• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Củng cố hữu nghị nhân dân-Cùng kiến tạo tương lai tươi đẹp

    2013-06-03 12:47:03     CRIonline
    Bài phát biểu của ông Lý Tiến Quân, Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến giao lưu quốc tế Nhân dân Trung Quốc

    Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn:

    Rất vui mừng được cùng với bạn bè các nước Đông Nam Á hội tụ về Nam Ninh, cùng vén bức màn cho Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á, chuyện tò tình bạn, chuyện trò về tương lai. Nhân dịp này tôi xin thay mặt Ban Tổ chức-Hiệp hội Xúc tiến giao lưu quốc tế Nhân dân Trung Quốc, nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và nhân sĩ các tầng lớp xã hội của 11 nước Đông Nam Á và Trung Quốc tham dự hội nghị. Đặc biệt xin cảm ơn ông Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên tuyền Trung ương thay mặt Đảng và Chính phủ Trung Quốc tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn lần này.

    Hữu nghị nhân dân là nền tảng quan trọng trong quan hệ nhà nước, giao lưu giữa nhân dân là kênh quan trọng trong thúc đẩy quan hệ giữa các nước. Trong tình hình mới, quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á phát triển toàn diện là không thể tách rời với giao lưu và hợp tác giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước Đông Nam Á. Những năm gần đây, cùng với các tổ chức nhân dân của Trung Quốc phát triển bừng bừng, số lượng tăng đột biến, liên quan tới các lĩnh vực ngày càng rộng, các tổ chức này cũng từng bước mở rộng giao lưu đối ngoại trong khi tích cực thúc đẩy phát triển hài hoà xã hội Trung Quốc. Là liên hiệp các tổ chức nhân dân lớn nhất ở Trung Quốc, Hiệp hội Xúc tiến giao lưu quốc tế Nhân dân Trung Quốc phối hợp với các tổ chức nhân dân Trung Quốc, tích cực triển khai giao lưu và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ của các nước trong đó có các nước Đông Nam Á: Mời đại diện các tổ chức phi chính phủ của các nước đến thăm Trung Quốc, tiến hành giao lưu và tham khảo lẫn nhau về cách thức hoạt động và kinh nghiệm phát triển của tổ chức phi chính phủ; đi ra thế giới, cùng với tổ chức phi chính phủ của các nước triển khai các dự án về dân sinh, mang lại lợi ićh cho đông đảo người dân địa phương; tăng cường hợp tác với tổ chức phi chính phủ của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển trong các diễn đàn đa phương quốc tế, truyền đi tiếng nói đại diện cho lợi ích của đông đảo các nước đang phát triển với cộng đồng quốc tế. Giao lưu và hợp tác hữu nghị nhân dân đã góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ nhà nước phát triển toàn diện và lành mạnh, đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho củng cố nền tảng dân ý trong quan hệ nhà nước.

    Thưa quý vị đại biểu và các bạn:

    Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á được tổ chức đã thuận theo tiếng nói yêu cầu tăng cường giao lưu và hợp tác của nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước Đông Nam Á, mở ra không gian mới cho triển khai giao lưu và hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, mở ra một vũ đài mới cho tăng cường hữu nghị nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á. Chủ đề của Diễn đàn lần này "Hoà bình thúc đẩy phát triển-Hợp tác mưu cầu cùng thắng" đã phản ánh đầy đủ nguyện vọng chung và giấc mơ chung của nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước Đông Nam Á. Trong hai ngày tới, chúng ta sẽ tiến hành giao lưu và thảo luận xoay quanh các chương trình nghị sự như "Ngưng kết dân ý, thúc đẩy bước phát triển mới của quan hệ Trung Quốc-Đông Nam Á", "Biện pháp mới trong hợp tác thiết thực" cũng như "Chính phủ và nhân dân chung tay: Lực lượng thúc đẩy hoà bình và phát triển của khu vực". Tôi tin tưởng rằng, xuất phát từ đại cục hữu nghị Trung Quốc-Đông Nam Á, với nguyên tắc tìm kiếm điểm chung, gác lại điểm bất đồng, các đại biểu sẽ lắng nghe quan điểm của đối phương một cách tích cực và nghiêm túc, cùng nhau thảo luận, học tập và tham khảo lẫn nhau, từ đó đề xuất các ý kiến mang tính xây dựng cho tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố láng giềng hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thiết thực, thúc đẩy hoà bình, phồn vinh và ổn định của khu vực.

