• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trùng Khánh Trung Quốc thu thập thư tình viết tay trên toàn cầu – Bạn có còn đang viết thư tay không?

    2013-06-14 15:39:29     cri

    ...chào...

    M: Thưa các bạn, Mới đây, tại huyện Bằng Thủy, Trùng Khánh, Trung Quốc, mạng Chu Bát Giới, trang web Witkey lớn nhất Trung Quốc đã gửi thông điệp thu thập thư tình viết tay trên thế giới với khoản tiền thưởng lên tới 200 nghìn Nhân dân tệ. Ban tổ chức sẽ bình chọn 108 bức thư tình lãng mạn nhất.Chắc câu trả lời của rất nhiều bạn đối với câu hỏi này là "không". Mở đầu phần thảo luận hôm nay, trước hết xin mời các bạn tìm hiểu một sự kiện xảy ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc mới đây:

    "Mới đây, tại huyện Bằng Thủy, Trùng Khánh, Trung Quốc, mạng Chu Bát Giới, trang web Witkey lớn nhất Trung Quốc đã gửi thông điệp thu thập thư tình viết tay trên thế giới với khoản tiền thưởng lên tới 200 nghìn Nhân dân tệ. Ban tổ chức sẽ bình chọn 108 bức thư tình lãng mạn nhất. Kết thúc hoạt động, còn sẽ thu thập sáng kiến của mọi người, xây dựng một hành lang và điêu khắc 108 bức thư tình trên hành lang này để giới thiệu với mọi người.

    Ngày 20/5 là ngày Va-len-tin trực tuyến, cuộc điều tra trực tuyến với chủ đề "Bạn có còn đang viết thư tình không" được thực hiện trên mạng Chu Bát Giới cho thấy, trong hơn 1.200 cư dân mạng tham gia điều tra ở 31 tỉnh thành và khu tự trị ở Trung Quốc, hơn 90% cho rằng "không viết thư tình, càng không tin tưởng ở tình yêu". Trong cuộc điều tra về "Tại sao không viết thư tình", có 60% cư dân mạng cho rằng blog, tin nhắn đã thay thế thư tay, 14% cư dân mạng cho rằng thư tình viết tay đã lỗi thời.

    Ban tổ chức cho biết, những lá thư tình thu thập trong hoạt động lần này có thể là thư tình của chính những người tham gia hoạt động cất giữ, hoặc thư tình năm xưa của các bậc bề trên, thư tình sáng tác tức thời cũng nằm trong phạm vi thu thập của hoạt động lần này. Các lá thư tình không giới hạn ở tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp hay tiếng Việt. Tiền thưởng lên tới 200 nghìn Nhân dân tệ, trong đó giải nhất sẽ được trao 100 nghìn Nhân dân tệ.

    Huyện Bằng Thủy nằm ở khu vực phía đông nam của thành phố Trùng Khánh, có các khu phong cảnh như phiêu lưu tình yêu trên sông A Y, Bản làng dân tộc Mèo, đường đi bộ tình yêu núi Ma Vi, thung lũng gào thét, thị trấn cổ núi Úc, hành lang tranh sông Ô Giang v.v, được cư dân mạng Trung Quốc tôn vinh là "Thánh địa chữa lành vết thương lòng hàng đầu Trung Quốc".

    M: Thu thập thư tình viết tay, đây là một sáng kiến rất hay và cũng rất phù hợp với sự phát triển của thời đại. Vì hiện nay đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng tình yêu "mỳ ăn liền", kết bạn có mục đích khiến người dân cảm giác thiếu tình yêu nghiêm trọng. Một điều nữa là, vì sao hoạt động lần này nhấn mạnh đối tượng thu thập phải là thư tay, chính là vì hiện nay hầu như chúng ta đều không còn viết thư tay nữa. Nam Dương và chị Thu Huyền vẫn còn nhớ lá thư tay gần đây nhất mà mình viết và gửi đi là vào năm nào không ạ?

    H/N:...

    M: Chị viết thư tay dồn dập nhất là vào những năm nào?

    H/N:...

    M: Theo bạn thì chúng ta hiện nay có còn cần thiết viết thư tay không? Nếu viết thì sẽ viết trong tình huống như thế nào? Nếu là người đọc thư thì bạn thích đọc thư tay hay thư điện tử?

    M: Kết thúc phần thảo luận hôm nay, mời các bạn thưởng thức bài hát Trung Quốc "Thư tình", một bài hát Hồng Công cũ do nam ca sĩ Trương Học Hữu thể hiện.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>