• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang: Chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đời đời bền vững

    2013-06-19 15:17:15     Xin Hua

    Ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn báo giới Trung Quốc

    Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ thăm chính thức cấp Nhà nước Trung Quốc từ ngày 19 -21/6. Trước thềm chuyến thăm, ngày 18/6, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo giới Trung Quốc. Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời, chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta đời đời bền vững.

    Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết, trong những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung không ngừng được củng cố và phát triển, giao lưu chính trị không ngừng được thúc đẩy, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, v.v có nhiều bước phát triển mới. Hợp tác giữa các Bộ ngành, giao lưu giữa các địa phương, đoàn thể quần chúng ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

    Về thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết, Việt Nam và Trung Quốc đều đang đứng trước những cơ hội mới cũng như đang gặp phải những thách thức mới, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đi vào chiều sâu, hai nước cần cùng nhau nỗ lực làm tốt về 4 mặt sau đây. Một là, tăng cường tin cậy chính trị, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấo cao, cũng như giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước, kịp thời định hướng về những phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước.

    Hai là, củng cố và mở rộng cơ sở hợp tác cùng có lợi giữa hai bên trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch...

    Ba là, không ngừng kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, làm phong phú thêm nội dung giao lưu hợp tác hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

    Bốn là, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý thoả đáng mọi bất đồng và những vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước, duy trì cục diện ổn định của quan hệ hai nước.

    Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết, Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tôi cũng chúc Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

    Những năm gần đây, hợp tác kinh tế-thương mại thiết thực giữa Trung Quốc và Việt Nam không ngừng giành được thành quả mới, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 50,4 tỷ USD. Về việc này, Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai thị trường quan trọng của nhau, lượng hàng hoá lưu thông giữa hai nước rất đa dạng và ngày càng tăng. Việt Nam hoan nghênh các dự án đầu tư lớn, mang tính tiêu biểu, với công nghệ hiện đại và thiết bị tiên tiến của Trung Quốc vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chế tạo, công nghiệp phụ trợ...Việt Nam cũng mong muốn đưa thêm nhiều hàng hoá hơn nữa sang Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực nông sản, thủy hải sản.

    Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết, hai nước Việt-Trung đã có nhiều nỗ lực và kinh nghiệm quý báu trong xử lý các vấn đề gay go, phức tạp trong quan hệ hai nước, đáng kể nhất là việc hai nước đã giải quyết xong vấn đề biên giới trên đất liền và phân định Vịnh Bắc Bộ. Cũng trên tinh thần đó, Lãnh đạo hai nước đã nhiều lần trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn và đạt nhiều nhận thức chung quan trọng trong việc giải quyết vấn đề Nam Hải.

    Chủ tịch Trương Tấn Sang bày tỏ sự mong đợi trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo trao đổi thẳng thắn, chân thành, tiếp tục có thêm những giải pháp để giải quyết thoả đáng những bất đồng trên biển giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đóng góp cho việc duy trì hoà bình, ổn định tại Nam Hải.

    Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết, tình hữu nghị Việt-Trung là tài sản chung vô cùng quý giá của nhân dân hai nước do các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây sựng đất nước hiện nay. Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đây là chính sách cơ bản, nhất quán, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đáp ứng nguyên vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước. Chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta đời đời bền vững.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>