• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nhân nhỏ gửi gắm niềm tin vào thị trường lớn; Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam trải nghiệm cuộc sống gia đình cùng người dân thành phố Nam Ninh

    2015-04-15 16:19:53     CRIonline

    Tuần trước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc. Lãnh đạo hai nước Trung – Việt đạt được nhân thức chung: Sớm hiệp thương và xác định phương án tổng thể cùng xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, thiết thực thúc đẩy các dự án kết nối cơ sở hạ tầng. Điều này có thể sẽ giải quyết vấn đề tiến độ chậm chạp của Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung – Việt trên mức độ rất lớn.

    "Đợi khi nào thời cơ chín muồi, tôi sẽ mở rộng làm ăn buôn bán đến Móng Cái, Việt Nam. Đến lúc đó, tôi sẽ chấn chỉnh nghiệp vụ buôn bán ở hai nơi Đông Hưng và Móng Cái, triển vọng thị trường sẽ lớn hơn".

    Doanh nhân đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc Lưu Tứ Lâm tràn đầy mong đợi đối với triển vọng làm ăn của mình. "Thời cơ" mà ông Lưu vừa nói, là chỉ Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Đông Hưng, Trung Quốc – Móng Cái, Việt Nam mà hai nước Trung Quốc và Việt Nam đang thúc đẩy.

    Ông Lưu Tứ Lâm hiện đang kinh doanh nhiều cửa hàng tại Đông Hưng, Quảng Tây, chủ yếu bán các đặc sản ASEAN như cà phê Việt Nam, dép, đồ công mỹ nghệ, vàng bạc đá quý, v.v. Hàng ngày, du khách đến từ các nơi Trung Quốc mang đến nguồn lợi dồi dào cho ông. Nhưng ông luôn mong đợi việc kinh doanh của ông có thể lớn mạnh hơn sau khi khánh thành Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung – Việt.

    Thành phố Đông Hưng, "vùng đất đắc địa cho lập nghiệp" của ông Lưu Tứ Lâm, là thành phố cửa khẩu biên giới duy nhất của Trung Quốc kết nối trên biển và trên bộ với ASEAN, nằm ở khu vực giao thoa của nhiều dạng hợp tác khu vực như Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN, vịnh Bắc Bộ mở rộng, vùng châu thổ sông Châu Giang mở rộng, v.v, cũng là một trong ba khu thí điểm biên giới mở cửa và khai thác trọng điểm của Trung Quốc trong chiến lược phát triển vùng miền tây vòng mới.

    Theo "Bản ghi nhớ về xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới" ký giữa Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Công thương Việt Nam trước đó, Đông Hưng, Trung Quốc và Móng Cái, Việt Nam, mỗi thành phố đều quy hoạch 10km2 diện tích đất để xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, tiến hành quy hoạch thống nhất, xây dựng theo giai đoạn, cùng nhau quản lý, thực hiện việc nhân viên, xe cộ, hàng hóa trong khu hợp tác được lưu thông tự do.

    Vườn Đông Hưng trong Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung – Việt là khu chính nằm trong khu thí điểm phát triển và mở cửa trọng điểm của Đông Hưng, Quảng Tây, trọng điểm phát triển 5 ngành nghề như chế biến, chế tạo, thương mại xuyên biên giới, du lịch xuyên biên giới, tài chính quốc tế và lưu thông phân phối hàng hóa xuyên biên giới.

    Quan chức Chính quyền thành phố Đông Hưng cho biết, hiện nay, các công tác xây dựng khu vườn Đông Hưng trong Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Đông Hưng, Trung Quốc – Móng Cái, Việt Nam đang được thúc đẩy một cách có trật tự, một số dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm đạt tiến độ rõ rệt. Dự kiến đến cuối năm 2015, có thể hoàn thành xây dựng bộ khung và đường xá chủ yếu của cả khu hợp tác xuyên biên giới.

