• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế " dấy lên cuộc thảo luận về cách nuôi dạy con cái

    2013-12-19 19:17:21     CRIonline


    Chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế" được phát trên Đài Truyền hình Hồ Nam Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả. Đáng lẽ đây là một chương trình truyền hình thực tế, nhưng cách nuôi dạy con cái của các ông bố gia đình ngôi sao và đặc trưng cá tính con cái họ đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của khán giả. Bên cạnh đó thảo luận về vấn đề "người cha nên nuôi dạy con cái như thế nào trong gia đình" cũng đang nóng lên. Nếu bạn nghe Đài cũng là người làm cha, bạn nhìn nhận thế nào về vai trò của người cha trong giáo dục gia đình? Bạn cho rằng phát sóng chương trình truyền hình thực tế như vậy có ý nghĩa xã hội gì không? Xin mời các bạn đón nghe tiết mục Lăng kính cuộc sống hôm nay của chúng tôi và nêu quan điểm của các bạn, địa chỉ e-mail của chúng tôi là vie@cri.com.cn

    A: Gần đây, chương trình truyền hình người thật bố con ngôi sao cùng trải nghiệm cuộc sống thực tế do Đài Truyền hình Hồ Nam Trung Quốc dàn dựng đã nhận được sự đánh giá cao và hoan nghênh của đông đảo khán giả. Chương trình này được mua bản quyền từ chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" của Đài Truyền hình MBC Hàn Quốc. Với góc nhìn đầy sáng tạo, chương trình này đã tập trung giới thiệu tình huống trao đổi cũng như quan hệ giữa hai bố con các ngôi sao.

    B: Chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế", trong đó những người bố nổi tiếng sẽ cùng con mình trải nghiệm cuộc sống thực tế tại vùng nông thôn trong 72 tiếng đồng hồ, chương trình này đã phát sóng trên Đài Truyền hình Hồ Nam vào 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần kể từ ngày11/10/2013. Chương trình này 3 tháng phát sóng một kỳ, kỳ đầu tiên có 12 tập, bố con anh Lâm Chí Dĩnh, ca sỹ nổi tiếng Đài Loan, Trung Quốc, bố con anh Điền Lượng, vận động viên môn nhảy cầu nổi tiếng Trung Quốc, bố con anh Quách Đào, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, bố con anh Vương Nhạc Luân, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc và bố con anh Trương Lượng, người mẫu nổi tiếng Trung Quốc đều tham gia chương trình này.

    A:Cùng với chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" gây cơn sốt trên màn hình, thì vai trò giáo dục con cái của người cha cũng khiến mọi người bàn luận sôi nổi, trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế", cách dạy con của 5 người bố ngôi sao hoàn toàn khác nhau. Lâm Chí Dĩnh có thể nói là "Tấm gương cho con", anh rất chú ý việc làm thế nào để cho con học tập. Anh Trương Lượng thì cư xử với con như bạn bè, như anh em, có thể nói là "Người cha thân thiết như bạn bè". Anh Quách Đào khá nghiêm khắc với con, là cách giáo dục để con trở thành đấng nam nhi.

    B:Trong chương trình này, chúng ta có thể thấy, các ngôi sao làm bố quả thật không dễ dàng. Vì vậy, có một số người cho rằng, chương trình này đã bộc lộ những thiếu sót trong việc nuôi dạy con các của các ông bố, điều này đáng để mọi người cùng suy nghĩ. Anh Thanh Long có nhận xét về vấn đề này?

    C: Chương trình truyền hình này đã phát rất nhiều tập rồi, lúc đầu các cặp bố con đều rất luống cuống. Sau này biểu hiện ngày càng tốt lên, hơn nữa cũng có thể thấy các ông bố cũng có sự chuẩn bị về nuôi dạy con cái, xem chương trình này có thể nói là xem sự trưởng thành của các cặp bố con gia đình ngôi sao. Trong quan niệm giáo dục gia đình Trung Quốc truyền thống, xưa nay đều coi người cha chủ yếu là đối ngoại và người mẹ thì chủ yếu trông nom việc nhà. Qua chương trình có thể thấy sự khiếm khuyết trong một số cách giáo dục con của người cha. Trung Quốc ngày xưa có câu nói "dưỡng bất giáo, phụ chi quá", nghĩa là nuôi con mà không dạy là lỗi của người cha. Trong con mắt của con cái, hình ảnh của người cha là rất cao lớn, có thể bảo vệ mình và mẹ, bởi vậy vai trò của người cha trong gia đình rất quan trọng.

    Hiện nay rất nhiều phụ huynh đều phản ánh, giáo dục con cái thường do người mẹ là chính. Cha thường bận đi làm, xã giao, thời gian gần gũi chơi với con cái rất ít, như vậy thường dẫn đến thiếu sự giáo dục của người cha, dần dần xa lánh con cái.

    B:Nhà Tâm lý học nổi tiếng của Mỹ Kohlberg cho rằng, thơ ấu là thời kỳ then chốt trong quá trình nhận thức về giới tính của trẻ, mà vai trò của người cha đối với việc nhận thức về giới tính của bé trai và bé gái đều quan trọng như nhau. Một người bố tốt phải biết nuôi dạy trẻ sao cho con trai phải mạnh mẽ cứng cỏi, con gái phải thuỳ mị dịu dàng. Anh có nhận xét gì về vấn đề này?

    C: Vai trò của người cha trong giáo dục gia đình quan trọng hơn người mẹ, không thể thay thế. "Vai trò của cha và mẹ có khác biệt rất lớn, trong con mắt của con trai cha mình là anh hùng, là thần tượng, sẽ mô phỏng theo cách làm của người cha, cho rằng lời nói của cha là đúng nhất. Trong con mắt của con gái, cha là siêu nhân, có thể bảo vệ mình. Rất nhiều con cái đều gần gũi mẹ hơn, bởi vì từ nhỏ đến lớn thời gian tiếp xúc với mẹ nhiều nhất. Hiện nay, người cha thường có khá ít thời gian chơi với con cái. Nếu từ nhỏ người cha rất ít chuyện trò với con cái, thì quan hệ cha con sẽ ngày càng xa cách. Như vậy, con cái đến thời trung học tâm lý phản nghịch sẽ không nghe lời cha".

    A:LQ còn nhớ trong một tập của chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" có tình tiết là: Cậu bé Thạch Đầu con của anh Quách Đào nói với bố: "Bố đừng nói nữa". Thực ra, Thạch Đầu đã biết mình có lỗi, trước ống kính, trẻ nhỏ cũng muốn được giữ sĩ diện, cha mẹ không nên nhắc đi nhắc lại. Là người cha, cho dù bận thế nào đi nữa, hàng ngày cũng phải dành chút thời gian trao đổi chuyện trò với con cái, để biết được tâm tư tình cảm của con, bởi vì con cái cũng cần được người lớn tôn trọng. Không nên quá ỷ vào giáo dục của nhà trường và thầy cô giáo, cha mẹ mới thực sự là thầy cô của con cái.

    C: Người cha có vai trò không thể thay thế về các mặt tâm lý, trí tuệ, giao tiếp, bồi dưỡng đạo đức, v.v. Người mẹ chăm sóc con cái việc ăn uống hàng ngày, định ra quy tắc, rèn luyện thói quen cho con cái; còn người cha thì phần lớn ảnh hưởng đến tính cách của con cái, khuyến khích con cái đi tìm tòi, hiểu biết, kết bạn. Người cha tốt cần phải là nhịp cầu để con cái từ gia đình đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

