• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thăm Khu Kinh tế Giang Ninh, Nam Kinh Trung Quốc

    2013-12-24 14:53:10     cri


    Ảnh: Một góc của Khu Kinh tế Giang Ninh

    Ảnh: Như Ngọc phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Trần Thiếu Tuấn

    Tháng 12 Trung Quốc đã bước vào mùa đông lạnh giá, trong thời điểm này, cây cối ở Bắc Kinh đã trút bỏ bộ áo tươi xanh của mùa hè, chỉ để lại những cành cây rắn chắc chống chọi với băng tuyết mùa đông, thế nhưng ở vùng Giang Nam Trung Quốc cây cối vẫn xanh tươi, hoa trạng nguyên vẫn nở đỏ rực trên đường phố Nam Kinh, sông Dương Tử uốn khúc chạy qua thành phố với những hàng cây hòe cây liễu xanh mướt bên bờ mang lại cho du khách cảm giác chẳng khác nào mùa xuân. Vào thời điểm chuẩn bị tiễn đưa năm 2013 đón chào năm 2014, Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cho đoàn phóng viên nước ngoài của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cùng đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài gồm đại sứ, tham tán, bí thư thứ nhất các đại sứ quán tham quan khảo sát tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Chị Như Ngọc cán bộ Việt Nam đang công tác tại Ban Việt Ngữ là một trong 11 phóng viên nước ngoài đang công tác tại Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc được tháp tùng đoàn đến Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô tham quan phỏng vấn. Hải Vân Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này mời các bạn nghe Hải Vân và chị Như Ngọc chuyện trò về chuyến thăm này.

    Như Ngọc : Xin chào các bạn, rất vui lại được cùng các bạn trò chuyện trong tiết mục hôm nay.

    Hải Vân: Chị Ngọc hôm nay trông vui vẻ thế, em biết chuyến thăm Nam Kinh của chị vừa rồi gặt hái không ít, vậy chị có thể giới thiệu cho các bạn thính giả Việt Nam cảm nhận trong chuyến thăm lần này được không.

    Như Ngọc: Rất là nhiều cảm nhận, cảm nhận về sự phát triển của Trung Quốc qua hệ thống tàu hoả cao tốc, cảm nhận về thành phố Nam Kinh đầy sức sống lại giàu tính nhân văn, cảm nhận về bề dày văn hoá của Nam Kinh, nhiều thứ lắm, Như Ngọc biết Hải Vân cũng rất là thông thuộc thành phố Nam Kinh, vậy chị xin múa rìu qua mắt thợ nhé.

    Hải Vân: Chị quá khen đấy, em chẳng qua vì chỉ quá yêu thích cảnh đẹp Giang Nam, yêu thích sự cần cù hiếu học của người dân Nam Kinh thôi, chứ cũng chưa thật am hiểu sâu sắc lắm. Chị đến Nam Kinh trước thềm đón Lễ Nô-en và Năm mới dương lịch, chị có cảm nhận gì về không khí ở Nam Kinh.

    Như Ngọc: Trong những ngày cuối năm, cả thành phố Nam Kinh như hối hả hơn cho việc hoàn thành các công trình cuối năm, trên các công trường xây dựng khổng lồ, cần cẩu vươn cao chọc trời, trong các cửa hiệu hai bên đường, mọi người bận rộn trang trí cây thông đón Lễ Nô-en và tết Dương lịch không khí vô cùng nhộn nhịp.

    Hải Vân: Em biết là thành phố Nam Kinh có Khu Kinh tế Giang Ninh, một khu kinh tế nổi tiếng hiện nay của Trung Quốc. Khu kinh tế này ra đời vào tháng 6/1992, năm 1993 được phê chuẩn thành khu kinh tế cấp tỉnh, năm 1997 được Ủy ban Khoa học nhà nước phê chuẩn xây dựng Khu Kinh tế cấp quốc gia, năm 2002 được Tỉnh uỷ và chính quyền tỉnh Giang Tô phê chuẩn được phếp xem xét phê chuẩn dự án kinh tế trong các khu kinh tế cấp quốc gia. Năm 2010 được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn nâng cấp thành Khu Kinh tế công nghệ cấp quốc gia.

    Như Ngọc : Như Ngọc rất vui là trong chuyến thăm Nam Kinh lần này được Thành uỷ và Chính quyền thành phố Nam Kinh bố trí cho đoàn đi thăm Khu Kinh tế Giang Ninh. Khu Kinh tế Giang Ninh nằm ở nơi giao thoa của vành đai phát triển kinh tế duyên hải và sông Trường Giang, nằm trong vành đai đô thị Nam Kinh, thành phố trung tâm ở vùng Hoa Đông, cách trung tâm thành phố Nam Kinh có 7 ki-lô-mét, là khu vực cốt lõi phát triển thành phố của Nam Kinh.

    Hải Vân: Hải Vân được biết Nam Kinh là khu vực có khí hậu Á nhiệt đới, ấm áp dễ chịu, bốn mùa xuân hạ thu đông rõ ràng, lượng mưa dồi dào, trong lịch sử chưa từng xảy ra thiên tai mưa bão, động đất. Nhiệt độ trung bình cả năm là 15,5 độC. Địa hình đồi núi, giao thông tiện lợi cả trong nước và nước ngoài. Đã có nhiều tuyến đường cao tốc đi qua bao gồm tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải-Nam Kinh, Nam kinh Hàng Châu, Nam Kinh –Vô-tích v, v. Ga Nam Kinh đầu mối đường sắt lớn nhất châu Á rất gần Khu công nghiệp.

    Như Ngọc : Hải Vân quả là hiểu biết về Nam Kinh quá còn gì nữa. Chị thấy các dịch vụ hành chính trong khu công nghiệp đều tuân theo tôn chỉ nhanh gọn, chu đáo, uy tín, hiệu quả cao, hội nhập với thông lệ quốc tế và kinh tế thị trường. Ở đây có Trung tâm dịch vụ hành chính một cửa, toàn bộ phụ trách các công việc từ xây dựng quy hoạch đến xem xét dự án, thu hút nhân tài, quản lý doanh nghiệp, làm toàn bộ các thủ tục từ lập dự án đến cấp phép hoạt động, từ khởi công đến đi vào vận hành sản xuất. Có nghĩa lại mọi công việc đều được làm rất bài bản và khoa học.

    Phương Hoa : Vâng, thưa các bạn, có thể đây cũng là một trong những ưu thế của Nam Kinh, vì Nam Kinh từ thời xa xưa đã được tôn vinh là "Thiên hạ văn thư", có nghĩa là tập trung văn hoá giáo dục, đào tạo nhân tài của Trung Quốc , có 53 trường đại học với khoảng 800 nghìn học sinh, chiếm 10% dân số thành phố, có số lượng Viện sỹ Viện Hàn Lâm Khoa học và Viện sỹ Viện Công nghệ Quốc gia nhiều nhất Trung Quốc, hiện nay vẫn được tôn vinh là thành phố khoa học giáo dục của Trung Quốc.

    Như Ngọc: Hải Vân nói rất đúng, chính nhờ có ưu thế này của Nam Kinh mà khu Kinh tế Giang Ninh đã tập trung phát triển trở thành khu thí điểm mở cửa đối ngoại khu vực Nam Kinh, khu tập trung sử dụng vốn nước ngoài và khu tập trung khoa học công nghệ cao của Trung Quốc. Khu kinh tế này hiện có hơn 1800 dự án đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nhật, Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công. Trong đó hơn 500 dự án có vốn đầu tư trên chục triệu đô la Mỹ.

    Ảnh: Một góc của Khu Kinh tế Giang Ninh

    Ảnh: Như Ngọc phỏng vấn Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế Tập đoàn NARI

    Hải Vân: Hiện nay, các doanh nghiệp về công nghệ thông tin Ericsson, Ximen, quang điện Thống Bảo, thông tin Hoa Bảo đã hình thành dây chuyền công nghệ thông tin tại đây. Ngoài ra còn có ngành chế tạo ô tô và linh phụ kiện, ngành nghiên cứu phát triển lưới điện thông minh, tự động hoá điện lực, ngành nghiên cứu phát triển phần mềm.

    Như Ngọc: Rất là nhiều ngành phải không Hải Vân, chủ yếu là nghiên cứu phát triển lĩnh vực tự động hóa, điện khí hóa. Rất may mắn là trong lịch trình thăm khu công nghiệp Giang Ninh, đoàn được tham quan hai đơn vị thì cả hai đơn vị này đều có quan hệ hợp tác với Việt Nam.

    Hải Vân: Thảo nào mà em thấy chị Ngọc rất là vui trong chuyến thăm này, chị có thể giới thiệu về hai doanh nghiệp này được không.

    Như Ngọc: Doanh nghiệp đầu tiên mà Như Ngọc cùng đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài đến tham quan là Tập đoàn Nam Thụy. Tập đoàn Nam Thụy có tên giao dịch quốc tế là NARI là nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ tự động hoá hệ thống điện lực, công nghệ giám sát hệ thống đường ray lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được tặng nhiều danh hiệu như đơn vị anh hùng lao động 1/5, Văn minh Trung Quốc, cánh chim đầu đàn của tỉnh Giang Tô, là 1 trong 100 doanh nghiệp phần mềm mạnh Trung Quốc, 1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất phần mềm thương hiệu tự chủ của Trung Quốc.

