• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ống kính ASEAN: Cao tăng các nước Đông Nam Á đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội lần thứ 27 Hội Liên hữu phật tử thế giới

    2014-11-01 14:41:05     CRIonline

    Đại hội lần thứ 27 Hội Liên hữu phật tử thế giới mới đây đã diễn ra tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Hơn 600 cao tăng đại đức, đại diện và cư sĩ Phật giáo đến từ hơn 30 nước và khu vực trên thế giới đã tham dự đại hội, tiến hành trao đổi về làm thế nào tăng cường đoàn kết trong nội bộ giới Phật giáo, thúc đẩy sự nghiệp công ích từ thiện và phục vụ chủ nghĩa nhân đạo của giới Phật giáo. Các vị cao tăng đại đức đến từ các nước Đông Nam Á đồng loạt đánh giá cao công tác tổ chức của đại hội.

    Cao tăng các nước chụp ảnh tập thể tại Lễ khai mạc Đại hội

    Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Thượng Tọa-Tiến sĩ Thích Quang Thạnh là một trong 5 thành viên của đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam tham dự đại hội lần này cho biết, đại hội lần này thu được thành công tốt đẹp đã thể hiện Trung Quốc có năng lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức hội nghị Phật giáo mang tầm cỡ quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc.

    Thượng Tọa Thích Quang Thạnh nói, thông qua Đại hội lần thứ 27 Hội Liên hữu Phật tử thế giới tổ chức tại Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể học hỏi ba kinh nghiệm của Trung Quốc. Thượng Tọa nói:

    "Trong cảm nghĩ của thầy về mặt tổ chức hình thức thì thật sự là tuyệt vời, phải nói là Trung Quốc có một sự đầu tư khoa học, lô gích, mang tính chất đoàn kết trong nội bộ, thấy rõ ràng, mình cảm thấy bị chấn động bởi sự cung nghênh của họ, mình cũng nghĩ tới Phật giáo Việt Nam mình sau này làm cũng phải nhấn mạnh một điều là không cần số lượng nhưng mà phải chú trọng về chất lượng, họ mời khách nước ngoài chỉ trên chừng 200 người thôi nhưng họ đón tiếp rất nồng hậu, đó là bài học mà Việt Nam chúng ta cần phải học thứ nhất liệu cơm gắp mắm, nội dung thứ hai là cách trọng thị đón tiếp mình thấy cần học họ rất nhiều, thứ ba là về mặt tổ chức thì mình cần phải đoàn kết hơn giống như người ta, để mọi người phải có trách nhiệm thật nhiều, thì công việc mới vận hành được. Thầy cảm thấy rất là hoan hỷ, phải nể ban tổ chức làm việc rất tốt".

    Thượng Tọa Thích Quang Thạnh còn đánh giá cao chùa Pháp Môn, nơi cất giữ xá lợi Phật chỉ Phật tổ Thích Ca Mâu Ni cũng như thành phố Bảo Kê. Thượng Tọa nói:

    "Chùa Pháp Môn là một công trình kiến trúc mang phong cách khác với tất cả các chùa chiền ở Trung Quốc, là một kiến trúc rất độc đáo. Thầy thấy rất là phục. Chùa Pháp Môn là một ngôi chùa rất rộng, tới 2.000 héc-ta, là một công trình rất vĩ đại.

    Thành phố Bảo Kê là một thành phố sầm uất, được nghe nói rằng nơi này là chiếc nôi của người Trung Hoa, là nơi bắt nguồn của Phật pháp Trung Quốc. Ở đây, thầy cảm thấy rất ấm lòng".

    Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Thượng Tọa-Tiến sĩ Thích Quang Thạnh trả lời phỏng vấn của phóng viên CRI

    Khi tham dự Lễ cung nghênh chiêm bái xá lợi Phật tử diễn ra tại Lễ khai mạc Đại hội, Chủ tịch Quỹ Sự nghiệp từ thiện Minh Đức Việt Nam, Thượng tọa Thích Giải Hiền kể lại cảm nghĩ của mình:

    "Lễ khai mạc được tổ chức rất trang nghiêm với quy mô tổ chức đặt đến trình độ tổ chức quốc tế. Tất cả mọi quy trình rất hoàn thiện. Nhìn người ta làm để mình học. Cũng mong rằng ở Việt Nam, khi tổ chức các sự kiện Phật giáo cũng có thể làm được như vậy".

    Thượng Tọa Thích Giải Hiền còn cho biết, Chùa Pháp Môn cũng như thành phố Bảo Kê đã để lại ấn tượng sâu sắc cho thầy. Thượng Tọa nói:

    "Trung Quốc bây giờ đã thay đổi so với thời mà thầy từng học ở đây. Việc phục vụ lịch sự hơn, quốc tế hóa hơn so với trước đây, người dân nơi đây rất nồng hậu, rất ăn học".

    Phó Chủ tịch Hội Liên hữu Phật tử Lào, Chủ nhiệm Ủy ban quản lý Phật tử Lào Bounma Simmaphom hơn 80 tuổi thay mặt giới Phật tử Lào tham dự đại hội lần này cho biết, đại hội lần này là một đại hội tổ chức tốt nhất trong các lần đại hội của Hội Liên hữu Phật tử thế giới mà ông từng tham dự. Phó Chủ tịch Bounma Simmaphom nói:

    "Đại hội lần này tổ chức rất tốt, tôi rất vinh dự được thay mặt các phật tử Lào tham dự đại hội lần này. Đây là đại hội Phật giáo tổ chức tốt nhất mà tôi được tham dự. Tôi rất ca ngợi công tác tổ chức của ban tổ chức Trung Quốc".

    Phó Chủ tịch Hội Liên hữu Phật tử Lào, Chủ nhiệm Ủy ban quản lý Phật tử Lào Bounma Simmaphom

    Thư ký Đại tăng thống Thái Lan Anil man shakya cho rằng, Trung Quốc ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong Hội Liên hữu Phật tử thế giới, sự tham dự của Trung Quốc sẽ có lợi cho sự phát triển của Phật giáo thế giới và Hội Liên hữu Phật tử thế giới.

    "Trung Quốc đăng cai tổ chức đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong giới Phật giáo thế giới. Trung Quốc là một trong những nước sáng lập Hội Liên hữu Phật tử thế giới. Hội Liên hữu Phật tử thế giới thành lập vào năm 1950, là một hiệp hội Phật giáo mang tầm cỡ quốc tế. Trước khi thành lập tổ chức này, các giáo phái Phật giáo thiếu cơ hội đối thoại. Sau đó tuy xuất hiện rất nhiều tổ chức Phật giáo, nhưng ý nghĩa lịch sử của Hội Liên hữu Phật tử thế giới là không thể thay thế. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc Đại lục tổ chức đại hội của Hội Liên hữu Phật tử thế giới, sự tham gia của Trung Quốc sẽ có lợi cho sự phát triển của Phật giáo thế giới cũng như Hội Liên hữu Phật tử thế giới. Trung Quốc đứng ra tổ chức hội nghị lần này, tôi tràn đầy niềm tin đối với tương lai phát triển của Hội Liên hữu Phật tử thế giới".

    Thư ký Đại tăng thống Thái Lan Anil man shakya trả lời phỏng vấn của phóng viên CRI

    Đại Tăng Thống Cam-pu-chia H. H. Most Ven.Tep Vong hơn 80 tuổi tham dự đại hội lần này cho biết, sự ổn định và phát triển của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực nói riêng và cả thế giới nói chung, việc tổ chức thành công đại hội lần này sẽ có lợi cho hòa bình, an ninh, phồn thịnh của thế giới. Đại Tăng Thống Most Ven.Tep Vong nói:

    "Các Phật tử đến tham dự đại hội lần này đều cho rằng đây là một đại hội trọng thể của giới Phật giáo, Phật giáo có lịch sử lâu đời tại Trung Quốc, đại hội lần này tổ chức thành công tại Trung Quốc sẽ có ý nghĩa sâu xa đối với sự cùng tồn tại hài hòa, phát triển hòa bình, phồn thịnh thế giới. Cầu chúc chúng sinh hạnh phúc an lạc, thế giới vĩnh viễn hòa bình."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>