• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng với "Bèo dạt mây trôi" và "Tiếng hát Hữu nghị"

    2015-12-23 12:07:24     CRIonline

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng

    Mở đầu chương trình là bài hát dân ca Việt Nam "Bèo dạt mây trôi" do sinh viên Khoa tiếng Việt Đại học Ngoại thương Trung Quốc thể hiện tại buổi liên hoan chào đón năm mới 2016 ngày 20/12 vừa rồi. Nếu các bạn nghe thật kỹ thì chắc vẫn nghe thấy tiếng hát của ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng và Anh Khang. Vâng, đây là bài hát phiên bản năm 2005 do ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng và Anh Khang cùng trình bày. Sau khi được cải biên và được thể hiện qua chất giọng của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Anh Khang, dân ca Việt Nam đã được cộng đồng sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt, thậm chí qua sự giới thiệu của các bạn, hiện rất được giới trẻ Trung Quốc yêu thích.

    "Bèo dạt mây trôi" là một bài hát dân ca Việt Nam, với nội dung thể hiện nỗi nhớ của người con gái/chàng trai đối với người yêu ở phương xa. Dân ca Việt Nam có nhiều làn điệu từ khắp các vùng miền, thể hiện qua có nhạc hoặc không có của các dân tộc Việt Nam. Do chính người dân lao động tự sáng tác theo phong tục tập quán. Các làn điệu dân ca thể hiện phong cách bình dân, sát với cuộc sống lao động hàng ngày. Chính vì thế, đối với người nước ngoài mà nói, nếu giữ nguyên làn điệu của dân ca thì có lẽ sẽ rất khó hiểu và khó hát vì thói quen sinh hoạt và văn hóa khác nhau. Có thể nói, chính phiên bản của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Anh Khang đã đưa dân ca của Việt Nam đến với Trung Quốc. Năm đó, ca sĩ Tạ Quang Thắng mới 17 tuổi. Trả lời phòng vấn của Mẫn Linh, nhớ lại năm xưa, ca sĩ Tạ Quang Thắng cho biết, anh và Anh Khang chỉ muốn chuyển tải những nét đẹp của âm nhạc Việt Nam vào bài hát này.

    Mẫn Linh: Thắng có nghĩ đến bài hát "Bèo dạt mây trôi" do Thắng và Anh Khang cùng trình bày sẽ gây tiếng vang như vậy và sau nhiều năm vẫn được các bạn sinh viên nước ngoài học tiếng Việt yêu thích không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Ban đầu khi bắt tay vào làm mới bài hát này, hay chúng ta gọi là cải biên bài hát thì chúng tôi không nghĩ nhiều lắm. Chúng tôi chỉ nghĩ mục đích quan trọng nhất, đó là có thể làm tốt nhất những gì mà mình có thể làm, có thể chuyển tải được những nét đẹp trong âm nhạc Việt Nam và thổi vào đó một hồn hiện đại, một nét đương đại của sự phát triển âm nhạc của thế giới. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều lý do để một bài hát có thể đến với công chúng và được công chúng yêu mến. Cũng có thể do bản thân bài hát đã rất hay, có giai điệu rất đẹp, có thể đi vào lòng người, cũng có thể do sự cải biên phù hợp thị hiếu của người nghe. Cũng có thể do sự kết nối giữa tâm hồn, bởi vì âm nhạc không cần thiết phải chuyển tải bằng ngôn ngữ, đôi khi chúng ta chỉ có thể nghe và cảm nhận được tình cảm là có thể hiểu được bài hát.

    Mẫn Linh: Vậy, có thể nói bài "Bèo dạt mây trôi" đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của Thắng không?

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: Nói là bài "Bèo dạt mây trôi" đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi cũng không hẳn, bài hát này cũng không phải bài hát được yêu thích nhất của tôi cho đến thời điểm này. Nhưng tôi luôn nghĩ tới bài "Bèo dạt mây trôi" như một kỷ niệm rất đẹp trong một trong những chặng đường âm nhạc của tôi.

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng trình bày bài dân ca Việt Nam "Bèo dạt mây trôi" tại Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc - ASEAN năm 2015

    10 năm sau, ca sĩ Tạ Quang Thắng đã có mặt tại Bắc Kinh tham gia hoạt động "Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015", một lần nữa trình bày bài hát "Bèo dạt mây trôi" trước sự hâm mộ của khán giả Trung Quốc.

    Sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng đã nhận được sự khẳng định của khán giả tại hiện trường. Ca sĩ Tạ Quang Thắng đã chia sẻ với chúng tôi cảm nhận tham gia hoạt động "Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN năm 2015".

