• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Siết tay xây dựng đối tác mới hợp tác cùng thắng - Đồng tâm kiến tạo Cộng đồng vận mệnh chung loài người

    2015-11-12 17:08:33     cri

    Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 70

    Kính thưa Ngài Chủ tịch,

    Thưa các vị đồng sự:

    70 năm trước, các bậc tiền bối của tôi trải qua chiến đấu ngoan cường đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống Phát-xít của thế giới, lật trang sử đen tối của loài sang trang mới. Thắng lợi này là không dễ có được.

    70 năm trước, với tầm nhìn xa trông rộng, các bậc tiền bối của tôi đã thành lập Liên Hợp Quốc, một tổ chức quốc tế có tính phổ biến, tính đại diện và uy tín nhất này, gửi gắm nguyện vọng mới của loài người, mở ra thời đại mới hợp tác. Đây là một sáng tạo chưa từng có từ trước tới nay.

    70 năm trước, các bậc tiền bối của tôi ngưng kết trí tuệ của các bên, đã ấn định Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặt nền tảng cho trật tự quốc tế hiện đại và xác lập các chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế đương đại. Thành tựu này có ảnh hưởng sâu xa.

    Thưa Ngài Chủ tịch,

    Thưa các vị đồng sự:

    Ngày 3 tháng 9, nhân dân Trung Quốc cùng với nhân dân thế giới đã kỷ niệm trọng thể 70 năm thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống Phát-xít của thế giới. Là chiến trường chính ở phương Đông, Trung Quốc đã hy sinh dân tộc to lớn với hơn 35 triệu người thương vong, đã chống lại sinh lực chủ yếu của chủ nghĩa quân phiệt Nhật, không những cứu đất nước và dân tộc ra khỏi lâm than và diệt vong, mà còn chi viện mạnh mẽ cho lực lượng kháng chiến trên chiến trường châu Âu và Thái Bình Dương, cống hiến lịch sử cho thắng lợi chống Phát-xít của thế giới.

    Lịch sử như một chiếc gương. Lấy sử làm răn mới trách được đi theo vết xe đổ. Chúng ta cần phải với tấm lòng kính trọng và lương tri đối với lịch sử. Lịch sử không thể thay đổi được, nhưng tương lai có thể kiến tạo. Ghi nhớ lịch sử không phải để kéo dài hận thù mà là để cùng nhau cảnh giác. Kế thừa lịch sử không phải vì những khúc mắc quá khứ, mà là để mở ra tương lai, để ngọn lửa hoà bình được truyền từ đời này sang đời khác.

    Thưa Ngài Chủ tịch,

    Thưa các vị đồng sự:

    Liên Hợp Quốc đã đi qua chặng đường sóng gió 70 năm, chứng kiến những tìm tòi và thực tiễn trong bảo vệ hoà bình, xây dựng đất nước, mưu cầu hợp tác của các nước. Đứng trên khởi điểm mới của lịch sử, Liên Hợp Quốc cần phải đi sâu xem xét trả lời như thế nào đề tài trọng đại hoà bình và phát triển của thế giới một cách tốt hơn trong thế kỷ 21.

    Bố cục thế giới đang trong tiến trình lịch sử diễn biến nhanh. Ánh nắng của hoà bình, phát triển và tiến bộ có thể xuyên thấu màn sương u ám của chiến tranh, nghèo đói và lạc hậu. Đa cực hoá thế giới tiếp tục phát triển, sự trỗi dậy của các nước thị trường mới nổi và các nước đang phát triển đã trở thành trào lưu lịch sử không gì ngăn cản nổi. Toàn cầu hoá kinh tế, thông tin hoá xã hội đã giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất xã hội, vừa tạo ra cơ hội phát triển chưa từng có, cũng mang lại mối đe doạ mới, thách thức mới cần nghiêm túc đối xử.

