• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ: Mong năm 2015 sẽ là một năm yên bình cho nhân dân hai nước Việt – Trung

    2015-01-23 09:34:33     CRIonline

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ (giữa) tổ chức họp xuân năm 2015 tại Bắc Kinh

    Ngày 14/1, tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức họp báo nhân dịp năm mới 2015. Tại buổi họp báo, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã giới thiệu tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam và quan hệ Việt – Trung, đồng thời trả lời phỏng vấn của một số cơ quan truyền thông Trung Quốc. Trong tiết mục hôm nay, Mẫn Linh xin trích bài phát biểu của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tại buổi họp báo để các bạn hiểu rõ sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – Việt Nam trong năm 2014 vừa qua.


    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, mặc dù quan hệ Việt Nam – Trung Quốc chịu tác động tiêu cực của diễn biến trên Nam Hải, nhưng với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ hai nước đang từng bước được phục hồi và có những bước phát triển mới.Mặc dù quan hệ hai nước gặp một số khó khăn trong năm 2014, nhưng theo Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, hợp tác về kinh tế-thương mại tiếp tục là điểm nổi bật trong quan hệ hai nước.

    Hiện trường cuộc họp báo

    Năm 2015, Trung Quốc – Việt Nam sẽ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, đây sẽ là dịp rất quan trọng để hai nước nâng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện lên một bước mới. Đại sứ đã chia sẻ một số suy nghĩ về những định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước năm 2015.

    Về vấn đề trên Nam Hải nhạy cảm trong quan hệ hai nước, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói rằng cần tiếp tục kiên trì giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.

    Cuối cùng, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã bày tỏ nguyện vọng về quan hệ hai nước trong năm 2015.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>