Bóng dừa xanh đung đưa trước gió, sóng biển dào dạt vỗ bờ. Hai quốc đảo In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a ở Đông Nam Á tươi đẹp đang dang rộng vòng tay nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trung Quốc. Là nước chủ nhà, In-đô-nê-xi-a đang khẩn trương trù bị cho cuộc sum họp quan trọng của lãnh đạo các thành viên đại gia đình châu Á-Thái Bình Dương.
Từ ngày 2-8/10, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a, đồng thời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình (APEC) Dương lần thứ 21 diễn ra tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a.
Đây là chuyến thăm các nước Đông Nam Á đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng là lần đầu tiên Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Diễn đàn APEC trên cương vị Chủ tịch nước Trung Quốc, và là chuyến thăm nước ngoài thứ 4 kể từ khi giữ chức Chủ tịch vào tháng 3 năm nay đến nay.
Dấu chân của Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi khắp từ châu Âu, châu Á, châu Phi, Mỹ-La-tinh, Bắc Mỹ Trung Á đến Đông Nam Á; từ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS, Hội nghị Thượng đỉnh G20, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đến Hội nghị Thượng đỉnh APEC; từ các nước lớn trên thế giới như Nga và Mỹ đến các nước đang phát triển như: Tan-da-ni-a, Cô-xta-ri-ca, từ các nươć láng giềng Trung Á Cơ-rư-gư-xtan đến các nước láng giềng Đông Nam Á như: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a v.v.
Bố cục mới về ngoại giao của Trung Quốc trong thời kỳ mới đã không ngừng được làm phong phú, hoàn thiện và mở rộng trong các chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Khuôn khổ phương lược ngoại giao của Ban lãnh đạo Trung Quốc khóa mới ngày càng rõ nét qua các chuyến đi thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.