• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cùng căm thù kẻ địch chống ngoại xâm—Mặt trận thống nhất dân tộc chống Nhật được thiết lập

    2016-06-21 15:05:53     CRIonline

    Thập niên 30 thế kỷ trước, mâu thuẫn dân tộc giữa Trung Quốc và Nhật trầm trọng thêm một bước. Sau Sự biến ngày 18 tháng 9, bọn Nhật xâm lược đã đánh chiếm vùng Đông-Bắc Trung Quốc. Năm 1935, lại ngang nhiên gây ra Sự biến Hoa Bắc, hòng biến Hoa Bắc thành "nước Mãn Châu" thứ hai.

    Ngày 17 đến ngày 25 tháng 12 năm 1935, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp Hội nghị mở rộng tại Ngoã Dao Bảo, chú trọng thảo luận tình hình chính trị toàn quốc và đường lối sách lược, chiến lược quân sự của Đảng, đã xác định sách lược mới thiết lập Mặt trận thống nhất dân tộc chống Nhật.

    Trong thời gian kháng chiến, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì Mặt trận thống nhất dân tộc chống Nhật với cơ sở là sự hợp tác giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, trở thành ngọn cờ dẫn dắt cuộc kháng chiến của toàn dân tộc đi tới thắng lợi. Cuộc chiến tranh chống Nhật của nhân dân Trung Quốc đã đánh bại bọn Nhật xâm lược, trở thành bước ngoặt quan trọng của dân tộc Trung Hoa từ suy bại đi tới thắng lợi.

    Đầu năm 1936, với danh nghĩa "Quân tiên phong chống Nhật" của nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Mao Trạch Đông, Bành Đức Hoài, Hồng quân mở cuộc tiến công sang miền Đông (Đông chinh) , tiến ra mặt trận chống Nhật. Bên cạnh đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo Mặt trận thống nhất.

    Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc một mặt tích cực thúc đẩy sự phát triển của Phong trào toàn quốc chống Nhật cứu nước sau Phong trào chống Nhật cứu nước ngày 9 tháng 12 (năm 1935), một mặt tận khả năng tuyên truyền chủ trương kháng chiến chống Nhật của Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân sĩ thượng tầng và tướng lĩnh quân đội Quốc Dân Đảng. Đồng chí Mao Trạch Đông, Bành Đức Hoài đã liên danh gửi thư cho tướng lĩnh quân Tây Bắc Dương Hổ Thành. Trong thư có đoạn (đại ý) viết, giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, thuận theo ý trời, 400 triệu đồng bào cả nước cùng chống ngoại xâm..., mọi người không cam chịu trước cảnh mất nước, chịu cảnh tù đầy...

    Đêm ngày 7 tháng 7 năm 1937, mượn cớ một binh sĩ bị mất tích, quân Nhật vô lý nêu ra yêu cầu tiến vào thành Uyển Bình do quân đội Trung Quốc đóng giữ để tìm kiếm, bị quân đội Trung Quốc bác lại. Quân Nhật liền mở cuộc tấn công vào thành Uyển Bình và Cầu Lư Câu, gây nên Sự biến Cầu Lư Câu rắp tâm đã lâu. Trước sự khiêu khích và tấn công ngang ngược vô lý của quân Nhật, sĩ quan và binh sĩ quân đoàn 29 quân đội Trung Quốc đã anh dũng chống lại, nổ phát súng đầu tiên kháng chiến của toàn dân tộc. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, đế quốc Nhật gây ra Sự biến Cầu Lư Câu, mở cuộc chiến tranh xâm lược hòng tiêu diệt Trung Quốc, cuộc chiến tranh chống Nhật giải phóng dân tộc của Trung Quốc, tức cuộc kháng chiến toàn quốc từ đó bắt đầu.

    Chính vì có Mặt trận thống nhất dân tộc chống Nhật do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo thiết lập, dân tộc Trung Hoa đã đoàn kết hơn bao giờ hết. Mọi lực lượng yêu nước tập trung dưới ngọn cờ chống Nhật, cùng căm thù kẻ địch, cùng cứu nước trong lúc gian nan, hình thành dòng thác cuồn cuộn chống lại sự xâm lược của bên ngoài, đặt cơ sở quần chúng nhân dân rộng rãi nhất, vững vàng nhất cho việc kiên trì cuộc kháng chiến chống Nhật cuối cùng giành được thắng lợi .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>