    Là một trong những khu đồng bộ quan trọng của Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, hai năm qua, kim ngạch giao dịch của Trung tâm Biên mậu Đông Hưng đạt 27 tỷ 200 triệu Nhân dân tệ, đã trở thành trung tâm biên mậu cấp quốc gia lớn nhất của Trung Quốc hướng tới ASEAN.

    Điều đáng quan tâm là, cầu Bắc Luân Ⅱ Trung – Việt có ý nghĩa cột mốc đối với việc thúc đẩy liên kết, kết nối giữa Trung Quốc và Việt Nam, đẩy nhanh xây dựng khu thí điểm phát triển và mở cửa trọng điểm quốc gia Đông Hưng và Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Đông Hưng, Trung Quốc – Móng Cái, Việt Nam, tính đến ngày 1/4 đã hoàn thành xấp xỉ 45% tổng vốn đầu tư. Cầu Bắc Luân Ⅱ nối liền Trung Quốc và Việt Nam được khởi công xây dựng vào ngày 1/4/2014, dự kiến sau khi khánh thành thông xe vào năm 2017, sẽ thực hiện phân luồng hành khách và hàng hóa với cầu Bắc Luân Trung – Việt hiện nay.

    Quan chức Chính quyền thành phố Đông Hưng cho biết, Trung Quốc đã bước đầu xây dựng cơ chế gặp gỡ làm việc với Việt Nam về xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Vườn Việt Nam hiện cũng đang được đẩy mạnh. Đông Hưng sẽ thông qua tăng thêm cường độ đi trước đón đầu, không ngừng sâu sắc cải cách các lĩnh vực trọng điểm như cơ chế quản lý Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, tiện lợi hóa đầu tư thương mại, v.v., tiếp tục tìm kiếm biện pháp hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam.

    Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn cùng tham dự hoạt động Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Trung Quốc – Việt Nam lần thứ 15. Tuần này, đoàn đại biểu Việt Nam đến Trung Quốc tham dự hoạt động Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Trung – Việt lần thứ 15 tiếp tục hành trình ở thăm Trung Quốc. Trưởng Đoàn đại biểu, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam Đặng Quốc Toàn đã trải nghiệm cuộc sống gia đình cùng người dân Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

    Cuộc sống gia đình của người dân Trung Quốc cụ thể là như thế nào? Người dân Trung Quốc có phong tục tập quán gì? Ngày 12/4, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam Đặng Quốc Toàn đang ở thăm Nam Ninh, đã đi sâu trải nghiệm cuộc sống gia đình cùng người dân Nam Ninh trong nửa ngày.

    2 giờ chiều 12/4, Bí thư Đặng Quốc Toàn đến thăm nhà anh Trần Lâm Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Tây. Nhà anh Phong ở Khu chung cư Long Dận, quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh. Khi Bí thư Đặng Quốc Toàn xuống xe, chủ nhà đã chờ đón ở trước cửa từ lâu, gia đình anh Trần nhiệt tình hiếu khách đã quàng lên cổ Bí thư Toàn quả tú cầu cát tường của dân tộc Choang.

    Đàn ông Quảng Tây thích uống rượu và hay đãi khách bằng rượu. Được Bí thư Đặng Quốc Toàn đến thăm, anh Trần Lâm Phong bèn đãi khách bằng rượu ngon nhất trong nhà. Hành trình trải nghiệm cuộc sống cùng người dân Nam Ninh của Bí thư Đặng Quốc Toàn đã bắt đầu từ những ly rượu thắm đượm tình cảm.

    Bí thư Đặng Quốc Toàn cho biết, Việt Nam và Quảng Tây núi sông liền một dải, có rất nhiều doanh nhân Quảng Tây đầu tư tại Việt Nam, Bí thư mong anh Phong có thể phát huy vai trò của Hiệp hội, khuyến khích càng nhiều doanh nghiệp Quảng Tây đến Việt Nam đầu tư.

    Anh Trần Lâm Phong nói:

    "Bí thư Đặng Quốc Toàn dành thời gian đến thăm nhà tôi, là người dân bình thường của Nam Ninh, tôi thấy hết sức vinh dự, điều này cho thấy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung – Việt đang được sâu sắc. Tôi hy vọng, Trung Quốc và Việt Nam cũng giống như tôi và hàng xóm tôi, thường xuyên đi lại, chung sống hài hòa. Tôi sẵn sàng thông qua đồng chí Toàn, truyền đi tình cảm hữu nghị của nhân dân Trung Quốc tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam".

    Là quan chức trong hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản, Bí thư Đặng Quốc Toàn không bỡ ngỡ chút nàokhi đến Nam Ninh. Năm 2002, Bí thư Đặng Quốc Toàn từng theo học tại Học viện Giao lưu quốc tế Trung Quốc ở Quảng Tây. Trong thời gian học một năm ở Nam Ninh, anh đã có tình cảm nồng thắm đối với thành phố Nam Ninh và các thầy cô trong trường. Sau khi đến Nam Ninh vào ngày 11/4, Bí thư Toàn liền đến Học viện Giao lưu quốc tế Trung Quốc ở đường Tư Hiền, Nam Ninh gặp các thầy các cô.

    Thầy Ngô Tông Tân, giáo viên Học viện Giao lưu quốc tế Trung Quốc đã nghỉ hưu cho biết:

    "Tối hôm qua, em Toàn nhờ các thầy cô ở trường gọi điện cho tôi, mong tôi có thể về trường gặp em, do bận việc ở ngoài, tôi không thể về Nam Ninh ngay được, nhưng em Toàn mong tôi trưa nay nhất định phải thu xếp thời gian về Nam Ninh để em có thể gặp tôi".

    Thầy Ngô Tông Tân là thầy giáo môn tiếng Trung của Bí thư Toàn năm đó, thầy nhớ lại rằng:

    "Khi đến trường tham gia đào tạo, em Toàn là một cán bộ bình thường của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam, do đã sống và học tập cùng các thầy cô hơn một năm, nên tình cảm thầy trò rất sâu đậm".

    Bí thư Đặng Quốc Toàn nói: "Năm đó, thầy dạy chúng tôi các tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc như 'Tây Du Ký', v.v., giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong việc tìm hiểu Trung Quốc. Nếu gặp khó khăn trong học tập, chúng tôi đều được thầy Ngô tận tình giúp đỡ".

    Nhận lời mời của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do Bí thư Đặng Quốc Toàn dẫnđầu đến Trung Quốc tham dự hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung – Việt lần thứ 15. Đoàn đại biểu đã lần lượt khảo sát và giao lưu tại thành phố Bắc Kinh và tỉnh Thiểm Tây. Sau khi đến Quảng Tây, đoàn đại biểu đã tham quan Trường Dục Tài tại Đại học Quảng Tây, tham gia hoạt động thanh niên Trung – Việt và trồng rừng hữu nghị.

    Tại Học viện Giao lưu quốc tế Trung Quốc ở Quảng Tây, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã trải nghiệm nhiều loại hình văn hóa truyền thống Trung Quốc: Học võ thuật và nhạc cụ dân tộc truyền thống Trung Quốc với các thầy cô Trung Quốc, học viết thư pháp Trung Quốc và làm bánh chẻo dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các thầy cô Trung Quốc...

    Theo chương trình, ngày 13/4, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham quan bức tường in dấu tay đời đời hữu nghị thanh niên Trung-Việt, cuối cùng đến thành phố Sùng Tả, Quảng Tây tham quan và khảo sát.

    Các bạn thân mến, trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình sớm sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Tập Cận Bình bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Chúng ta hãy cùng mong đợi chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tiết mục "Ống kính ASEAN" hôm nay đến đây là hết, Nam Dương xin thân ái chào các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>