• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình hữu nghị Việt-Trung không bao giờ thay đổi

    2014-05-02 15:17:26     cri

    ( Theo Website Báo Đất Việt )

    (Tin tức thời sự) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trong buổi tiếp Đoàn thân nhân gia đình các cố vấn TQ tại trụ sở Bộ Quốc phòng chiều 24/4.

    Buổi tiếp Đoàn thân nhân gia đình các đồng chí nguyên là cố vấn quân sự của Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và gia đình "Lưỡng quốc tướng quân-Nguyễn Sơn" đang ở thăm Việt Nam của Đại tướng Phùng Quang Thanh diễn ra thân tình, ấm áp, không giới hạn trong khuôn khổ của những nghi lễ ngoại giao.

    Mở đầu cuộc gặp, Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ: "Hôm nay, tôi và những người lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi và xúc động được đón thân nhân gia đình các cố vấn, chuyên gia quân sự của Trung Quốc sang thăm đúng vào dịp cả nước tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ".

    Đại diện đoàn Trung Quốc tặng Đại tướng Phùng Quang Thanh

    Đại diện đoàn Trung Quốc tặng Đại tướng Phùng Quang Thanh

    Đại tướng cho biết, đây là nguyện vọng rất thiết tha của Bộ Quốc phòng, của QĐND Việt Nam: "Chúng tôi mong muốn các đồng chí sang thăm Việt Nam sớm hơn, nhưng càng vui mừng hơn khi các đồng chí sang thăm đúng vào dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ".

    Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: "Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, các đồng chí Trung Quốc đã giúp cả sức người, sức của và là hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam".

    Chính sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN anh em khác cũng như bạn bè tiến bộ quốc tế là một trong những nhân tố làm nên thắng lợi của Việt Nam.

    "Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", chúng tôi hết sức trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô cũng như các nước XHCN anh em khác, đặc biệt là các đồng chí cố vấn, các chuyên gia Trung Quốc đã đồng cam cộng khổ, giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam xúc động bày tỏ.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: "Thực hiện những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn luôn phấn đấu đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thực sự trở thành những người đồng chí, người bạn, người đối tác tốt, tin cậy của nhau".

    Đại tướng Phùng Quang Thanh tặng bức chân dung "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn làm bằng đá quý cho gia đình.

    Những chia sẻ thân tình của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã khiến bà Hứa Kỳ Sảnh, phu nhân ông Vi Quốc Thanh đã không kìm được cảm xúc khi kể về những kỷ niệm với người chồng, người đồng chí của mình lúc ông bắt đầu nhận nhiệm vụ sang hỗ trợ Việt Nam kháng chiến chống Pháp.

    "Sau khi Việt Nam giành chiến thắng thì ông ấy chưa về nước ngay, vì lúc đó Bác Hồ đã nói với Chủ tịch Mao Trạch Đông là hy vọ

    ng ông ấy có thể tiếp tục ở lại để giúp Việt Nam xây dựng quân đội và nghiên cứu chiến lược tiếp theo. Cho đến mùa xuân 1956 ông ấy mới về nước vì lúc đó Thủ tướng Chu Ân Lai đã nói với Bác Hồ rằng, ông ấy được bầu làm Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Tây, ngay cả văn phòng làm việc của ông ấy cũng đã chuẩn bị xong. Lúc đó, khi ông ấy chia tay với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả ba người đều vô cùng lưu luyến"...

    Bà Hứa Kỳ Sảnh ôn lại những kỷ niệm đẹp với Việt Nam: "Ngày 23/4 tới thăm Phủ Chủ tịch, nhìn thấy nơi Bác Hồ sống năm xưa tôi đã vô cùng xúc động. Hôm nay, chúng tôi cũng thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi ngày xưa tôi đã từng thăm. Có lẽ, chưa bao giờ tôi xúc động đến thế….".

    "Tôi tin chắc rằng mối tình hữu nghị tốt đẹp Việt-Trung sẽ không bao giờ thay đổi", phu nhân đồng chí Vi Quốc Thanh quả quyết.

    Có mặt trong đoàn, con trai của "Lưỡng quốc tướng quân-Nguyễn Sơn", Thiếu tướng Trần Hàn Phong đã nhấn mạnh rằng: "Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ không bao giờ quên những đóng góp của các đồng chí Việt Nam, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Sơn dành cho Trung Quốc".

    Ông Trần Hàn Phong cho biết, hiện nay, trong rất nhiều bảo tàng của Trung Quốc đều có ảnh và tư liệu về đồng chí Nguyễn Sơn và thanh niên Trung Quốc ngày nay rất nhiều người biết đến "Lưỡng quốc tướng quân".

    "Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Mao Trạch Đông thường nói rằng, chiến thắng của Trung Quốc không chỉ là nỗ lực của nhân dân Trung Quốc mà còn có sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Việt Nam", ông Trần Hàn Phong bày tỏ.

    Kết thúc buổi gặp, một lần nữa Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định: "Chúng tôi không bao giờ quên được câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông, đó là: Đất nước Trung Quốc bao la là hậu phương lớn của nhân dân Việt Nam".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>