• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội tụ trí tuệ nhân dân-Thúc đẩy phát triển cùng thắng

    2013-06-03 12:45:18     CRIonline
    Bài phát biểu dẫn đề của ông Lưu Kỳ Bảo-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Lễ khai mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á

    Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các bạn:

    Xin chào mọi người. Rất vui mừng được cùng với các vị khách quý đến từ các nước Đông Nam Á hội tụ về Nam Ninh, cùng tham dự Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á. Trước hết, tôi thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng khai mạc Diễn đàn đối thoại lần này. Nhiệt liệt hoan nghênh các bạn bè đến từ phương xa. Cũng xin gửi tới nhân sĩ các giới đã có đóng góp quan trọng cho phát triển quan hệ Trung Quốc-Đông Nam Á lâu nay lời chào cao cả.

    Quảng Tây là nơi tôi từng công tác trong thời gian dài. Tại đây, tôi đã chứng kiến Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN bén rễ và đơm hoa tại Quảng Tây, chứng kiến ý tưởng chiến lược về hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng hướng ra Đông Nam Á được đề xuất và thực hiện, cũng chứng kiến Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN được khởi động và sâu sắc. Tôi từng tiếp đón rất nhiều vị khách Đông Nam Á, cũng từng nhiều lần tới thăm các nước Đông Nam Á, đã kết bạn với rất nhiều bạn bè Đông Nam Á. Hôm nay, gặp mặt các bạn mới và cũ, cảm thấy vô cùng thân thiết và vui mừng.

    Diễn đàn đối thoại lần này với chủ đề "Hoà bình thúc đẩy phát triển, hợp tác mưu cầu cùng thắng-Nguyện vọng chung, giấc mơ chung của nhân dân Trung Quốc và Đông Nam Á" có ý nghĩa hiện thực rất mạnh. Trung Quốc và các nước Đông Nam Á gần gũi về địa lý, quan hệ thân tình, văn hoá tương thông, lâu nay duy trì mối quan hệ thân mật cùng tồn tại hoà bình, đối xử bình đẳng, tương trợ hữu nghị lẫn nhau. Đặc biệt là từ khi Trung Quốc tham gia "Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nước Đông Nam Á năm 2003 đến nay, đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế-thương mại, giao lưu nhân văn, giao lưu nhân không ngừng sâu sắc, hình thức hợp tác phong phú hơn, nội dung cụ thể hơn, chủ thể đa nguyên hơn. Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã trở thành cộng đồng vận mệnh có lới ích sống con "trong anh có tôi, trong tôi có anh".

    Thưa quý vị và các bạn:

    Thế giới ngày nay đang có sự biến đổi sâu sắc và phức tạp, trào lưu thời đại hoà bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng mạnh hơn bao giờ hết, nguyện vọng cần hoà bình chứ không cần chiến tranh, cần phát triển chứ không cần đòi nghèo, cần hợp tác chứ không cần đối đầu ngày càng mãnh liệt. Nhân dân Trung Quốc sẵn sàng cùng với nhân dân các nước Đông Nam chung tay nỗ lực vì thực hiện hoà bình lâu dài và phồn thịnh chung. Đây là giấc mơ chung của chúng ta.

    Giữ gìn hoà bình là tiền đề căn bản cho thực hiện giấc mơ chung. "Thân thiện với láng giềng" là truyền thống cổ xưa của Trung Quốc. Với lịch sử tương tự từng nếm đủ nỗi khổ đau của chiến tranh loạn lạc và bấp bênh đã khiến chúng ta càng thêm quý trọng hoà bình không dễ mà có. Ngay từ thập niên 50 của thế kỷ trước, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cùng đề xuất 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình và tinh thần Băng-đung, đã đặt nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương, cũng đóng góp quan trọng cho hoà bình của thế giới. Không có hoà bình sẽ không có tất cả. Chúng tôi chủ trương quản lý và kiểm soát hữu hiệu bất đồng thông qua đối thoại chứ không phải đối đầu, xử lý thoả đáng các mâu thuẫn, cùng gánh vác trách nhiệm giữ gìn hoà bình của khu vực, phản đối gây ra rắc rối vì tư lợi và bồng bột, phá hoại hoà bình và ổn định của khu vực.

    Thúc đẩy phát triển là con đường quan trọng cho thực hiện giấn mơ chung. Hiện nay Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đều đứng trước nhiệm vụ thúc đẩy phát triển. Chúng ta đã đạt tới trình độ chưa từng có về mặt thúc đẩy cùng phát triển, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, còn ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc, năm 2012 km ngạch thương mại hai chiều đạt tới 400 tỷ USD. Chúng ta cần phải phát huy đầy đủ ưu thế của mỗi nước, hình thành sự tương tác lành tính bổ sung ưu thế cho nhau, cùng chia sẻ tài nguyên, thúc đẩy cấu trúc kinh tế khu vực, nâng cao sức cạnh tranh tổng hợp của khu vực. Việc này không những có lợi cho thực hiện mục tiêu phát triển của các nước, mà còn mở ra không gian lớn hơn cho sự phát triển chung.

    Tăng cường hợp tác là hình thức hữu hiệu cho thực hiện giấc mơ chung. Thế giới ngày nay, đứng trước rất nhiều thách thức mang tính toàn cầu, bất cứ nước nào đều không thể đứng ngoài cuộc. Hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, năng lượng và xoá đói giảm nghèo giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á không ngừng sâu sắc, hai bên cũng đã triển khai hợp tác cơ chế hoá trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như tấn công tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ an ninh mạng, v.v. Chúng tôi có lòng tin, có quyết tâm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa các nước lên tầm cao mới thông qua tìm tòi lĩnh vực mới, con đường mới và hình thức mới trong hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.

    Thực hiện cùng thắng là sự lực chọn tất yếu trong thực hiện giấc mơ chung. Người Trung Quốc xưa kia nói rằng "nghèo mới chỉ lo cho mình, phát đạt sẽ cứu giúp thiên hạ". Chỉ biết cho mình mà bỏ mặc người khác sẽ không thể thực hiện phát triển hoà bình, phát triển hài hoà. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra cuối năm ngoái đã thuận theo trào lưu phát triển của thời đại và nguyện vọng chung của nhân dân các nước, đã viết thêm hai chứ "cùng thắng" trên ngọn cờ hoà bình, phát triển và hợp tác, đây là cam kết trịnh trọng của Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần phải nỗ lực mở rộng điểm giao thoa lợi ích song phương, chiếu cố đến mối quan tâm hợp lý của nước khác trong khi theo đuổi lợi ích của nước mình, thúc đẩy sự phát triển chung của các nước trong khi mưu cầu sự phát triển của bản thân.

    Thưa quý vị và các bạn:

    Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Ban lãnh đạo Trung Quốc khoá mới đã đề ra tư tưởng chiến lược quan trọng "Giấc mơ Trung Quốc" về sự phục hưng dân tộc. Điều mà Trung Quốc theo đuổi là thực hiện đất nước giàu mạnh, chấn hưng dân tộc, nhân dân hạnh phúc bằng phương thức hoà bình, phương thức văn minh, đây là giấc mơ hoà bình, giấc mơ hài hoà. Xét tư ý nghĩa này, giấc mơ Trung Quốc cũng giống như giấc mơ chung thực hiện hoà bình lâu dài và phồn thịnh chung giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, vừa có thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân, cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân Đông Nam Á và thế giới, chắc chắn sẽ mang lại cơ hội mới cho phát triển hoà bình của Đông Nam Á và thế giới.

    Thưa quý vị và các bạn:

    Trung Quốc và các nước Đông Nam Á núi liên núi, sông liên sông, kiến tạo môi trường xung quanh hoà bình và ổn định, bình đẳng tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, tích cực vun đắp và phát triển quan hệ với các nước xung quanh kiểu mới, mãi mãi làm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt là phù hợp lợi ích chung của hai bên. Vì vậy, tôi đề xuất mấy kiến nghị sau đây:

    Thứ nhất, kiên trì đoàn kết tin cậy lẫn nhau, tăng cường đối thoại và hiệp thương. Bất kể tình hình quốc tế biến đổi ra sao, Trung Quốc đều sẽ kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hoà bình, kiên định bất di bất dịch thi hành phương châm ngoại giao với các nước xung quanh là "Thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng". Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước Đông Nam Á giải quyết thoả đáng các bất đồng và vấn đề còn tồn tại dựa vào sức mạnh của mình trên nguyên tắc nhân nhượng lẫn nhau và hiệp thương hữu nghị. Tin tưởng rằng miễn là chúng ta tăng cường trao đổi, mở rộng nhận thức chung, tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau, thì nhất định có thể tìm ra con đường mới giữ gìn hoà bình và ổn định của khu vực, thúc đẩy cùng phát triển, giữ gìn tốt, củng cố tốt, phát triển tốt đại cục của quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Đông Nam Á.

    Thứ hai, kiên trì hợp tác cùng thắng, cùng chia sẻ thành quả phát triển. Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng với các nước Đông Nam Á, tích cực mở rộng hợp tác thiết thực, sáng tạo mô hình hợp tác, nâng cao trình độ hợp tác. Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, công nghệ cao, năng lượng mới, kinh tế tuần hoàn, tài chính, v.v, thúc đẩy kết nối, gây dựng điểm sáng mới trong hợp tác trên biển cũng như hợp tác khu vực. Sâu sắc lĩnh vực mới trong hợp tác về dân sinh, thực sự để cho nhân dân các nước cùng chia sẻ thành quả của hợp tác, thành quả của phát triển.

    Thứ ba, kiên trì học tập và tham khảo lẫn nhau, thúc đẩy tiến bộ chung. Chúng ta cần phải tuân thủ tinh thần mở cửa bao dung, tôn trọng tính đa dạng văn minh thế giới, đa dạng hoá con đường phát triển, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi tự lựa chon chế độ xã hội và con đường phát triển của nhân dân các nước, loại trừ sự hoài nghi và ngăn cách, học tập và tham khảo lẫn nhau, lấy dài bù ngắn, cùng ứng phóng với các rủi ro và thách thức, biến tính đa dạng và tính khác biệt thành sức sống phát triển và động lực hợp tác, thúc đẩy các nước kinh tế phồn thịnh, xã hội ổn định.

    Thứ tư, kiên trì hữu nghị nhân dân, củng cố nền tảng quan hệ nhà nước. "Giao lưu giữa nhà nước với nhà nước mấu chốt là ở sự thân thiện giữa nhân dân, sự thân thiện giữa nhân dân mốu chốt là ở sự hiểu lòng nhau". Hữu nghị nhân dân là nền tảng của quan hệ nhà nước. Kiên trì và phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Đông Nam Á là xu thế lớn tất yếu, là mong mỏi của lòng người. Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước Đông Nam Á, tích cực triển khai giao lưu hữu nghị với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, củng cố nền tảng xã hội và nền tảng dân ý hữu nghị, để nhân dân càng hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, thân thiết với nhau hơn, trở thành người ủng hộ kiên định, người xây dựng tích cực và người được hưởng lợi thực sự trong quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Đông Nam Á.

    Thư quý vị và các bạn:

    Các tổ chức nhân dân phát triển bừng bừng trong phạm vi thế giới, tham gia rộng rãi vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học-công nghệ, y tế, bảo vệ môi trường, có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với quan hệ quốc tế, vai trò thúc đẩy quan hệ nhà nước cũng ngày càng rõ rệt. Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng cao giao lưu hữu nghị giữa các tổ chức nhân dân Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, ủng hộ các tổ chức nhân dân tích cực tham gia vào giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực, các cấp độ giữa hai bên. Mong nhân sĩ chính giới và đại biểu nhân dân các nước Đông Nam Á tham dự diễn đàn tận dụng đầy đủ mặt bằng mà diễn đàn tạo ra, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, đóng góp trí tuệ và sức mạnh vì thúc đẩy thực hiện giấc mơ chung của nhân dân Trung Quốc và nhân dân Đông Nam Á.

    Cuối cùng, xin chúc Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á thu được thành công tốt đẹp.

    Xin cảm ơn mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>