• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kết thúc Đại hội Thể thao Lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh lần thứ hai trong tinh thần đoàn kết, hữu nghị

    2014-05-21 15:54:19     CRIonline
    Mẫn Linh: Ống kính ASEAN, giúp bạn tìm hiểu hợp tác Trung Quốc – ASEAN cũng như nhịp sống của nhân dân các nước ASEAN. Mẫn Linh xin chào mừng các bạn đến với tiết mục Ống kính ASEAN hôm nay. Có mặt trong phòng thu hôm nay còn có Nam Dương. Xin chào Nam Dương.

    Nam Dương: Xin chào Mẫn Linh, xin chào quý vị và các bạn.

    M: Các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, tức ngày 18/5, Đại hội Thể thao Lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh lần thứ hai đã bế mạc tại sân vận động trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Chủ đề của Đại hội Thể thao lần này là "Thống nhất, đoàn kết thông qua thể thao", kéo dài từ ngày 19/4 đến ngày 18/5, để không ảnh hưởng đến chương trình học tập, các ngày thi đấu của đại hội lần này diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật.

    Chương trình biểu diễn tại lễ bế mạc Đại hội

    N: Vâng. Đây có thể nói là một Đại hội Thể thao quy mô, gần 2.000 vận động viên là lưu học sinh ASEAN tại Bắc Kinh, trong đó có Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-li-pin và Lào đã tranh tài trong 10 môn lớn như điền kinh, bóng rổ, bóng bàn, bóng đá 5 người, bô-linh, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, cờ vua, v.v.

    M: Các bạn có muốn biết kết quả cuối cùng là thế nào không? Cuối cùng đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, Thái Lan và In-đô-nê-xi-a đứng thứ hai và thứ ba. Nhưng thực ra, kết quả cuối cùng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là các bạn đã thu hoạch sự đoàn kết, giao lưu.

    N: Mẫn Linh nói rất đúng. Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN Mã Minh Cường, Đại sứ Phi-li-pin tại Trung Quốc Erlinda Basilio, Tham tán hàm Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Hoài Anh và Tham tán Nguyễn Văn Thịnh, quan chức Đại sứ quán các nước ASEAN khác tại Trung Quốc đã tham dự lễ bế mạc và trao giải cho các vận động viên.

    Ba đội Việt Nam, Thái Lan và In-đô-nê-xi-a đứng Top 3 tổng sắp huy chương toàn đoàn nhận giải

    M: Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN Mã Minh Cường cho biết, hai năm trước, chúng tôi đã tổ chức Đại hội Thể thao lần thứ nhất, năm nay vừa vặn là Năm Giao lưu hữu nghị Trung Quốc – ASEAN, vì vậy, Đại hội Thể thao năm nay rất có ý nghĩa. Cách đây không lâu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, 10 năm qua, Trung Quốc và ASEAN đã trải qua "10 năm vàng", hiện nay, Trung Quốc và ASEAN đứng trước khởi điểm lịch sử mới, không ngừng sâu sắc sự hợp tác thiết thực, cùng nâng cấp trình độ hợp tác Trung Quốc –ASEAN, kiến tạo "10 năm kim cương" Trung Quốc – ASEAN, các bạn lưu học sinh ASEAN là người được hưởng lợi từ quan hệ tốt đẹp Trung Quốc – ASEAN, mong các bạn sau này sẽ trở thành những người góp phần tăng cường quan hệ Trung Quốc – ASEAN.

    N: Vâng. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao lần này, bạn Nico Andrean cho biết, Đại hội Thể thao Lưu học sinh ASEAN tại Bắc Kinh hình thành trên cơ sở Đại hội Thể thao Lưu học sinh In-đô-nê-xi-a tại Bắc Kinh. Việc tổ chức Đại hội Thể thao Lưu học sinh ASEAN không những có thể tăng cường giao lưu và hữu nghị giữa lưu học sinh các nước ASEAN, mà còn có thể thể hiện phong độ thể thao của các lưu học sinh ASEAN với người dân Bắc Kinh.

    M: Thực ra, sáng hôm bế mạc, Mẫn Linh đã có dịp đến xem môn thi đấu cầu lông của đội Việt Nam tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Các bạn vừa nghe là đoạn ghi âm mà Mẫn Linh ghi tại hiện trường. Qua đó chắc các bạn cũng có thể cảm nhận đôi chút bầu không khí thi đấu tại hiện trường. Kết thúc Đại hội Thể thao, Mẫn Linh đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với bạn Đào Ngọc Báu, Phó Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, đồng thời cũng là Trưởng Ban Tuyên truyền của Đại hội Thể thao Lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh lần thứ hai.


    N: Vâng. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn Đào Ngọc Báu. Kết thúc tiết mục hôm nay, Nam Dương xin nhấn mạnh câu nói vừa rồi của Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN Mã Minh Cường, đó là "các bạn lưu học sinh ASEAN là người được hưởng lợi từ quan hệ tốt đẹp Trung Quốc – ASEAN, mong các bạn sau này sẽ trở thành những người góp phần tăng cường quan hệ Trung Quốc – ASEAN". Nếu các bạn có ý kiến hoặc kiến nghị gì đối với tiết mục Ống kính ASEAN, mời bạn viết thư cho Mẫn Linh và Nam Dương theo địa chỉ vie@cri.com.cn.

    M: Hoặc trao đổi với chúng tôi trên Facebook, các bạn chỉ cần tìm kiếm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trên mạng Facebook, hoặc trang Diễn đàn Tuổi trẻ. Tiết mục hôm nay đến đây là hết.

    Ảnh tập thể tại lễ bế mạc Đại hội

    Ghi nhận của phóng viên: Khi Mẫn Linh đến xem các trận thi đấu môn cầu lông của đội Việt Nam, dù chỉ là vòng loại, nhưng vừa mới bước vào nhà thi đấu, Mẫn Linh thấy rất ngạc nhiên trước trình độ thi đấu của các bạn lưu học sinh ASEAN tại Bắc Kinh, có lẽ đây là một môn rất phổ biến và ưu thế của một số nước ASEAN. Đội Việt Nam đã treo biểu ngữ "I say Vietnam you say win", có nghĩa là "Tôi nói Việt Nam, bạn nói thắng". Phong độ của các vận động viên rất tốt, còn các và cổ động viên thì rất cuồng nhiệt. Được biết Mẫn Linh là người Trung Quốc biết nói tiếng Việt, các bạn đều đến chào và chuyện trò, thậm chí nói đùa với Mẫn Linh. Từ đó, Mẫn Linh có thể thấy các bạn thực sự hòa mình và đang tận hưởng một Đại hội Thể thao khiến cuộc sống du học của các bạn được phong phú thêm.

    Cảm nhận thứ hai của Mẫn Linh là, đây là một Đại hội Thể thao giao lưu, trao đổi. Thể thao không biên giới. Tham gia Đại hội Thể thao lần này không chỉ có các bạn lưu học sinh ASEAN tại Bắc Kinh, mà còn có sinh viên Trung Quốc, các bạn sinh viên Trung Quốc là người hỗ trợ tổ chức, là trọng tài, là cổ động viên, v.v và v.v. Bước vào nhà thi đấu, các bạn sẽ không nhận ra ai là người Việt Nam, người Xin-ga-po, người Trung Quốc...và các cổ động viên cũng sử dụng tiếng Trung để cổ vũ cho vận động viên của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>