![]() |
|
![]() |
![]() |
|
15/tqnn.m4a
|
HV:Câu chuyện của chương trình hôm nay là "Đàn ông nơi nào sợ vợ nhất"? Đối với vấn đề này, chắc chắn mỗi người đều có ấn tượng khác nhau, theo Thành Trung và Sảnh Hoa thì đàn ông nơi nào sợ vợ nhất? Biểu hiện cụ thể ở chỗ nào?
SH:Theo Sảnh Hoa, hình như đàn ông Thượng Hải sợ vợ nhất, vì mọi người đều có nhận thức chung, nghĩ rằng đàn ông Thượng Hải rất đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, Trung Quốc có câu là "Lên được sảnh lớn và xuống được nhà bếp", chỉ cần lấy chồng Thượng Hải, tất cả các việc trong nhà thì không cần lo lắng nữa, vì người chồng Thượng Hải đều sẽ lo hết, biết chiều vợ, nên đàn ông Thượng Hải sợ nhất vợ rồi phải không?
TT:Thành Trung nghĩ rằng hầu hết đàn ông trên thế giới đều sợ vợ, nhưng có lẽ ở đây cần phải nói sợ vợ cũng là một trong những đức tính tôn trọng vợ, chiều chuộng vợ. Nhưng nghe nói đàn ông ở Trung Quốc có vẻ cưng chiều vợ, và hơi sợ vợ hơn nhỉ?
HV: HV cho rằng đàn ông của nhiều nơi Trung Quốc chẳng hạn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiểm Tây, Hồ Nam, Tứ Xuyên, vùng Đông Bắc đều tương đối sợ vợ. Nếu nói sợ vợ nhất, HV cũng cho rằng là đàn ông Thượng Hải. Nhưng trên thực tế có phải vậy không? Chúng ta cùng tìm hiểu.
Mới đây, một cuộc điều dân ý của 36 thành phố trong cả nước cho biết, về mặt sợ vợ, đàn ông tỉnh Ninh Hạ đứng đầu bảng, đàn ông Thượng Hải đứng thứ 7; có 16,7% gia đình được hỏi là "sợ vợ", và 6,6% là "sợ chồng". Xét theo khu vực địa lý, người vợ trong các gia đình ở vùng Đông Bắc có địa vị cao nhất, tỷ lệ "Sợ vợ" lên tới 19%; khu vực miền trung có 10,4% phụ nữ sợ chồng, tỷ lệ "sợ chồng" cao nhất trong cả nước.
Cụ thể đến các tỉnh, đàn ông sợ vợ nhất là đàn ông các tỉnh Ninh Hạ với tỷ lệ 29.6% và tỉnh Chiết Giang với tỷ lệ 29% . Tỉnh Hà Nam là tỉnh tôn sùng"Chồng là quý nhất", có 19,1% người vợ trong gia đình "sợ chồng", đứng đầu cả nước, cũng là tỉnh duy nhất có tỷ lệ "sợ chồng" cao hơn tỷ lệ "sợ vợ".
HV:Các bạn cắt nghĩa thế nào về chữ "sợ"?
SH:Theo Sảnh Hoa, chữ "sợ" này có nghĩa là tôn trọng, thương yêu và chiều vợ.
TT:TT cũng có suy nghĩ như SH.
HV: Trung thuộc đấng mày râu, Trung có thấy sợ vợ mất mặt không?
TT:Thật ra yêu thương và chiều chuộng vợ là việc làm hết sức bình thường của các ông chồng, chỉ có điều các bà vợ cũng không nên quá quắt quá, cũng nên tôn trọng hoặc quý tròng sự thương yêu của chồng mình mà không nên bắt nạt các ông chồng một cách quá đáng. Nếu vẫn ở trong quỹ đạo như vậy, thì sợ vợ hay yêu thương chiều chuộng vợ không trở thành vấn đề to tác, như vậy thì cũng không thấy là có mất mặt hay không mất mặt.
HV:Đàn ông Việt Nam có sợ vợ không? Đàn ông nơi nào sợ vợ nhất.
TT:Câu hỏi này tương đối khó đây. Nhưng nói chung, để hiểu từ "sợ" theo đúng nghĩa đen của nó thì giờ chắc chẳng ai sợ ai cả, vì xã hội nam nữ bình đẳng rồi mà, có chăng chỉ còn rớt lại rất ít những người có quan niệm như vậy. Mình thấy ở VN thì cũng thấy các gia đình đều có cuộc sống riêng, giữa vợ và chồng đều có bổn phận và trách nhiệm với gia đình, nên vấn đề sợ vợ cũng không thấy nổi cộm lắm. Nhưng nhìn chung, từ xưa đến nay, trong mỗi một gia đình đều có bàn tay quản lý của người phụ nữ, do vậy, đàn ông thường phải sợ người quản lý mình cũng là đúng rồi còn gì.
HV:Tại sao sợ vợ? Sợ vợ có lợi ích gì?