    "Đường thênh thang ta bước-thiên hạ vị công". Hoà bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ và tự do là giá trị chung của toàn nhân loại, cũng là mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu vẫn chưa hoàn thành, chúng ta vẫn cần nỗ lực. Thế giới ngày nay, các nước tùy thuộc lẫn nhau, vui buồn có nhau. Chúng ta phải kế thừa và tôn vinh tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, xây dựng quan hệ quốc tế mới với cốt lõi là hợp tác cùng thắng, kiến tạo cộng đồng vận mệnh chung của loài người. Vì vậy, chúng ta cần phải nỗ lực trong các mặt sau đây:

    ---Chúng ta phải xây dựng quan hệ đối tác đối xử bình đẳng, cùng bàn bàn và nhân nhượng lẫn nhau.

    Hiến chương Liên Hợp Quốc thấu suốt nguyên tắc chủ quyền và bình đẳng. Tiền đồ và vận mệnh của thế giới phải do các nước cùng nắm. Các nước trên thế giới nhất luật bình đẳng, không thể lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo. Nguyên tắc chủ quyền không những thể hiện ở việc không cho phép xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, mà còn phải hiện ở việc bảo vệ quyền tự chủ lựa chọn chế độ xã hội và con đường phát triển của các nước, tôn trọng thực tiễn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện mức sống nhân dân của các nước.

    Chúng ta phải kiên trì chủ nghĩa đa phương, không thi hành chủ nghĩa đơn phương; phải thi hành quan niệm mới song thắng, đa thắng, cùng thắng, vứt bỏ tư duy cũ người thắng kẻ đua, được ăn cả. Hiệp thương là hình thức quan trọng của dân chủ, cần phải trở thành phương thức quan trọng trong quản lý quốc tế hiện đại, phải đề xướng giải quyết tranh chấp qua đối thoại, hoá giải bất đồng qua hiệp thương. Chúng ta cần phải xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu từ bình diện quốc tế và khu vực, mở ra con đường mới giao lưu giữa các nước "đối thoại không đối đầu, kết bạn không kết đồng minh". Cách hành xử giữa các nước lớn phải không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng. Cách hành xử giữa nước lớn với nước nhỏ phải đối xử bình đẳng, thực hành quan niệm nghĩa vụ và lợi ích đúng đắn, hài hoà nghĩa vụ và lợi ích, đặt nghĩa vụ trên lợi ích.

    --Chúng ta phải kiến tạo bộ cục an ninh công bằng chính nghĩa, cùng xây dựng cùng chia sẻ.

    Trong thời đại toàn cầu hoá kinh tế, an ninh giữa các nước có liên quan với nhau, tác động lẫn nhau. Không có nước nào có được an ninh tuyệt đối chỉ dựa vào sức mình, cũng không có nước nào giành được sự ổn định trong sự bấp bênh của nước khác. Cá lớn nuốt cá bé là "luật rừng" chứ không phải cách thức hành xử giữa các nước. Diệu võ dương oai là cách làm ngang ngược, chỉ vác đá ghè chân mình.

    Chúng ta phải từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh dưới mọi hình thức, xây dựng quan niệm mới về an ninh chung, an ninh tổng hợp, an ninh hợp tác, an ninh bền vững. Chúng ta phải phát huy đầy đủ vai trò hạt nhân trong ngăn chặn chiến tranh và gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, biến thù thành bạn thông qua hành động kép giải quyết hoà bình và mang tính cưỡng chế. Chúng ta phải thúc đẩy đồng thời hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, trù tính chung việc ứng phó các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống, đề phòng xảy ra chiến tranh loạn lạc.

    ---Chúng ta phải mưu cầu triển vọng phát triển cởi mở sáng tạo, bao dung ưu đãi lẫn nhau.

    Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính quốc tế bùng phát năm 2008 dạy cho chúng ta rằng, buông thả cho dòng vốn vụ lợi, kết quả chỉ dẫn đến khủng hoảng. Thị trường thiếu đạo đức không sao nâng đỡ được toà nhà phát triển phồn vinh thế giới. Cục diện kẻ giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo không thể bền lâu, cũng đi ngược với công bằng chính nghĩa. Phải vận dụng tốt "cánh tay ẩn" và "cánh tay hiển hiện", nỗ lực hình thành sự thống nhất hữu cơ, thúc đẩy lẫn nhau giữa vai trò của thị trường và vai trò của chính phủ, xây dựng bố cục quy phạm vừa hiệu quả lại công bằng.

    Mọi người cùng phát triển mới là sự phát triển chân thực, phát triển bền vững mới là sự phát triển tốt. Muốn thực hiện mục tiêu này cần phải tuân thủ tinh thần cởi mở, thúc đẩy giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, ưu đãi lẫn nhau và cùng có lợi. Hiện nay thế giới vẫn còn 800 triệu người nghèo cùng cực, mỗi năm có gần 6 triệu trẻ em chết dưới 5 tuổi, gần 60 triệu trẻ em vẫn không thể đến tường. Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc vừa bế mạc đã xây dựng Chương trình nghị sự về phát triển sau năm 2015. Chúng ta cần phải biến cam kết thành hành động, cùng nhau kiến tạo tương lai tươi sáng người người no ấm, được phát triển, được tôn trọng.

    ---Chúng ta phải thúc đẩy giao lưu văn minh hài hoà, hấp thu nhưng tinh hoa khác biệt thậm chí trái ngược.

    Các nền văn minh đa dạng của loài người đã mang đến cho thế giới những gam màu sặc sỡ, đa dạng mang lại giao lưu, giao lưu thúc đẩy hội nhập, hội nhập thúc đẩy tiến bộ.

    Chung sống văn minh đòi hỏi tinh thần hài hoà nhưng có sự khác biệt. Chỉ có tôn trọng lẫn nhau, học tập tham khảo lẫn nhau, cùng tồn tại hài hoa trong đa dạng, thế giới này mới phong phú đa sắc màu, phơi phới vươn lên. Các nền văn minh khác nhau đều ngưng đọng trí tệ và cống hiến của các dân tộc khác nhau, không có sự phân biệt cao thấp, càng không có ưu việt hay thấp hèn. Giưa các nền văn minh cần phải đối thoại, không bài xích; cần phải giao lưu chứ không thay thế. Lịch sử loài người là một bức tranh hùng vĩ của sự giao lưu, học tập tham khảo lẫn nhau và hội nhập giữa các nền văn minh. Chúng ta phải tôn trọng các nền văn minh, đối xử bình đẳng, học tập và tham khảo lẫn nhau, hấp thu những tinh hoa khác biệt thậm chí trái ngược, thúc đẩy phát triển sáng tạo nền văn minh nhân loại.

    ---Chúng ta phải xây dựng hệ thống sinh thái tôn sùng thiên nhiên, phát triển xanh.

    Loài người có thể tận dụng thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên, nhưng suy cho cùng là một phần của thiên nhiên, cần phải nâng nưu chứ không được đặt mình trên thiên nhiên. Chúng ta cần phải giải quyết tốt mâu thuẫn do văn minh công nghiệp mang lại, thực hiện phát triển bền vững của thế giới và phát triển toàn diện con người với mục tiêu chung sống hài hoà giữa con người với thiên nhiên.

    Xây dựng văn minh sinh thái liên quan đến tương lai của loài người. Cộng đồng quốc tế cần phải siết tay đồng hành, cùng tìm kiếm con đường xây dựng văn minh sinh thái toàn cầu, gây dựng và củng cố ý thức tôn trọng thiên nhiên, thuận theo thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên, kiền trì đi con đường phát triển xanh, các-bon thấp, tuần hoàn và bền vững. Về mặt này, Trung Quốc có trách nhiệm không thể thoái thái, sẽ tiếp tục đóng góp sức mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hối thúc các nước phát triển gánh vác trách nhiệm lịch sử, thực hiện cam kết giảm thiểu phát thải, giúp các nước đang phát triển làm chậm lại và thích ứng với quá trình biến đổi khí hậu.

