身边6-12-2013
|
M: Thưa các bạn, bệnh ngoài da là một trong những căn bệnh thường thấy và đa phát ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người, ví dụ như bệnh hủi, ghẻ lở, bệnh nấm v.v. Bệnh ngoài da rất dễ tái phát, nhất là dễ tái phát và trở nên nghiêm trọng trong hai mùa đông xuân, mùa hè và mùa thu có phần dịu lại. Tuy tỷ lệ phát bệnh ngoài da rất cao, nhưng nói chung tương đối nhẹ và không ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nhưng có một số bệnh ngoài da khá nghiêm trọng thậm chí đe dọa tới tính mạng. "Chung quanh chúng ta" hôm nay xin được mời chị Yến Hoa, dịch giả cuốn sách "Y dược học Trung Hoa" sẽ cùng các bạn uốn nắn một số nhận thức sai lầm về bệnh ngoài da. Xin chào chị Yến Hoa.
YH:..
M: Thưa chị, như vừa rồi Mẫn Linh đã nói, một số bệnh ngoài da khá nghiêm trọng sẽ đe dọa tới tính mạng. Vậy, bệnh ngoài da bao gồm những chứng bệnh gì ạ?
YH: Phần lớn bệnh ngoài da đều có triệu chứng. Ví dụ ngứa ngáy, đau hoặc cảm thấy khó chịu, kinh nghiệm lâm sàng cho thấy, phần lớn bệnh ngứa da đều do dị ứng hoặc bị kích thích gây nên, phần lớn bệnh đau da là do viêm nhiễm các loại gây nên .
M: Nhiều người mắc bệnh ngoài da đều rất quan tâm bệnh tình của mình liệu có lây nhiễm hay không, nhất là người mắc bệnh ngoài da là thành viên trong gia đình, vậy, quan điểm của chị là như thế nào ạ?
YH: Thực ra bệnh về da truyền nhiễm chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các loại bệnh ngoài da. Bệnh về da truyền nhiễm bao gồm: Mụn nhọt, thủy đậu, đậu mùa, sởi, sốt phát ban, hủi, hắc lào ở chân tay, ghẻ lở v.v.
Kênh lây nhiễm bệnh ngoài da chủ yếu là truyền nhiễm tiếp xúc trực tiếp và truyền nhiễm tiếp xúc gián tiếp, lây nhiễm tiếp xúc trực tiếp là do tiếp xúc trực tiếp với da, máu, chất dịch và nội tiết của người bệnh hoặc động vật mắc bệnh gây nên, lây nhiễm tiếp xúc gián tiếp là do tiếp xúc với đồ dùng của người bệnh gây nên.
Không phải tất cả mọi người đều bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, đó là vì cơ thể chúng ta có khả năng miễn dịch nhất định. Cho nên đối với những người mắc bệnh ngoài da không nên lo ngại thái quá về khả năng truyền nhiễm của nó.
M: Nhiều người quan niệm rằng bệnh ngoài da là bệnh nhỏ, đi viện khám và tự mua thuốc không khác gì mấy. Theo chị, cách suy nghĩ này có đúng không ạ?
YH: Bệnh ngoài da không phải là căn bệnh nhỏ, nếu chữa trị không kịp thời sẽ dẫn đến hàng loạt biến chứng như sốt, ra nhiều mồ hồi, chóng mặt, buồn nôn, đau khớp, mệt mỏi v.v, trường hợp nghiêm trọng sẽ dẫn đến lở loét toàn thân và tử vong.
Làn da là cơ quan tổng hợp của những cơ quan lớn trong cơ thể con người. Một là cơ quan tình cảm. Hai là xét về kết cấu da và chức năng sinh lý, da là cơ quan miễn dịch. Ba là da là cơ quan trao đổi chất, ví dụ như ra mồ hôi và điều tiết thân nhiệt. Bốn là bức bình phong. Cho nên một khi mắc bệnh về da cần phải điều trị bình thường.
M: Nói chung, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh nogài da, điều trị bệnh ngoài da trước hết phải chẩn đoán rõ ràng, lựa chọn kịp thời phương pháp điều trị thích hợp căn cứ vào nguyên nhân và triệu chứng của bệnh về da, tránh lỡ thời cơ điều trị tối ưu, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe.
Thưa chị, như chị đã biết, nốt ruồi đối với phái đẹp mà nói là một vấn đề đau đầu, nhiều chị em phụ nữ đều cho rằng nốt ruồi mọc ở vị trí dễ nhìn thấy không thẩm mỹ, phải cương quyết xử lý. Liệu cách nghĩ này có đúng hay không?
YH: Về chăm sóc nốt ruồi tốt nhất đừng đụng chạm đến nó. Ngoài ra, nốt ruồi gồm rất nhiều loại, nói chung, đối với nốt ruồi nổi và mọc rất nhanh, nhất là nằm trên vị trí dễ nhìn thấy, có thể cân nhắc việc xử lý. Nếu nó nằm ở vị trí không ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì cứ để mặc nó. Hơn nữa nếu xử lý thì phải xử lý một cách triệt để tránh để lại hiểm họa.
M: Vậy, chúng ta có cách nào để đề phòng bệnh ngoài da không ạ?
YH: Chủng loại bệnh ngoài da rất nhiều và hết sức phức tạp. Trước hết giữ gìn vệ sinh có ý nghĩa quan trọng đối với đề phòng bệnh ngoài da. Đặc biệt là các vị trí có nhiều nếp nhăn như nách, xung quanh hậu môn, bộ phận sinh dục, giữa ngón chân, dưới bầu vú của phụ nữ và cổ trẻ em, nên thường xuyên tắm rửa bằng nước ấm.
Đối với những người da dầu nên thường xuyên tắm rửa bằng xà phòng trung tính, ngược lại da khô nên ít dùng xà phòng, nhất là xà phòng có nhiều chất kiềm. Mùa đông nên bôi kem dưỡng da để duy trì tính đàn hồi và sự mềm mại của da, giảm nhẹ hiện tượng da bị nứt nẻ.
Bên cạnh đó, phơi nắng vừa phải có thể cải thiện tuần hoàn máu của da, tăng cường trao đổi chất giữa các mô, đây là biện pháp quan trọng chăm sóc sức khỏe cho làn da.
M: Vậy, khi mắc phải bệnh ngoài da, chúng ta phải kiêng gì ạ?
YH: Rất nhiều bệnh ngoài da phải ăn kiêng. Trường hợp ăn cay và thực phẩm mang tính kích thích đều khiến bệnh da trở nên nghiêm trọng, vì vậy, đối với bệnh nhân dị ứng thực phẩm, trong thời gian mắc bệnh hoặc sau khi khỏi bệnh nên hạn chế ăn tôm, cá, cua, thịt cừu, kiêng ăn thịt gia cầm như thịt gà, thịt vịt và thịt ngỗng, kiêng thực phẩm mang tính kích thích như hành, gừng, tỏi, ớt, rau mùi, rượu và thực phẩm rán khó tiêu.
Đối với những người mắc bệnh ngoài da cũng như đã chữa khỏi bệnh, nên căn cứ tình hình khác nhau tránh gãi, tránh dùng nước quá nóng, không dùng xà phòng chứa chất kiềm và không giặt quần áo bằng bột giặt để tránh bệnh tái phát và trở nên trầm trọng.
M: Vâng. Xin cảm ơn những ý kiến trên đây của chị. Tất nhiên, luôn vui vẻ lạc quan là điều hết sức quan trọng. Rất nhiều bệnh về da đều liên quan tới tinh thần bị tổn thương, nóng nảy, đầu óc căng thẳng, suy nhược thần kinh v.v. Vì vậy, một khi mắc bệnh ngoài da, nên nhìn nhận đúng đắn, tràn đầy lòng tin, tích cực đấu tranh với bệnh tật, phối hợp chặt chẽ với bác sĩ để sớm chữa khỏi bệnh.
Sau đây, mời các bạn giải lao ít phút, thưởng thức bài hát "20 tuổi" do nữ ca sĩ Trung Quốc Thôi Thiên Kỳ trình bày. Sau bài hát, chị Yến Hoa và Mẫn Linh sẽ giới thiệu một vài điều cần chú ý để bảo vệ làn da của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
M: Mẫn Linh và chị Yến Hoa xin chào mừng các bạn tiếp tục đến với "Chung quanh chúng ta" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Thưa các bạn, nói đến việc bảo vệ da, trong thời gian ngắn, biện pháp không khoa học tuy không ảnh hưởng đến làn da của bạn cho lắm, nhưng lâu ngày bạn sẽ phát hiện, da dẻ của mình không được mịn màng như trước, mà thủ phạm làm hại da lại chính là bản thân mình.
YH: Vâng. Trong đó có một cách làm không khoa học là, sau khi rửa mặt, chúng ta thường lấy khăn mặt lau cho khô. Bởi vì dùng khăn mặt lau đi lau lại trên lớp da mềm mại, không những gây tác hại mà còn kích thích da, khiến da bị nhăn và để lại vi khuẩn trên da. Điều càng đáng sợ là, nếu trên mặt bạn có trứng cá, lại thường xuyên dùng khăn mặt lau sẽ làm vỡ mụn trứng cá, như vậy, các vi khuẩn trong mụn trứng cá sẽ dính vào khăn mặt, sau đó khăn mặt lau đến đâu vi khuẩn sẽ lan đến đó, vì vậy trứng cá trên mặt rất khó mà khỏi hẳn được.
Biện pháp chính xác là: Sau khi rửa mặt, nên dùng khăn mặt hoặc giấy thấm khô nước.
M: Biện pháp không khoa học thứ hai là buổi sáng rửa mặt chỉ cần dùng nước lã là được, bởi vì tối hôm trước đã dùng sữa rửa mặt.
Thực ra sáng ngủ dậy trên bề mặt da không những có mồ hôi và chất nhờn, mà còn có lớp da thoái hoá được sản sinh trong khi trao đổi chất. Ngoài ra, một số vi khuẩn, bụi bặm v.v trên vỏ chăn và vỏ gối cũng sẽ bám lên bề mặt da, nếu chỉ dùng nước lã rửa mặt thì làm sao mà sạch được ? Nếu như không rửa sạch bụi bặm mà đã trang điểm, thì rất dễ làm tắc và viêm lỗ chân lông, gây ảnh hưởng đến làn da.
Vì vậy, buổi sáng dùng sữa rửa mặt là bước đầu tiên để bảo vệ da, trong khi làm sạch da, còn có thể bổ sung đủ thành phần nước cho da, khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, da dẻ mềm mại, thoải mái.
YH: Thứ ba là có nhiều người sau khi rửa mặt lại làm việc này việc kia trước rồi mới bôi kem dưỡng da.
Mỗi khi rửa mặt ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lớp dầu trên bề mặt da, để càng lâu da sẽ càng khô. Vì vậy, sau khi rửa mặt nên bôi kem dưỡng da ngay, vì làn da lúc này chẳng khác nào miếng mút, rất dễ ngấm, đây là lúc dưỡng da tốt nhất. Vì vậy, nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da bạn sau khi rửa mặt 3-5 phút.
M: Tin rằng các chị em phụ nữ đang có mặt bên máy thu thanh đều có một làn da mịn màng. Chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay đến đây là hết, một lần nữa cảm ơn chị….
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |