• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phim truyền hình nước ngoài ăn khách rất được hoan nghênh ở Trung Quốc - Trung Quốc có tiềm năng to lớn về tiêu dùng sản phẩm văn hoá

    2014-03-06 17:39:59     CRIonline


    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, Kỳ họp thường niên của Quốc hội và Chính Hiệp Trung Quốc năm 2014 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Thủ đô Trung Quốc. Hai kỳ họp là sự kiện chính trị quan trọng mỗi năm diễn ra một lần, thông qua hai kỳ họp, ý kiến và yêu cầu của nhân dân được đề xuất và phản ánh.

    Hoa: Trước kia người dân chủ yếu thông qua đọc báo, nghe đài và xem ti-vi để tìm hiểu thông tin liên quan tới hai kỳ họp; hiện nay, mạng In-tơ-nét đã trở thành một kênh quan trọng giúp người dân tìm hiểu thông tin bằng phương thức chủ động hơn và mang tính tương tác cao hơn.

    Quyên: Vâng. Những năm qua, công nghệ thông tin và mạng In-tơ-nét phát triển rất nhanh chóng ở Trung Quốc, đã xuất hiện một số công ty khai thác dịch vụ In-tơ-nét nổi tiếng thế giới như Tập đoàn Tencent, Tập đoàn Alibaba v.v.

    Hoa: Vâng. Số lượng cư dân mạng ở Trung Quốc cũng tăng trưởng nhanh chóng, dù là cư dân mạng dùng máy tính để bàn hoặc laptop truy cập mạng, hay cư dân mạng dùng điện thoại di động hoặc các thiết bị đầu cuối xách tay khác truy cập mạng.

    Quyên: Mạng In-tơ-nét đã tạo tiện lợi cho người dân, dù về tìm hiểu thông tin, hay về mua sắm trực tuyến, hay về quản lý tài sản cá nhân ...

    Hoa: Những năm qua, trang web chia sẻ video cũng xuất hiện nhiều và phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Ngoài tạo kênh cho cư dân mạng chia sẻ clip video mình tự làm ra, trang web chia sẻ video cũng tạo tiện lợi cho cư dân mạng tìm hiểu những phim truyền hình nước ngoài ăn khách.

    Quyên: Trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn, qua trang web chia sẻ video, phim truyền hình nước ngoài ăn khách rất được hoan nghênh ở Trung Quốc.

    Hoa: Trong phần hai của tiết mục, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu với các bạn nội dung Trung Quốc có tiềm năng to lớn về tiêu dùng sản phẩm văn hoá.

    Quyên: Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. (Nhạc cắt)

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, phim truyền hình nước ngoài có rất nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc, nhưng trước kia đa số phim truyền hình tải xuống từ mạng In-tơ-nét là do khán giả địa phương tự ghi lại rồi chia sẻ với cư dân mạng Trung Quốc.

    Quyên: Vì vậy, khán giả Trung Quốc phải chờ một thời gian mới được xem phim truyền hình nước ngoài mình có hứng thú.

    Hoa: Những năm qua, để khán giả khỏi phải chờ đợi, nhiều trang web chia sẻ video ở Trung Quốc đã mua bản quyền của những phim truyền hình nước ngoài ăn khách, thực hiện cùng lúc lên sóng phim mới nhất ở Trung Quốc.

    Quyên: Sau khi được trang web chia sẻ video mua bản quyền và phát sóng trên mạng, một số phim truyền hình nước ngoài ăn khách đã dấy lên cơn sốt thu xem tại Trung Quốc .

    Hoa: Chẳng hạn, phim truyền hình Hàn Quốc "Vì sao đưa anh tới" tuần trước vừa kết thúc tập cuối đã thu hút rất nhiều khán giả Trung Quốc, gây sốt ở Trung Quốc.

    Quyên: Trên trang mạng chia sẻ video iQIYI.com của Trung Quốc, phim truyền hình này đã được xem 350 triệu lượt.

    Hoa: Trên công cụ tìm kiếm Baidu.com, nhập hàng chữ "Vì sao đưa anh tới", sẽ hiện lên 48 triệu 200 nghìn kết quả tìm kiếm.

    Quyên: Trong top 5 câu chuyện về phim truyền hình trên trang mạng xã hội tiểu blog Sina, có 4 câu chuyện liên quan tới bộ phim này.

    Hoa: Còn trên các trang mạng chia sẻ video như Douban.com v.v, bộ phim này cũng luôn xếp ở vị trí hàng đầu.

    Quyên: Ngoài dấy lên cơn sốt thu xem và thảo luận sôi nổi ra, bộ phim này còn tạo một điều khiến mọi người không ngờ rằng, chính nhờ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách này, ngành gia cầm Trung Quốc bị tác động nghiêm trọng bởi dịch cúm H7N9 đã lấy lại được một phần thị trường.

    Hoa: Nhân dịp Ngày Va-len-tin, tại Hàng Châu, một nhà hàng thuộc chuỗi cửa hàng ăn uống Nhật Bản chú trọng giới thiệu combo gà rán và bia, chứ không phải là sashimi.

    Quyên: Buổi tối 14/2, nhà hàng này đã bán hàng nghìn suất com bo gà rán và bia.

    Hoa: Một doanh nghiệp cung cấp cánh gà đông lạnh cho biết, do dịch cúm gia cầm, trước Tết họ đã giảm tối đa lượng hàng dự trữ, hiện nay họ rất bất ngờ trước những đơn đặt hàng.

    Quyên: Sở dĩ combo gà rán và bia rất ăn khách là vì một lời thoại trong phim truyền hình Hàn Quốc này là: "Trong trận tuyết đầu mùa, phải ăn gà rán và uống bia".

    Hoa: Nhiều thanh niên, đặc biệt là nhiều cô gái trẻ rất hâm mộ bộ phim này. Chị Đông đang học cao học năm thứ hai chính là một trong những người hâm mộ bộ phim này.

    Quyên: Chị Đông rất thích bộ phim này và rất hâm mộ vai nam chính trong phim. Bộ phim này một tuần chiếu hai tập, tuần nào chị Đông cũng sốt ruột chờ xem.

    Hoa: Chị Đông đã chọn ảnh của vai nam chính làm hình nền cho điện thoại di động và máy tính của chị.

    Quyên: Chị còn cho biết, hơn 20 bạn nữ học cùng lớp với chị đều hâm mộ bộ phim này đã thành lập một nhóm thảo luận trên phần mềm Wechat, để cùng nhau trao đổi cảm xúc khi xem phim.

    Hoa: Phải nói rằng, bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Vì sao đưa anh tới" đúng là đã gây sốt ở Trung Quốc, dù những người chưa xem phim cũng biết tên phim này.

    Quyên: Ngày càng nhiều phim điện ảnh, phim truyền hình, chương trình giải trí, phim hoạt hình và video ca nhạc nước ngoài đã chiếm giữ màn hình máy tính của người Trung Quốc.

    Hoa: Nhân viên cổ cồn trắng Tô Châu năm nay 26 tuổi đã xem phim truyền hình nước ngoài 10 năm, anh Châu coi đây là một phương thức nhận thức thế giới.

    Quyên: Anh Châu dạo này đang xem phim truyền hình Mỹ "Sóng gió chính trường" mùa thứ hai. Anh Châu cho biết, thông qua xem phim này đã tăng thêm sự hiểu biết đối với chính trị Nhà Trắng, các bạn của anh đều đang xem bộ phim này, nếu chưa xem thì không có đề tài mà tán gẫu với nhau.

    Hoa: Anh Quản Hâm, giáo viên dạy tiếng Anh ở Thẩm Dương sử dụng thời gian rảnh rỗi dịch chương trình talkshow nước ngoài, hiện nay trên mạng xã hội tiểu blog Sina có gần 120 nghìn người hâm mộ anh. Anh cho rằng, hiện nay người Trung Quốc xem phim truyền hình nước ngoài trên mạng còn tiện hơn ở nước ngoài.

    Quyên: Đúng vậy. Vì miễn phí lên sóng phim điện ảnh và phim truyền hình nước ngoài được nhập vào bằng mua bản quyền là rất hiếm thấy ở nước ngoài.

    Hoa: Vâng. Chẳng hạn, xem Đài truyền hình HBO Mỹ phải trả tiền, trang web Netflix của Mỹ cũng đòi hỏi cư dân mạng phải đăng ký và trả tiền. Nhưng, trên các trang web chia sẻ video ở Trung Quốc, hầu như tất cả các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nước ngoài được nhập vào bằng mua bản quyền đều lên sóng miễn phí cho khán giả.

    Quyên: Trang web Sohu.com đã mua bản quyền của nhiều phim truyền hình Mỹ ăn khách như "Sóng gió chính trường", "Vụ nổ lớn" v.v. Tổng Giám đốc cấp cao Trung tâm mua bản quyền Công ty Sohu Mã Khả cho biết, mô hình lợi nhuận của tất cả các trang web chia sẻ video ở Trung Quốc là nhờ quảng cáo, chỉ có một số ít nội dung đang thử thu phí thu xem.

    Hoa: Anh Mã Khả còn cho biết, khi mua bản quyền, một số phim truyền hình ăn khách cũng không phải bán với giá đắt đỏ. Vì người nước ngoài càng chú trọng gây ảnh hưởng tới thị trường Trung Quốc thông qua hợp tác, chứ không phải chỉ quan tâm giá cả bán phim.

    Quyên: Ngoài cùng lúc lên sóng phim không phụ đề tiếng Trung ra, công ty nước ngoài cũng tích cực cung cấp phụ đề tiếng Trung cho khán giả Trung Quốc.

    Hoa: Đúng vậy. Cuối năm ngoái, khi trang web Tudou – Youku mua bản quyền phim truyền hình Anh "Thám tử Sherlock" do BBC sản xuất, đã lên sóng phim có phụ đề tiếng Trung do công ty sản xuất nước Anh cung cấp.

    Quyên: Tổng Giám đốc Công ty Youku Ngụy Minh cho biết, sở dĩ BBC cung cấp phụ đề tiếng Trung là vì họ đã nhận thức được tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc, mong hợp tác nhiều hơn và sâu sắc hơn với công ty Trung Quốc.

    Hoa: Ông Ngụy Minh cho rằng, trang web tự sản xuất phim là xu thế phát triển trong tương lai, trang web chia sẻ video sẽ tương tác ngày càng nhiều và hợp tác ngày càng sâu sắc với ngành sản xuất phim truyền thống, sẽ thực hiện sự hội nhập nhiều hơn vào một ngày nào đó.

    Quyên: Có chuyên gia chỉ rõ, sau này ranh giới giữa phim do trang web tự sản xuất và phim truyền thống sẽ ngày càng mờ nhạt, vì mạng In-tơ-nét thay đổi phương thức quảng bá phim điện ảnh và phim truyền hình truyền thống đã là sự thật.

    Hoa: Trên trang web chia sẻ video, khán giả có thể dựa vào cảm hứng cá nhân để lựa chọn thu xem phim gì, còn rất chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm xem phim, thể hiện tính tương tác cao.

    Quyên: Đây chính là nguyên nhân trang web chia sẻ video trở thành một kênh quan trọng quảng bá điện ảnh và phim truyền hình.

    Hoa: Cũng chính vì vậy, qua trang web chia sẻ video ở Trung Quốc, nhiều phim truyền hình nước ngoài ăn khách cũng gây sốt ở Trung Quốc.

    (Nhạc cắt)

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, trên đây, Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn, qua trang web chia sẻ video, những phim truyền hình nước ngoài ăn khách rất được hoan nghênh ở Trung Quốc.

    Hoa: Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Bọt" của ca sĩ Đặng Tử Kỳ. Nhờ chương trình giải trí thể hiện tài năng "Tôi là ca sĩ", ca sĩ Đặng Tử Kỳ thế hệ 9X đang được rất nhiều người hâm mộ.

    (Bài hát "Bọt")

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây các bạn đã nghe bài hát "Bọt" của ca sĩ Đặng Tử Kỳ.

    Hoa: Tiếp theo, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu tiếp với các bạn Trung Quốc có tiềm năng to lớn về tiêu dùng sản phẩm văn hoá.

    Quyên: Sau khi bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Vì sao đưa anh tới" dấy lên cơn sốt ở Trung Quốc, nhân sĩ giới điện ảnh và truyền hình cho rằng, việc này có thể đưa ra một kết luận: Trung Quốc có nhu cầu và tiềm năng rất to lớn về tiêu dùng sản phẩm văn hoá.

