• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc: Hoan nghênh sáng kiến của Trung Quốc về hợp tác song phương và kết nối cơ sở hạ tầng trong khu vực

    2015-08-30 16:06:17     CRIonline

    Ngày 20/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức cuộc "Hội thảo về kinh tế-thương mại-đầu tư-du lịch Việt Nam – Trung Quốc năm 2015" với sự tham dự của đại diện các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng như chuyên gia và học giả hai nước. Những ý kiến của các đại diện tham dự Hội thảo sẽ góp phần cho sự phát triển lành mạnh, thiết thực và ổn định của quan hệ Trung Quốc – Việt Nam.

    "Những ý kiến và kiến nghị được đề xuất tại buổi hội thảo hôm đó sôi nổi, chân thành, rất thẳng thắn, có chất lượng về các chủ đề lớn trong quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước, rất xây dựng và bổ ích".

    Đây là lời khẳng định trong bài phát biểu kết thúc Hội thảo của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ về những ý kiến và kiến nghị của các đại diện tham dự Hội thảo. Các bạn muốn có một cái nhìn sâu rộng và toàn diện về tình hình cũng như những vấn đề gặp phải trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch của hai nước Trung Quốc và Việt Nam không? Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn quan điểm, ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia, học giả Trung Quốc và Việt Nam phát biểu tại buổi hội thảo này. Hôm nay, Nam Dương xin giới thiệu bài phát biểu khai mạc Hội thảo của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc để các bạn hiểu sơ qua về những tiến triển đạt được trong quan hệ hai nước cũng như kiến nghị của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho tăng cường hợp tác giữa hai nước.

    Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, thời gian qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt tiếp tục có bước phát triển tích cực. Có lẽ các bạn cũng chú ý đến, trong thời gian qua, lãnh đạo hai nước tiếp xúc dồn dập. Bước vào đầu năm 2015, tháng 4, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức rất thành công tới Trung Quốc; gần đây, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ đã thăm Việt Nam và đạt được thỏa thuận quan trọng; Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương đã họp vòng 8 tại Bắc Kinh, bàn về nhiều biện pháp để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

    Trong các chuyến thăm và gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được nhiều thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng nhằm tăng cường tin cậy lần nhau về chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết,

    "Tháng 6/2015, Việt Nam đã cùng Trung Quốc và các nước ký Điều lệ thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á; hai nước đã thiếp lập và từng bước đưa vào hoạt động hai nhóm công tác về cơ sở hạ tầng và hợp tác tài chính tiền tệ; hai nước nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa của mỗi bên, từng bước cân bằng cán cân thương mại song phương, thúc đẩy hình thành các khu vực thương mại qua biên giới".

    Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng mà Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nhắc đến là một cơ quan phát triển đa phương khu vực châu Á xuyên chính phủ, trọng điểm ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng, tôn chỉ là nhằm thúc đẩy kết nối và tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực châu Á, tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và các nước cũng như vùng lãnh thổ tại châu Á, trụ sở được đặt tại Bắc Kinh. Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất vào tháng 10/2013. Cuối tháng 6/2015, lễ ký "Điều lệ thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á" diễn ra tại Bắc Kinh, đại diện 57 nước thành viên sáng lập Ngân hàng, trong đó có Việt Nam đã ký "Điều lệ". "Điều lệ" sẽ có hiệu lực sau khi nhận được sự phê chuẩn của số nước theo quy định vào trước cuối năm nay.

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, Việt Nam hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc, ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc.

    "Việt Nam hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, nhất là dự án lớn có chất lượng, công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến; hoan nghênh các sáng kiến hợp tác song phương cũng như sáng kiến kết nối hạ tầng cơ sở, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải".

    Các bạn thân mến, mỗi khi nhắc đến Trung Quốc và Việt Nam, chúng ta đều nói rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng, văn hóa tương thông, vận mệnh tương quan, hai nước đều đang tiến hành cải cách mở cửa, và theo cách nói của Việt Nam là đổi mới mở cửa. Hai nước Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi. Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, thực tiễn những năm qua cho thấy, hai nước Việt Nam và Trung Quốc thực sự cần đến nhau. Sự phát triển hòa bình của Trung Quốc là cơ hội cho Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đề xuất một số suy nghĩ về làm thế nào để phát huy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước.

