• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm học mới hâm nóng "kinh tế khai giảng

    2013-09-24 14:43:03     CRIonline

    Tháng 9 hàng năm là mùa khai giảng của các trường học Trung Quốc, cứ đến thời điểm này, bất kể là học sinh tiểu học, trung học hay là những sinh viên mới sắp vào đại học năm thứ nhất đều phải mua rất nhiều đồ dùng học tập, chẳng hạn như các em học sinh tiểu học phải chuẩn bị văn phòng phẩm mới như bút vở, cặp sách, học sinh trung học, đại học thì mua sắm càng "mạnh tay" hơn, các sản phẩm kỹ thuật số như điện thoại di động, máy tính tất nhiên không thể thiếu. Cùng với việc chuẩn bị cho ngày năm học mới của các em học sinh, tại thị trường tiêu dùng, thể hiện nổi bật nhất là "mua sắm khai giảng", "kinh tế khai giảng" được hâm nóng nhanh chóng tại Trung Quốc. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về "kinh tế khai giảng" của Trung Quốc...

    Hùng Anh: "Tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, Trung Quốc ngày nay, giới thiệu một Trung Quốc chân thực", hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình Trung Quốc ngày nay của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Hải Vân xin kính chào quý vị và các bạn.

    Hùng Anh: Các bạn thân mến, ở hai nước Trung Quốc và Việt Nam chúng ta, tháng 9 đều là mùa khai giảng, ở đây Hùng Anh một vài câu hỏi muốn dành cho các bạn học sinh tại trường là bạn đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua các đồ dùng học tập? Số tiền đó có phù hợp với túi tiền của mình không? Những khoản tiền mà bạn bỏ ra để chuẩn bị cho khai giảng có gây áp lực lớn cho gia đình không?

    Hải Vân: Vâng, với những câu hỏi đó chúng ta hãy bắt đầu nội dung chương trình ngày hôm nay, đó là "kinh tế khai giảng", một cụm từ mới, có thể hiểu là những hoạt động mua sắm tiêu dùng nhằm chuẩn bị cho khai giảng.

    Hùng Anh: Vâng. Cứ vào tháng 7, 8 hàng năm, tại các quầy bán đồ dùng văn phòng phẩm, khu bán sản phẩm kỹ thuật số của các cửa hàng lớn, bóng dáng của học sinh và phụ huynh tăng rõ rệt. Chẳng hạn như tại hiệu sách Tân Hoa Bắc Kinh, đồ dùng học tập và tài liệu dạy học, trợ giúp học tập phong phú đa dạng được xếp ở vị trí bắt mắt, theo nhân viên của hiệu sách giới thiệu, lượng tiêu thụ của các loại đồ dùng học tập và tài liệu phụ đạo học tập nhiều gấp hai lần so với bình thường.

    Hải Vân: Ngoài ra, các ngân hàng và công ty thông tin viễn thông cũng xuất hiện hiện tượng "tập trung xin thẻ", số lượng dịch vụ các loại thẻ ngân hàng và thẻ sim điện thoại cũng nhiều hơn bình thường, trong khi đó các cửa hàng kính mắt cũng đồng loạt đưa ra hoạt động khuyến mãi nhằm vào những học sinh sắp khai giảng.

    Hùng Anh: Tại Quảng Đông, một số thương gia thậm chí còn đưa ra dịch vụ trả góp đối với trang bị khai giảng. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh cũng nói thẳng thắn rằng, chi phí khai giảng của các trường trung và tiểu học còn có thể chấp nhận, trong khi đó chi phí khai giảng của sinh viên đại học lấy chục nghìn làm mức khởi điểm quả thật khiến không ít bậc phụ huynh vừa mừng vừa lo.

    Hải Vân: "Học phí 5800 tệ, sinh hoạt phí đợt đầu 5000 tệ, sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy tính 11200 tệ, quần áo giầy mũ 5000 tệ, ga giường vỏ chăn 1800 tệ". Đây là bản kê nhập học mà bác Thi ở tỉnh Giang Tô chuẩn bị cho con gái.

    Hùng Anh: Con gái của bác Thi năm nay đi vào trường Đại học Nam Kinh. Con gái đỗ vào trường đại học nổi tiếng, đối với gia đình bác Thi mà nói, là một việc rất đáng mừng. Do vậy, đối với "trang bị nhập học" của con gái, bác Thi cố gắng dành những thứ tốt nhất cho con. Bác Thi nói:

    "Con gái vất vả học 12 năm, cuối cùng đã thi đỗ đại học, muốn mua tất cả những gì con cần để thưởng cho con. Tuy hơi đắt một chút, nhưng cứ nghiến răng mua, bình thường tiết kiệm một chút cũng được. Hơn nữa điện thoại, máy tính sau này còn có thể dùng lâu dài. Con đi học xa, bố mẹ đương nhiên không yên tâm, phải mua đầy đủ những thứ cần thiết cho con, chúng tôi ở nhà mới yên tâm".

    Hải Vân: Những người giống bác Thi mua sắm đồ dùng cần thiết cho con chuẩn bị nhập học trước lễ khai giảng quả là không ít, em Ngô sắp học ở trường Đại học Giao thông Bắc Kinh nói:

    "Vào đại học, quần áo và giầy dép đều phải đổi mới. Các đồ dùng sinh hoạt như điện thoại, máy tính, khăn trải giường và vỏ chăn cũng phải mua. Sống một mình ở nơi đất khách quê người, trước đây những chỗ không cần dùng đến tiền bây giờ cũng phải dùng đến tiền".

    Hùng Anh: Một bản điều tra liên quan cho thấy, học phí của trường đại học và cao đẳng hiện nay trung bình mỗi một năm học vào khoảng 5000 tệ, phải nộp lúc vào học. Trong khi đó trang bị vào học của học sinh vào khoảng 7000 tệ, cộng với lệ phí giao thông, sinh hoạt phí, ít nhất cần chuẩn bị khoảng 15 nghìn tệ. So với đầu thập niên 90 thế kỷ trước, chi phí nhập học của sinh viên chỉ khoảng một trăm tệ, hơn 20 năm qua, tiêu dùng khai giảng đã tăng gấp trăm lần.

    Hải Vân: Cùng với mức sống được nâng cao, trong các trang bị nhập học mà học sinh trường đại học, không còn chỉ là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, các mặt hàng điện tử như điện thoại di động, máy tính, ca-mê-ra cao cấp... đã trở thành sản phẩm tất yếu của sinh viên mới vào đại học, chi phí về sản phẩm điện tử hầu như chiếm tuyệt đại đa số chi phí khai giảng. Trước tiêu dùng cao như vậy, em Ngô cũng cho rằng, đi học ở ngoài có điện thoại và máy tính thực sự tiện lợi.  

    "Hiện nay đi học, điện thoại di động và máy tính quả thật là không thể thiếu, có điện thoại di động ở trường liên lạc với người nhà sẽ tiện hơn, còn mua thêm một chiếc máy tính xách tay, về sau liên lạc với bạn học, người nhà đều tiện hơn. Cái chính là sắp học năm thứ nhất rồi, thời gian ngoại khóa chắc có nhu cầu tra cứu thêm tài liệu, cho nên mua một chiếc máy tính tiện cho việc học".

    Hùng Anh: Nhà kinh doanh sản phẩm điện tử giới thiệu, kể từ tháng 7 đến nay, lượng tiêu thụ của họ đã xuất hiện đà tăng mạnh, những sinh viên mới vừa nhận được giấy báo đại học là khách hàng chính. Điều đáng quan tâm là, sản phẩm điện tử cao cấp đã dần dần trở thành con cưng của sinh viên.

