200214/lkcs2.m4a
|
200214/lkcs2.m4a
|
B:Vâng, về "ngoại giao bóng rổ" mà bên ngoài dự đoán, Rốt-man cho rằng "không phải vậy". Trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba, chuyến thăm Triều Tiên của Rốt-man đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Rốt-man cho biết: "Tôi mong có thể đưa nhiều bạn đến gặp ông Kim Châng Un. Về quan hệ hai nước, sức mạnh cá nhân là có hạn. Người dân Triều Tiên yêu mến ông, tôi cũng rất mến ông".
A:Rốt-man năm nay 52 tuổi, có biệt danh là "The Worm" (Con sâu), cựu cầu thủ của đội Chi-ca-gô Bulls, từng cùng Michael Jordan đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội Chi-ca-gô Bulls giành 3 danh hiệu của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.
Một trong những chuyến thăm Triều Tiên, có đoàn đại biểu bóng rổ Mỹ do đội bóng Harlem tổ chức và Rốt-man làm trưởng đoàn đến Bình Nhưỡng, tiến hành thi đấu giao hữu với đội bóng rổ Triêu Tiên trong một tuần. Đoàn đại biểu 13 người gồm các cầu thủ của đội bóng Harlem và một số phóng viên Mỹ. Một trong những mục đích chuyến thăm Triều Tiên lúc đó của Rốt-man là quay một bộ phim ngắn cho kênh truyền hình HBO của Mỹ.
B: Về việc này, mọi người bình luận xôn xao, cho rằng, đây là một bước đi trong chính sách "ngoại giao mềm dẻo" của Triều Tiên.
A: Báo "Rô-đông Sin-mun" Triều Tiên đã dành toàn bộ trang nhất là nửa trang hai để đăng tin, bài, ảnh về chuyến thăm, trận thi đấu cùng thông tin về các cầu thủ.
B: Sau khi Triều Tiên triển khai vụ thử hạt nhân lần thứ ba, quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ càng trở nên căng thẳng. Một số phương tiện truyền thông dự đoán, chuyến thăm của Rốt-man có thể là Mỹ triển khai "ngoại giao bóng rổ", để làm dịu tình hình căng thẳng. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cho rằng, chuyến thăm Triều Tiên của Rốt-man là "chuyến thăm cá nhân", không nên so sánh chuyến thăm này với "ngoại giao bóng bàn" giữa Trung Quốc và Mỹ trong thập niên 70 của thế kỷ trước.
*************
A: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Lăng kính cuộc sống" trên sóng CRI cùng thảo luận vấn đề: "Ngoại giao bóng rổ" của Rốt-man. Ở trên chúng ta nói đến việc Nhà lãnh đạo Triền Tiên Kim Châng Un lần đầu tiên dùng cơm với người Mỹ. Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, sau trận đấu bóng rổ giữa Mỹ và Triều Tiên, Ủy ban Ô-lim-pích Triền Tiên đã mở tiệc chiêu đãi Rốt-man, Nhà lãnh đạo Kim Châng Un và phu nhân Ri Sol Ju cũng đến dự buổi chiêu đãi. Rốt-man cho biết, ông là người Mỹ đầu tiên được Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un và phu nhân Ri Sol Ju tiếp đãi, việc này khiến ông cảm thấy hết sức vinh hạnh. Mọi người đều biết, trước đây, Chủ tịch Kim Châng Un thích nhất là đội Chicago Bulls đứng đầu là cầu thủ nhà nghề Jordan. Hoạt động giao lưu thể thao dồn dập giữa Mỹ và Triều Tiên đã thu hút ánh mắt của cả thế giới.
B: Trước biện pháp ngoại giao của Triều Tiên, Thông Tấn xã Trung ương Triều Tiên đã dẫn lại phân tích của chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, hiện nay, Triều Tiên dường như đang tính đến "chiến lược ngoại giao quả lắc" nhằm thu được lợi ích lớn nhất giữa quan hệ Trung-Hàn và Trung-Mỹ.
A: Nói đến đây, chúng ta không thể không nhắc đến "Nhà ngoại giao" dân gian- Liên đoàn bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, ngoài là một câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng thế giới ra, tổ chức này đã làm thế nào để trở thành "Nhà ngoại giao" dân gian của Mỹ"? Bản thân ông David Stern, Giám đốc điều hành của NBA là một trong những thành viên của "Ủy ban Quan hệ Đối ngoại" Mỹ. "Ủy ban Quan hệ Đối ngoại" này là một tổ chức không đảng phái, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tổ chức này được thành lập vào năm 1921, hiện nay là cơ quan tham vấn về ngoại giao có uy tín nhất ở Mỹ. Trong nhiều năm qua, đằng sau Rốt-man và ê-kíp của mình luôn có sự hỗ trợ về chất xám "Ngoại giao bóng rổ" của NBA. Dưới sự dẫn dắt của ông David Stern, NBA có thể nói là "Nhà ngoại giao" dân gian xuất sắc nhất của Mỹ.
B: Có người bình luận rằng, hành động đi ngược hướng với Chính phủ Mỹ của Rốt-man chắc chắn không chỉ dấy lên nhiều phê bình mà còn khiến những hoạt động này ngày càng giống một vở hài kịch, nhưng chúng ta cần phải nhiền nhận vấn đề này một cách khách quan, bởi vì chuyến thăm của Rốt-man đã làm dịu phần nào bầu không khí chính trị căng thẳng ở Triều Tiên, khiến quốc gia cực kỳ khó khăn dưới sự trừng phạt của quốc tế lâu nay được tiếp thêm chút sức sống mới, đồng thời cũng chứng tỏ Nhà lãnh đạo Triều Tiên thế hệ 8X này có thái độ tích cực và tầm nhìn xa trong việc thiết lập quan hệ với bên ngoài, chẳng qua là không thể thực hiện qua kênh hợp pháp và chính thức trong điều kiện hiện thực mà thôi.
A: Vì vậy, bất kể là Chính phủ Mỹ có công nhận "Ngoại giao bóng rổ" hay không, việc làm của Rốt-man vẫn đáng được khẳng định, nhưng bản thân Rốt-man vẫn không cứu vãn được tình hình, bởi vì hiện thực của quan hệ Triều Tiên-Mỹ đã cho thấy sự thất bại của "Ngoại giao bóng rổ".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |