• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điểm lại những thông tin kinh tế, văn hoá và khoa học công nghệ quan trọng trong tuần qua

    2013-09-11 19:09:22     cri


    1. Những sự kiện kinh tế quan trọng

    1) Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 giàu thành quả

    Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 diễn ra trong 4 ngày ngày 6/9 đã bế mạc tại Nam Ninh, Quảng Tây. Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN Trịnh Quân Kiện cho biết, các hoạt động của hội chợ lần này đã kết thúc tốt đẹp và thực hiện mục tiêu dự định.

    Ông Trịnh Quân Kiện cho biết, có 13 nhà Lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN tham dự hội chợ Triển lãm lần này,lãnh đạo các nước đánh giá cao thành tựu hợp tác song phương trong 10 năm qua, đồng thời đề xuất mục tiêu phát triển trong tương lai; Trên cơ sở làm tốt các công việc đầu tư thương mại và dịch vụ, hội chợ tiếp tục mở rộng nhiều lĩnh vực như kết nối, hợp tác trên biển, hợp tác khu công nghiệp, hợp tác tài chính, hợp tác khoa học công nghệ, giao lưu nhân văn...; Hội chợ còn đã lôi kéo sự hợp tác giữa các tỉnh, khu tự trị, thành phố cũng như khu vực Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan Trung Quốc với các nước ASEAN.

    2) Trái phiếu kho bạc trả chậm trở lại thị trường vốn Trung Quốc, ngân hàng thương mại tạm thời không được tham gia

    Ngày 6/9, trái phiếu kho bạc trả chậm Trung Quốc chính thức niêm yết tại Sàn giao dịch tài chính trả chậm Trung Quốc, đây là Trung Quốc cho khởi động lại trái phiếu kho bạc trả chậm sau 18 năm bị gián đoạn. Sản phẩm trái phiếu kho bạc trả chậm được niêm yết đầu tiên là hợp đồng trái phiếu kho bạc trả chậm thời hạn 5 năm. Phát biểu tại lễ niêm yết trái phiếu kho bạc trả chậm, Chủ tịch Ủy ban Giám sát thị trường chứng khoán Trung Quốc Tiêu Cương cho biết, niêm yết trái phiếu kho bạc trả chậm sẽ có lợi cho thúc đẩy cải cách thị trường hóa lãi suất, cũng có lợi cho đa dạng hóa công cụ quản lý rủi ro, đồng thời thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ.

    Năm 1992, Sàn Giao dịch chứng khoán Thượng Hải trước tiên đưa ra sản phẩm trái phiếu kho bạc trả chậm. Nhưng do môi trường thị trường không chín muồi, thiếu sự giám sát và quản lý, Ủy ban Giám sát chứng khoán Trung Quốc đã tuyên bố tạm ngừng giao dịch trái phiếu kho bạc trả chậm vào tháng 5 năm 1995. Trái phiếu kho bạc trả chậm được khởi động lại cũng trở thành sản phẩm trả chậm tài chính thứ hai của Trung Quốc. Điều đáng chú ý là, ngân hàng thương mại, chủ sở hữu chính của trái phiếu kho bạc trả chậm vẫn vắng mặt tại thị trường giao dịch trái phiếu kho bạc trả chậm.

    3) Công tác huy động vốn quy mô 100 tỷ USD của Quỹ Dự trữ ngoại tệ chung nhóm BRICS đã hoàn tất, Trung Quốc sẽ đóng góp tỷ trọng nhiều nhất

    Ngày 6/9, khi phát biểu tại Hội nghị cấp cao G20 diễn ra tại Xanh-pê-téc-bua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu cho biết, việc thương lượng cơ chế sắp xếp đồng tiền dự trữ quốc tế các nước nhóm BRICS với tổng quy mô 100 tỷ USD đã hoàn tất, Trung Quốc sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quỹ. Ông nói:

    "Trung Quốc sẽ đóng góp nhiều nhất, nhưng cụ thể đóng góp bao nhiêu còn phải chờ tuyên bố cuối cùng. Tất cả các nước nhóm BRICS đều có tư cách tham gia sắp xếp này, sử dụng cơ chế này. Các nước nhóm BRICS đều cho rằng, áp dụng chính sách kinh tế vĩ mô có tinh thần trách nhiệm là lợi tức lớn nhất đối với phát triển kinh tế nước mình. Chúng tôi cũng đang thảo luận tỷ lệ gắn kết với IMF".

    4) Đồng Nhân dân tệ đứng vào hàng ngũ 10 đồng tiền giao dịch ngoại hối lớn nhất toàn cầu

    Ngày 5/9, Ngân hàng Quyết toán Quốc tế ra báo cáo cho biết, kim ngạch giao dịch ngoại hối toàn cầu tăng với mức lớn trong ba năm qua, đồng Nhân dân tệ đã đứng vào hàng ngũ 10 đồng tiền giao dịch ngoại hối lớn nhất toàn cầu.

    Theo bản điều tra giao dịch ngoại hối toàn cầu ba năm một lần của Ngân hàng Quyết toán Quốc tế cho thấy, kim ngạch giao dịch đồng nhân dân tệ trung bình mỗi ngày trong ba năm qua đã tăng từ 34 tỷ USD lên tới 120 tỷ USD, chiếm 2,2% kim ngạch giao dịch ngoại hối toàn cầu.


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>