    Hải Vân: Một nhà kinh doanh sản phẩm Apple của khu vực Trung Quan Thôn Bắc Kinh cho biết, kể từ tháng 7 đến nay, lượng tiêu thụ tăng rõ rệt, riêng về sản phẩm Apple mà nói, sinh viên mới đã trở thành quân chủ lực mua máy. Trung bình bán ra 5 chiếc ipad3, ít nhất có 2 chiếc là do sinh viên mới mua, trong khi đó có tới 80% khách hàng hàng ngày là học sinh và phụ huynh.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Trung Quốc ngày nay" do Hải Vân và Hùng Anh chủ trì. Trong chương trình hôm nay, chúng ta trò chuyện về "kinh tế khai giảng".

    Hải Vân: Vừa rồi chúng ta đã nói mùa khai giảng đã hâm nóng các thị trường tiêu dùng đồ văn phòng phẩm, đồ điện tử..., bên cạnh đó, mùa khai giảng cũng đã hâm nóng cơn sốt thuê nhà.

    Hùng Anh: Vâng. Một số sinh viên sắp nhập học lựa chọn thuê nhà gần trường, do điều kiện kinh tế có hạn, phần lớn lựa chọn thuê chung; cũng có một số học sinh thi thạc sỹ không tính đếm đến giá thành chỉ cần nhà ở có môi trường tốt hơn; ngoài ra có một số ít sinh viên năm thứ nhất có phụ huynh bồi học, cũng lựa chọn thuê nhà gần trường. Do vậy, công việc cho thuê nhà của công ty môi giới nhà cửa gần các trường đại học trở nên nóng bỏng.

    Hải Vân: Ngoài học sinh, phụ huynh bận việc mua sắm đồ dùng học tập và sinh hoạt ra, hầu như các gia đình của mỗi một sinh viên mới đều tổ chức "tiệc khao đại", bất kể là các trường trên giấy báo có nổi tiếng hay không, mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè chia sẻ niềm vui, đây cũng là nguyên nhân khiến giá cả bữa tiệc của các nhà hàng, khách sạn leo thang, nước nổi thuyền nổi.

    Hùng Anh: Trong khi đó, các cửa hàng mạng của Trung Quốc cũng nhằm vào cơ hội thương mại này, đồng loạt đưa ra các hoạt động khuyến mãi, tranh giành miếng bánh ga-tô "kinh tế khai giảng" này. Họ đặt mục tiêu vào nhóm tiêu dùng học sinh trung và đại học có sức mua tương đối mạnh.

    Hải Vân: Do cửa hàng mạng tiết kiệm được tiền thuê cửa hàng, giá thành thuê nhân viên, chi phí quảng cáo..., sản phẩm như nhau trên mặt bằng cửa hàng mạng rẻ hơn nhiều so với cửa hàng thực tế, cùng với sự phát triển của mạng In-tơ-nét di động và tiện lợi hóa của phương thức chi trả, ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn tiêu dùng trên mạng.

    Hùng Anh: Rất nhiều cửa hàng mạng đều đã đưa ra hoạt động khuyến mãi mùa khai giảng. Trong bản kê "đồ tất yếu sinh viên mới" trên cửa hàng mạng, lớn đến xe đạp địa hình, nhỏ đến thú nhồi bông đặt trên đầu giường nữ sinh viên đều được đưa vào "đồ tất yếu" của sinh viên mới. Bác Trương có một con gái cho biết, khi chuẩn bị đồ dùng khai giảng cho con gái, bác ưu tiên lựa chọn mua sắm qua mạng. Bác nói:

    "Mua trên mạng trước, nếu trên mạng không có thì mới đến cửa hàng thực tế mua, mua trên mạng vẫn tiện hơn, hơn nữa cũng rẻ hơn, trên mạng có thể khuyến mãi 30%".

    Hải Vân: Đối với mua sắm trước khai giảng, Phó Giáo sư Học viện Xã hội trường Đại học Nam Kinh Hồ Tiểu Vũ cho rằng, sự nảy sinh của hiện tượng này có nhiều nguyên nhân: trước hết, trình độ vật chất được nâng cao và sức mua gia đình được tăng cường đã cung cấp điều kiện cho làn sóng tiêu dùng; thời đại đang đổi thay, phạm vi đồ tất yếu hàng ngày cũng không ngừng mở rộng; trong ngày nay với gia đình con một chiếm đa số, sự thương yêu của phụ huynh đối với con cái là nguyên nhân đầu tiên của cơn sốt tiêu dùng này.

