![]() |
|
![]() |
![]() |
|
1. Chị Ngọc có phải là lần đầu tiên đến thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây không? Bảo Kê đã để lại ấn tượng gì cho chị Ngọc?
Như Ngọc lần đầu tiên được đi phỏng vấn tại thành phố Bảo Kê. Tuy là lần đầu tiên đến thành phố này, nhưng phải nói là thành phố Bảo Kê đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Như Ngọc. Một thành phố vừa mang vẻ cổ kính vừa tràn đầy sức sống, vừa mang hơi thở hiện đại, vừa kế thừa văn hoá truyền thống ngàn năm. Như ngọc đến đúng vào dịp tổ chức Đại hội lần thứ 27 Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới nên cả thành phố ngập tràn hoa tươi, biểu ngữ đại hội và cờ phật giáo phấp phới tung bay. Không khí lễ hội vô cùng tưng bừng nhộn nhịp. Đường phố giao thông trật tự, nhà cửa xây dựng theo quy hoạch . Kể cả các biệt thự của nông dân các huyện Phương, huyện My, huyện hộ mà như ngọc nhìn thất hai bên đường cũng được xây dựng theo quy hoạch nghiêm cẩn, bố cục hài hoà với thiên nhiên.
2. Xin chị Ngọc giới thiệu đôi nét về chuyến đi đưa tin phỏng vấn về Đại hội lần thứ 27 Hội Liên hữu Phật tử thế giới.
Đoàn Đài Phát thanh Quốc tế TQ gồm 21 thành viên đến từ các thứ tiếng VN, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, Nê-Pan, Ấn Độ, chúng tôi tham gia đưa tin họp báo về hội nghị, gặp gỡ phóng viên trong nước và nước ngoài trước thềm khai mạc hội nghị, đưa tin bài về lễ khai mạc và bế mạc đại hội, dạ hội văn hóa Phật giáo, lễ Truyền Đăng chùa Pháp Môn. Đấy là các hoạt động chính. Ngoài ra còn c ác hoạt động tham quan Thành phố Tây An, Viện Bào tàng Đồng đen, trống đá. Nói chung là một lịch trình đưa tin dày đặc.
3. Chị Ngọc có cảm nghĩ gì khi tham dự Lễ cung nghênh chiêm bái xá lợi Phật chỉ diễn ra tại chùa Pháp Môn?
Lễ Cung nghênh chiêm bái Xá lợi Phật chỉ phài dùng từ cực kỳ hoành tráng mới có thể diễn tả được. Như Ngọc cũng cần phài giới thiệu qua với các bạn đôi nét về chùa Pháp Môn nằm tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc
Chùa Pháp Môn vì có Xá lợi Phật mà xây tháp, vì có tháp mà dựng chùa". Theo ghi chép văn hiến của Pháp sư Đạo Thế đời Đường, sau khi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni viên tịch năm 486 trước công nguyên, rồi lại trải qua 213 năm, cho đến năm 273 trước công nguyên, Quốc vương A-sô-ca thời cổ của Ấn Độ ôm ấp hoài bão hoằng dương Phật pháp, đã chia xá lợi Phật tổ thành 80 nghìn phần, lần lượt chuyển đến các nơi trên toàn thế giới, xây tháp cúng dường để kỷ niệm. Tháp A-sô-ca dần dần đồng nghĩa với danh từ chùa chiền đầu tiên của Trung tâm Tháp cất giữ xá lợi Phật. Tại Trung Quốc, chùa chiền đầu tiên xuất hiện nhiều vào thời Hán Ngụy, theo con số thống kê xác định cuối cùng của Pháp sư Đạo Tuyên đời Đường, tháp A-sô-ca sớm nhất của Trung Quốc cả thảy có 19 tháp, Chùa Pháp Môn là một trong những số tháp này.
Có rất nhiều câu chuyện liên quan tới chùa Pháp Môn cất giữ xá lợi chỉ cốt chân thân của Phật Tổ từ thời thịnh Đường tới nay. Đời đường rất nhiều lần mở rộng chùa Pháp Môn, hình thành 24 cung điện hoa lệ khí thế hùng vĩ, trở thành chùa chiền Hoàng gia có quy mô lớn nhất, đẳng cấp cao nhất, tông phái nhiều nhất và tăng lữ đông nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi Hoàng đế Thái Tông bắt tay xây dựng địa cung cúng dàng Phật cốt, trong 200 năm triều đại nhà Đường, lần lượt có 8 vị Hoàng đế cử hành 6 lần đại lễ nghênh đón và 2 lần nghênh tiễn xá lợi Phật. Việc các Hoàng đế nhà Đường nghênh, tiễn xá lợi Phật đã trở thành nghi lễ quan trọng trong đời sống chính trị, văn hoá, tôn giáo triều Đường. Các bạn Việt Nam có thể tưởng tượng cảnh huy hoàng lúc đó qua hình ảnh vua Đường tiễn thày trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không sang Tây Trúc thỉnh kinh trong bộ phim Tây Du Ký.
4. Được biết, có rất nhiều cao tăng đại đức đếu từ giới Phật giáo các nước trên thế giới trong đó có cao tăng Việt Nam đã tham dự Đại hội diễn ra tại Bảo Kê, chị Ngọc đã được gặp cao cao tăng nước nào và các vị cao tăng đã để lại ấn tượng gì cho chị Ngọc?
Trong chuyến đưa tin lần này Như Ngọc có dịp phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà Thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo VN Thượng toa Tiến sĩ Thích Thanh Quyết, Uỷ viên dự khuyết Hội đồng trị sự GHPGVN, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Thượng toạ Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, Thượng Toạ Thích Giải Hiền, Chủ tịch HĐQT Quỹ sự nghiệp Từ thiện Minh Đức. Qua các cuộc phỏng vấn Như Ngọc cảm nhận được kiến thức uyên bác của các Thầy về Phật giáo, lý giải sâu sắc của các thầy đối với nhân sinh quan, văn hoá truyền thống, tinh thần hoằng dương Phật pháp, đặc biệt là tình hữu nghị giữa giới Phật giáo VN với thế giới và TQ. Thượng Tọa Hải Đào đến từ Đài Loan cũng để lại ấn tượng cho Như Ngọc. Vì thầy đã từng đến VN, thầy biết được VN phần lớn người dân theo đạo Phật. Thầy kết luận, nước nào có nhiều người theo đạo Phật sẽ là đất nước hạnh phúc. Không chỉ mang lại lợi ích cho mình, mà còn mang lại hạnh phúc cho thế giới.
Xin cảm on chị Ngọc!
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |