• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cùng nhau ôn lại quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước Trung – Việt

    2013-06-26 17:21:55     CRIonline

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, LQ hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị". Trong tiết mục này hôm này, LQ mời anh HA cùng LQ giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Cùng nhau ôn lại quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước Trung – Việt.

    HA – HA xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – Các bạn thân mến, tối 20/6, cuộc gặp mặt thân mật của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang với các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc.

    HA – Tham dự buổi gặp mặt có Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đoàn đại biểu VN và đồng chí Hạ Quân, Trợ lý Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản TQ, đồng chí Phùng Tả Khố Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân TQ cùng hơn 100 cán bộ là các cựu quan chức ngoại giao, cựu cố vấn quân sự, thanh niên sinh viên, chuyên gia, học giả và báo giới Trung Quốc đã tham dự cuộc gặp mặt.

    HA - Đây là cuộc gặp mặt hữu nghị đầu tiên của Lãnh đạo Việt Nam được tổ chức tại Trung Quốc.

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, HA và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi gặp mặt thân mặt và chứa chan tình hữu nghị này.

    HA – Thưa quý vị và các bạn, tuy lịch làm việc trong chuyến thăm TQ của Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang rất bận rộn, nhưng đồng chí vẫn dành thời gian quý báu để gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị các giới TQ, điều này đã thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng và chính phủ VN đối với quan hệ hữu nghị Trung – Việt cũng như quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Trương Tấn Sang nói:

    HA - "Cuộc hội ngộ hôm nay, vừa cho thấy tình cảm sâu sắc của các đồng chí đối với đất nước và nhân dân VN đã qua bao năm tháng và thăng trầm của lịch sử, vừa thể hiện lòng mong muốn của tất cả chúng ta về một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn nữa của quan hệ hữu nghị Việt – Trung. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa các chuyên gia quân sự Trung Quốc với cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tại Hà Nội, và từ đáy lòng mình luôn mong đợi các buổi hội ngộ giữa các đồng chí cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ ngoại giao cũng như nhân sĩ hữu nghị các giới của Trung Quốc tại Bắc Kinh cũng như toàn Trung Quốc. Tôi đã đề nghị với Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng của Trung Quốc, cố gắng thu xếp tổ chức cuộc gặp gỡ này để chúng ta có dịp ôn lại những ký ức hào hùng và thắm tình đồng chí cũng như cùng quyết tâm xây đắp cho tình hữu nghị Việt – Trung đời đời bền vững.

    Tôi rất xúc động được biết, tham dự buổi gặp mặt hôm nay còn có gia quyến của các đồng chí Trần Canh, Nguyễn Sơn, đồng chí Quan Nhất Minh và con trai liệt sĩ Lương Kim Sinh ... Tên tuổi của các đồng chí được khắc ghi trong lịch sử hai dân tộc cũng như trong trang sử của quan hệ gắn bó giữa hai nước. Bên cạnh đó, niềm vui của tôi càng được nhân lên khi thấy xuất hiện nhiều khuôn mặt trẻ đại diện cho thế hệ thanh niên TQ, đây chính là biểu tượng hết sức sinh động vì sự phát triển lâu dài, bền vững của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước chúng ta.

    Thưa tất cả các đồng chí, tình hữu nghị Việt – Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đây là tài sản chung vô giá và là di sản lịch sử hết sức quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước chúng ta. Là dân tộc thủy chung, coi trọng tình nghĩa, VN chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, nhà nước và nhân dân TQ, trong đó có các đồng chí và thân nhân của các đồng chí đã dành cho VN trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong cuộc cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Trân trọng sự giúp đỡ chí tình đó, chúng tôi luôn coi TQ là người bạn lớn, thân thiết của nhân dân VN không chỉ trong quá khứ mà cả hiện tại và cả trong tương lai.

    Các đồng chí thân mến, Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông đó là vận mệnh tất yếu không bao giờ thay đổi, không những thế, hai nước chúng ta còn đều là hai nước Xã hội Chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo, con thuyền cách mạng của hai nước đã cùng đi qua nhiều nghềnh thác, tôi và nhiều đồng chí TQ ở đây hết sức may mắn và tự hào là những chứng nhân của tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu Việt – Trung. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, chỉ có hữu nghị, hợp tác và cùng nhau phát triển trên cơ sở, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi mới là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta. Ngay nay, chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác và toàn diện giữa hai nước Việt – Trung tiếp tục được củng cố, phát triển và không ngừng đạt được những tiến triển mới.