    Hoa: Trên trang mạng bán sách trực tuyến Amazon.com, cuốn sách "Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane" bản tiếng Trung và bản tiếng Anh mà vai nam chính đọc trong phim đã không đủ bán.

    Quyên: Nhân viên công tác của Nhà Xuất bản Tân Lội, nhà xuất bản cuốn sách bản tiếng Trung này cho phóng viên biết, sau khi phim truyền hình "Vì sao đưa anh tới" gây sốt từ tháng 1 năm nay, cuốn sách này đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của rất nhiều người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc.

    Hoa: Hiện nay nhà xuất bản đã tăng cường in thêm sách, ngoài in thêm sách đóng bìa thường ra, còn sẽ hiệu đính lại và tái bản sách đóng bìa cứng.

    Quyên: Trên trang mạng mua hàng trực tuyến Taobao.com luôn phản ứng nhanh nhẹn trước các cơn sốt, các loại sản phẩm mô phỏng trang phục, nữ trang và đồ dùng gia đình trong phim đang bán chạy.

    Hoa: Chủ tiệm Ivw của một cửa hàng trên Taobao.com cho phóng viên biết, nhãn cùng kiểu trong phim bán chạy nhất.

    Quyên: Sau khi phát hiện cơ hội thương mại từ phim "Vì sao đưa anh tới", chị đặc biệt tìm nhà máy đặt làm nhẫn cùng kiểu như vai nữ chính đeo trong phim.

    Hoa: Chỉ trong một tháng cửa hàng trực tuyến của chị đã thực hiện 782 giao dịch.

    Quyên: Số liệu đến từ trang mạng iQIYI.com cho thấy, trong dịp Tết Nguyên Đán của Trung Quốc, bộ phim "Vì sao đưa anh tới" có số lượng người xem nhiều nhất.

    Hoa: Trong khi phim này gây sốt, thị trường điện ảnh Trung Quốc cũng xuất hiện cục diện hết sức sôi động trong dịp Tết Nguyên đán.

    Quyên: Theo số liệu do Tổng Cục Báo chí, Xuất Bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc công bố, trong 7 ngày từ mùng 1 Tết đến mùng 7 Tết, doanh thu bán vé xem phim tại Trung Quốc lên tới 1 tỷ 434 triệu Nhân dân tệ.

    Hoa: Cả thảy thu hút 39 triệu 450 nghìn lượt khán giả xem phim, và suất chiếu phim lên tới 820 nghìn suất.

    Quyên: Ba con số này lần lượt tăng 62,2%, 73,3% và 46,4% so với cùng kỳ năm 2013, lập mức cao mới.

    Hoa: Nhà sản xuất phim Kim Âu nói: "Phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt và thị trường điện ảnh sôi động trong dịp Tết Nguyên đán phản ánh một vấn đề là Trung Quốc đã bước vào thời kỳ khởi động tiêu dùng sản phẩm văn hoá".

    Quyên: Ông Kim Âu cho rằng, so với phim truyền hình Hàn Quốc, phim truyền hình Mỹ, hiện nay vốn đầu tư vào phim truyền hình của Trung Quốc không ít.

    Hoa: Nhưng các nhà làm phim thường khuất phục trước các nhà đầu tư, đề tài nào gây sốt thì làm đề tài ấy, vì vậy sản xuất phim truyền hình không thể hình thành dây chuyền ngành nghề quy phạm, tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình không gây ảnh hưởng xã hội lớn.

    Quyên: Theo ông Kim Âu, muốn đưa ra sản phẩm văn hoá điện ảnh, phim truyền hình xuất sắc đòi hỏi chính sách, nhà làm phim và khán giả cùng tạo nên cơ sở và bầu không khí thích hợp.

    Hoa: Chính sách thông thoáng và được hướng dẫn hợp lý, nhà làm phim chuyên nghiệp và thị trường khán giả chín muồi là ba điều không thể thiếu được.

    (Nhạc cắt)

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Hoan nghênh các bạn viết thư tay hoặc email trao đổi với chúng tôi.

    Hoa: Các bạn có thể gửi thư đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Địa chỉ liên hệ cụ thể là: Phòng Văn hoá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

    Quyên: Hòm thư điện tử của chúng tôi là: vie@cri.com.cn. Quý vị và các bạn thân mến, Lệ Quyên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" kỳ tới.

    Hoa: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>