• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nhân và người dân Đông Nam Á quan tâm "Hai kỳ họp" Trung Quốc

    2016-03-09 13:10:48     CRIonline

    Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc khóa 12 và Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã lần lượt khai mạc vào ngày 3/3 và ngày 5/3. "Hai kỳ họp" không những là sự kiện chính trị lớn ở Trung Quốc, mà cũng là sự kiện lớn mà người dân các nước ASEAN quan tâm. Trong thời gian diễn ra Hai kỳ họp, chúng tôi có dịp phỏng vấn một doanh nhân Thái Lan.

    Ở Trung Quốc, Tập đoàn Chia Tai Thái Lan có thể nói là một trong những doanh nghiệp vốn nước ngoài khá nổi tiếng. Tập đoàn này là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đầu tư vào Trung Quốc sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa. Cố vấn Tập đoàn Chia Tai, hậu duệ người Hoa thế hệ thứ hai, sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, ông Hầu Ánh Huy không những nói được tiếng Trung lưu loát, mà còn hiểu rất rõ tình hình hiện nay và lịch sử quá khứ của Trung Quốc. Sáng 5/3, mặc dù đang tham dự một hoạt động, ông Hầu Ánh Huy vẫn tranh thủ đón xem Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường, khi trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi, ông đã nói một cách rành rọt về những số liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc, ông cho rằng mục tiêu tăng trưởng 6,5%-7% là rất lý tưởng. Ông nói: "Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn chúng tôi rất có lòng tin đối với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ phồn thịnh". Lòng tin này có được là dựa vào những kinh nghiệm đầu tư hàng chục năm tại Trung Quốc của Tập Đoàn Chia Tai. Từ năm 1979 đến này, Tập đoàn Chia Tai đã đầu tư hơn 110 tỷ Nhân dân tệ tại Trung Quốc, thành lập hơn 300 doanh nghiệp, hầu như trải khắp tất cả các tỉnh Trung Quốc với hơn 80 nghìn viên chức, là một trong những doanh nghiệp vốn nước ngoài có quy mô đầu tư lớn nhất và dự án đầu tư nhiều nhất tại Trung Quốc. Ông Hầu Ánh Huy cho rằng, so với một số nhân sĩ và doanh nghiệp phương Tây, Tập đoàn Chia Tai càng hiểu về Trung Quốc, cũng chấp thuận con đường mà Trung Quốc từng đi qua. Tập đoàn Chia Tai sẽ tăng cường đầu tư tại Trung Quốc. Còn về một số người rêu rao nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Trung Quốc, ông lại có cách nhìn khác. Ông nói: "Các nhà đầu tư sẽ không chính thức rút vốn. Trung Quốc đã duy trì mức tăng kinh tế hai con số trong nhiều năm, hiện nay chậm lại, thực ra như vậy rất tốt. Bất kể nước ngoài nào, các nước Âu-Mỹ có thể duy trì tốc độ tăng trưởng 1%, 2%, 3% thì đã khá lắm rồi".

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc Báo cáo công tác Chính phủ tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 12

    Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng các nước Đông Nam Á. Các fan của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã cho biết sự quan tâm và gửi lời chúc tới "Hai kỳ họp" Trung Quốc thông qua thư điện tử, trao đổi qua điện thoại, v.v..

    Về ý nghĩa "Hai kỳ họp"

    Bạn Sengchhay Ngor đến từ Cam-pu-chia viết rằng, "Tôi rất quan tâm 'Hai kỳ họp' Trung Quốc năm nay, nhất là 'Quy hoạch 5 năm lần thứ 13' của Trung Quốc. Theo tôi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có tầm nhìn xa trông rộng, đã quy hoạch rất tốt đối với sự phát triển của đất nước. Xem xét hết sức toàn diện về các mặt như xây dựng cơ sở hạ tầng, vấn đề an sinh xã hội, v.v.. Là một người Cam-pu-chia, tôi mong đất nước tôi có thể phát triển bền vững và phồn thịnh như Trung Quốc, cũng mong quan hệ hữu nghị Cam-pu-chia – Trung Quốc ngày một gắn bó".

    Thính giả Nguyễn Cao Sơn đến từ tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam gọi điện cho chúng tôi cho biết, "Hàng năm tôi đều theo dõi 'Hai kỳ họp' Trung Quốc, đây là những ngày hội tụ nhân tài và trí tuệ. Các đại biểu và ủy viên bày mưu hiến kế cho sự phát triển của đất nước. Tôi cho rằng 'Hai kỳ họp' đang diễn ra hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu xa. Tôi tin rằng, kinh tế Trung Quốc sẽ càng phát triển lên phía trước hơn, mức sống nhân dân sẽ tiếp tục được nâng cao. Xin chân thành chúc 'Hai kỳ họp' năm nay thành công tốt đẹp".

    Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 12

    Về vấn đề phát triển kinh tế

    Cư dân mạng In-đô-nê-xi-a Tri Suningsih cho biết, sự phát triển cao tốc của kinh tế Trung Quốc đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển, nhất là đồng Nhân dân tệ đang từng bước trở thành một trong những đồng tiền thanh toán chủ yếu nhất trên thế giới. Các doanh nghiệp Trung Quốc tích cực tham gia xây dựng kinh tế thế giới, nhất là công ty Trung Quốc nhận thầu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Bang-đung, In-đô-nê-xi-a, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế In-đô-nê-xi-a. Chính phủ In-đô-nê-xi-a cần học hỏi Trung Quốc, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế của Trung Quốc.

