|
|

Theo Báo buổi chiều Uy Hải, tính đến tháng 10 năm 2014, Khoa phụ sản Bệnh viện Nhân dân thành phố Vinh Thành trung bình mỗi tháng có hơn 240 trẻ sơ sinh ra đời, nhiều gấp hai lần so với năm 2013, Bác sĩ và nhân viên khoa phụ sản phải liên tục làm thêm giờ thêm ca.
Theo Báo buổi sáng Lan Châu, tháng 8 năm 2014, thành phố Lan Châu đã đón chào một thời kỳ sinh sản đỉnh điểm của các bà mẹ trẻ, khoa phụ sản các bệnh viện thành phố Lan Châu đều chật ních. Tính đến cuối tháng 7, số lượng trẻ sơ sinh tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến đến cuối năm sẽ đón chào một thời kỳ sinh sản đỉnh điểm mới.
HV: Xem ra hiện tượng đua nhau sinh con vào năm con ngựa quả thật không ít, về việc này, giáo sư khoa xã hội học trường đại học Thượng Hải Cố Tuấn cho biết, nhiều phụ huynh lựa chọn sinh con vào năm con ngựa hoặc năm con khỉ, ắt sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề xã hội, "một mặt là tài nguyên y tế sẽ căng thẳng, mặt khác sẽ gây sức ép to lớn cho con cái khi đi học, tìm việc làm".
TTr: Đúng rồi, cho nên các bà mẹ hãy sáng suốt lựa chọn, không nên theo đuổi mù quáng. Thực ra TTr thấy nên có tư duy ngược lại, sinh bé vào năm con dê, như vậy lúc sinh con, mẹ vào viện cũng đỡ căng thẳng, sau này con cái đi học, tìm việc làm cũng sẽ đỡ cạnh tranh hơn, như vậy không tốt hơn sao?
HV: Tại Việt Nam, có hiện tượng đua nhau sinh con vào năm một con giáp nào đó hay không? Người Việt Nam thích sinh con vào năm con giáp gì? Có kiêng con giáp nào như người Trung Quốc kiêng con dê không? Tại sao vậy?

HV: Một báo cáo điều tra có 200 cư dân mạng tham gia do Mạng nhân dân triển khai vào tháng 5 năm 2014 cho thấy, có hơn 52% cư dân mạng cho rằng xung quanh mình có hiện tượng "tránh sinh con cầm tinh con dê". Có đúng là người cầm tinh con dê có số xấu hay không? Về vấn đề này, quan điểm của chuyên gia như thế nào?
TTr: Giáo sư Khoa Xã hội học trường Đại học Thượng Hải Cố Tuấn cho biết, cách nói "Thập dương cửu bất toàn" không có căn cứ khoa học, ông nói, "cầm tinh con giáp chỉ là phương thức để người Trung Quốc biểu thị thời gian ra đời, không có liên quan gì tới số phận của con người, số phận của con người là nằm trong chính bàn tay mình, dựa vào con giáp để tính số phận là cách nói hoang đường".
HV: Chuyên gia phong tục dân gian nổi tiếng, Chủ tịch Hội Phong tục dân gian Trung Quốc Lưu Khôi Lập cho rằng, "Hệ thống ký hiệu 12 con giáp chỉ là một phương pháp kỷ niên, chứ không có chức năng mang tính vật lý cho một thời điểm thực tế nào. Người thời cổ sử dụng hệ thống ký hiệu này làm hệ thống tính toán thời gian, không phải cố tình cho rằng cầm tinh con ngựa tốt hay là cầm tinh con dê không tốt, nếu như vậy thì mọi người sẽ không chọn con dê nữa, mà là lựa chọn con vật khác. Người thời cổ dùng con vật biểu thị năm, hiển nhiên không phải là muốn biểu thị năm nay khá, năm kia xấu".
TTr: Thành Trung rất đồng tình quan điểm của chuyên gia Lưu Khôi Lập, con giáp chỉ là một phương pháp kỷ niên, không phải mang ngụ ý là người cầm tinh con dê thì số xấu, người cầm tinh con ngựa thì số tốt, bất kể là cầm tinh con gì, đều có số tốt, số xấu cả.

HV: Chính Hải Vân là cầm tinh con dê, Hải Vân thấy số của mình khá tốt, công việc, cuộc sống đều khá thuận lợi. Xung quanh Thành Trung còn có bạn nào cầm tinh con dê không, cuộc sống của họ ra sao?
TTr: Xung quanh Thành Trung cũng rất nhiều bạn cầm tinh con dê, cuộc sống gia đình đều rất hạnh phúc, không giống cách nói người cầm tinh con dê thì sự nghiệp không thuận lợi, số phận trắc trở. Vậy cách nói "Thập dương cửu bất toàn" bắt nguồn từ đâu?
HV: Theo khảo chứng của các chuyên gia lịch sử, trước những năm Hàm Phong triều nhà Thanh, chưa hề xuất hiện cách nói "Thập dương cửu bất toàn". Ngược lại, người thời cổ cho rằng con dê là biểu tượng cho bình yên, giàu sang, tốt lành. Cách nói "Thập dương cửu bất toàn" bắt nguồn từ cuối nhà Thanh, lúc bấy giờ trong dân gian có người phản đối Từ Hy Thái Hậu chấp chính, bèn nói tuổi của bà làm hại quốc gia. Ngoài ra, Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương đều cầm tinh con dê, cộng với sự hủ bại của quan lại cuối nhà Thanh, khiến người dân càng ghét vương hầu tướng lĩnh cầm tinh con dê. Trên thực tế, cách nói "thập dương cửu bất toàn" là xuất phát từ nhu cầu của chính trị cận đại, sau đó mới lưu truyền trong dân gian.
TTr: Bất kể là tuổi gì, đều có người thành đạt, đều có người không thành đạt, cho nên mọi người không cần quá để tâm vào tuổi, vì số phận nằm trong chính bàn tay mình.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
| v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
| v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
| v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |