• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc quan tâm sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – ASEAN

    2015-03-12 09:00:35     CRIonline

    M: Mẫn Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với tiết mục Ống kính ASEAN hàng tuần.

    N: Nam Dương xin cho quý vị và các bạn.

    M: Các bạn thân mến, "Hai Kỳ họp" là Kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khoá 12 và Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đang diễn ra tại Bắc Kinh. Đây là sự kiện nóng hổi thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Trung Quốc, đồng thời, theo Mẫn Linh, đây cũng là một sự kiện mà các bạn thính giả Việt Nam rất quan tâm. Việt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc, cũng là nước thành viên ASEAN. Tại Hai Kỳ họp năm nay, nhiều Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc rất quan tâm sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – ASEAN từ cấp độ quốc tế, một số Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc còn nêu ra đề án thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN.

    N: Vâng. Mở đầu tiết mục, chúng tôi xin mời các bạn cùng điểm qua các thông tin Hai Kỳ họp liên quan ASEAN trong thời gian qua.

    M: Ngày 4/3, bà Phó Doanh, Người phát ngôn Báo chí của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 cho biết, mục tiêu cuối cùng của chiến lược "Một vành đai, một con đường" do nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất là phải khiến thành quả phát triển của Trung Quốc mang lại nhiều lợi ích hơn cho các nước xung quanh, dẫn dắt các khu vực liên quan phát triển tổng thể, khiến các nước hữu quan đều mong muốn tham gia và đều được chia sẻ lợi ích từ đó. Bà Phó Doanh nói, các dự án như mạng lưới đường sắt Trung Quốc-ASEAN, v.v hiện nay đã có điều kiện và cơ hội thực hiện đầy đủ hơn. Ngân hàng Đầu tư châu Á và Quỹ Con đường Tơ lụa đều là nhằm hỗ trợ tốt hơn việc xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    N: Đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc Thịnh Quang Tổ ngày 5/3 cho biết, Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc sau này sẽ xem xét niêm yết thị trường và tiến hành cải cách quyền sở hữu hỗn hợp, sẽ dốc sức hỗ trợ đường sắt cao tốc "đi ra nước ngoài", trong khi đó, dự án hợp tác đường sắt cao tốc Trung-Thái mà mọi người quan tâm đang được thúc đẩy nhanh chóng.

    Về tiến triển hợp tác xây dựng đường sắt cao tốc Trung-Thái, ông Thịnh Quang Tổ cho biết, dự án hợp tác đường sắt cao tốc Trung-Thái không phải bị gián đoạn như một số phương tiện truyền thông đưa tin, mà là hợp tác tốt đẹp, hai bên đang nhanh chóng thúc đẩy dự án này.

    M: Chiều ngày 6/3, Đoàn Quảng Tây tham dự "Hai Kỳ họp" đã tổ chức phiên họp toàn thể, tiến hành thảo luận về Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quảng Tây Hoàng Phương Phương cho biết, với ưu thế địa lý đặc thù kết nối cả trên bộ và trên biển với các nước ASEAN, Quảng Tây sẽ đi sâu thúc đẩy hợp tác trong 8 lĩnh vực với các nước ASEAN như dự án kết nối Trung Quốc-ASEAN, hợp tác về thương mại, tài chính, giao lưu nhân văn, bảo vệ môi trường, thương mại trên biển, hợp tác an ninh trên biển, hợp tác về cơ chế, tận dụng Hội chợ-triển lãm và Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN để đạt được nhận thức chung, nhằm thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    N: Ngày 7/3, phát biểu tại cuộc họp báo của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khoá 12, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết, đàm phán về nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và ASEAN là công tác quan trọng hàng đầu trong xây dựng khu vực thương mại tự do năm nay của Trung Quốc.

    Bộ trưởng Cao Hổ Thành cho biết, Trung Quốc xây dựng khu vực thương mại tự do với xuất phát điểm là khu vực xung quanh và bức xạ "Một vành đai, một con đường", kiến tạo mạng lưới khu vực thương mại tự do tiêu chuẩn cao hướng ra toàn cầu.

    M: Ngày 8/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia thảo luận với Đoàn đại biểu Quảng Tây. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Quảng Tây cần mở rộng và sâu sắc mở cửa hợp tác với ASEAN, xây dựng mặt bằng mở cửa đối ngoại đa phương diện ven biển, ven sông và ven biên giới.

    Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, cùng với nhà nước thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", vị thế của Quảng Tây trong bố cục mở cửa đối ngoại lớn của nhà nước càng thêm nổi bật, đã đón cơ hội phát triển mang tính lịch sử. Cần nhanh chóng hình thành bố cục mới mở cửa hợp tác hướng về trong nước và quốc tế, đặt việc chuyển đổi mô hình và điều chỉnh kết cấu lên vị trí quan trọng hơn, làm tốt công tác mở cửa đối ngoại, thực hiện chiến lược mở cửa chủ động tích cực hơn, xây dựng hệ thống kinh tế mở có sức sống hơn, mở rộng và sâu sắc mở cửa hợp tác với ASEAN, xây dựng mặt bằng mở cửa đối ngoại đa phương diện ven biển, ven sông và ven biên giới.

    N: Tiếp tục tiết mục hôm nay, xin mời Nam Dương giới thiệu với các bạn một đề án của các Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc.

    Ủy viên Bằng Chiêu và ủy viên Dương Hồng Sinh

    Kỳ họp thường niên của Chính hiệp Trung Quốc ngày 3/3 đã khai mạc tại Bắc Kinh. Hai Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đến từ Quảng Tây và Vân Nam cho biết, đã liên danh đệ trình đề án, đề nghị tăng cường xây dựng hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh giữa Quảng Tây, Vân Nam và các nước ASEAN láng giềng từ cấp độ quốc gia.

    Hai ủy viên liên danh đệ trình đề án là Ủy viên Chính hiệp toàn quốc, Ủy viên Chủ nhiệm Khu ủy Quảng Tây đảng Công Nông Bằng Chiêu và Ủy viên Chính hiệp toàn quốc, Ủy viên chủ nhiệm Tỉnh ủy Vân Nam đảng Công Nông Dương Hồng Sinh. Ủy viên Bằng Chiêu nói:

    "Đề án này là thành quả điều tra nghiên cứu chung của Quảng Tây và Vân Nam. Khu ủy Quảng Tây và Tỉnh ủy Vân Nam của đảng Công Nông lần lượt điều tra nghiên cứu hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh giữa Trung Quốc với các khu vực giáp ranh trên đất liền của các nước ASEAN, sau đó đã cùng hoàn thành đề án này, liên danh trình lên Kỳ họp lần này".

    Vân Nam và Quảng Tây nằm ở khu vực biên giới tây-nam Trung Quốc, giáp giới với Việt Nam, Mi-an-ma và Lào, là nhịp cầu kết nối và giao lưu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Vân Nam và Quảng Tây luôn dốc sức tăng cường, kết nối với khu vực Đông Nam Á, giao lưu nhân viên mật thiết, đi lại dồn dập, tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp các kênh giao lưu phong phú với các khu vực xung quanh trong các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, v.v., nhưng bên cạnh đó, rủi ro dịch bệnh lây lan cũng gia tăng.

    Ủy viên Bằng Chiêu giới thiệu, hàng năm, các nước Đông Nam Á đều bùng phát nhiều dịch bệnh nghiêm trọng, Vân Nam và Quảng Tây còn thiếu biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ví dụ, dịch tả ở Việt Nam từng lan truyền vào Quảng Tây, từ đó lan rộng ra cả nước. Từ năm 2009-2013, Quảng Tây xảy ra dịch sốt xuất huyết, phát hiện 38 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 37 trường hợp truyền vào từ các nước ASEAN. Ngoài ra, có tới 95,5% trường hợp nhiễm bệnh sốt rét là từ bên ngoài truyền vào. Ủy viên Bằng Chiêu cho rằng, Vân Nam và Quảng Tây còn tồn tại nhiều vấn đề trong mặt kiểm soát dịch bệnh. Ông nói:

    "Xét từ tình hình hiện nay, cơ sở của các cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh ở Vân Nam và Quảng Tây còn yếu ớt, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong phòng thí nghiệm và tố chất nhân viên chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia; cấp bậc hành chính của các trung tâm kiểm soát dịch bệnh khá thấp, không có lợi cho việc tiến hành hợp tác giao lưu với các tỉnh của các nước ASEAN láng giềng".

    Hai ủy viên cho rằng, các nước ASEAN láng giềng cũng tồn tại những vấn đề nêu trên, tức cũng cần phải kiểm soát dịch bệnh truyền vào từ các khu vực của Trung Quốc, bởi vậy, việc tăng cường xây dựng hệ thống kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh giữa Vân Nam, Quảng Tây và các nước ASEAN láng giềng là hết sức quan trọng.

    Ủy viên Dương Hồng Sinh cho biết, nhiều năm qua, dưới sự ủng hộ của chính phủ, Vân Nam và Quảng Tây luôn nỗ lực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh lây lan xuyên biên giới, cũng thu được khá nhiều hiệu quả và thành quả, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, cần tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. Ông cho rằng, vừa cần phải tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, cũng cần tăng cường hợp tác giữa Vân Nam và Quảng Tây, đồng thời cần nâng cao nhận thức đối với tầm quan trọng của việc phối hợp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Ông nói:

    "Thứ nhất, cần thúc đẩy giao lưu, trao đổi và hợp tác trong việc kiểm soát và phòng chống dịch bệnh với các nước láng giềng từ cấp độ quốc gia. Thứ hai, cần tăng cường xây dựng và nâng cấp năng lực kiểm soát dịch bệnh của Vân Nam và Quảng Tây. Thứ ba, cần coi việc phối hợp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh là một công tác quan trọng giữ gìn ổn định biên giới và bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng nâng cao nhận thức, coi trọng, thúc đẩy công tác phối hợp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh".

    Những kiến nghị được nêu trong đề án của hai ủy viên bao gồm: Xây dựng cơ chế điều phối hợp tác y tế công cộng giữa Trung Quốc và khu vực ASEAN. Đề nghị tổ chức Hội nghị liên tịch hàng năm về kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, định kỳ, luân phiên tổ chức hội nghị, thông báo thông tin, tổng kết phân tích kinh nghiệm thành công, bài học, đồng thời thí điểm thúc đẩy cơ chế làm việc phối hợp phòng chống và kiểm soát tại khu vực biên giới ở Vân Nam và Quảng Tây; ưu tiên xây dựng cơ sở đào tạo quy phạm hóa đội ngũ y bác sĩ công cộng, tăng cường đào tạo nhân viên kỹ thuật liên quan, và xây dựng cơ sở đào tạo và trao đổi nhân tài y tế công cộng cấp cao Trung Quốc – ASEAN tại Vân Nam và Quảng Tây.

    N:: Trên đây là toàn bộ nội dung của tiết mục Ống kính ASEAN hôm nay. Các bạn có thể cập nhật các thông tin liên quan Hai Kỳ họp Trung Quốc trên trang web của đài chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn, hoặc tìm kiếm Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội Facebook để theo dõi các thông tin liên quan.

    M: Nam Dương và Mẫn Linh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, xin thân ái chào các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>