Theo CRI Online: Ngày 11/6, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 10 chở ba phi hành gia vào vũ trụ, mở màn cho hoạt động bay ứng dụng vũ trụ đầu tiên của hệ thống vận chuyển giữa Trái đất và vũ trụ của Trung Quốc. Phương tiện truyền thông của các nước Mỹ La-tinh như Mê-hi-cô, Cu-ba, v.v. đã đánh giá cao việc này.
Tạp chí "Nhà Kinh tế" của Mê-hi-cô đăng bài với nhan đề "Trung Quốc khởi động nhiệm vụ vũ trụ dài nhất" viết: Trung Quốc ngày 11/6 đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 10, tàu vũ trụ sẽ bay trên quỹ đạo 15 ngày, đây là nhiệm vụ vũ trụ có thời dai dài nhất của Trung Quốc từ trước đến nay, chương trình chinh phục vũ trụ đầy tham vọng của Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới. Bài báo dẫn lại lời chuyên gia hàng không vũ trụ cho biết, đây là một cuộc bay vũ trụ phức tạp nhất từ trước đến nay của Trung Quốc. Bài báo cũng dẫn lại lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề tập tới "Giấc mơ vũ trụ của dân tộc Trung Hoa", nói rằng Trung Quốc quyết tâm xây dựng trạm vũ trụ vĩnh cửu và tiến hành thám hiểm Mặt trăng.
Tờ "Tối thượng"-tờ báo chủ yếu của Mê-hi-cô đưa tin, một điểm cực kỳ mới mẻ trong nhiệm vụ của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 10 lần này là, nữ phi hành gia Vương Á Bình, 33 tuổi, sẽ tiến hành một bài giảng vật lý đầy sinh động cho các em học sinh trung học và tiểu học ở Trái đất thông qua đường truyền vi-đê-ô từ vũ trụ.
Hãng Thông tấn châu Mỹ La-tinh của Cu-ba đưa tin viết: "Thần Châu 10" là tàu vũ trụ có người lái thứ 5 của Trung Quốc, đã cất cánh từ sa mạc gô-bi vào lúc 17 giờ 38 phút ngày 11/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến hiện trường chứng kiến sự kiện hoành tráng này, Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cũng phát trực tiếp cả quá trình phóng.