    Nhân dịp này, cho phép tôi có đôi lời chia sẻ với các bạn thanh niên. Với công sức, tâm huyết của nhiều thế hệ, tình hữu nghị Việt – Trung đã có một nền tảng vững chắc, ăn sâu trong trái tim khối óc của nhân dân hai nước và đang đứng trước một tương lai rộng mở. Ngày nay, nhiệm vụ và sứ mệnh của thanh niên hai nước là phải chung sức cùng thế hệ đi trước giữ gìn, kế thừa và phát huy di sản quý báu đó để tô đẹp tình hữu nghị Việt – Trung sẽ tiếp tục được vun xới xanh tươi, đơm hoa kết trái, để tình hữu nghị Việt – Trung đời đời bền vững. Hôm nay, chúng ta tràn đầy lòng tin đối với thế hệ trẻ hai nước."

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua những lời thắm tình và giọng nói truyền cảm của Chủ tịch Trương Tấn Sang khiến LQ cảm thấy rất gần gũi, và tình cảm giữa nhân dân hai nước càng xích lại gần nhau hơn.

    HA - Phát biểu tại buổi gặp gỡ Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cho biết:

    "Cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Mặc dù lịch làm việc của Chủ tịch rất bận, nhưng Chủ tịch vẫn dành thời gian để gặp gỡ các bạn bè TQ, điều đó thể hiện sự quan tâm, biết ơn của Đảng, nhà nước và nhân dân VN cũng như của Chủ tịch đối với người bạn TQ, các nhân sĩ, các chuyên gia, cố vấn đã từng làm việc và gắn bó với VN, những sứ giả của tình hữu nghị, những viên gạch xây nên ngôi nhà hữu nghị Việt – Trung.

    Tình hữu nghị Việt-Trung là do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng và vun đắp, là tài sản quý giá chung của hai nước Việt-Trung, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế thừa và tôn vinh, cuộc gặp mặt lần này có thể nói là một cuộc đoàn tụ của đồng chí và anh em, có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu xa.

    Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các bạn TQ đã không quản ngại đường xa và tuổi tác đếm tham dự buổi gặp mặt hôm nay. Nhân dịp này, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các Bộ ngành TQ đang chặt chẽ hợp tác cùng chúng tôi tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa này."

    HA – Thưa quý vị và các bạn, phát biểu lời chào mừng, đồng chí Phùng Tả Khố Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân TQ nói:

    "Tuy lịch làm việc trong chuyến thăm TQ của Chủ tịch rất bận rộn, nhưng đồng chí Chủ tịch vẫn dành thời gian quý báu để gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị các giới TQ, điều này đã thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng và chính phủ VN đối với quan hệ hữu nghị Trung – Việt cũng như quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhân dịp này, tôi xin thay mặt tất cả các đồng chí TQ có mặt tại buổi gặp gỡ hôm nay trân trọng cảm ơn và xin gửi tới Chủ tịch Trương Tấn Sang lời chào trân trọng.

    TQ và VN là hai nước láng giềng hữu nghị núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước và giải phóng dân tộc, nhân dân hai nước đã cùng giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau, kề vai sát cánh cùng xây dựng nên tình hữu nghị sâu đậm "Vừa là đồng chí vừa là anh em".

    Kể từ khi hai nước đặt quan hệ ngoại giao hơn 60 năm qua, láng giềng hữu nghị luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước. Dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", quan hệ Trung – Việt luôn luôn phát triển lành mạnh. Mối quan hệ giữa các quốc gia là bắt nguồn từ mối quan hệ trực tiếp giữa nhân dân các nước, quan hệ hữu nghị Trung – Việt nói cho cùng là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    Trong số hơn 100 nhân sĩ hữu nghị các giới TQ có mặt tại cuộc gặp gỡ hôm nay luôn luôn góp sức cho mối tình hữu nghị Trung – Việt và có tình cảm sâu đậm với nhân dân VN. Có rất nhiều nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc tham dự cuộc gặp mặt lần này là những người đã gắn bó với Việt Nam trong nhiều năm qua, trong số họ có các cựu Đại sứ và cán bộ ngoại giao từng công tác tại Việt Nam, các cựu cố vấn quân sự và Quân Giải phóng Trung Quốc từng sát cánh cùng nhân dân Việt Nam chống ngoại xâm, những cán bộ từng phục vụ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chuyên gia và học giả nghiên cứu về Việt Nam, họ là những nhịp cầu của tình hữu nghị Trung-Việt. Tham dự buổi gặp mặt còn có rất nhiều thanh niên sinh viên, họ là những người kế thừa và tôn vinh của tình hữu nghị Trung-Việt.

    Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, hai nước Trung – Việt không chỉ là láng giềng hữu nghị, mà còn là những người anh em họan nạn có nhau, tình hữu nghị và quan hệ mật thiết gắn bó giữa TQ và VN là vĩnh cửu và không gì có thể xóa nhòa, bất kỳ ai cũng không thể li gián và cản trở được. Hôm nay, chúng ta cùng có mặt tại đây để cùng nhìn lại quá khứ hữu nghị hào hùng và cũng là để viết tiếp thêm trang sử hữu nghị để kiên định hơn nữa lòng tin của chúng ta đối với tình hữu nghị Trung – Việt, để cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn của tình hữu nghị Trung – Việt".

    LQ – Thay mặt các cựu Đại sứ và cán bộ ngoại giao TQ từng công tác tại Việt Nam trong nhiều năm phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trương Đức Duy Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung – Việt, nguyên Đại sứ TQ tại VN nói:

    HA - "Hôm nay, qua báo chí chúng ta đã được biết Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Chủ tịch nước VN Trường Tấn Sang đã có cuộc hội đàm thẳng thắn và hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về xây dựng quan hệ hai nước trong thời gian tới, nhân dịp chuyến thăm, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng về thúc đẩy hợp tác hơn nữa quan hệ hai bên, tôi cho rằng đây là sự thể hiện rất sinh động về sự thành công cụ thể của chuyến thăm TQ lần này của Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang, chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng.

    Tham dự cuộc gặp mặt hôm nay có các đồng chí TQ nguyên là cán bộ ngoại giao và những lĩnh vực khác đã từng công tác tại Việt Nam trong nhiều năm, đã góp phần cho quan hệ hữu nghị Trung – Việt, cũng do nhiều năm công tác kề vai sát cánh cùng các đồng chí VN với một mục tiêu chung, lý tưởng chung, chính vì vậy các đồng chí có tình cảm hữu nghị và sâu đậm với VN, có thể nói là tình cảm "Vừa là đồng chí vừa là anh em", cũng đã có một tình cảm và tình hữu nghị sâu đậm với đất nước và con người VN. Tuy trong số chúng tôi có nhiều đồng chí đã rời khỏi cương vị công tác, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực để không ngừng tăng cường hơn nữa tình hữu nghị vốn có giữa hai nước để quan hệ đó ngày càng tốt đẹp.

    Tuy hiện nay, tôi tuổi đã cao, sức khỏe không được dồi dào như trước, nhưng tôi vẫn mong muốn và sẵn sàng tiếp tục công tác ở Hội Hữu nghị Trung - Việt để có thể đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước".

    LQ – Các bạn thân mến, ông Lý Bảo Kỳ, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Không quân Quân khu Lan Châu, Trung Quốc phát biểu cho biết:

    HA - "Gần nửa thế kỷ trước, hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sỹ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuân theo mệnh lệnh của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng, đã lên đường tới Việt Nam sát cánh cùng với quân đội Việt Nam chống đế quốc xâm lược. Rất nhiều các đồng chí Trung Quốc đã hy sinh anh dũng, đến nay vẫn đang yên nghỉ trên mảnh đất Việt Nam, quân đội hai nước đã kết lên tình hữu nghị chiến đấu nồng thắm.

    Tới dự cuộc gặp mặt hôm nay có 12 cựu chiến sĩ và gia quyến, là những cựu chiến binh từng sát cánh cùng nhân dân Việt Nam, trong lòng họ luôn trân trọng tình hữu nghị chiến đấu giữa hai nước, cũng luôn quan tâm sự phát triển của quan hệ hai nước, hai quân đội.

    Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của hai Đảng và hai nước Trung-Việt, sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước chắc chắn sẽ giành được thành tựu lớn hơn. Tình hữu nghị chiến đấu vừa là đồng chí, vừa là anh em được kết bằng máu đào giữa hai nước Trung-Việt tất sẽ không ngừng giành được sự phát triển mới, to lớn hơn".

    HA – Các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là vị lãnh tụ vĩ Đại của nhân dân VN, mà còn là người bạn thân thiết của nhân dân TQ. Phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật này, bà Vương Tinh Minh là y tá trong đội y tế của TQ được Thủ tướng Chu Ân Lai cử sang VN chăm sóc Hồ Chủ tịch trước lúc Người ra đi. Bà cho biết:

    LQ - "Ngày 24-8-1969, tôi nhận chỉ thị của Thủ tướng Chu Ân Lai tham gia đoàn y tế TQ sang VN. Tác phong giản dị, liêm khiết, gần gũi và phẩm chất sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong tâm khảm của tôi. Trong thời gian Người bệnh nặng, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các đồng chí lãnh đạo Trung ương TQ, mà đặc biệt là Thủ tướng Chu Ân Lai đã hết sức quan tâm theo dõi tình hìng sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu những năm 20 của thế kỷ 20 Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm quen với nhau tại Pháp, hai nhà lãnh đạo đã có mối tình hữu nghị rất sâu đậm.

    Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tháng 8-2001,tôi viết bài hồi ký về ba nụ cười của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc lâm chung. Ngày 19-5-2008, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 118 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận lời mời của chính phủ VN tôi lại vinh dự được sang thăm đất nước VN tươi đẹp và mến khách lần thứ hai, trong chuyến thăm tôi đã cảm nhận sâu sắc tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Trung – Việt và Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân hai nước TQ và VN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>