tqnn120131008
|
tqnn220131008
|
Hùng Anh: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình "Trung Quốc ngày nay", tôi là Hùng Anh. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau tuần lễ vàng Quốc Khánh Trung Quốc, mọi người lại bắt đầu trở về bận rộn với công việc của mình. Mặc dù ngày lễ đã kết thúc, nhưng mọi người bàn tán nhiều nhất vẫn là những gì liên quan đến Quốc khánh như: các bạn vui đón Quốc khánh như thế nào? Đi chơi những đâu?... Trong chương trình hôm nay, Hùng Anh cũng sẽ trò chuyện với quý vị và các bạn về những câu chuyện liên quan đến Quốc khánh, tham gia chương trình hôm nay còn có hai vị khách mời.
Hùng Anh: Chị Như Ngọc đã làm ở Trung Quốc lâu năm, cũng đã từng chứng kiến nhiều Quốc khánh Trung Quốc, tin rằng chị Như Ngọc sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ với các bạn; Còn Thu Hằng mới sang Bắc Kinh không lâu, nhưng rất may cũng được chứng kiến một Quốc khánh tại Trung Quốc, tin rằng Thu Hằng cũng sẽ có rất nhiều cảm nghĩ để chia sẻ với mọi người. Trước khi đi vào phần chia sẻ của hai bạn thì Hùng Anh xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguồn gốc của Quốc khánh Trung Quốc.
Nguồn gốc của Quốc khánh
Cụm từ "Quốc khánh", nghĩa gốc là những việc đáng mừng của đất nước, sớm nhất được ghi chép trong sử sách của thời Tây Tấn. Ở thời cổ đại, mọi người tôn vinh những ngày hoàng đế lên ngôi, ngày sinh của Hoàng đế là "Quốc khánh", hiện lấy ngày kỷ niệm thành lập đất nước làm Quốc khánh.
Ngày 1/10/1949 là ngày kỷ niệm thành lập nước Trung Hoa mới. Vào ngày 1/10/1949, tại Quảng trường Thiên An Môn, tiếng pháo vang trời, Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, và đích thân kéo cờ đỏ 5 sao, 300 nghìn người mít-tinh tại Quảng trường Thiên An Môn, tổ chức lễ duyệt binh trọng thể và diễu hành chúc mừng.
Ngày 2/10/1949, Chính phủ Nhân dân Trung ương đã thông qua "Nghị quyết về Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", quy định lấy 1/10 hàng năm làm Ngày Quốc khánh, coi ngày này là ngày tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Từ đó, 1/10 hàng năm đã trở thành ngày lễ trọng thể để nhân dân các dân tộc Trung Quốc kỷ niệm và chúc mừng ngày thành lập đất nước.
Những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu có kỳ nghỉ Quốc khánh, tức Tuần lễ vàng, khiến ngày lễ Quốc khánh tăng thêm các nội hàm phong phú đa dạng. Vậy nguồn gốc của kỳ nghỉ Quốc khách ra sao, bắt đầu có từ lúc nào, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu.
Nguồn gốc kỳ nghỉ Quốc khánh:
Ngày 18/9/1999, Quốc vụ viện công bố "Biện pháp nghỉ các ngày tết và ngày kỷ niệm toàn quốc", quyết định tăng thêm ngày nghỉ pháp định công chúng, từ 7 ngày hàng năm trước kia điều chỉnh thành 10 ngày. Ngày nghỉ pháp định như Tết Nguyên Đán, "1/5", "1/10" nghỉ 3 ngày, cộng thêm hai thứ 7 và chủ nhật trước và sau ngày lễ, đã hình thành ba kỷ nghỉ 7 ngày liên tục Tết Nguyên đán, "1/5", "1/10". Kỳ nghỉ "1/5/2000", Trung Quốc dấy lên cơn sốt du lịch, ba kỳ nghỉ dài 7 ngày được gọi là "tuần lễ vàng".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |