• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vài nét về Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái bình dương 'APEC'

    2013-09-30 17:51:23     CRIonline
    Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương là một tổ chức hợp tác kinh tế chủ yếu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tháng 1-1989, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Hoóc trong chuyến thăm Hàn Quốc đã đề xuất sáng kiến triệu tập hội nghị cấp bộ trưởng để thảo luận vấn đề tăng cường hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

    Qua thương thảo, các nước Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Ca-na-đa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân và 6 nước ASEAN đã nhóm họp Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ nhất về hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Thủ đô Ken-bơ-rơ của Ô-xtrây-li-a từ ngày 5-7 tháng 11-1989, đánh dấu Hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương được thành lập. Tháng 6-1993 đổi tên thành Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APEC.

    Từ năm 1989 Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hàng năm họp hội nghị thường niên gồm Bộ trưởng Ngoại giao hoặc thương mại các thành viên tham gia và nhóm họp ba đến bốn hội nghị quan chức cấp thứ trưởng, và còn có thể nhóm họp hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng về một chuyên đề nào đó.

    Tháng 11-1991, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 3 Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Xơ-un, Hàn Quốc đã thông qua "Tuyên bố Xơ-un", chính thức xác định tôn chỉ và mục tiêu của Diễn đàn là: Tùy thuộc lẫn nhau, cùng hưởng lợi, kiên trì thể chế thương mại đa phương mở cửa và giảm thiểu hàng rào thương mại trong nội khối.

    Tháng 1-1993, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương thành lập Ban Thư ký thường trực tại Xin-ga-po, phụ trách các công việc thường nhật của Diễn đàn.

    Tháng 11-1991, Trung Quốc cùng Đài Bắc-Trung Quốc và Hồng Công-Trung Quốc chính thức tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Hiện nay Diễn đàn có 21 nền kinh tế thành viên là: Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Trung Quốc, Hồng Công-Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mê-hi-cô, Ma-lai-xi-a, Niu Di-lân, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, Pê-ru, Phi-li-pin, Xin-ga-po, Đài Bắc-Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Nga và Việt Nam.

    Hội nghị cấp cao APEC là hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị cấp cao lần thứ nhất diễn ra ngày 20/11/1993 tại Xi-át-tơn, Mỹ. Hội nghị ra "Tuyên bố về triển vọng kinh tế", mở màn cho tự do hóa thương mại và hợp tác kinh tế-kỹ thuật khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau đó, hội nghị cấp cao sẽ được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nền kinh tế thành viên.

    Hội nghị Thượng đỉnh lần này đã đề ra tinh thần APEC trong tuyên bố hội nghị, tức tinh thần đại gia đình APEC vì kiến tạo tương lai ổn định và phồn thịnh của nhân dân trong khu vực, xây dựng đại gia đình kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, sâu sắc mở cửa và tinh thần đối tác trong đại gia đình, đóng góp cho kinh tế thế giới và ủng hộ thể chế thương mại quốc tế mở cửa. Trong cuộc thảo luận về phương châm cơ bản hợp tác kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có 7 cụm từ có tần suất nhiều nhất là: mở cửa, tiệm tiến, tự nguyện, thương lượng, phát triển, cùng có lợi và lợi ích chung, được gọi là 7 cụm từ then chốt của tinh thần APEC.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>