Tập đoàn Ngọc Sài là cơ sở sản xuất động cơ chạy bằng dầu Đi-ê-den độc lập lớn nhất trên thế giới
LQ – Thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi đi quá nhanh, lại đến giờ LQ được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện.
LT – LT xin chào quý vị và các bạn.
LQ – Các bạn thân mến, gần đây đoàn phỏng vấn liên hợp phát thanh Trung – Việt gồm phóng viên báo giới hai nước Trung – Việt đã đến thăm và phỏng vấn Phòng Đại diện ở Việt Nam của Công ty Hữu hạn Cổ phần Cơ khí Ngọc Sài, Quảng Tây, Trung Quốc ở thủ đô, Hà Nội.
LT – Ông Thang Hải Đông Trưởng Đại diện cho phóng viên biết: Tập đoàn Ngọc Sài là cơ sở sản xuất động cơ chạy bằng dầu Đi-ê-den độc lập lớn nhất trên thế giới cũng là cơ sở sản xuất và xuất khẩu máy móc công trình vừa và nhỏ lớn nhất của Trung Quốc.
LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Cảm nhận "Hiện tượng Ngọc Sài" ở Việt Nam
LT – Sau đó là bài: Khu công nghệ mới Tân Xuyên Tứ Xuyên--Xin-ga-po khởi động kêu gọi đầu tư
LQ – Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, cùng với việc hoàn thành xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN và sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Trung – Việt, tập đoàn Ngọc Sài được tôn vinh là "Đô thị động cơ xanh của Trung Quốc" với quan niệm cốt lõi là "Phát triển xanh, hài hòa cùng thắng", đã có chỗ đứng trên thị trường ASEAN, hướng ra thế giới, đi con đường phát triển quốc tế hóa, tạo nên "Hiện tượng Ngọc Sài" độc đáo.
LT –Tập đoàn Ngọc Sài đặt 7 phòng Đại diện ở khu vực Đông nam Á, trong đó, phòng Đại diện ở Việt Nam chủ yếu phụ trách nghiệp vụ tại 3 nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, bao gồm phát triển thị trường, bố trí mạng lưới tiêu thụ cũng như quản lý linh kiện máy móc v.v
LQ – Các phóng viên trong đoàn thấy anh Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên công tác người Việt Nam của Phòng Đại diện đang chăm chú làm việc. Nếu như người phụ trách không giới thiệu thì phóng viên cứ tưởng nhân viên công tác này là người được cơ quan Trụ sở của tập đoàn Ngọc Sài cử sang Việt Nam.
LT - Phóng viên hỏi anh Hiếu: Anh đến đây công tác mấy năm rồi ?
Anh Hiếu trả lời: Khoảng 5 năm rồi,
Phóng viên hỏi: Anh thông qua kênh nào mà biết được công ty Ngọc Sài ?
Anh Hiếu cho biết: Lúc đó công ty tuyển nhân viên
LQ - Phóng viên hỏi anh Hiếu: Cảm xúc lớn nhất của anh khi làm việc ở Tập đoàn Ngọc Sài như thế nào ?
Anh Hiếu cho phóng viên biết:
LT – "Ở đây, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ giữa người phụ trách với nhân viên cũng rất tốt, có khó khăn gì lãnh đạo cũng giúp giải quyết. Mỗi năm về Trụ sở đào tạo một lần. Ở đây, tôi có thể học hỏi được rất nhiều, có rất nhiều cơ hội để phát triển, không gian phát triển cũng tương đối rộng".
LQ - Ông Thang Hải Đông, Trưởng Đại diện cho các phóng viên biết, phần lớn các nhân viên làm việc ở phòng đại diện Việt Nam đều làm nghiệp vụ và triển khai dịch vụ bảo hành sau khi tiêu thụ ở các địa phương Việt Nam. Làm việc trong môi trường khác nhau, điều kiện khó khăn càng khơi dậy tính sáng tạo của các nhân viên, ông Thang Hải Đông cho biết:
LT – "Hiện nay, chúng tôi đã ký hợp đồng với 8 nhà đại lý của Việt Nam, mạng lưới linh kiện đã lên đến 20 cửa hàng, hầu như ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, chỉ trong 8 tiếng đồng hồ là có thể đưa linh kiện đến cho khách hàng. Còn ở miền Nam thì trong vòng 20 tiếng đồng hồ là khách hàng có thể nhận được hàng. Có thể nói, chúng tôi coi dịch vụ bảo hành là nguyên tắc cơ bản để chúng tôi đứng vững trên thị trường".
LQ – Kể từ ngày thành lập phòng Đại diện tại Hà Nội Việt Nam vào năm 1997 đến nay, mà đặc biệt là dưới sự thúc đẩy của Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN, tốc độ phát triển của Tập đoàn Ngọc Sài ở Việt Nam đã từng bước tăng nhanh, lượng hàng trên thị trường đã vượt 60 nghìn chiếc. Sản phẩm của Tập đoàn Ngọc Sài đã đi vào khắp các lĩnh vực tương quan, như: Ngành ô tô, máy móc công trình, máy móc nông nghiệp, tàu thuyền v.v, đất nước Việt Nam. Chất lượng sản phẩm, tính năng cũng như việc phục vụ sau khi tiêu thụ, bảo đảm linh kiện v.v, đã được thị trường Việt Nam chấp nhận, thương hiệu Ngọc Sài là sự lựa chọn trước tiên của nhiều khách hàng Việt Nam. Ông Thang Hải Đông cho phóng viên biết:
LT – "Vịnh Hạ Long là thắng cảnh rất nổi tiếng của Việt Nam. Trước đây, động cơ của tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long hầu như là sản phẩm của các nước Âu Mỹ. Hiện nay, động cơ của tàu du lịch sang trọng nhất ở Vịnh Hạ Long đã dùng sản phẩm của Trung Quốc, sản phẩm của công ty Ngọc Sài chúng tôi, hai máy động cơ chính, hai máy động cơ phụ, thiết bị động cơ của cả con tàu đều là sản phẩm của công ty Ngọc Sài chúng tôi. Khách hàng dự định đóng thêm hai con tàu du lịch mới và vẫn lựa chọn sản phẩm của công ty Ngọc Sài".
LQ – Hiện nay, tất cả xe buýt chạy trên các tuyến ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như xe khách của các công ty liên vận Quốc tế chạy từ Sùng Tả Trung Quốc đến Lạng Sơn Việt Nam đều dùng máy móc của Ngọc Sài. Với tôn chỉ là " Máy móc Ngọc Sài, động cơ xanh", Tập đoàn Ngọc Sài không ngừng hoàn thiện đối với những sản phẩm bán trên thị trường nước ngoài. Giới thiệu với phóng viên về kế hoạch trong bước phát triển tới, ông Thang Hải Đông cười một cách rất tự tin, ông nói:
LT – "Việt Nam là một thị trường tiềm năng mới nổi, cũng là một thị trường quan trọng của Tập đoàn Ngọc Sài trong cả khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, từ xưởng sản xuất của chúng tôi đến Hà Nội Thủ đô của Việt Nam cũng chỉ có 600 km, có ưu thế về địa lý. Sau này, về mặt bảo vệ môi trường, chẳng hạn như, lĩnh vực xe ô tô buýt, việc hợp tác giữa tập đoàn chúng tôi và Việt Nam có triển vọng rộng lớn. Việt Nam có bờ biển rất dài, các sản phẩm điện trên tàu thuyền, nhất là máy móc trên tàu thuyền cũng là hướng hợp tác sau này. Chúng tôi có ưu thế về địa lý và sản phẩm lại phù hợp, tôi tin rằng, sự phát triển của chúng tôi trên thị trường Việt Nam sẽ càng tốt hơn".
LQ – Trên đây, LT và LQ vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Cảm nhận "Hiện tượng Ngọc Sài" ở Việt Nam. Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Niềm kiêu hãnh của tôi do Dương Bồi An thể hiện. Lời ca có đoạn: Không có ngọn núi nào không thể vượt qua, không có biển cả không thể mại hiểm, để lịch sử ghi lại ngày hôm nay, khi tôi đã hứa với cả trái tim mình.
LT – Trên đây, chúng ta vừa thưởng thức bài hát: Niềm kiêu hãnh của tôi
LQ – Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay đã kết thúc qua bài hát: Tình ca Khang Định
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |