• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình hữu nghị giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh-2

    2016-07-28 16:15:03     CRIonline

    Ngày 15/8/1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

    Ngày 19/8, Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân Việt Nam khởi nghĩa, giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng 8.

    Ngày 2/9, Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn Độc lập" tại cuộc mít tinh với sự tham gia của 500 nghìn người ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

    Tháng 3/1946, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại kỳ họp Quốc hội khóa I, đồng thời kiêm nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam kể từ tháng 2/1951, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đảm nhiệm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn Độc lập"

    Mùa xuân năm 1947, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập đường dây vô tuyến điện, người phụ trách bên Trung Quốc là đồng chí Chu Ân Lai, bên Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao đổi thông tin tình báo, bàn thảo việc lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam và chiến tranh giải phóng của nhân dân Trung Quốc diễn ra cùng một thời kỳ.

    Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, trong khi đó, cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam đang ở trong thời kỳ vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đại diện đến Trung Quốc tìm kiếm sự viện trợ.

    Sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và kiên trì phương châm hữu nghị với Trung Quốc, ngày 18/1/1950, Trung Quốc và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nước đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

    Cuối tháng 1/1950, Hồ Chí Minh, lúc đó là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bí mật đến thăm Trung Quốc.

    Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào lúc Chủ tịch Mao Trạch Đông đang ở thăm Mát-xcơ-va, Chủ tịch Mao Trạch Đông báo tin cho Thủ tướng Chu Ân Lai đến Mát-xcơ-va đàm phán và ký "Hiệp ước Hữu nghị và Giúp đỡ lẫn nhau giữa Trung Quốc và Liên Xô". Thủ tướng Chu Ân Lai bèn cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Mát-xcơ-va, bàn thảo các vấn đề thế giới quan trọng lúc đó với Chủ tịch Mao Trạch Đông và đồng chí Stalin. Từ Mát-xcơ-va về đến Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua Thủ tướng Chu Ân Lai đề xuất yêu cầu viện trợ Việt Nam với Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, được sự đồng ý của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Trung Quốc bắt đầu ra sức viện trợ Việt Nam.

    Muốn viện trợ được nhiều cho Việt Nam cần phải khai thông một tuyến đường giao thông ở biên giới Trung – Việt. Thượng tuần tháng 7/1950, Tướng quân nổi tiếng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Trần Canh đến Việt Nam hỗ trợ Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức thành công chiến dịch biên giới, tiêu diệt toàn bộ quân Pháp tại vùng biên giới, mở ra tuyến đường giao thông đi lại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cử đoàn cố vấn chính trị do đồng chí La Quý Ba làm trưởng đoàn và đoàn cố vấn quân sự do đồng chí Vi Quốc Thanh làm trưởng đoàn hỗ trợ Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp.

    Chiến dịch Biên giới

    Do có sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc, nhân dân Việt Nam giành chiến thắng liên tục. Tháng 3/1954, quân đội và nhân dân Việt Nam triển khai chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 7/5, Việt Nam giành đại thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tiêu diệt toàn bộ 160 nghìn binh sĩ Pháp. Đại diện Việt Nam và đại diện Pháp cuối cùng đã ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Giơ-ne-vơ.

    Các nước tham gia cả quá trình Hội nghị Giơ-ne-vơ diễn ra ngày 26/4/1954 gồm có Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc, đây là lần đầu tiên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tham gia thảo luận vấn đề quốc tế quan trọng với vị thế một trong năm nước lớn.

    Ngày 8/5, Hội nghị bắt đầu thảo luận vấn đề Đông Dương, đoàn đại biểu Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai làm trưởng đoàn đã làm việc rất hiệu quả, thúc đẩy Hội nghị đạt được một loạt thỏa thuận, Pháp rút quân khỏi ba nước Đông Dương và công nhận nền độc lập của ba nước.

    Hội nghị Giơ-ne-vơ đã kết thúc ách thống trị thực dân kéo dài hàng trăm năm của Pháp tại các nước Đông Dương, miền Bắc Việt Nam được giải phóng hoàn toàn. Đây là một thắng lợi quan trọng của nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân bán đảo Đông Dương nói chung, tình hữu nghị giữa Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tiếp tục được tăng cường và củng cố.

    Hội nghị Giơ-ne-vơ

    Ngày 23/6/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên công khai thăm chính thức Trung Quốc. 10 giờ 30 phút sáng ngày 25/6, chuyên cơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Vũ Hán bay tới Bắc Kinh, đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay có Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Lưu Thiếu Kỳ, Phó Chủ tịch Chu Đức và Thủ tướng Chu Ân Lai.

    Ngày 26/9/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Trung Quốc tham gia lễ kỷ niệm 10 năm thành lập nước Trung Hoa mới.

    Trong thời gian cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần đến thăm Trung Quốc, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm rất nhiều nơi ở Trung Quốc, và ca ngợi tình hữu nghị Trung – Việt rằng: "Mối tình hữu nghị Việt – Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em", "ân sâu, nghĩa nặng, tình bền".

    Chủ tịch Hồ Chi Minh thăm Trung Quốc vào năm 1955

    Cuộc đời hoạt động cách mạng chịu đựng nhiều gian khổ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm đều đến thăm Trung Quốc và nghỉ dưỡng, suối nước nóng ở Tòng Hóa, Quảng Châu là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đến thăm. Người từng nói: "Tôi đến Trung Quốc như về nhà mình vậy".

    Đầu tháng 9/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến khu suối nước nóng ở Tòng Hóa nghỉ dưỡng, Thủ tướng Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Trần Nghị đặc biệt từ Bắc Kinh đến thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sắp xếp cụ thể việc điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tòng Hóa

    Nhóm y tế Trung Quốc chăm sóc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Đông

    Tháng 5/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa đến thăm khu suối nước nóng ở Tòng Hoá. Lần này, phóng viên nhiếp ảnh của "Báo ảnh Quảng Châu" Lục Văn Tuấn đã chụp ảnh chân dung cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức ảnh này cũng là bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện vẫn treo tại các trụ sở quan trọng của Việt Nam.

    Bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh do phóng viên nhiếp ảnh Trung Quốc chụp

    Khi về già, tình hình sức khoẻ của Người giảm sút nhiều, Chính phủ Trung Quốc thường xuyên cử bác sĩ đến Hà Nội, Việt Nam chữa bệnh cho Người theo yêu cầu của Người và Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. "Tình hữu nghị giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh-3" sẽ giới thiệu tiếp với các bạn câu chuyện giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc với Chủ tịch Hồ Chi Minh trong những năm tháng cuối đời của Người. Mời các bạn chú ý đón đọc và đón nghe.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>