     

    Thưa Ngài Chủ tịch,

    Thưa các vị đồng sự:

    Hơn 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc đang phấn đấu vì thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Giấc mơ của nhân dân Trung Quốc liên quan chặt chẽ và liên thông với giấc mơ của nhân dân các nước. Thực hiện Giấc mơ Trung Quốc không thể tách rời với môi trường quốc tế hoà bình và trật tự quốc tế ổn định, không thể tách rời với sự thông cảm, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân các nước. Nhân dân Trung Quốc thực hiện giấc mơ chắc chắn sẽ mang lại cơ hội nhiều hơn cho các nước, chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới.

    ---Trung Quốc sẽ trước sau như một làm người xây dựng hoà bình thế giới: Kiên định đi con đường phát triển hoà bình, bất kể tình hình quốc tế biến đổi ra sao, bất kể sự phát triển của Trung Quốc đến mức độ nào, Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng, vĩnh viễn không tìm kiếm phạm vi thế lực.

    --Trung Quốc sẽ trước sau như một làm người đóng góp cho sự phát triển của toàn cầu: Kiên trì đi con đường cùng phát triển, tiếp tục thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội phát triển của mình với các nước trên thế giới, hoan nghênh các nước đáp chuyến "tàu nhanh" phát triển của Trung Quốc, thực hiện cùng phát triển.

    Trung Quốc sẽ trước sau như một làm người bảo vệ trật tự quốc tế: Kiên trì đi con đường hợp tác phát triển. Trung Quốc là nước đầu tiên ký kết Hiến chương Liên Hợp Quốc, sẽ tiếp tục bảo vệ trật tự quốc tế và hệ thống quốc tế với hạt nhân là tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục sát cánh cùng đông đảo các nước đang phát triển, kiên định ủng hộ tăng thêm tính đại diện và quyền phát ngôn trong hệ thống quản lý quốc tế của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Phi. Lá phiếu của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc vĩnh viễn thuộc về các nước đang phát triển.

    Tại đây, tôi tuyên bố: Trung Quốc quyết định thành lập Quỹ Hoà bình và Phát triển Trung Quốc-Liên Hợp Quốc với nguồn vốn một tỷ đô la Mỹ trong 10 năm, để ủng hộ công tác của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy sự nghiệp hợp tác đa phương, đóng góp mới cho hoà bình và phát triển của thế giới. Tôi tuyên bố: Trung Quốc sẽ tham gia vào cơ chế mới về "năng lực gìn giữ hoà bình chờ lệnh" của Liên Hợp Quốc, quyết định đi đầu thành lập lực lượng gìn giữ hoà bình thường trực sẵn sàng chờ lệnh với quy mô 8.000 người. Tôi tuyên bố: Trung Quốc quyết định viện trợ quân sự không hoàn lại trị giá 100 triệu USD cho Liên minh châu Phi trong 5 năm tới, nhằm hỗ trợ lực xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng phản ứng nhanh ứng phó khủng hoảng của châu Phi.

    Thưa Ngài Chủ tịch,

    Thưa các vị đồng sự:

    Nhân dịp Liên Hợp Quốc chào đón thập niên tới, chúng ta hãy đoàn kết chặt chẽ hơn, chung tay xây dựng đối tác mới hợp tác cùng thắng, đồng lòng xây dựng cộng đồng vận mệnh chung của loài người. Hãy để cho quan niệm "đúc kiếm thành cày, vĩnh viễn không chiến tranh" ăn sâu vào lòng người, để quan niệm phát triển phồn thịnh, công bằng chính nghĩa toả sáng khắp nhân gian.

    Cảm ơn quý vị.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>