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên tham gia một chương trình ca nhạc tổ chức tại Trung Quốc mang tính chất giao lưu văn hóa, hữu nghị, cảm giác đứng trên sân khấu tất nhiên rất khác so với cảm giác mà tôi đã hát trên những sân khấu trước đây ở trong và ngoài nước. Ở đây, không đơn thuần chỉ là biểu diễn âm nhạc, mà tôi còn có trách nhiệm giới thiệu những nét đặc trưng, nét đẹp của văn hóa Việt Nam với cộng đồng các nước ASEAN cũng như giới thiệu với Trung Quốc để cho các nước có một cái nhìn cụ thể hơn, rõ hơn, biết được nhiều điều trong nét đẹp của văn hóa Việt Nam".

    Các bạn thân mến, "Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015" diễn ra ngày 16/12 là do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Cục Báo chí - Xuất bản - Phát thanh - Điện ảnh - Truyền hình Quảng Tây và các cơ quan truyền thông 10 nước ASEAN phối hợp tổ chức. Tại đêm liên hoan, ca sĩ 10 nước ASEAN và Trung Quốc lần lượt trình bày các bài hát kinh điển đại diện cho văn hóa các nước Đông Nam Á và bài hát Trung Quốc, trong đó có bài dân ca "Bèo dạt mây trôi" của ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng.

    Trung Quốc và các nước ASEAN gần gũi về mặt địa lý, văn hóa tương thông, đặc sắc văn hóa của các nước cùng tạo nên văn hóa khu vực đa sắc thái, trong đó, âm nhạc là hình thức nghệ thuật có tính đại diện nhất. Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN 2015 lấy "Cùng hát bài ca hữu nghị" (Our Region Our Song)làm chủ đề, nhằm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa của nhau giữa nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN, vun đắp tình cảm thân thiết giữa khán thính giả Trung Quốc và các nước ASEAN, truyền đi tiếng hát hữu nghị hài hòa nhất trong khu vực.

    Là một phần của Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2015, trước đó đoàn quay phim của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Truyền hình Quảng Tây đã đến 10 nước Đông Nam Á xây dựng bộ phim chuyên đề 10 tập "Lắng nghe Đông Nam Á" qua những ca khúc kinh điển của các nước.

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng trình bày bài dân ca Việt Nam "Bèo dạt mây trôi" tại Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc - ASEAN năm 2015

    Ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng tin rằng những chương trình giao lưu âm nhạc hữu nghị như vậy sẽ vun đắp tình đoàn kết cũng như giúp cho các nước hiểu về văn hóa của nhau hơn.

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng: "Âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung rất đặc biệt, bởi vì nó sẽ xóa nhòa đi khoảng cách về ngôn ngữ cũng như tất cả các khoảng cách khác giữa cộng đồng khác nhau. Và với âm nhạc, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nhau bằng tâm hồn, bằng những nét đẹp sâu thẳm bên trong của mỗi con người, mỗi dân tộc. Tôi luôn tin rằng những festival âm nhạc cũng như những chương trình giao lưu âm nhạc hữu nghị sẽ vun đắp hơn tình đoàn kết cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước. Tôi nghĩ rằng những chương trình giao lưu âm nhạc, giao lưu văn hóa sẽ giúp cho các nước hiểu về văn hóa của nhau hơn".

    Sau khi kết thúc hoạt động liên hoan, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Hoài Anh đã chúc mừng sự thành công của đêm diễn cũng như sự biểu hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng:

    Tham tán Công sứ Nguyễn Hoài Anh: "Tôi thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc rất cám ơn Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã có sáng kiến rất tốt trong việc thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Buổi biểu diễn tối hôm nay rất tuyệt vời. Chúng tôi rất tự hào về ca sĩ Tạ Quang Thắng từ Việt Nam sang, đã đóng góp một tiết mục hết sức độc đáo. Chúng tôi cũng thấy được tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam ngày càng được củng cố".

    Ca sĩ Tạ Quang Thắng chụp ảnh chung với Tham tán Công sứ Nguyễn Hoài Anh sau khi kết thúc đêm diễn

    10 tập phim "Lắng nghe Đông Nam Á" sẽ phát hai tập mỗi ngày vào 22:00 từ ngày 28 đến ngày 31/12 trên Đài Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc. Đêm "Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN năm 2015" sẽ chính thức phát vào 22:00 ngày 1/1 trên Đài Truyền hình Quảng Tây. Các bạn cũng có thể like trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc để theo dõi thông tin về ca sĩ Tạ Quang Thắng tham gia Liên hoan Tiếng hát hữu nghị cũng như thông tin về hoạt động.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>