    B:Sở dĩ Show truyền hình "Bố ơi, mình đi đâu thế" ăn khách như vậy là vì, đề tài phong phú do tính chất vui chơi giải trí của chương trình mang lại ra, cách nuôi dạy con cái của 5 ngôi sao như Lâm Chí Dĩnh, Điền Lượng,v.v. cũng đã thu hút sự quan tâm và thảo luận của xã hội về phương pháp giáo dục trẻ của các ông bố. Thí dụ như "Người cha nên gánh vác trách nhiệm gì trong giáo dục gia đình", "Làm thế nào dạy trẻ đối mặt với thất bại và vượt qua khó khăn", cũng như "Mẹ không ở nhà, bố nên trao đổi thế nào với con cái",v.v.. đã trở thành đề tài thảo luận sôi nổi của các bên. Đông đảo khán giả đều có nhận xét chung về vấn đề giáo dục gia đình, đây mới là nguyên nhân chính khiến chương trình này trở nên "hot". Anh thích nhất "ông bố" nào trong 5 người bố nổi tiếng của chương trình này?

    C: Tôi khá thích cách giáo dục của Lâm Chí Dĩnh. Cư dân mạng đánh giá Lâm Chí Dĩnh là "cao thủ nuôi dạy con cái". Tôi thấy mỗi khi nói chuyện với con Lâm Chí Dĩnh đều ngồi xuống, nhìn vào mắt của con, đây là cách trao đổi rất tốt. Lâm Chí Dĩnh rất biết làm người cha, không những có tính trẻ con, mà còn thường xem xét vấn đề từ mặt tích cực, ví dụ như gọi máy kéo là xe đua mui trần, gọi con nhện chết ở trong nhà là "đồ chơi". Nuôi dạy con cái là vấn đề luôn được quan tâm từ trước đến nay. Khi con cái không nghe lời, khóc lóc ăn vạ, thì ta nên bình tĩnh dạy bảo, nói lý lẽ hay là nghiêm mặt quát mắng phê bình? Cách dạy con cái của mấy người cha gia đình ngôi sao trong chương trình cũng dẫn đến sự phản ứng mạnh mẽ trong khán giả, nhất là đã dấy lên sự thảo luận về cách nuôi dạy con cái trong những người mới làm cha mẹ thuộc thế hệ 8x, làm thế nào bồi dưỡng tính cách độc lập cho con cái, làm thế nào trò chuyện với con cái, trở thành vấn đề cùng suy nghĩ của nhiều khán giả ngồi đón xem trước màn hình nhỏ.

    A:Thế nhưng cũng có nhiều cư dân mạng đưa ra nhận xét của mình đối với cách dạy dỗ con cái của 5 người cha ngôi sao, trong đó cách trao đổi với con cái của Lâm Chí Dĩnh được nhiều cư dân mạng khen ngợi nhất, bởi vì, cách chuyện trò trao đổi với con trai của Lâm Chí Dĩnh là theo quan niệm giáo dục của khu vực Đài Loan, tức là trong khi giáo dục con cái càng chú trọng tình cảm cha con, hơn nữa phải kiên nhẫn, tỷ mỷ, mà hầu như lần nào anh trao đổi với con trai là cậu bé Kimi cũng đều thành công, khi khán giả thấy bé Kimi còn chưa đầy 4 tuổi ngoan ngoãn nghe lời bố lau sạch quả trứng mình đánh vỡ thì đều khen Kimi rất ngoan, đồng thời hết lời khen ngợi năng lực khuyên giải và dạy dỗ con cái của Lâm Chí Dĩnh. Ngược lại, so với lòng kiên nhẫn và tỷ mỷ của Lâm Chí Dĩnh thì Điền Lượng, người từng đoạt Quán quân môn nhảy cầu thì lại không được mát tính như vậy, trong khi bảo ban con, Điền Lượng hầu như mất hết ưu thế, cô con gái cứ khóc là anh chỉ biết bó tay, thấy con quấy khóc anh chỉ luôn lẩm bẩm câu "Phải làm người cha hiền từ" để kiềm chế mình không nổi nóng.

    B:Đúng là mỗi một người bố đều có phương pháp dạy con riêng. Vậy, chúng ta hãy tạm nghỉ đôi phút, cùng thưởng thức bài hát chủ đề của chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế". Sau đó, chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục thảo luận. Lời ca có đoạn:

    "Bố ơi, mình sẽ đi đâu

    Có bố đây sợ chi trời đất,

    Con yêu, bố là gốc cây đại thụ của con,

    Bố sẽ cùng con ngắm cảnh mặt trời mọc suốt cuộc đời".

