• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Thiếp cưới điện tử" gây tranh luận về thành ý và tiết kiệm

    2014-02-28 16:48:05     CRIonline

    M: Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ, quý vị và các bạn thính giả thân mến, Mẫn Linh xin chào mừng các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Xin chào Nam Dương.

    N: Nam Dương xin chào các bạn, xin chào Mẫn Linh.

    M: Mở đầu chương trình, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn tâm sự của một bạn Trung Quốc.

    "Bạn Quách Hâm Lỗi, 27 tuổi mở tấm thiếp cưới điện tử thứ hai nhận được trong tháng này, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô dâu chú rể trên mán hình máy vi tính, phân vân có nên đi dự hay không. Nguyên nhân là vì, tháng 1 vừa qua, bạn Quách Hâm Lỗi đã đi dự 3 đám cưới, ngoài bạn thân không thể từ chối ra, còn lại đều là những bạn lâu nay không có liên hệ gì. Đối với cách mời này, bạn Lỗi lại có điều muốn nói: "Những năm qua, các bạn xung quanh lần lượt kết hôn, có bạn thông báo qua điện thoại, càng nhiều bạn thông báo qua lưu ký trên QQ hoặc Wechat, còn có một số bạn gửi thiếp cưới điện tử qua thư điện tử, cảm giác không được tôn trọng lắm".

    M: Vâng. Chương trình hôm nay xin mời các bạn tìm hiểu về "thiếp cưới điện tử" đang rất được giới trẻ Trung Quốc hoan nghênh hiện nay. Tham gia chương trình hôm nay còn có chị Thu Huyền đến từ Việt Nam. Xin chào chị.

    H:...

    M: Đối với thiếp cưới điện tử, nếu Mẫn Linh ví loại thiếp này như thiếp chúc Tết điện tử thịnh hành trên mạng In-tơ-nét thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Ở Trung Quốc, một số trang web chuyên cấp cung thiếp cưới điện tử, chỉ cần điền đủ thông tin liên quan, gửi kèm ảnh cưới và chọn thêm một khúc nhạc pi-a-nô là xong, vừa sáng tạo, tiết kiệm lại thuận tiện. Tuy nhiên, loại thiếp cưới điện tử này lại gây nên một cuộc tranh luận về thành ý và tiết kiệm. Chị và Nam Dương đã bao giờ nhận được thiếp cưới điện tử chưa?

    H/N:...

    M: Chị Huyền và Nam Dương nhận xét thế nào về loại thiếp cưới điện tử bị mọi người phàn nàn là không được trọng thị cho lắm này.

    H/N:...

    M: Nhưng, nếu xuất phát từ gốc độ người gửi thì nếu chị và Nam Dương hiện nay tổ chức đám cưới thì liệu có chọn loại thiếp cưới điện tử này không?

    H/N:...

    M: Thực ra, thiếp cưới điện tử là một xu thế do sự phát triển và thay đổi của xã hội, nhưng các bậc cha chú thì vẫn chú trọng truyền thống, cho rằng thiếp cưới giấy mới trọng thị. Đối với một số người thân và bạn bè bằng tuổi hoặc ở xa thì có thể gửi thiếp cưới điện tử, nhưng các bạn đừng quên phải làm nổi bật thành ý.

    H/N: Đề nghị làm thế nào để làm nổi bật thành ý....

    M: Vâng. Kết thúc phần thảo luận hôm nay, mời các bạn thưởng thức bài hát "Hôm nay em sẽ cưới anh" do Đào Cát và Thái Y Lâm trình bày, chắc nhiều cô dâu chú rể sẽ chọn bài hát này làm nhạc nền cho thiếp cưới điện tử của mình. Sau bài hát chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cuộc điều tra về quan niệm hôn nhân ở Trung Quốc.

    M: Mới đây, tại Bắc Kinh đã công bố "Báo cáo điều tra về quan niệm hôn nhân ở Trung Quốc năm 2013-2014". Cuộc điều tra này do mạng jiayuan.com, trang web kết bạn của Trung Quốc thực hiện, tiến hành nghiên cứu định lượng trực tuyến, cả thảy thu hút 97 nghìn 594 lượt người tham gia, cuối cùng ghi nhận có 72 nghìn 660 bản mẫu phù hợp tiêu chuẩn, trong đó 35 nghìn 47 bản mẫu nam giới, 37 nghìn 613 bản mẫu nữ giới.

    Vậy, kết hôn ở độ tuổi nào mới coi như là muộn? Báo cáo cho thấy, nam giới Trung Quốc hiện nay cho rằng độ tuổi kết hôn muộn là 31 tuổi, nữ giới cho rằng là 30 tuổi, hai con số này "lớn hơn" độ tuổi kết hôn muộn được quy định trong chính sách liên quan, nhất là những người "lớn tuổi", "thu nhập cao", "học lực cao" càng không vội bước vào thiên đường hôn nhân.

    Mặc dù "Luật Hôn nhân" của Trung Quốc không quy định về độ tuổi kết hôn muộn, nhưng chính sách kế hoạch hóa gia đình hiện hành của Trung Quốc khuyến khích kết hôn muộn, tức nam tròn 25 tuổi, nữ tròn 23 tuổi kết hôn lần đầu thì coi như là kết hôn muộn.

    Báo cáo cho thấy, trong khi một số bạn trẻ thế hệ 8X cảm thán rằng mình là "trai thừa gái ế", thì một số người bằng tuổi họ đã trở thành quân chủ lực của nhóm người ly hôn.

    Báo cáo phân tích rằng, hiện nay, các bạn trẻ thế hệ 8X dần dần bước vào tuổi "nhi lập", thành lập gia đình, nhưng thái độ đối với hôn nhân của các bạn trẻ này lại khác với thế hệ trước. Các bạn tự lập, tự cường, có cá tính, chính vì vậy, lý do ly hôn của một số bạn trẻ cũng rất đặc biệt. Chẳng hạn như có cặp vợ chồng ly hôn do vợ hoặc chồng không biết làm việc nhà; có cặp vợ chồng đứng trước nguy cơ không tin tưởng nhau do chồng quá say mê chơi game trực tuyến; còn có người cho rằng mình kết hôn "chớp nhoáng", nên cũng ly hôn "chớp nhoáng".

    Cuộc điều tra lần này còn phát hiện, "gia đình kiểu DINK" không còn thịnh hành. Báo cáo cho thấy, chỉ có 2% số người được hỏi cho biết không muốn sinh con, giảm rõ rệt so với 11% của cuộc điều tra năm 2011.

    Bên cạnh đó, 60% số người được hỏi ủng hộ chính sách các cặp vợ chồng có thể sinh con thứ hai nếu một bên là con một, tỷ lệ ủng hộ của những người được hỏi là con một và không phải con một không khác nhau là mấy; những người tuổi càng lớn, thu nhập càng cao thì càng ủng hộ chính sách này.

    Báo cáo cho thấy, nếu thực thi chính sách các cặp vợ chồng có thể sinh con thứ hai nếu một bên là con một, hơn 70% số người được hỏi cho biết muốn sinh hai con, trong đó nguyện vọng sinh hai con của nam giới tỉnh Giang Tây và nữ giới tỉnh Phúc Kiến là bức thiết nhất.

    Đối với ngày càng nhiều bạn trẻ muốn sinh thêm con, báo cáo phân tích cho rằng, bản thân rất nhiều bạn trẻ thế hệ 7X, 8X là con một, trong quá trình trưởng thành sẽ không tránh khỏi việc có lúc cảm thấy cô đơn, họ không muốn con cái mình cũng cô đơn như họ, và cho rằng sinh hai con, các con có thể chơi với nhau. Bên cạnh đó, một số người trong số họ đã cảm nhận được sự vất vả khi hai vợ chồng phải chăm sóc bốn người cao tuổi, họ không muốn con cái mình sau này cũng phải đối mặt với gánh nặng lớn như vậy, vì vậy mong có thể sinh hai con.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>