SH:Quá nhiều lợi đấy!Trước hết, gia đình hài hoà, tôn trọng người vợ thì không có tư tưởng "chủ nghĩa đàn ông", có việc sẽ bàn với vợ, hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, "Gia hoà vạn sự hưng", tức gia đình hài hoà thì mọi việc sẽ suôn sẻ.
TT: Đúng vậy, sợ vợ thì mới tài vượng được. Người xưa nói phụ nữ có tướng vượng phu, nghĩa là người phụ nữ có tướng mệnh giúp chồng phát đạt, chứ chẳng có ai nói đàn ông có tướng vượng thê. Do vậy cần tôn trọng vợ, vợ mới giúp chồng phát đạt được, và mang tài vận về cho gia đình. Văn hóa truyền thống cho rằng, phụ nữ là do nước tạo thành, mà nước là tiền tài, có thể nói phụ nữ là thần tài trong nhà, đối xử tốt với thần tài một chút, thần tài sẽ đối xử tốt với bạn và mang tiền của đến cho bạn.
HV: Thảo nào thấy rất nhiều gia đình sợ vợ ở xung quanh đều giàu có. Đối với đàn ông, có câu nói "thành gia lập nghiệp", chỉ có sau khi thành lập gia đình rồi mới có thể làm nên sự nghiệp, đàn ông cần có một người phụ nữ đến giúp mình mới có thể thực sự thành đạt, người ta thường nói đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Do vậy, đối xử tử tế với người vợ trong nhà, sự nghiệp của bạn sẽ dễ đi đến thành công hơn.
SH: Đúng thế. Vị trí của người phụ nữ trong gia đình rất quan trọng. Ngoài ủng hộ và hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng ra, còn phải chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, phải lo về tương lai của con cái, cũng như cả gia đình, những việc kể trên toàn là nhiệm vụ của phụ nữ. Bạn có thể xem các bạn xung quanh, những người tài giỏi có phải đều có một người mẹ hiền đứng đằng sau hay không?
HV: Đúng đấy, mọi người đều biết đến mẹ của Khổng Tử, mẹ của Mạnh Tử, mẹ của Nhạc Phi, vì có một người mẹ hiền, Khổng Tử, Mạnh Tử, Nhạc Phi mới trở thành thánh hiền, anh hùng được hậu thế tôn trọng kính mến. Có câu nói rằng, "một phụ nữ đảm đang có thể khiến một gia tộc hưng thịnh 10 đời".
TT:Có vấn đề thế này, tại sao ở Trung Quốc lại gọi vợ là"Thái Thái"? "Thái Thái" ở đây có nghĩa như thế nào?
HV: "Thái Thái" vốn là chỉ cách xưng hô đối với mẹ của thánh hiền? Cách gọi này bắt nguồn từ ba vị phụ nữ của triều đại nhà Chu, bởi vì trong tên họ đều có một chữ "Thái". Mẹ của Chu Văn Vương tên là Thái Nhiệm, bà nội của Chu Văn Vương là Thái Khương, phu nhân của Chu Văn Vương là Thái Tự. Ba người phụ nữ này đều có đức hạnh cao cả, con cái do họ dạy bảo như Chu Công, Văn Vương, Võ Vương đều là thánh hiền, cũng chính vì có ba người phụ nữ vĩ đại này, Nhà Chu mới có thể kéo dài những 800 năm.
Ba phụ nữ vĩ đại này đã làm tròn nhiệm vụ giáo dục, hỗ trợ người chồng thành đạt, giáo dục con cái thành tài. Do vậy đàn ông về sau gọi vợ mình là "Thái Thái", cũng chính là mong vợ mình có thể noi theo tấm gương của ba phụ nữ vĩ đại này, trở thành "nội trợ đảm của mình".
SH: Chúng ta đều biết trong quan hệ "Ngũ luân", tức quan hệ bố con, quan hệ vợ chồng, quan hệ quân thần, quan hệ anh em, quan hẹ bạn bè", quan hệ vợ chồng là sự khởi nguồn của nhân luân, bài "Quan Thư" trong 305 bài "Kinh Thi" nói về quan hệ vợ chồng, như vậy chúng ta có thể thấy quan hệ vợ chồng là nhân tố hàng đầu trong vấn đề hài hoà gia đình, ổn định xã hội, dân giàu nước mạnh.
HV: Gia đình giống như tế bào xã hội, mỗi một tế bào đều tốt, thì xã hội ổn định, đất nước sẽ hưng thịnh, ngược lại, nếu một đất nước có tỷ lệ ly hôn cao, thì bạn sẽ phát hiện tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên cũng sẽ rất cao, do vậy nước này chắc chắn có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
TT: Đúng thế, nhưng "sợ vợ" thì cũng có nhiều trường hợp, sợ không phải là hoàn toàn phục tùng, lo sợ, mà là phải chú ý mức độ. Chúng ta cần tôn trọng những đóng góp và cống hiến của người vợ, chấp nhận những ý kiến và kiến nghị hay của vợ, nhưng khi suy nghĩ và cách làm của vợ sai lầm, thì chúng ta nên giúp vợ sửa đổi, không nên chiều vợ quá, nếu không sẽ rước họa cho cả gia đình.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |