• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải mã Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN và đến với Nam Ninh đậm đà đặc sắc ASEAN

    2014-09-17 16:03:57     CRIonline

    N: Mẫn Linh và Nam Dương xin chào mừng quý vị và các bạn đến với tiết mục Ống kính ASEAN hôm nay.

    M: Mẫn Linh xin chào quý vị và các bạn.

    Các bạn thân mến, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 11 diễn ra trong 4 ngày đã khai mạc ngày 16/9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Qua các tin bài mà Đài chúng tôi đã đưa, các bạn cũng biết được đây là một hội chợ triển lãm quan trọng cho phát triển quan hệ Trung Quốc – ASEAN. Điều đặc biệt hơn nữa, hội chợ triển lãm năm nay còn là ngày hội quan trọng trong năm mở đầu thập niên "10 năm kim cương" Trung Quốc – ASEAN.

    N: Vâng. Hội chợ triển lãm lần này sẽ xoay quanh chủ đề cùng xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21", tổ chức 13 diễn đàn cấp cao và các hoạt động xúc tiến đầu tư, cung cấp rất nhiều thông tin và cơ hội thương mại có giá trị cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN trong các mặt.

    M: Nhưng, các bạn có biết Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN là một hội chợ như thế nào và đã phát huy vai trò ra sao trong việc thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – ASEAN? "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21" là "con đường như thế nào"? Trong phần đầu tiết mục hôm nay, Mẫn Linh và Nam Dương sẽ lần lượt giải mã các câu hỏi này cho các bạn.

    Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Nam Ninh

    N: Các bạn thân mến, vào khoảng 10 năm trước, khi nhắc đến cụm từ ASEAN tại Trung Quốc, không những nhiều người dân, mà còn cả một số chuyên gia cũng không biết đó là một tổ chức như thế nào. Có người còn hỏi rằng, ASEAN có phải là chỉ liên minh miền đông Trung Quốc không vì ASEAN trong tiếng Trung dịch là "Đông Minh". Nhưng cùng với quan hệ Trung Quốc – ASEAN ngày càng được tăng cường cũng như việc tổ chức thành công các kỳ Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, ASEAN không còn là cụm từ bỡ ngỡ đối với người dân Trung Quốc. Câu hỏi đầu tiên là, Hội chợ T riển lãm Trung Quốc – ASEAN là một hội chợ như thế nào? Được tổ chức từ năm nào?

    M: Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN là do Thủ tướng Trung Quốc lúc đó Ôn Gia Bảo đề xuất, do cơ quan chủ quản kinh tế-thương của Trung Quốc và 10 nước ASEAN cũng như Ban Thư ký ASEAN phối hợp tổ chức, là ngày hội giao lưu kinh tế-thương mại cấp quốc gia và mang tính quốc tế do Quảng Tây, Trung Quốc đăng cai, mỗi năm tổ chức một lần tại Nam Ninh, Quảng Tây. Tôn chỉ của Hội chợ Triển lãm là "Thúc đẩy xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, cùng chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển", gồm ba nội dung lớn: Thương mại hàng hoá, hợp tác đầu tư và thương mại dịch vụ, là sân chơi mới cho mở rộng hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

    N: Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN che phủ các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế-thương mại và nhân văn, được tổ chức theo cấp quốc gia, là hội chợ triển lãm trọng điểm có tầm ảnh hưởng quốc tế. Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN đã hình thành thông lệ gặp gỡ định kỳ song phương giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với các nước ASEAN.

    M: Vâng. Trong 10 kỳ Hội chợ Triển lãm trước đây, cả thảy có 52 lãnh đạo quốc gia, 2.040 khách mời cấp bộ trưởng đã tham gia hội chợ. Hội chợ triển lãm hàng năm đã tạo mặt bằng giao lưu và trao đổi cho nhà lãnh đạo các nước, thông qua các hoạt động như gặp gỡ các nhà lãnh đạo, tham dự lễ khai mạc, khảo sát nhà triển lãm, v.v, tăng cường tin cậy về mặt chính trị, cũng cung cấp sự bảo đảm về mặt chính trị và cơ chế cho hai bên triển khai hợp tác kinh tế-thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực khác, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong giới thương mại.

    N: Vâng. Từ khi tổ chức đến nay, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN đã hình thành mô hình mới "lấy ngoại giao chính trị thúc đẩy kinh tế-thương mại và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, lấy kinh tế-thương mại thúc đẩy hợp tác giáo dục và văn hóa, tăng cường tin cậy về mặt chính trị, giao lưu hữu nghị và giao lưu chính trị-thương mại".

    Lễ khai mạc Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 11

    Các bạn thân mến, như mở đầu tiết mục đã nói, Hội chợ triển lãm lần này sẽ xoay quanh chủ đề cùng xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21", vậy "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21" là "con đường" như thế nào?

    M: Trong "Hồng Lâu Mộng", tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng Trung Quốc đã miêu tả sống động về báu vật lạ đến từ Gia-va, bên cạnh đó nhà bảo tàng các nước ASEAN như In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, v.v đã trưng bày một lượng lớn đồ sứ thời cổ Trung Quốc. Đây là bằng chứng sinh động cho sự giao lưu hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN.

    Trước hết Mẫn Linh xin giải thích một chút về "Con đường Tơ lụa trên biển". "Con đường Tơ lụa trên biển" là hành lang trên biển của Trung Quốc thời cổ tiến hành giao lưu kinh tế, văn hóa với các khu vực khác trên thế giới. Sở dĩ hình thành con đường này chủ yếu là vì vùng duyên hải Trung Quốc nhiều núi, ít đồng bằng, hơn nữa việc đi lại trên đất liền lại không dễ dàng, các vùng duyên hải phía đông-nam có thể mượn gió mùa hè và mùa đông để triển khai hoạt động đường biển, bởi vậy, nhiều địa phương ven biển của Trung Quốc trong thời cổ đều có hoạt động giao lưu như vậy. Các thương gia Trung Quốc lúc đó chủ yếu vận chuyển hàng dệt may tơ lụa đến nước khác để trao đổi hàng hóa, nên gọi là "Con đường Tơ lụa trên biển".

    N: "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" là do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất trong chuyến thăm các nước Đông Nam Á tháng 10/2013. ASEAN nằm ở ngã tư và điểm đến tất yếu của "Con đường Tơ lụa trên biển". Các nước chung tay xây dựng "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21", tăng cường kết nối trên biển và xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v., tái hiện sự phồn thịnh của "Con đường tơ lụa trên biển" năm xưa.

    Khu thương mại quốc tế ASEAN Nam Ninh

    M: Các bạn thân mến, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 11 đang diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, 11 năm qua, Nam Ninh đã trở thành mặt bằng lớn cho hợp tác Trung Quốc – ASEAN, đặc sắc ASEAN của thành phố ngày càng rõ rệt cùng với việc đẩy mạnh hợp tác song phương. Sau đây mời các bạn cùng chúng tôi cảm nhận đặc sắc ASEAN ở Nam Ninh.

    N: Vâng. Sau khi tổ chức thành công Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ nhất, Nam Ninh đã quy hoạch 3 km2 diện tích đất để xây dựng Khu thương mại quốc tế ASEAN Nam Ninh, hiện nay khu thương mại đã khá quy mô, nhất là các công trình kiến trúc đậm đà đặc sắc các nước ASEAN càng khiến khu vực này trở thành phong cảnh tươi đẹp của Nam Ninh nói riêng và Quảng Tây nói chung.

    Khu Cam-pu-chia trong Khu thương mại quốc tế ASEAN Nam Ninh 

    Khu Thái Lan trong Khu thương mại quốc tế ASEAN Nam Ninh 

    M: Ông Lý Phúc Tài và 4 anh chị em đến từ Vân Nam, Trung Quốc đang kinh doanh một cửa hàng chuyên bán đặc sản ASEAN gần Ga xe lửa Nam Ninh ở nội thành cũ, 8 năm qua, cửa hàng của ông ngày càng phát triển, hiện đang mở rộng tới 4 gian nhà, hầu như mỗi ngày đều cần gửi hàng tới các tỉnh khác. Ông Lý Phúc Tài cho biết, ông đã nhập rất nhiều sản phẩm Thái Lan và Việt Nam sau khi có Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, người dân vẫn còn xa lạ đối với sản phẩm Thái Lan và Việt Nam, vì vậy rất nhiều người đến xem, thấy thích thì mua.

    N: Được biết, khi Nam Ninh lần đầu tiên đăng cai Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN, các thương gia kinh doanh mặt hàng ASEAN tại Nam Ninh không nhiều. Nhưng triển vọng thị trường rộng lớn của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN khiến nhiều thương gia lớn và nhỏ đua nhau kéo đến, các cửa hàng mang tên "ASEAN" mộc lên san sát trong các hang cùng ngõ hẻm ở Nam Ninh.

    M: Vâng. Nhà hàng "Phi-li-pin – Việt Nam – Xin-ga-po – Ma-lai-xi-a – Thái Lan" là một trong những nhà hàng mà người dân quen thuộc. Nhà hàng này đã tập trung món ăn các nước ASEAN Phi-li-pin, Việt Nam, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, v.v, các món ăn Thái Lan được giới thiệu đậm nét rất được thực khách hoan nghênh.

    Nhà hàng "Phi-li-pin – Việt Nam – Xin-ga-po – Ma-lai-xi-a – Thái Lan"

    N: Vâng. Còn tại Trung tâm Viêng Chăn, trung tâm thương mại tiêu biểu ở Nam Ninh, cũng có thể tìm thấy nhiều món ASEAN trong đó. Nhà hàng Đất đai châu Á đã đưa ra chương trình do các nghệ nhân ASEAN biểu diễn, thu hút đông đảo thực khách đến xem.

    Nhà hàng Đất đai châu Á

    M: Thực ra, trước đây, Nam Ninh không phải nổi tiếng lắm trong cả nước Trung Quốc, nhưng sau khi được xác định là nơi vĩnh cửu tổ chức Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, cộng thêm các hoạt động như Liên hoan Dân ca quốc tế Nam Ninh, vị thế và tiếng tăm của Nam Ninh trong và ngoài nước bắt đầu được nâng cao.

    N: Vâng. Có thể tưởng tượng được, Nam Ninh những ngày này càng náo nhiệt, đâu đâu cũng tràn ngập "bầu không khí ASEAN" vì đang có hàng loạt hoạt động liên quan Trung Quốc – ASEAN diễn ra tại Nam Ninh.

    M: Vâng. Mong các bạn chú ý theo dõi chương trình thời sự của Đài chúng tôi, chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin liên quan Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN đang diễn ra tại Nam Ninh, hoặc "like" trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội Facebook để theo dõi các thông tin liên quan.

    N: Tiết mục hôm nay xin tạm dừng tại đây...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>