![]( /mmsource/images/2015/12/11/3b956c188eb44a57a19aaf6b84672cfe.jpg)
Tạ Quang Thắng sinh năm 1988 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 2005, cùng với người bạn Hoàng Anh Khang, Tạ Quang Thắng đã tạo được những cơn sốt với những ca khúc quen thuộc "Bèo dạt mây trôi", "Đi học", được hát theo phong cách rất mới. Sau một thời gian, Tạ Quang Thắng đã tự chọn cho mình một lối đi riêng với một phong cách mới lạ, và cũng đã giành được không ít giải thưởng.
![]( /mmsource/images/2015/12/11/16023f31dfd04375a596df4adeaf21ee.jpg)
Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tạ Quang Thắng tái xuất làng âm nhạc với phong cách Country-Rock. Mặc dù xuất thân từ gia đình nghệ thuật dân tộc truyền thống, nhưng Tạ Quang Thắng lại muốn đi theo hướng riêng của mình với phong cách hiện đại hơn. Những ca khúc mới theo phong cách riêng của Tạ Quang Thắng như "Hoa hồng", "Chiếc lá hy vọng", "Hà Nội níu bóng em" , v.v., đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các bạn trẻ yêu âm nhạc, đặc biệt là ca khúc "Lá cờ" đã giành 3 giải thưởng trong đêm chung kết của năm Chương trình "Bài hát Việt 2010".
![]( /mmsource/images/2015/12/11/510b7a56ea1f48da9d908a0d41f36f93.jpg)
Nam 2012, Tạ Quang Thắng ra album đầu tiên với phong cách Country – Rock. Ngoài khả năng chơi ghita, Tạ Quang Thắng còn chơi được nhiều loại nhạc cụ khác như piano, trống, v.v..