• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài phát biểu của Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa

    2013-06-03 12:47:47     CRIonline
    Thưa quý vị và các bạn:

    Nhân dịp khai mạc trọng thể Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á, tôi xin thay mặt Đảng ủy và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiệt liệt chúc mừng. Nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý tham dự diễn đàn.

    Nền tảng sâu đậm của láng giềng hữu nghị là ở nhân dân. Giao lưu nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thúc đẩy hữu nghị giữa nhân dân và phát triển quan hệ giữa các nước. Nhân dân Trung Quốc xưa nay yêu chuộng hoà bình, khát khao phát triển, sẵn sàng cùng với nhân dân các nước trên thế giới nỗ lực bền bỉ vì sự nghiệp cao cả hoà bình và phát triển của nhân loại. Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á lần này có chủ đề "Hoà bình thúc đẩy phát triển-Hợp tác mưu cầu cùng tháng: Tiếng nói chung, giấc mơ chung của nhân dân Trung Quốc và nhân dân Đông Nam Á", sẽ đi sâu thảo luận và ngưng tụ tư duy mới trong dân ý và biện pháp mới trong hợp tác thiết thực, đã thể hiện đầy đủ quyết tâm kiên định của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trước sau như một giương cao ngọn cờ hoà bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, lại kiến tạo lên một mặt bằng quan trọng nữa trong giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và Đông Nam Á, chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên, thúc đẩy gio lưu và hợptác kinh tế-thương mại và văn hoá giữa hai bên phát triển vào chiều sâu.

    Thưa quý vị và các bạn:

    Là tỉnh núi sông liền một dải với Đông Nam Á của Trung Quốc, dân tộc Choang Quảng Tây có ngôn ngữ gần gũi, phong tục tập quán tương thông với rất nhiều dân tộc của các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan và Mi-an-ma, có người còn có quan hệ họ hàng thân thích, giao lưu đi lai rất gắn bó, có truyền thống hữu nghị lâu đời. Ngay từ hơn 2 nghìn năm trước, Quảng Tây đã là một trong những cảng đầu mối của "con đường tơ lụa trên biển", các thương gia Trung Quốc đã chở đầy tơ lụa, đồ gốm sư xuất phát từ đây đến các nơi Đông Nam Á giao lưu, kết bạn, viết lên những giai đoạn đẹp trong giao lưu nhân dân. Đến nay vẫn còn hơn 4,5 triệu người Hoa và Hoa kiều gốc Quảng Tây đang sinh sống tại các nước Đông Nam Á, với sự cần cù và trí tuệ, họ đã thúc đẩy sự phát triển phồn thịnh của địa phương, chung sống hài hoà với cộng đồng địa phương. Những năm gần đây, nắm bắt cơ hội Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Quảng Tây đã tích cực dốc sức cho triển khai giao lưu hữu nghị nhân dân với các nước Đông Nam Á, kiến tạo lên một loạt mặt bằng giao lưu và hợp tác như Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị cấp cao về đầu tư và thương mại cũng như Diễn đàn Văn hoá, Diễn đàn Phụ nữ, Diễn đàn doanh nghiệp trẻ Trung Quốc-ASEAN, phát triển nguồn nhân lực Trung Quốc-ASEAN và cơ sở tập huấn Thanh thiếuniên Trung Quốc-ASEAN, đã tổ chức một loạt hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân như Liên hoan Thanh niên Trung-Việt, Liên hoan nhân dân biên giới Trung-Việt, Cuộc đua xe đường trường Trung Quốc-ASEAN, sâu sắc hợp tác thiết thực về các mặt kinh tế-thương mại, du lịch, giáo dục, nhân tài, phát thanh truyền hình, văn hoá nghệ thuật, v.v. Hiện nay, quy mô cử lưu học sinh giữa Quảng Tây và các nước Đông Nam Á đã vượt quá 12 nghìn học sinh, có 33 thành phố kết nghĩa, đứng đầu các tỉnh thành và khu tự trị trong cả nước, quy mô thương mại giữa Quảng Tây à ASEAN cũng đứng đầu các tỉnh thành và khu vực trị miền tây Trung Quốc, đã hình thành cục diện tốt đẹp thúc đẩy lẫn nhau giữa giao lưu nhân dân và giao lưu cấp cao, giao lưu kinh tế-thương mại và giao lưu nhân văn.

    Thưa quy vị đại biểu và các bạn:

    Trung Quốc có câu cổ ngữ nói rằng: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Cùng với Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động cũng như hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á không ngừng sâu sắc, giao lưu nhân dân giữa hai bên cũng đã bước vào giai đoạn mới. Quảng Tây sẽ nhân dịp tổ chức Diễn đàn Đối thoại lần này, tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nhận thức chung đạt được giữa Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ các nước Đông Nam Á, tiếp tục phát triển tốt các cơ chế và mặt bằng quan trọng như Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, ra sức ủng hộ và thúc đẩy giao lưu nhân dân, không ngừng sâu sắc hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực với các nước Đông Nam Á, cùng nhau mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai bên.

    Cuối cùng, tôi xin chúc Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á thu được thành công tốt đẹp.

    Xin cam ơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>