    Hùng Anh: Có chuyên gia giới giáo dục nhắc nhở rằng, tiêu dùng khai giảng cần phải tỉnh táo, hợp lý, nếu không dễ nảy sinh thói so sánh đồ trang bị của sinh viên. Không phải là tất cả gia đình đều có điều kiện kinh tế tốt, theo đuổi quá mức tiêu dùng xa xỉ, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với tâm lý học sinh và môi trường dạy học các trường đại học. Bà Hạ Xuân Đệ, bác sĩ tâm lý cấp hai cho biết:

    "Về mặt tiêu dùng, thực ra chúng ta nên chú trọng tính thực dụng của món đồ hơn, phải thực sự cần thiết, thực dụng, ta mới nên sử dụng nó, mua nó, về mặt tinh thần nên theo đuổi sản phẩm cao cấp hơn".

    Hải Vân: Vâng, có một số chuyên gia giáo dục quan niệm rằng, "kinh tế khai giảng" quá nóng, cần phải "hạ nhiệt", bởi vì kinh tế khai giảng không những khiến đông đảo phụ huynh phải vác gánh nặng kinh tế mới, mà còn có tác động tiêu cực đối với quan niệm tiêu dùng của con em. Các chuyên gia có những lời khuyên như sau:

    Trước hết, các phụ huynh cần phải xây dựng quan niệm tiêu dùng đúng đắn, giáo dục con em hình thành thói quen cần cù tiết kiệm, đừng trở thành "giáo trình phụ", càng không thể dung túng tâm lý so bì của con em mình. Có thể cho con cái tham gia vào việc quản lý tài chính gia đình, việc thu chi hàng tháng của cả gia đình đều có thể nói cho chúng biết, cách làm này sẽ có hiệu quả hơn so với việc trực tiếp nói với chúng cái gì nên tiêu, cái gì không nên tiêu.

    Các em học sinh đang ở vào giai đoạn dậy thì, tâm lý còn chưa chín chắn, thiếu năng lực phán đoán phải trái, phụ huynh cần phải hướng dẫn con em hình thành quan niệm tiêu dùng đúng đắn, để các em biết rằng học sinh thì nên lấy việc học làm chính, không thể so bì với người khác một cách mù quáng. Đồ dùng học tập chỉ cần thực dụng là được, đồ dùng học tập cũ nếu vẫn còn dùng được thì nên dùng tiếp, không nên mua mới. Đây là kiến thức cơ bản trong cuộc sống, cũng là sự tỉnh táo trong tiêu dùng. Nếu liên tục mua đồ dùng học tập mới không những gây lãng phí, mà còn khiến tâm lý so bì của trẻ càng nghiêm trọng.

    Ngoài ra, cũng cần phải quy phạm thị trường đồ dùng của học sinh, tránh sản xuất các loại đồ dùng học tập cao cấp làm hại học sinh. Không cần nói cũng biết, đồ dùng học tập đang có khuynh hướng xa xỉ hóa sẽ dễ nảy sinh tâm lý so bì giữa các em học sinh, khiến một số học sinh đồng loạt theo đuổi đồ dùng học tập mốt thời thượng. Nếu nói một số học sinh có điều kiện khá giả có thể ưu tiên sử dụng, vậy thì đối với một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì là một sự kỳ thị, cũng sẽ khiến học sinh vì đồ dùng học tập mà dán lên cái mác đẳng cấp hóa, tăng thêm tâm lý sĩ diện hão của học sinh, không có lợi cho sự trưởng thành của học sinh, dễ gây tổn thương tâm lý cho học sinh.

    Hùng Anh: Vâng, trước khi kết thúc chương trình, các bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi của Hùng Anh chưa? Mong rằng các bạn đều có quan niệm tiêu dùng đúng đắn và rất tỉnh táo khi tiêu dùng. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này xin tạm dừng tại đây, Hải Vân và Hùng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.

    Hải Vân: Xin chào và hẹn gặp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>