    "Một là, làm sao phát huy tiềm năng hợp tác giữa hai nước, nhất là mỗi nước chúng ta đều đang ở giai đoạn, thời điểm tăng tốc, tiến triển đi sâu cải cách toàn diện, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

    Thứ hai là, làm sao nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, thực hiện tốt các mục tiêu hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí, nhất là đảm bảo thương mại phát triển nhanh chóng, ổn định, cân bằng, đem lại lợi ích cho cả hai bên; triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác, các dự án hợp tác cơ sở hạ tầng chất lượng cao trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như các sáng kiến hợp tác khu vực của mỗi nước; tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy du lịch giữa hai nước.

    Ba là, trong bối cảnh tình hình kinh tế, thị trường tài chính thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp, làm sao phối hợp để hạn chế những mặt tiêu cực, đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế ổn định của mỗi nước cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời tận dụng cơ hội lớn từ các liên kết kinh tế khu vực đang đi vào giai đoạn hoàn tất".

    Về những điều suy nghĩ của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, các quan chức, chuyên gia và học giả hai nước đã tiến hành thảo luận sôi nổi. Ví dụ như vấn đề thương mại hai nước thiếu cân bằng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Đại học Nhân dân Trung Quốc Lưu Thụy nói:

    "Thứ nhất, Việt Nam tăng cường thu hút các doanh nghiệp vốn nước ngoài loại hình gia công với đối tượng xuất khẩu là Trung Quốc, thứ hai là, Việt Nam có thể lợi dụng ưu thế giá cả mở rộng xuất khẩu thương mại sang Trung Quốc. Ba là, tăng cường chống buôn lậu..."

    Về làm thế nào để tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế-thương mại, Giáo sư Viện Khoa học-xã hội Trung Quốc Cốc Nguyên Dương cho biết, trong giai đoạn phát triển hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh những nhận thức chung mà Tổng Bí thư hai nước đạt được trong cuộc gặp gần đây, thông qua nhiều phương thức kết nối, mở rộng lĩnh vực và quy mô hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

    Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Vũ Nam đã đề xuất một số khó khăn đặt ra cho ngành du lịch Việt Nam như hợp tác trao đổi giữa cơ quan du lịch hai quốc gia chưa đủ, .v.v.

    Về việc tìm kiếm biện pháp thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước, Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Hợp tác Viện Nghiên cứu tài chính Trùng Dương Đại học Nhân dân Trung Quốc Lưu Anh cho rằng, một là, hợp tác xây dựng hệ thống mạng lưới du lịch "hai hành lang, một vành đai", tăng thêm hành lang nhập xuất nhập cảnh cho du khách, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng như giao thông vận tải, v.v. Hai là, tăng cường kết nối và hợp tác du lịch giữa các tỉnh thành hai nước. Ba là, thành lập thị trường nhất thể hóa và công ty du lịch xuyên quốc gia để tiêu thụ sản phẩm du lịch và ngành nghề hóa việc kinh doanh cũng như phát triển ngành du lịch xuyên khu vực để ứng phó cạnh tranh đa phương hóa, đa dạng hóa. Bốn là, chấn chỉnh nguồn du lịch cách mạng".

    Sau thời kỳ khó khăn của quan hệ hai nước năm 2014, Trung Quốc và Việt Nam đều đang nỗ lực cải thiện quan hệ. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, những nỗ lực chung và thiện chí của hai nước trong năm qua nhằm khắc phục khó khăn cho thấy Trung Quốc và Việt Nam có đủ trí tuệ và năng lực đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như phù hợp hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực và trên thế giới.

    "Tôi xin khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là luôn coi mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là có ý nghĩa chiến lược lâu dài, là một ưu tiên hàng đầu không thay đổi của chính sách Việt Nam".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>