    Phương Hoa: Vậy đội ngũ cán bộ khoa học của công ty chắc phải hùng hậu lắm chị nhỉ, chị có tìm hiểu xem bí quyết gì khiến tập đoàn phát triển nhanh chóng như vậy không.

    Như Ngọc: Qua tìm hiểu, Như Ngọc được biết tập đoàn rất chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, coi đó là việc quan trọng hàng đầu của tập đoàn, hiện tập đoàn có đội ngũ cán bộ khoa học gồm 2 Viện sỹ Viện công nghệ Quốc gia, 4.400 Tiến sĩ, Thạc sĩ. Hơn 14 nghìn kỹ sư chuyên ngành. Do chú trọng bồi dưỡng nhân tài mà Tập đoàn đã thu được thành tựu đáng khâm phục, đó là 714 công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, 68 công trình nghiên cứu khoa học vinh dự được trao giải thưởng công nghệ quốc gia, 546 giải thưởng công nghệ cấp bộ, 416 sản phẩm phần mềm được cấp bằng sáng chế, 757 dự án phần mềm được cấp quyền tác giả.

    Hải Vân: Em biết Trung Quốc sở dĩ nhiều năm nay lưới điện rất ít khi bị mất điện cũng là nhờ có sản phẩm của tập đoàn này. hiện nay Tập đoàn NARI có 30 công ty đặt tại Nam Kinh, Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thiên Tân...đã hình thành cụm nghành nghề đặc sắc có 7 ưu thế nổi bật về dịch vụ tự động hoá, hiện đại hoá lưới điện, thiết bị bảo vệ môi trường phát điện, thủy lợi, nghiên cứu phát triển sản phẩm thông minh cho điện khí hóa, dịch vụ tiết kiệm năng lượng .

    Như Ngọc: Đây cũng là điều mà chị rất quan tâm, vì thế khi nghe tập đoàn giới thiệu sản phẩm này là chị phỏng vấn xem công ty đã phát triển tại thị trường Việt Nam chưa, đồng chí Hoàng Phúc Tường, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế Tập đoàn cho biết, sản phẩm của công ty đã có mặt tại Việt Nam.

    Phương Hoa: Hiện nghiệp vụ quốc tế tại công ty đã vươn tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó đã đặt văn phòng tại 12 nước gồm Việt Nam, Bra-xin, Mỹ, Ấn Độ, Ni-giê-ri-a, Thái Lan, Phi-li-pin, Thổ Nhĩ Kỳ...

    Như Ngọc: Đồng chí Hoàng Phúc Tường cho biết, Việt Nam là nước láng giềng hữu nghị của Trung Quốc, mong được chia sẻ công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng công nghệ cao với Việt Nam, giúp Việt Nam có thể rút ngắn chặng đường trong phát triển ngành điện lực quốc gia, từ đó mang lại lợi ích cho nhân dân.

    Hải Vân: Mong rằng sản phẩm trong các lĩnh vực tự động hoá phục vụ điều độ lưới điện, tự động hoá lưới phân phối, tự động hoá thủy điện, hệ thống điện thông minh sẽ ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

    Như Ngọc : Đơn vị thứ 2 Như Ngọc đến thăm trong khu Kinh tế Giang Ninh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện khí bảo vệ kế điện NARI.

    Hải Vân: Chị Như Ngọc quan tâm về vấn đề điện, lần này sao mà may mắn thế, toàn được đi thăm những đơn vị mạnh về sản phẩm điện Trung Quốc.

    Như Ngọc: Đúng là cầu được ước thấy, Như Ngọc chỉ mong sao cho VN không bị mất điện thôi mà. Cho nên Ngọc rất háo hức khi được thăm công ty này.

    Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện khí bảo vệ kế điện NARI chuyên cung cấp dịch vụ hệ thống điện lực, đảm bảo an toàn lưới điện của Trung Quốc, nghiên cứu công nghệ khai thác sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ công trình lĩnh vực bảo vệ kiểm soát hệ thống lưới điện. Là doanh nghiệp công nghệ cao trọng điểm quốc gia, doanh nghiệp bố cục phần mềm trọng điểm, 1 trong 100 doanh nghiệp mạnh phần mềm Trung Quốc và công nghiệp điện khí Trung Quốc.

    Phương Hoa: Công ty đã nghiên cứu phát triển hàng loạt sản phẩm bảo vệ kiểm soát điện kế và hệ thống tự động hóa trạm biến áp, cung cấp hệ thống bảo vệ và kiểm soát điện kế cho lĩnh vực công nghiệp như công trình có lưới biến áp trên 220 kV, công trình Tam Hiệp, Công trình trọng điểm truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông, hoá dầu, kim loại màu, than, giao thông đường sắt, đóng góp quan trọng cho ngành điện lực Trung Quốc vận hành an toàn.

    Như Ngọc: Phó Tổng Giám đốc công ty Trần Thiếu Tuấn cho biết, hiện nay sản phẩm của công ty đã tiêu thụ tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Là một trong 5 nhà cung cấp sản phẩm bảo vệ và kiểm soát điện kế lớn nhất toàn cầu, cung cấp sản phẩm và giải quyết phương án và dịch vụ công trình cho toàn Trung Quốc và các châu lục trên thế giới.

    Hải Vân: Năm 2012, công ty thực hiện hợp đồng có tổng giá trị lên tới 5,63 tỷ Nhân dân tệ. Gần 5 năm nay, mỗi năm đóng 530 triệu Nhân dân tệ tiền thuế cho nhà nước. Hiện nay là nhà cung cấp sản phẩm bảo vệ điện kế lớn nhất thế giới. Như vậy, Việt Nam cũng là một thị trường của công ty phải không chị.

    Như Ngọc: Phó Giám đốc Trần Thiếu Anh đã từng nhiều lần đến Hà Nội và rất có tình cảm với Việt Nam. Đồng chí giới thiệu công ty đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các Tổng Công ty khắp ba miền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từng được nhận giải thưởng về góp phần bảo vệ lưới điện 500 kV của Việt Nam.

    Hải Vân: Hải Vân rất mong hai công ty chị Như Ngọc vừa đến thăm trong chuyến thăm khu kinh tế Giang Ninh lần này sẽ chia sẻ thành quả nghiên cứu nhiều hơn với đồng nghiệp Việt Nam.

    Hải Vân : Trong Chuyến thăm Nam Kinh lần này chị còn đi thăm những nơi nào

    Như Ngọc : Như Ngọc còn được các bạn sắp xếp tham quan thung lũng phần mềm Nam Kinh. Nghe nói là học theo các bố trí của thung lũng Si-li-côn Mỹ. Trong thung lũng phần mềm còn có các dịch vụ quản lý tài chính, quản lý tư vấn tiền tệ, pháp lý đồng bộ với sản xuất các sản phẩm cao cấp. Thung lũng hiện đang xây dựng các mặt bằng vườn ươm doanh nghiệp, mặt bằng tài chính, mặt bằng dịch vụ nhân tài, mặt bằng dịch vụ công, mặt bằng giao lưu hợp tác , mặt bằng cơ sở hạ tầng và công trình dịch vụ, mặt bằng dịch vụ đổi mới sáng tạo, mặt bằng dịch vụ quản lý tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế.

    Trong thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 12, thung lũng phần mềm Nam Kinh với công nghệ cốt lõi là phần mềm, ứng dụng phần mềm dịch vụ mạng in-tơ-nét sẽ tăng cường dịch vụ chuyên môn BPO, dịch vụ hỗ trợ đào tạo phần mềm, dịch vụ hỗ trợ phần cứng, trọng điểm thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước hàng đầu, doanh nghiệp phần mềm cốt cán, doanh nghiệp sáng tạo, hình thành bố cục chiến lược phát triển quy mô ngành phần mềm.

    Hải Vân : Thung lũng phần mềm chắc phải là nơi sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn phải không chị.

    Như Ngọc : Đến giai đoạn cuối quy hoạch 5 năm lần thứ 12, thung lũng thực hiện giá trị tổng sản phẩm đạt 200 tỷ USD, trở thành cơ sở phần mềm đầu tiên của Trung Quốc, khu vực cốt lõi trung tâm phần mềm Trung Quốc, tập trung sản xuất phần mềm cao cấp quốc tế hoá, thương hiệu hoá.

    Hải Vân : Thế đoàn có tham quan một công ty cụ thể nào tại thung lũng phần mềm không chị.

    Như Ngọc: Khi tới thăm doanh nghiệp TNHH Vui chơi giải trí kỹ thuật số AĐA chuyên sản xuất phần mềm trò chơi gema và phim hoạt hình, đoàn đã xem bộ phim hoạt hình Quái vật Mèo do công ty sản xuất khá là lý thú.

    Hải Vân: Cảm ơn những chia sẻ về chuyến thăm của chị.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>