    Trong thời gian diễn ra Diễn đàn, chúng tôi còn tổ chức cho các chuyên gia, học giả, đại diện doanh nghiệp của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á tiến hành toạ đàm về triển khai hợp tác các dự án dân sinh, thúc đẩy giao lưu thiết thực. Ngoài ra, chúng tôi còn sắp xếp tham quan, khảo sát một số dư án, tiếp tục sâu sắc sự hiểu biết của các quý khách đối với hợp tác kinh tế-thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cũng như sự phát triển của doanh nghiệp liên quan, thúc đẩy mở cửa đối ngoại và phát triển kinh tế loại hình hướng ngoại của địa phương. Chúng tôi mong thông qua sự tham gia tích cực của các bạn, hình thành đa cấp độ trong và ngoài diễn đàn để thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hữu nghị nhân dân, hội tụ sức mạnh nhân dân để thúc đẩy và sâu sắc bầu không khí của quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Tại đây, tôi thay mặt Hiệp hội Xúc tiếng giao lưu quốc tế Nhân dân Trung Quốc đề xuất ba kiến nghị về tổ chức tốt Diễn đàn đối thoại lần này, để các đại biểu tham khảo.

    Thứ nhất, xây dựng Diễn đàn đối thoại thành kênh mới kế thừa và mở rộng đời đời hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á có lịch sử lâu đời và nền tảng vững chắc, Chính phủ của hai bên coi trọng tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, đã đạt được rất nhiều nhận thức chung quan trọng về phát triển quan hệ song phương. Tuy nhiên so với giao lưu chính phủ ngày càng gắn bó, thì giao lưu nhân dân giữa hai bên vẫn còn khá yếu. Chúng ta cần phải tăng cường và mở rộng sự trao đổi và giao lưu trực tiếp dưới các hình thức khác nhau của người dân hai bên, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sâu sắc sự tin tưởng lẫn nhau, thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai bên. Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á cần phải phát huy đầy đủ vai trò cầu nối và dải lụa kết nối hai bên, làm tốt vai trò sứ giả hữu nghị của nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước Đông Nam Á.

    Thứ hai, vun đắp diễn đàn đối thoại thành mặt bằng mới thúc đẩy sức mạnh của nhân dân Trung Quốc và các nước Đông Nam Á triển khai hợp tác thiết thực đa lĩnh vực, đa cấp độ. Muốn giữ gìn và thúc đẩy hữu nghị nhân dân giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, là không thể tách rời với hợp tác thiết thực giữa hai bên. Phát huy đầy đủ ưu thế ngưng đọng lòng người, ảnh hưởng rộng rãi của diễn đàn đối thoại, tích cực dẫn dắt các nhiều đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp tham gia vào diễn đàn đối thoại, hiến mưu hiến kế vì mở rộng và sâu sắc hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, làm cầu nối vì tăng cường hợp tác thiết thực, mở ra các kênh vì mở rộng giao lưu nhân văn, để hợp tác nhân dân giữa hai bên trở thành sự bổ sung mạnh mẽ trong hợp tác giữa chính phủ, đồng thời đưa thành quả hợp tác mang lại lợi ích cho càng nhiều người dân.

    Thứ ba, xây dựng diễn đàn đối thoại thành cơ chế mới thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Trên cơ sở tổ chức tốt Diễn đàn đối thoại lần thứ nhất, từng bước mở rộng phạm vi tham gia diễn đàn đối thoại, tăng cường sức ảnh hưởng của diễn đàn, nỗ lực xây dựng diễn đàn thành cơ chế đối thoại nhân dân đồng bộ với cơ chế đối thoại giữa Chính phủ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Căn cứ theo tình hình quốc tế, tình hìnhkhu vực và tình hình mới, đặc điểm mới cũng như những vấn đề mới, thách thức mới xuất hiện trong phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, xác định các chủ đề khác nhau, phản ánh đầy đủ dân ý, truyền đi tiếng nói của nhân dân, cùng nhau tìm tòi những tư duy mới, con đường mới trong ứng phó và giải quyết vấn đề từ góc độ nhân dân. Sáng tạo quan niệm phát triển và hình thức hợp tác của diễn đàn đối thoại, động viên đầy đủ tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của sức mạnh nhân dân, không ngừng tăng cường sức gắn kết và ảnh hưởng của diễn đàn đối thoại, để diễn đàn đối thoại trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ của hai bên.

    Thưa quý vị đại biểu và các bạn:

    Nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước Đông Nam Á từng làm nên những nền văn minh cổ xưa nhất trong lịch sử, trong thế kỷ 21, những nền văn minh này đang đi lên con đường mới phục hưng vĩ đại. Trung Quốc khát khao tăng cường hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước Đông Nam Á, mong muốn hoà bình và hạnh phúc cho nhân dân toàn thế giới trên còn đường thực hiện sự cất cánh kinh tế, tiến bộ xã hội và tăng cường sức mạnh tổng hợp nhà nước. Tôi tin tưởng rằng, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á triển khai giao lưu và hợp tác đa cấp độ, đa kênh và đa lĩnh vực chắc chắn sẽ khơi dậy tinh thân nhân dân là người sáng tạo đầu tiên, gặt hái thành quả hợp tác rực rỡ. Chúng ta hãy tay trong tay, cùng phấn đấu vì thực hiện tương lai tương đẹp hoà bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

    Cuối cùng, tôi chúc cho Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á lần này thu được thành công tốt đẹp.

    Xin cảm ơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>