![]() |
|
![]() |
![]() |
ong kinh 02-07-2014
|
Ống kính ASEAN, giúp bạn tìm hiểu hợp tác Trung Quốc – ASEAN cũng như nhịp sống của nhân dân các nước ASEAN. Mẫn Linh xin chào mừng các bạn đến với tiết mục Ống kính ASEAN hôm nay.
Các bạn thân mến, trong tiết mục tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về vợ Trung Quốc và vợ các nước Lào, Ma-lai-xi-a, Thái Lan trong mắt cán bộ người nước ngoài đến từ các nước ASEAN, đồng thời đã mời chị Thu Huyền đến từ Việt Nam và anh Hùng Anh cùng trao đổi với đề tài này. Hôm nay, ba chúng tôi sẽ cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu về vợ Cam-pu-chia, Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a.
Ở Cam-pu-chia, các bà vợ dịu dàng, ít nói, sau khi kết hôn sẽ hỗ trợ người chồng dạy dỗ con cái.
Theo người dẫn chương trình đến từ Cam-pu-chia Sy Leng: Những người vợ Trung Quốc chung quanh anh đều rất dễ thương, tính tình tốt, cũng biết tận hưởng cuộc sống, đều có niềm hứng thú, sở thích và sự theo đuổi riêng của mình, cuộc sống rất phong phú. Anh phát hiện họ đều chung sống hòa mục với nửa kia của mình, biết "kinh doanh" hôn nhân, không ngừng trưởng thành trong hôn nhân, đây là điều khiến anh cảm thấy chỉ số EQ của họ rất cao.
Còn vợ Cam-pu-chia tính tình dịu dàng, ít nói, theo quan niệm truyền thống, sau khi lấy chồng, đa số đều chuyển trọng tâm vào việc hỗ trợ chồng dạy dỗ con cái, khá phụ thuộc vào chồng, trong khi đó vợ Trung Quốc tương đối độc lập về mọi mặt.
Còn người dẫn chương trình đến từ Mi-an-ma MyoNyunt đã tổng kết rằng chiếm hữu và chi phối thời gian của chồng, là đặc điểm chung của các bà vợ.
Ông mới đến Trung Quốc chưa được bao lâu, nên chưa hiểu lắm về các bà vợ Trung Quốc. Ông cho rằng không chỉ riêng vợ Trung Quốc muốn chiếm hữu và chi phối thời gian của chồng, mà vợ Mi-an-ma cũng vậy, đây là đặc điểm chung của phái đẹp. Thế nhưng, vợ Mi-an-ma vẫn chưa đến mức muốn cải tạo chồng mình, song họ vẫn muốn thông qua nhiều kênh để tìm hiểu mọi thứ về chồng, bao gồm công việc, cuộc sống, v.v. Rất nhiều bà vợ Mi-an-ma đều không đi làm, sau khi lấy chồng họ ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình.
Trong khi đó, người dẫn chương trình đến từ In-đô-nê-xi-a Pierre cho biết, vợ Trung Quốc trong ấn tượng của anh ấy là khá ồn ào, nói chuyện tiếng rất to và cũng thực sự thích kiểm soát chồng. Vợ In-đô-nê-xi-a không như vậy, họ chủ yếu phụ trách chăm sóc gia đình, không quan tâm mấy đến việc chồng ở ngoài như thế nào, hơn nữa về mặt dạy dỗ con cái cũng không nghiêm khắc như vợ Trung Quốc.
Người dẫn chương trình CRI đến từ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Huyền: Vợ Trung Quốc nói chung đều rất biết thu vén chăm sóc gia đình, hiểu và thông cảm với chồng, tuy nhiên cũng có một số khá đanh đá, thậm chí đôi khi còn quát mắng cả chồng. Còn vợ Việt Nam, nhìn chung được đánh giá là chiều chồng, đảm đang tháo vát. Trong thời buổi hiện nay, phần lớn phụ nữ Việt Nam sau khi kết hôn đều vẫn đi làm, có sự nghiệp riêng của mình và khá độc lập về kinh tế.
Các bạn có thể vào trang Diễn đàn Tuổi trẻ-cri trên mạng xã hội Facebook để trao đổi cùng chúng tôi....
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |