• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • WeChat đi vào ASEAN-công nghệ thông tin Trung Quốc thúc đẩy kết nối

    2014-05-28 16:22:55     Hãng tin TQ

    Theo Mạng Hãng tin Trung Quốc: Cùng với việc Trung Quốc và ASEAN tăng cường hợp tác, bắt nhịp cùng nguồn vốn và hàng hóa Trung Quốc, các sản phẩm In-tơ-nét Trung Quốc, tiêu biểu là WeChat cũng đã đi vào thị trường ASEAN. Công ty Tencent Trung Quốc cho biết, tại Đông Nam Á, WeChat có phiên bản các thứ tiếng In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Việt Nam. "Báo Dân tộc" Thái Lan đưa tin, WeChat rất được các khách hàng Thái Lan hoan nghênh do được sử dụng miễn phí và không có quảng cáo. Được biết, số người sử dụng WeChat ở Thái Lan đã lên đến hàng triệu người.

    Bạn Amerg Labouathong là một cô gái Lào thời thượng, trong việc lựa chọn các phần mềm ứng dụng mạng xã hội, bạn có thể lựa chọn Line của Nhật Bản, Kakao Talk của Hàn Quốc, Whats App của Mỹ cũng như WeChat của Trung Quốc, cuối cùng, bạn đã lựa chọn WeChat.

    Bạn Amerg Labouathong cho biết, giới trẻ Lào sử dụng WeChat đã trở thành thời thượng, bạn cả thảy có hơn 300 bạn WeChat. Bạn cho biết: "Sử dụng WeChat gửi ảnh rất nhanh, không những có thể nhắn tin, mà còn có thể gửi tin nhắn âm thanh". Trong khi đó, đa số phần mềm ứng dụng của Line đều phải trả phí, hơn nữa, chức năng tổng thể của WeChat nhiều hơn và được sử dụng miễn phí, vì vậy, những người bạn chung quanh bạn đều thích dùng WeChat.

    Bạn Amerg Labouathong lựa chọn sử dụng WeChat là do liên quan tới công việc. Bạn đang làm việc tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Tam Giang, đây là một trung tâm hàng hóa Trung Quốc lớn nhất ASEAN, trong đó có hơn 1.000 cửa hàng với hơn 3.000 nhân viên Trung Quốc và hơn 2.000 nhân viên Lào. Với ưu thế giá vừa trẻ nhưng chất lượng lại tốt, hàng hóa Trung Quốc đã thúc đẩy sự thịnh hành của WeChat trong khi nhanh chóng đi vào thị trường Lào.

    Cước phí gọi điện thoại quốc tế của các thuê bao di động Trung Quốc tại ASEAN rất đắt, chẳng hạn như cước phí gọi điện từ Cam-pu-chia về Trung Quốc lên tới 12.99 Nhân dân tệ/phút. Người Trung Quốc kinh doanh tại Lào hầu như đều nhập hàng từ trong nước Trung Quốc, cần thường xuyên liên hệ với các đối tác trong nước. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Thương mại hàng hóa quốc tế Tam Giang Lào, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Trung Quốc tại Lào Đinh Quốc Giang cho biết: "Cước phí gọi điện về nước quá đắt, thông qua gửi tin nhắn âm thanh qua WeChat với các đối tác làm ăn trong nước chỉ cần tốn một lượng ít lưu lượng, chi phí không đắt, vì vậy, các thương gia làm ăn tại Trung tâm Hàng hóa Trung Quốc ở Lào, nói chung đều sử dụng WeChat".

    Do cần phải giữ liên hệ với ông chủ Trung Quốc, nên ban đầu bạn chưa chủ động sử dụng WeChat, nhưng sau khi sử dụng một thời gian, bạn phát hiện WeChat có thể tiết kiệm được rất nhiều cước phí điện thoại.

    Tại Cam-pu-chia, lý do lựa chọn WeChat của cô gái Ngô Na Vi, 24 tuổi gần giống với bạn. Bạn Ngô Na Vi làm việc tại một cơ quan truyền thông tiếng Trung tại Nông Pênh, do đồng nghiệp đều sử dụng WeChat, bạn cũng lựa chọn dùng WeChat để tiện cho việc liên hệ với các đồng nghiệp.

    Bạn Ngô Na Vi thích ảnh hoạt hình, trò chơi trực tuyến. Bạn rất thích gửi ảnh hoạt hình trêu trọc các bạn. Chịu sự ảnh hưởng của Na Vi, một số bạn người Cam-pu-chia của bạn cũng bắt đầu sử dụng WeChat.

    Theo số liệu thống kê của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cam-pu-chia, Trung Quốc đã trở thành nước đầu tư lớn nhất tại Cam-pu-chia, tính đến cuối năm 2013, Trung Quốc tổng cộng đầu tư 9 tỷ 64 triệu đô la Mỹ theo thoả thuận tại Cam-pu-chia. Bạn Ngô Na Vi cho biết, rất nhiều công ty Trung Quốc đến Cam-pu-chia đầu tư đã mang theo văn hóa Trung Quốc trong khi cung cấp nguồn vốn cần thiết cho sự phát triển của Cam-pu-chia, thông qua WeChat, bạn đã tìm hiểu thêm về Trung Quốc.

    Đối thủ lớn nhất của WeChat tại châu Á là Line của Nhật Bản, số người sử dụng của Line lên tới 150 triệu người, trong đó có 105 triệu người sống ngoài lãnh thổ Nhật Bản; một đối thủ nữa là Kakao Talk của Hàn Quốc, số người sử dụng phần mềm này trên thế giới là 90 triệu.

    Nhưng đối với người dân Lào và thanh niên Cam-pu-chia Ngô Na Vi mà nói, công cụ mạng xã hội do nước nào khai thác không quan trọng, miễn là có thể giúp ích cho công việc và trao đổi với bạn bè thì họ sẽ sử dụng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>