• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhân dân Nhật báo Trung Quốc số ra ngày 3/11 đăng bài tuỳ bút của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng với nhan đề "Giao lưu thúc đẩy tin cậy-Hợp tác đi lên cùng thắng"

    2015-11-14 15:38:40     CRIonline

    Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 5-6/11, đây là một dịp rất tốt để cho hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã đăng bài tùy bút trên "Nhân dân Nhật báo"-cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày 3/11 với nhan đề "Giao lưu thúc đẩy tin cậy-Hợp tác đi lên cùng thắng". Sau đây là toàn văn của bài tùy bút.

    Giao lưu thúc đẩy tin cậy, hợp tác đi lên cùng thắng, quan niệm chung này đang ăn sâu vào lòng người và không ngừng làm phong phú nội hàm của quan hệ hai nước Trung-Việt trong thời kỳ mới.

    Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được tôn vinh là "Thành phố mùa Xuân trăm hoa đua nở". Trong mùa Thu vàng-mùa của thu hoạch này, Thành cổ nghìn năm tuổi sắp chào đóng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Lãnh đạo tối cao Trung Quốc kể từ Đại hội 18 của Đảng, là một sự kiện lớn trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung-Việt.

    Hai nước Trung-Việt không những núi liền núi, sông liền sông, mà văn hoá truyền thống cũng gắn bó tương thông. Cũng như Trung Quốc, Việt Nam cũng đón năm mới theo âm lịch, Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất của Việt nam, dạo bước trên các phố phường sẽ cảm nhận được hương vị đậm đà của ngày tết. Bốn pho tác phẩm cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc được lưu truyền rộng rãi tại Việt Nam, hình ảnh Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký" được trẻ em Việt Nam mến mộ, và nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng-người sắm vai Tôn Ngộ Không mỗi lần đến Việt Nam đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Rất nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc từ "Khát Vọng" trong thập niên 90 của thế kỷ trước đến "Hoàn Chu Cách Cách" và "Chân Hoàn Truyện" sau này rất được hoan nghênh và từng chiếu lại nhiều lần tại Việt Nam, già trẻ gái trai ai cũng biết. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đều biết những bài hát Trung Quốc như "Ánh trăng nói hộ lòng em". Một nữ sinh năm thứ 2 của Khoa tiếng Trung Đại học Hà Nội không những nói sõi tiếng Trung, mà còn tự học Kinh kịch, thể hiện một trích đoạn "Tô Tam Khởi Giải" tròn âm rõ chữ, khiến người ta phải khâm phục trình độ giảng dạy tiếng Trung của Hà Nội.

    Tôi từng hai lần đi khảo sát tại vùng biên giới Trung-Việt. Trên dọc tuyến biên giới dài hơn 1000 km, đâu đâu cũng ghi nhận cảnh tượng người dân biên giới chung sống hài hoà, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Dọc hai bên đường biên giới, hai bên đã kết nghĩa vô số các làng bản hữu nghị, mỗi độ tết đến xuân về lại đi thăm viếng lẫn nhau. Tại hai cửa khẩu Hà Khẩu-Lào Cai, Bằng Tường-Lạng Sơn mỗi ngày có hàng chục nghìn người dân biên giới, hàng nghìn chiếc xe chở hàng đầy ắp qua lại như thoi đưa. Tại chợ biên mậu ở cửa khẩu Đông Hưng-Móng Cái, thuyền xe ngược xuôi qua lại tấp nập, dòng người chen vai thích cánh. Theo cán bộ ngân hàng phụ trách giao dịch tại chợ biên mậu cửa khẩu, mỗi ngày ngân hàng thanh toán kim ngạch thương mại lên tới 20 triệu Nhân dân tệ, những ngôi biệt thự xinh xắn mới xây ở bờ bên kia sông Bắc Luân âm thầm minh chứng cho sự phồn vinh do biên mậu mang lại. Tháng 5 năm nay tôi tham gia cuộc gặp cấp cao biên giới giữa quân đội hai nước Trung-Việt, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng vượt đèo, lội suối khảo sát các làng bản, các đơn vị bộ đội, cán bộ và chiến sỹ Bộ đội Biên phòng hai nước vai kề vai tuần tra chung, cùng bảo vệ an ninh ổn định của vùng biên giới, để lại ấn tượng sâu sắc, đầy cảm kích cho mọi người.

    Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 4 năm nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước Trung-Việt đã ra "Thông cáo chung" chỉ rõ, hai nước Trung-Việt có chế độ chính trị, con đường phát triển tương đồng, tiền đồ và vận mệnh tương quan, hai nước coi sự phát triển của mỗi nước là cơ hội quan trọng của nhau. Đây là bức tranh thực tế của quan hệ Trung-Việt hiện nay. Trên thực tế, trong quan hệ đối ngoại của Trung Quốc, nước có nhiều điểm chung như Việt Nam không nhiều, hai nước là cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Không ngừng tăng cường giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sâu sắc hợp tác cùng có lợi là lợi ích chung của nhân dân hai nước. Trung Quốc đã liên tục 11 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, hơn 1.000 doanh ngiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam. Chín tháng đầu năm nay, có gần 1,3 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm gần 1/4 tổng số du khách quốc tế đến Việt Nam. Hai nước đã đạt được nhận thức chung về kết nối quy hoạch phát triển với xây dựng "Một vành đai, một con đường" và "Hai hành lang, một vành đai" cũng như cùng nhau thúc đẩy hợp tác về năng lực sản xuất, chắc chắn sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng và mở rộng không gian hợp tác giữa hai bên, tiếp thêm động lực mới lớn hơn cho phát triển hơn nữa quan hệ hai nước trong tình hình mới. Hai nước cũng tồn tại một số bất đồng và mâu thuẫn, nhưng hai bên đều nhận thức được lợi ích chung lớn hơn bất đồng, đều dốc sức giữ gìn đại cục của quan hệ hai nước. Giao lưu thúc đẩy tin cậy, hợp tác đi lên cùng thắng, quan niệm chung này đang ăn sâu vào lòng người và không ngừng làm phong phú nội hàm của quan hệ hai nước trong thời kỳ mới.

    Năm nay là kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam, trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước diễn ra dồn dập. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đạt được một loạt nhận thức chung quan trọng về tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác cùng có lợi, xử lý thoả đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển vào chiều sâu, đã chỉ rõ định hướng cho hai nước cùng ứng phó thách thức, hương tới tương lai hợp tác cùng thắng. Trong thời khắc quan hệ Trung-Việt và sự phát triển của mỗi nước đang kế thừa và mở ra tương lai, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ viết lên trang mới cho tiếp tục phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

    Lần này nhà lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Việt Nam với tư cách kép là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, điều này đã nói lên chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình gồm hai nội dung chính là giao lưu giữa hai Đảng và công việc nhà nước. Quan chức, nhân sĩ các giới Việt Nam đã bày tỏ sự mong đợi của mình đối với chuyến thăm này.

    Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông Trung Quốc thường trú tại Việt Nam \, Trưởng Ban Đối ngoại Việt Nam Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong 9 năm qua, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo tối cao trong Ban lãnh đạo mới sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đúng dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Hơn thế nữa, điều cần phải nhấn mạnh là năm 2015 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Trung Quốc, hai Đảng, hai nước đạt được nhận thức chung, chuyến thăm của đồng chí Tập Cận Bình lần này là để hai bên cùng nỗ lực triển khai kết quả của các nhận thức chung. Việc lãnh đạo tối cao hai nước tiến hành chuyến thăm lẫn nhau trong cùng một năm là điều hiếm có trong quan hệ quốc tế đương đại. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với quan hệ Việt-Trung, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hai nước, khu vực và thế giới. Tôi cho rằng đồng chí Tập Cận Bình sắp thăm Việt Nam sẽ là cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng và hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình và ổn định của khu vực và thế giới, là một dịp để hai bên cùng nhau nhìn lại quan hệ 65 năm qua, định hướng cho sự phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và đi vào chiều sâu.

    Ông Hoàng Bình Quân mong chuyến thăm sẽ đạt được kết quả thực chất, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực một cách thực chất và đi vào chiều sâu, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước.

    Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung Bùi Hồng Phúc cũng cho rằng chuyến thăm tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là sự kiện hết sức quan trọng trong quan hệ Việt – Trung. Ông Bùi Hồng Phúc nói, lãnh đạo Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm lần này, người dân mong đợi chuyến thăm lần này. Sự mong đợi của Việt Nam thể hiện ở 4 điểm. Một là, Việt Nam mong đợi chuyến thăm lần này có thể củng cố hợp tác hữu nghị, hòa bình, ổn định giữa hai nước. Hai là, thông qua chuyến thăm lần này, hai nước sẽ tiếp tục củng cố sự tin cậy lẫn nhau. Như mọi người đều biết, trong thời gian qua, có thể nói sự tin cậy lẫn nhau trong một số sự kiện giữa hai nước từng bị ảnh hưởng. Ba là, chuyến thăm lần này có lợi cho việc giữ gìn hòa bình và ổn định của Nam Hải. Đây là điều mà nhân dân hai nước hết sức mong đợi. Bốn là, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự hợp tác thiết thực trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và các lĩnh vực khác. Việt Nam mong đợi Trung Quốc mang đến Việt Nam một số dự án lớn, công trình lớn tượng trưng cho tình hữu nghị Việt – Trung, phù hợp sự phát triển kinh tế của hai nước.

    Ông Bùi Hồng Phúc cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường", Việt Nam cũng có chiến lược "Hai hành lang, một vành đai". Chính phủ Việt Nam luôn cho rằng, Trung Quốc rất quan trọng, Việt Nam luôn ủng hộ hoặc không phải đối chính sách và phương án do Trung Quốc đề xuất, bởi vì điều này phù hợp lợi ích dân tộc, con đường đối ngoại của Việt Nam.

    Các bạn thân mến, đúng như tiêu đề bài tùy bút của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng, giao lưu thúc đẩy tin cậy, có giao lưu mới có tin cậy. Tiến hành các chuyến thăm là hình thức giao lưu quan trọng. Hy vọng quan hệ hai nước chúng ta sẽ đón chào sự phát triển lớn hơn.

    Các bạn thân mến, chuyên trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội FB đang cập nhật thông tin chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, mời các bạn like trang theo dõi và trao đổi với chúng tôi. Địa chỉ chuyên trang là: www.facebook.com/criviet. Chương trình hôm nay...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>