• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc tuyên bố khởi động dự án viện trợ y tế "Hành trình Ánh sáng ở 5 nước dọc sông Mê Công"

    2016-04-13 10:26:14     CRIonline

    Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lần thứ nhất đã diễn ra tại Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 22 và ngày 23/3. Trong thời gian diễn ra Hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố một loạt sáng kiến và biện pháp hợp tác quan trọng trong khuôn khổ cơ chế Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công. Là một trong những dự án trong "Chương trình cấp cao sông Mê Công", "Hành trình Ánh sáng ở 5 nước dọc sông Mê Công" sẽ được khởi động trong năm nay, Trung Quốc sẽ chọn và cử các nhân viên y tế xuất sắc đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Viêng Chăn của Lào, Nông Pênh của Cam-pu-chia, Y-an Gun của Mi-an-ma và Băng-cốc của Thái Lan, tiến hành phẫu thuật miễn phí cho người bệnh bị đục thủy tinh thể ở địa phương. Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh xin giới thiệu với các bạn quá trình trù bị dự án và một số thông tin liên quan dự án này.

    Dự án "Hành trình Ánh sáng ở 5 nước sông Mê Công" do Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc và Hội liên hiệp Từ thiện Trung Quốc phối hợp thực hiện, là dự án cụ thể nhằm thực hiện cơ chế Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công, thiết thực phục vụ cho nhu cầu của người dân địa phương, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước láng giềng hữu nghị. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc Hồ Chính Nhược cho biết, sẽ có 1.000 người bệnh bị đục thủy tinh thể ở 5 nước dọc sông Mê Công được hưởng lợi từ hành động viện trợ lần này. Ông nói:

    "Chúng tôi quyết định năm nay cử nhóm y tế thuộc cơ quan chức năng và tổ chức từ thiện liên quan đến 5 nước dọc sông Mê Công tiến hành phẫu thuật miễn phí cho người bệnh bị đục thủy tinh thể ở địa phương, đối tượng được phẫu thuật là người bệnh bị đục thủy tinh thể có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chúng tôi sẽ thực hiện 200 ca phẫu thuận ở mỗi nước, tổng cộng là 1.000 ca cho 1.000 người, đương nhiên sẽ mang lại hạnh phúc cho 1.000 gia đình".

    Đề cập đến nguyên nhân vì sao chọn bệnh đục thủy tinh thể làm dự án viện trợ y tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc Hồ Chính Nhược cho biết:

    "Một là vì kỹ thuật điều trị bệnh đục thủy tinh thể trong nước Trung Quốc hết sức chín muồi; Hai là, 5 nước dọc sông Mê Công có nhu cầu thực tế, chúng tôi từng tiến hành "Hành trình Ánh sáng" tại các nước xung quanh như Pa-ki-xtan, Mông Cổ, Băng-la-đét...thông qua hội hữu nghị, phản hồi rất tốt".

    Là đơn vị phối hợp thực hiện "Hành trình Ánh sáng" lần này, Hội liên hiệp Từ thiện Trung Quốc phụ trách huy động các đơn vị thành viên và tổ chức từ thiện cung cấp vốn viện trợ và tuyển chọn nhân viên y tế. Phó Tổng Thư ký Hội liên hiệp Từ thiện Trung Quốc Lưu Hữu Bình cho biết, hành động này nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức từ thiện trong nước Trung Quốc, một số tổ chức và quỹ huy động vốn do chính phủ giám sát và quản lý gồm Quỹ công ích Hoa kiều Trung Quốc, Quỹ phúc lợi người khuyết tật Trung Quốc và Quỹ Xóa đói giảm nghèo và Chăm sóc sức khoẻ Bắc Kinh đã tham gia huy động vốn cho phẫu thuật, các tổ chức từ thiện của Trung Quốc bắt đầu chuyển đổi vai trò từ đơn vị nhận viện trợ sang đơn vị cung cấp viện trợ trong các hoạt động giao lưu quốc tế. Ông nói:

    "Như mọi người đều biết, sau khi ban hành Luật Từ thiện, ngành từ thiện Trung Quốc sẽ có những thay đổi rất lớn, trong một thời gian rất dài sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa, Trung Quốc hầu như là nước nhận viện trợ trong lĩnh vực từ thiện, Trung Quốc chấp nhận sự viện trợ của rất nhiều tổ chức từ thiện nước ngoài, tuy nhiên, những năm gần đây dần dần có một thay đổi rất lớn, đó là các tổ chức từ thiện Trung Quốc bắt đầu đi ra nước ngoài tham gia vào việc viện trợ từ thiện quốc tế".

    Là các cơ quan y tế tham gia hoạt động viện trợ lần này, Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh, Bệnh viện Mắt Ái Nhĩ, Tập đoàn Nhãn khoa Hà Thị và Đại học Y khoa Ôn Châu Chiết Giang phụ trách cử đội y tế và thực hiện các công việc cụ thể. Trợ lý Giám đốc Bệnh viện Mắt Ái Nhĩ Bắc Kinh Lưu Nam cho biết, bệnh viện hiện đã bắt đầu trù bị các công việc thành lập và cử đội y tế, đồng thời sẽ gánh vác chi phí phẫu thuật nhấn định.

    "Sau khi nhận được nhiệm vụ, bệnh viên chúng tôi hết sức coi trọng, đã điều động mười mấy chuyên gia khoa đục thủy tinh thể từ bệnh viện các tỉnh và khu tự trị thành lập nhóm chuyên gia, nếu gặp phải bệnh đục thủy tinh thể phức tạp, chúng tôi sẽ tiến hành hội chẩn, chúng tôi đã thành lập nhóm y tế tại các phân viện, chúng tôi sẽ tuyển chọn nhóm y tế tham gia hoạt động viện trợ lần này. Chi phí chủ yếu cho một ca phẫu thuật đục thủy tinh thể là chi phí tinh thể, Quỹ Yêu mắt của Bệnh viện Mắt Ái Nhĩ sẽ làm các công việc chuẩn bị liên quan, chúng tôi sẽ gánh vác nhiều hơn về chi phí tinh thể".

    Năm 2016 là năm đầu tiên sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN, là một năm quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN phát triển và thực hiện đến nơi đến chốn các thành quả hợp tác Trung Quốc – ASEAN. Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc Hồ Chính Nhược cho biết, 5 nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Thái Lan mà "Hành trình Ánh sáng" lần này sẽ đặt chân đến đều là nước thành viên quan trọng của ASEAN, một phần trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN là hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các nước kém phát triển, Trung Quốc thực hiện hành động này trong khuôn khổ cơ chế Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công cũng là một hành động hưởng ứng việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

    Cơ chế Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lần đầu tiên đề xuất tại Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – ASEAN năm 2014, nhận được sự hưởng ứng tích cực và ủng hộ mạnh mẽ của các nước liên quan. Năm 2015, cơ chế này chính thức được tuyên bố thành lập. Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công là cơ chế hợp tác tiểu vùng đầu tiên do 6 nước dọc bờ sông Lan Thương – Mê Công cùng khởi xướng, xây dựng theo tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của 6 nước, phù hợp lợi ích căn bản và lâu dài của các nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>