• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Asian Youth Games 2 - Nam kinh 2013: Sẵn sàng nhập cuộc

    2013-08-15 17:19:44     cri
     (Theo Websites VN)

    Cho dù đến ngày 16-8 Asian Youth Games 2 mới khai mạc tại Nam Kinh, Giang Tô thì những màn chuẩn bị hoàn hảo của chủ nhà Trung Quốc đã hứa hẹn về một kỳ đại hội thành công. Mục tiêu của nhà tổ chức còn đi xa hơn điều đó, bởi họ muốn chuẩn bị cho cả Olympic Youth Games 2 sẽ diễn ra vào năm 2014, cũng tại thành phố Nam Kinh.

    Thuận lợi cho di chuyển

    Asian Youth Games 2 có tổng số 122 nội dung thuộc 16 môn thể thao. Để phục vụ cho đại hội, Nam Kinh đã chuẩn bị 27 địa điểm, trong đó có 19 địa điểm dành cho các cuộc tranh tài và 8 địa điểm tập luyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV tham dự đại hội.

    Tất cả các điểm thi đấu của 16 môn đều được quy tụ về 3 cụm địa điểm chính, nơi từng được chọn làm địa điểm tổ chức đại hội TDTT Trung Quốc lần thứ 10.

    Theo bố trí của BTC, cụm địa điểm quan trọng đầu tiên là Trung tâm thể thao Olympic, trong đó có "trái tim của đại hội" - Trung tâm thể thao Nam Kinh, nơi tổ chức 10 môn thể thao. Cụm địa điểm này là nơi gần với làng VĐV nhất và người được "hưởng lợi" đầu tiên là VĐV các môn điều kinh, bơi, nhảy cầu, squash, quần vợt, judo, taekwondo, cầu lông, đấu kiếm, cử tạ...

    Cụm địa điểm thứ hai là Trung tâm văn hóa và sân khấu với Zhongshan Scenic Area và Youth Olympic Sports Park Rugby Field, tổ chức 5 môn. Cụm địa điểm thứ ba là thành phố đại học Giang Ninh với Trung tâm thể thao Giang Ninh, nơi tổ chức 3 môn thể thao còn lại.

    Với lối bố trí này, các đội tuyển của đoàn TTVN có thể yên tâm về lộ trình tới địa điểm thi đấu và tập luyện. Các đội tuyển chịu "thiệt thòi" nhiều nhất đoàn TTVN sẽ là bóng ném, bóng đá và bắn súng bởi địa điểm thi đấu của các môn này đều thuộc cụm địa điểm Giang Ninh, cách làng VĐV khoảng trên 20km. Hai đội tuyển đầu tiên của đoàn TTVN là bóng ném và bóng đá hàng ngày sẽ phải di chuyển tới Trung tâm thể thao Giang Ninh và Trung tâm bóng đá Giang Ninh tập luyện trước ngày khai cuộc.

    Sẵn sàng nhập cuộc

    Vào ngày 16-8, lễ khai mạc Asian Youth Games 2 mới diễn ra nhưng hai môn thi đấu đầu tiên là bóng ném và bóng đá sẽ đồng loạt ra quân vào ngày 13-8.

    Theo lịch trình, các cầu thủ bóng ném nam sẽ ra quân trước. Môn thi này thu hút sự tham gia của 17 đội tuyển, được chia vào 4 bảng. Việt Nam ở bảng A cùng Qatar, Iran và Pakistan. Bảng B gồm Saudi Arabia, Iraq, Mông Cổ, Trung Quốc; bảng C: Bahrain, Kuwait, Đài Loan-TQ, Thái Lan; bảng D: Hàn Quốc, Syria, Hồng Kông-TQ, Kazakhstan. Các trận đấu vòng bảng sẽ đồng loạt diễn ra tại Trung tâm thể thao Giang Ninh và NTĐ trường đại học kỹ thuật Nam Kinh từ ngày 13 đến 15-8. Sau đó vào ngày 17-8 bắt đầu các trận đấu của nữ. Do bóng ném nữ chỉ có 6 đội Hàn Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Việt Nam, Mông Cổ và Trung Quốc nên BTC quyết định thi đấu vòng tròn một lượt. Các trận đấu của nữ sẽ được tổ chức tại NTĐ trường đại học kỹ thuật Nam Kinh.

    Theo kế hoạch, vào ngày mai 14-8, thành phần chính của đoàn TTVN gồm các đt nhảy cầu, cử tạ, judo, cầu lông, bóng bàn, quần vợt sẽ lên đường sang Nam Kinh. Cũng vào thời điểm này, các đội tuyển đang tập huấn tại Trung Quốc sẽ hội quân tại Nam Kinh. Một ngày sau lễ khai mạc, 9 môn thi tiếp theo của Asian Youth Games 2 sẽ nhập cuộc, trong đó những tấm huy chương đầu tiên của đại hội sẽ được trao cho nhảy cầu, judo và cử tạ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>