    A: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Lăng kính cuộc sống" trên sóng CRI. Các bạn thân mến, theo bạn thì chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" có ý nghĩa xã hội như thế nào?

    C:Chương trình truyền hình này cũng rất có ý nghĩa, bởi vì trong hai giai đoạn trưởng thành then chốt nhất của con cái, nếu thiếu vắng tình cảm của người cha, rất dễ gây ảnh hưởng bất lợi đối với sự trưởng thành sau này của con cái. Một người phụ trách trường mẫu giáo cũng dựa vào kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm của mình, kêu gọi "người cha nên cố gắng huỷ hoạt động xã giao không cần thiết, dành thời gian tiếp xúc trao đổi riêng với con cái". Tôi mong những người làm cha co thể dành thời gian trao đổi riêng với con cái, và qua đó họ sẽ cảm nhận được niềm vui trưởng thành của con cái.

    B:Vâng, Sảnh Hoa đã phỏng vấn chị Từ Thần Tử, chị có một con gái 1 tuổi rưỡi, chị cho biết cảm nhận sâu sắc khi xem chương trình này: "Mỗi khi xem chương trình này, tôi đều gọi ông xã bình thường không thích xem ti-vi đến xem cùng, anh ấy thảo luận sôi nổi với tôi về nhiều chi tiết, thí dụ như ông bố nào biết dạy con, ông bố nào chưa được, bé nào ngoan nhất,v.v.. Thật là hiếm có!Chương trình này đã giúp vun đắp tình cảm vợ chồng, tăng không khí hài hoà trong gia đình".

    A:Trong chương trình này, cách giáo dục con để trở thành đấng nam nhi của anh Quách Đào được rất nhiều cư dân mạng đánh giá cao. Khi cậu bé Thạch Đầu cảm thấy mệt và nóng bức không muốn đi đến chỗ tập chung, cậu luôn miệng nói với bố là con mệt quá không đi được nữa rồi, rồi nũng nịu nói: "Con nóng lắm", nhưng anh Quách Đào vẫn cứ lờ đi. Khi con cậu trai sắp "nổi cáu" thì anh lập tức buông tay con ra và chạy trước, Thạch Đầu đành phải chạy theo, thế là hai cha con giống như đang chơi trò đuổi bắt và cuối cùng đã đến được nơi tập hợp.

    C: Trong cuộc sống hiện thực, cách giáo dục con cái kiểu rất nghiêm khắc của các ông bố như Quách Đào không nhiều, những ví dụ về nuông chiều theo ý con cái ngược lại có rất nhiều, điều này cũng gây nên việc trẻ con hiện nay phổ biến thiếu giáo dục thất bại. Ví dụ như con trai của Trương Lượng là Thiên Thiên khi mới đến làng vì chê chuồng cừu quá bẩn, mùi nhà xí quá hôi, bất kể người cha giải thích, khuyến khích động viên thế nào cũng không chịu vào nhà. Giáo dục thất bại cũng cần chú trọng vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn xung quanh, không nên quá nhấn mạnh thất bại, phải suy xét toàn diện.

    A:Nói tóm lại, làm cha làm mẹ, nhất định phải chú ý vấn đề trao đổi chuyện trò với con cái, quan tâm từng bước trưởng thành của con, thường xuyên quan tâm chăm sóc con còn quan trọng hơn nhiều so với mua hàng đống đồ chơi. Bên cạnh đó, chúng ta phải chú ý cách giáo dục con cái, bởi vì khả năng thích ứng của mỗi một đứa trẻ không giống nhau, phải để cho trẻ có một quá trình thích ứng, nếu không sẽ để lại trong lòng con trẻ sự ám ảnh.

    B:Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe lại bài hát chủ đề của chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế", mong những người đã và đang làm bố đang ngồi bên máy thu thanh đều là những người cha mẫu mực. Chúc tất cả bé đều trưởng thành vui vẻ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>