• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thúc đẩy phát triển toàn diện phụ nữ-Cùng xây dựng cùng chia sẻ thế giới tươi đẹp

    2015-11-12 17:05:49     cri

    Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu

    Kính thưa Tổng Thư ký Ban Ki Mun,

    Kính thưa bà Giám đốc Nu-ca,

    Thưa các vị đồng sự,

    Thưa quý bà, quý ông,

    Thưa các bạn:

    Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc, 20 năm Hội nghị Phụ nữ thế giới Bắc Kinh, việc chúng ta tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại đây nhằm thúc đẩy nam nữ bình đẳng và khẳng định cam kết phát triển phụ nữ, cùng mưu cầu tương lại, có ý nghĩa trọng đại.

    Phụ nữ là người làm nên văn minh vật chất và văn minh tinh thần, là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội. Không có phụ nữ sẽ không có loài người, không có xã hội.

    Theo đuổi nam nữ bình đẳng là sự nghiệp vĩ đại. Tổng quan lịch sử, không có sự giải phóng và tiến bộ của phụ nữ sẽ không có sự giải phóng và tiến bộ của loài người. Để thực hiện lý tưởng cao cả nam nữ bình đẳng, loài người đã trải qua chặng đường lịch sử đầy sóng gió và phi thường. Từ sự ra đời của Bản Tuyên ngôn về các quyền phụ nữ đầu tiên trên thế giới hơn 200 năm trước, đến xác lập "Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3", Liên Hợp Quốc thành lập Ủy ban về địa vị phụ nữ và thông qua "Công ước về xoá bỏ sự kỳ thị phụ nữ dưới mọi hình thức", mỗi bước đi trong phát triển sự nghiệp phụ nữ đều đã thúc đẩy văn minh, tiến bộ của loài người.

    20 năm trước, tại Bắc Kinh, Hội nghị Phụ nữ thế giới lần thứ 4 đã thông qua "Tuyên bố Bắc Kinh" và "Cương lĩnh Hành động", đạt được mục tiêu chiến lược và khuôn khổ chính sách thúc đẩy nam nữ bình đẳng, bảo đảm các quyền lợi của phụ nữ. Hiện nay tinh thần của Hội nghị Phụ nữ thế giới Bắc Kinh vẫn đang thúc đẩy sự thay đổi tích cực trên thế giới. Nhận thức chung về theo đuổi nam nữ bình đẳng của các nước ngày càng được tăng cường, hành động thúc đẩy phát triển phụ nữa có xu hướng đa dạng hơn, môi trường sống và phát triển của phụ nữ không ngừng ưu hoá. Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc đã làm rất nhiều công việc, rất đáng được khẳng định đầy đủ.

    Trải qua sự nỗ lực không ngừng, rất nhiều ước mơ xa vời vợi trước đây đã biến thành hiện thực: Toàn cầu có 143 nước lập pháp quy định rõ nam nữ bình đẳng, phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị và kinh tế đã không còn trở ngại về mặt pháp lý, phụ nữ tiếp thụ giáo dục, tư do trong hôn nhân gia đình, tự do chọn nghề nghiệp...đã trở thành nhận thức chung của xã hội.

    Tuy nhiên nhìn ra thế giới, trình độ phát triển phụ nữ của các nước và khu vực vẫn không cân bằng, các quyền, cơ hội và phân bổ nguồn lực giữa nam và nữ vẫn không bình đẳng, nhận thức xã hội đối với tiềm năng, tài ba và đóng góp của phụ nữ vẫn chưa đúng mức. Hiện nay có một nửa trong số 800 triệu người nghèo trên thế giới là phụ nữ. Mỗi khi chiến tranh loạn lạc và dịch bệnh ập đến, phụ nữ thường bị tác động trước tiên. Phụ nữ cũng là nạn nhân của khủng bố và bạo lực hoành hành. Cho đến nay các hình thức kỳ thị phụ nữ vẫn tồn tại, ngược đãi thậm chí bạo hành đối với phụ nữ vẫn thương xuyên xảy ra.

    Thực tế chứng minh muốn thực hiện nam nữ bình đẳng vẫn đòi hỏi sự nỗ lực to lớn của chúng ta. Chúng ta cần phải nỗ lực bền bỉ vì mở ra con đường khang trang cho phát triển sự nghiệp phụ nữ.

     

    Thưa quý bà, quý ông,

    Thưa các bạn:

    Chúng ta vừa thông qua Chương trình nghị sự về phát triển bền vững sau năm 2015, tầm nhìn về giới đã được đưa vào các lĩnh vực của chương trình nghị sự. Chúng ta hãy tôn vinh tinh thần Hội nghị Phụ nữ thế giới Bắc Kinh, khẳng định cam kết tăng tốc hành động vì thúc đẩy nam nữ bình đẳng và phát triển toàn diện phụ nữ.

    Thứ nhất: Thúc đẩy phát triển giữa phụ nữ và kinh tế-xã hội.

    Phát triển không thể tách rời với phụ nữ, phát triển phải mang lại lợi ích cho toàn thể nhân dân trong đó có phụ nữ. Chúng ta cần phải xây dựng chiến lược phát triển một cách khoa học và hợp lý hơn, vừa phải cân nhắc tình hình các nước, khoảng cách về giới, nhu cầu đặc biệt của phụ nữ, bảo đảm cho phụ nữ được chia sẻ thành quả phát triển một cách bình đẳng, lại phải sáng tạo đổi mới biện pháp chính sách, khơi dậy tiềm năng của phụ nữ, thúc đẩy đông đảo phụ nữ tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Thực tiễn của Trung Quốc chức minh, thúc đẩy phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế-xã hội vừa có thể nâng cao địa vị của phụ nữ, lại nâng cao mạnh mẽ lực lượng sản xuất xã hội và sức sống kinh tế.

    Thứ hai: Tích cực bảo đảm các quyền của phụ nữ.

    Các quyền của phụ nữ là nhân quyền cơ bản. Chúng ta cần phải đưa việc bảo đảm các quyền của phụ nữ vào quy định pháp luật một cách hệ thống, nâng lên thành ý chí quốc gia, coi đó là quy phạm hành vi của xã hội. Phải tăng cường khả năng tham gia hoạt động chính trị và kinh tế của phụ nữ, nâng cao trình độ tham gia quản lý quyết sách của phụ nữ, để phụ nữ trở thành những nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp và học thuật. Chúng ta phải bảo đảm dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ cơ bản cho phụ nữ, đặc biệt phải quan tâm nhu cầu sức khoẻ của phụ nữ nông thôn, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ trung niên và cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số. Chúng ta phải áp dụng biện pháp bảo đảm cho tất cả các em gái đều được đến trường và đến tường an toàn, phát triển giáo dục hướng nghiệp và giáo dục suốt đời hướng tới phụ nữ, giúp họ thích ứng với sự thay đổi của xã hội và thị trường việc làm.

    Thứ ba: Nỗ lực xây dựng văn hoá-xã hội hài hoà và bao dung.

    Nam nữ cùng chung một thế giới, xoá bỏ kỳ thị, định kiến đối với phụ nữ sẽ làm cho xã hội bao dung và có sức sống hơn. Chúng ta phải nỗ lực loại trừ bạo lực nhằm vào phụ nữ dưới mọi hình thức, bao gồm bạo hành gia đình. Chúng ta phải phá bỏ những quan niệm lạc hậu và hủ tục cản trở phát triển phụ nữ với hạt nhân nam nữ bình đẳng. Tôi hoan nghênh sáng kiến "đàn ông vì đàn bà" của Tổng Thư ký Ban Ki Mun, mong có càng nhiều đàn ông tham gia.

    Thứ tư: Sáng tạo có lợi cho môi trường quốc tế trong phát triển phụ nữ.

    Phụ nữ và trẻ em là nạn nhân lớn nhất của mọi nhân tố không hoà bình, không an ninh. Chúng ta cần phải kiên định quan niệm phát triển hoà bình và hợp tác cùng thắng, quý trọng hoà bình gấp bội, tích cực giữ gìn hoà bình để mỗi phụ nữ và trẻ em được sinh sống dưới ánh năng chan hoà của hoà bình và an ninh.

    Đoàn thể phụ nữ các nước cần phải tăng cường giao lưu, tăng cường tình hữu nghị, cùng phát triển, cùng tiến bộ. Phải tiếp tục triển khai hợp tác quốc tế về phát triển trong lĩnh vực phụ nữ, các nước phát triển cần phải tăng cường viện trợ tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển phụ nữ giữa các nước.

    Thưa quý bà, quý ông,

    Thưa các bạn:

    Trong quá trình nhân dân Trung Quốc theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, mỗi phụ nữ đều có cơ hội toả sáng và biến ước mơ thành hiện thực. Trung Quốc sẽ quán triệt quốc sách cơ bản nam nữ bình đẳng một cách tích cực hơn, phát huy vai trò "gánh nửa non sông" của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ lập công, lập nghiệp, thực hiện lý tưởng và ước mơ cuộc đời. Phụ nữ Trung Quốc sẽ không ngừng thúc đẩy phong trào phụ nữ thế giới thông qua sự phát triển của bản thân, đóng góp lớn hơn cho sự nghiệp nam nữ bình đẳng của thế giới.

    Để ủng hộ sự nghiệp phụ nữ toàn cầu và công tác của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sẽ quyên tặng 10 triệu USD cho Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc, dùng để hỗ trợ thực hiện "Tuyên bố Bắc Kinh" và "Cương lĩnh Hành động", thực hiện các mục tiêu liên quan của Chương trình nghị sự về phát triển bền vững sau năm 2015. Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ giúp các nước đang phát triển thực thi 100 "dự án chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ sơ sinh", cử các đội chuyên gia y tế triển khai hoạt động khám chữa bệnh lưu động; thực thi 100 "dự án vườn trường vui vẻ", tài trợ việc học hành cho các em gái gia đình nghèo khó, nâng cao tỷ lệ đến trường của các em gái; mời 30.000 phụ nữ các nước đang phát triển đến Trung Quốc tham gia các lớp tập huấn, đào tạo 100.000 nữ cán bộ kỹ thuật cho các nước đang phát triển. Và sẽ triển khai dự án hỗ trợ xây dựng năng lực cho phụ nữ các nước đang phát triển từ quỹ liên quan do Trung Quốc hợp tác với Liên Hợp Quốc thành lập.

    Thưa quý bà, quý ông,

    Thưa các bạn:

    Chúng ta hãy siết tay nỗ lực, tăng tốc hành động, cùng nhau kiến tạo một thế giới tươi đẹp hơn cho tất cả phụ nữ và mọi người.

    Chúc Hội nghị Thượng đỉnh thành công tốt đẹp.

    Cảm ơn mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>