• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đặng Tiểu Bình

    2016-06-21 15:00:17     CRIonline

    Đặng Tiểu Bình <1904-1997> là người Cộng sản theo đuổi chủ nghĩa Mác, nhà cánh mạng của giai cấp vô sản, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao vĩ đại, là một trong các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, là tổng thiết kế sư của công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc, nhà sáng lập của Lý luận Đặng Tiểu Bình.

    Mùa he năm 1920, ông Đặng Tiểu Bình tới Pháp vừa học vừa làm. Năm 1922 tham gia Đoàn Thanh viên Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, năm 1924 chuyển thàn đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu năm 1926 tới Liên Xô học tập.

    Từ năm 1928-1929 giữ chức vụ Tổng Thư ký Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 10 năm 1934 cùng với Trung ương và Hồng quân tiến hành cuộc trường chinh, cuối năm đó giữ chức vụ Tổng Thư ký Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 1 năm 1935 tham gia Hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tức Hội nghị Tôn Nghĩa, Hội nghị đã xác định Ban Lãnh đạo Trung ương mới do đồng chí Mào Trạnh Đông đứng đầu. Sau này đồng chí Đặng Tiểu Bình từng kinh qua các chức vụ Trưởng Ban Truyên truyền Bộ Chính trị Quân đoàn 1, Phó Chủ nhiệm chính trị, chủ nhiệm.

    Tháng 1 năm 1938 là Chính uỷ Sư đoàn 129 Bát Lộ Quân. Cùng với Sư đoàn trưởng Lưu Bá Thừa triển khai đấu tranh tại vùng địch hậu, lập ra các căn cứ cách mạng kháng chiến chống Nhật như Thái Hành, Đại Nhạc...Tháng 9 năm 1924 kiêm nhiệm Bí thư phân cục Thái Hành Trung ương Đảng, tháng 10 năm 1943 đảm nhiệm Quyền Bí thư Cục phương Bắc Trung ương Đảng, phụ trách công tác của Tổng bộ Bát Lộ Quân, phụ trách lãnh đạo toàn bộ công tác Đảng, chính quyền và quân đội của căn cứ kháng chiến chống Nhật vùng định hậu Hoa Bắc trong điều kiện vô cùng gian nan. Được bầu làm ủy viên Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1945.

    Tháng 9 năm 1949, đồng chí được bầu làm thành viên Chính phủ Nhân dân Trung ương, tham gia Lễ thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Tháng 10 cùng năm, được bầu làm ủy viên Hội đồng Quân sự cách mạng Nhân dân Trung Quốc.

    Tháng 7 năm 1952 được điều động đến Trung ương công tác, giữ chức Phó Thủ tướng Chính vụ viện năm 1954 sau đổi thành Quốc vụ viện, kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính của Chính phủ Nhân dân Trung ương. Năm 1954 giữ các chức vụ: Tổng Thư ký Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Chủ tướng Quốc vụ viện, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng.

    Sau khi tiến hành "Đại Cách mạnh văn hoá" năm 1966, đồng chí Đặng Tiểu Bình mất hết mọi chức vụ lãnh đạo. Tháng 10 năm 1976, Trung Quốc đập tan bè lũ "Tứ nhân bang", kết thúc cuộc "Đại Cách mạng văn hoá". Tháng 7 năm 1977, Hội nghị Trung ương 3 khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phục hồi các chức vụ trong Đảng, chính quyền và quân đội của đồng chí Đặng Tiểu Bình.

    Hội nghị Trung ương 3 khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập tháng 12 năm 1978 đã mở ra thời kỳ mới cho Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa và tập trung nguồn lực xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

    Sau Hội nghị Trung ương 3, đồng chí Đặng Tiểu Bình kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, đã sáng lập và phát triển Lý luận xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Lý luận này đã lập luận một cách khoa học bản chất của Chủ nghĩa xã hội, lần đầu tiên trả lời một cách khá hệ thống hàng loạt vấn đề cơ bản như Nhà nước kinh tế, văn hoá lạc hậu như Trung Quốc phải xây dựng Chủ nghĩa xã hội như thế nào, làm thế nào để củng cố và phát triển Chủ nghĩa xã hội...

    Năm 1992, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã có bài phát biểu quan trọng trong chuyến thị sát tại các nơi Vũ Sương, Thâm Quyến Chu Hải, Thượng Hải ở miền nam Trung Quốc, đúc rút ra những kinh nghiệm cơ bản kể từ ngày cải cách mở cửa, bằng lý luận đã trả lời một số vấn đề trọng đại.

    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập năm 1997 đã khái quát Lý luận xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thành Lý luận Đặng Tiểu Bình, chỉ rõ Lý luận này là Chủ nghĩa Mác của Trung Quốc đương đại, là sự phát triển mới của Chủ nghĩa Mác tại Trung Quốc, đồng thời quy định rõ trong Điều lệ Đảng rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình làm kim chỉ nàm hành động của mình.

    Đồng chí Đặng Tiểu Bình từ trận ngày 19 tháng 2 năm 1997.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>