    Bạn Napa đến từ Thái Lan cho biết: "Tôi đã đọc Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm nay, được biết năm 2015, Trung Quốc đã giành được thành tích nổi bật trong các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, chính trị, v.v., nhất là trước sức ép kinh tế quốc tế đi xuống gia tăng, trong nước Trung Quốc lại đối mặt với nhiều khó khăn, GDP của Trung Quốc vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, đây là điều khó mà có được. Mong kinh tế Trung Quốc năm 2016 tiếp tục tăng trưởng, các nước xung quanh cũng có thể được lợi từ sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc".

    Bạn U Khin Zaw Oo đến từ Mi-an-ma cho biết: "Chúc mừng Trung Quốc khai mạc 'Hai kỳ họp'. Trung Quốc đã giành được thành quả đáng mừng trong các mặt chính trị và kinh tế, đáng để Mi-an-ma học tập và tham khảo. Mi-an-ma sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống mới trong tháng 3, thành lập chính phủ mới. Mong chính phủ hai nước sau này có thể tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác, mong Trung Quốc có thể hỗ trợ Mi-an-ma phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống cho nhân dân Mi-an-ma".

    Về vấn đề an sinh xã hội

    Bạn Dest đến từ In-đô- nê-xi-a cho biết: "Trong Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề cập đến việc năm nay cần hoàn thành nhiệm vụ giảm hơn 10 triệu nông dân nghèo khó. Đây là việc làm thật vĩ đại. Sự phát triển cao tốc của kinh tế Trung Quốc đã dẫn đến sự chênh lệch giàu nghèo, vì vậy tôi mong Chính phủ Trung Quốc có thể thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo năm nay, khiến càng nhiều người Trung Quốc được thoát nghèo".

    Còn bạn Jintana đến từ Thái Lan thì quan tâm đến vấn đề giáo dục, bạn nói: "Tôi rất quan tâm phần về giáo dục trong Báo cáo công tác Chính phủ của Trung Quốc. Trong đó đã đề xuất ý tưởng chấn hưng đất nước bằng nhân tài, hơn nữa chỉ có chính phủ coi trọng giáo dục mới có thể đào tạo ra các nhân tài thực sự có thể thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tôi rất mong đợi các biện pháp cải cách về mặt giáo dục của Chính phủ Trung Quốc trong năm mới này".

    Bạn có nickname là cương trung đến từ tỉnh Ninh Bình, Việt Nam trong thư điện tử viết: "Tôi đang học chuyên ngành tiếng Trung và sắp tốt nghiệp, tôi rất muốn đến Trung Quốc du học, tôi rất quan tâm sự phát triển giáo dục của Trung Quốc cũng như vấn đề hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới, cũng mong tìm hiểu các đại biểu và ủy viên chính hiệp liệu có đưa ra đề nghị về chính sách ưu đãi dành cho lưu học sinh Việt Nam và các nước ASEAN khác đến Trung Quốc du học hay không".

    Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 12

    Về vấn đề chống tham nhũng

    Bạn Rudy Hartono đến từ In-đô-nê-xi-a cho biết: "Trong Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh cần ra sức trừng trị các phần tử tham nhũng, tăng cường xây dựng chính phủ liêm khiết. Vấn đề tham nhũng ở Trung Quốc quả thật rất nghiêm trọng, tuy nhiên Chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp mạnh để trừng trị tham nhũng, diệt nhiều con hổ, con ruồi, thật khiến mọi người hả dạ. Mong các lãnh đạo Trung Quốc có thể gây dựng một hình ảnh Trung Quốc tốt đẹp trước cả thế giới".

    Cư dân mạng Mi-an-ma Maung Aye viết rằng, "Mi-an-ma vừa kết thúc cuộc tổng tuyển cử rất quan tâm kinh nghiệm tiên tiến của nước láng giềng Trung Quốc về mặt quản lý đất nước. Những năm qua, Trung Quốc thu được thành tựu rất lớn về mặt chống tham nhũng, các con 'hổ', con 'ruồi' trong các bộ ngành chính phủ lần lượt bị bắt, bất kể chức vụ lớn hay nhỏ, việc chống tham nhũng toàn diện rất đáng để chúng tôi học tập. Vấn đề tham nhũng trong các quan chức chính phủ quân sự Mi-an-ma trước đây rất nghiêm trọng. Sau cuộc tổng tuyển cử, chính phủ cũ sẽ chuyển giao chính quyền cho chính phủ mới, quan chức có thay đổi. Mong chính phủ mới có thể học tập kinh nghiệm chống tham nhũng của Trung Quốc, xây dựng một chính phủ mới liêm khiết và hiệu quả".

    Bạn Mi-an-ma Daw Su Su Lin thì quan tâm vấn đề "Một vành đai, một con đường" hơn. Bạn nói: "Tôi rất có hứng thú về kế hoạch thúc đẩy xây dựng 'Một vành đai, một con đường' được đề cập trong Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Mong Trung Quốc có thể sâu sắc hợp tác bình đẳng với các nước trên dọc 'Một vành đai, một con đường', thúc đẩy sự phồn thịnh chung với các nước trên dọc tuyến, trong đó có Mi-an-ma".

    Về "Một vành đai, một con đường"

    Bạn Titi đến từ In-đô-nê-xi-a cũng rất quan tâm sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Chính phủ Trung Quốc, bạn cho rằng, sáng kiến này phù hợp với chiến lược xây dựng nước mạnh về biển của In-đô-nê-xi-a. Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhân dân Trung Quốc và các nước dọc tuyến, trong đó có In-đô-nê-xi-a, tất sẽ thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a phát triển. Vì vậy, Trung Quốc đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Mong In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc có thể siết tay nhau cùng tiến lên, hợp tác chân thành, cùng phát triển kinh tế.

    Hai kỳ họp Trung Quốc đang diễn ra, các bạn có thể like trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội FB theo dõi các thông tin liên quan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>