá mậu dịch, đồng thời dự định đào tạo 1500 nhân tài chuyên môn cho các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng trong ba năm tới.

    Môi trường

    Trung Quốc coi trọng cao việc triển khai giao lưu và hợp tác môi trường với các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng. Tích cực tham gia việc nghiên cứu ấn định văn kiện khung giai đoạn 2 Chương trình Hành lang tính đa dạng sinh học (CEP-BCI) (năm 2006-2011) và Chương trình Hành động (năm 2012-2016)-Một dự án môi trường cốt lõi. Tháng 5 năm nay, Hội nghị thường niên lần thứ 18 Nhóm công tác môi trường Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng họp tại thành phố Cảnh Hồng tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã phê chuẩn thông qua Chương trình hoạt động tổng thể của Dự án môi trường cốt lõi giai đoạn 2. Hiện nay, Dự án đã bước vào giai đoạn khởi động thực thi.

    Giao thông

    Cây cầu thứ 3 (cầu Chiang Khong-Houayxay) bắc qua sông Mê Công nối liền hai nước Lào-Thái Lan trên đường phía Tây Hành lang kinh tế Nam-Bắc (đường bộ Côn Minh-Lào-Băng-cốc), do Chính phủ hai nước Trung Quốc-Thái Lan mỗi bên đầu tư một 50% vốn cùng xây dựng, đã chính thức khởi công vào tháng 2 năm 2010, dự kiến khánh thành thông xe vào tháng 6 năm 2013. Đoạn đường 407 km ở địa phận Trung Quốc trên tuyến đường giữa Hành hàng kinh tế Nam-Bắc (Côn Minh-Hà Nội-Hải Phòng) đã toàn bộ nâng cấp thành đường cao tốc. Đường bộ phía Đông Hành lang kinh tế Nam-Bắc (Côn Minh-Nam Ninh-Hà Nội) tổng chiều dài 1208 km, 179 km trong địa phận Trung Quốc đã nâng cấp thành đường cao tốc.

    Trung Quốc hợp tác mật thiết với các nước ASEAN. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hai nước Trung-Việt triển khai vận tải đường bộ tại cửa khẩu, tháng 5 năm 2012, tại Bắc Kinh, hai bên đã ký Hiệp định về xây dựng cơ chế cấp phép lái xe, nhất trí khai thông 4 tuyến đường vận tải chở khách và một tuyến đường vận tải chở hàng tại 2 cửa khẩu Trung-Việt và tổ chức Lễ thông xe vào tháng 8 năm nay.

    IX. Xóa đói giảm nghèo và phát triển xã hội

    Từ ngày 26 đến 27 tháng 9 năm 2012, Diễn đàn Phát triển xã hội và xoá đói giảm nghèo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 với chủ đề "Trung Quốc và ASEAN: Phát triển và Xoá đói giảm nghèo mang tính bao dung" đã diễn ra tại Quảng Tây.

    Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, Hội nghị quan chức cấp cao Phúc lợi xã hội và phát triển Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 đã tổ chức tại Hà Nội, chủ đề của hội nghị là "Thúc đẩy phục vụ xã hội và an sinh xã hội cho cộng đồng yếu thế".

    Trung Quốc còn tổ chức Hội thảo chia sẻ sản phẩm thông tin không gian trong lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thiên tai Trung Quốc-ASEAN trong năm nay, đồng thời cùng Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội thảo cấp cao Tiêu chuẩn hoá dịch vụ công bảo hiểm xã hội Trung Quốc-ASEAN, thảo luận và trao đổi về thiết kế và phương thức vận hành dịch vụ công an sinh xã hội.

    10. Giao lưu thanh niên

    Năm 2012 sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn cán bộ trẻ ASEAN, bồi dưỡng 200 cán bộ trẻ cho 10 nước ASEAN. Hiện nay đã triển khai 3 lớp.

    Tháng 5, hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên sông Lan Thương-sông Mê Công lần thứ 8 tổ chức tại Trung Quốc, Thái Lan và Cam-pu-chia, 68 đại diện thanh niên đến từ 6 nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, trong đó có 11 đại diện Trung Quốc đã tham gia hoạt động. Đến nay, dự án này cả thảy đã tổ chức 8 lần, cả thảy 519 đại diện thanh niên ưu tú các giới đến từ 6 nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng tham gia.

    Trung Quốc dự định tổ chức Trại Thanh niên Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 vào tháng 11, mời 100 thanh niên 10 nước ASEAN đến thăm Trung Quốc.

    Trung Quốc và ASEAN đã nhiều lần tổ chức hoạt động Trại hè (Trại đông) học sinh Trung Quốc-ASEAN, Nhịp cầu Hán ngữ v.v, Trung Quốc khuyến khích trường Đại học các tỉnh biên giới triển khai rộng rãi hoạt động giao lưu thanh thiếu niên với các nước ASEAN, mỗi năm có hàng nghìn thanh thiếu niên các nước ASEAN đến Trung Quốc giao lưu, qua đó đã tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa thanh niên Trung Quốc-ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>