• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phóng viên cùng lực lượng cứu hộ vượt đèo lội suối đến khu vực bị thiên tai nghiêm trọng cứu giúp quần chúng

    2014-08-07 19:01:44     CRIonline

    Sáng ngày 7/8, phóng viên tham dự cuộc họp báo lần thứ 6 về trận động đất diễn ra tại Trung tâm Báo chí Ban Chỉ huy cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất ngày 3/8 tại huyện Lỗ Điện. Tại cuộc họp báo, các chuyên gia Cục Địa chấn và Viện Nghiên cứu Phòng chống giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vân Nam đã giới thiệu tình hình liên quan sức công phá của trận động đất và lần đầu tiên công bố bản đồ về sức công phá của trận động đất này.

    Được biết, trận động đất lần này cường độ 6,5 độ rích te, nhưng sức công phá lên tới 9 độ. Trung Quốc chia sức công phá động đất thành 12 cấp độ, từ cấp độ 6 trở lên sẽ gây hư hại cho các công trình kiến trúc. Vì vậy, các chuyên gia Cục Địa chấn tỉnh Vân Nam cũng cho biết sức công phá cấp độ 9 của trận động đất lần này tương đương với sức công phá của trận động đất xảy ra tại Lư Sơn năm ngoái, bởi vậy phạm vi bị thiên tai cũng khá nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, khu vực tâm chấn của trận động đất lần này rung lắc rất mạnh và kéo dào tới 11 giây, Đài quan sát ở Long Đầu Sơn đo được trị số bề mặt của trận động đất này lên tới 1G.

    Như mọi người đều biết gia tốc trọng lực là 1G, nếu vượt qua 1G con người có thể bị hất tung khỏi mặt đất. Việc đánh giá và điều tra cấp độ của sức công phá động đất là cơ sở cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả, tìm kiếm và cứu hộ những người thương vong, phân phối nguồn lực cứu hộ cũng như đánh giá về thiệt hại kinh tế, cũng là cơ sở khoa học cho việc quy hoạch tái thiết khu vực bị thiên tai. Việc điều tra sức công phá của trận động đất lần này đã được tiến hành ngay sau một tiếng đồng hồ xảy ra động đất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>