• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khán giả muốn xem chương trình truyền hình gì?

    2013-05-30 18:26:13     CRIonline


    Các bạn thân mến, trong chương trình Văn nghệ cuối tuần hai kỳ trước, Đài chúng tôi đã giới thiệu với các bạn chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" rất được ưa thích trên kênh vệ tinh Đài Truyền hình Hồ Nam Trung Quốc, đêm chung kết đã kết thúc tốt đẹp trong không khí hết sức hào hứng và sôi nổi giữa các ca sĩ và người dân. Từ ngày được phát sóng đến nay, chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" đã lập hàng loạt kỷ lục truyền hình Trung Quốc, ví như liên tiếp 12 lần đứng đầu về tỉ lệ khán giả đón xem, tỉ lệ khán giả thu xem đêm chung kết đã vượt quá 6%, thu nhập quảng cáo cũng vượt 50 triệu Nhân dân tệ, một quảng cáo 15 giây được bán đấu giá tới 630 nghìn Nhân dân tệ. Nghe nói tổng doanh thu của chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" là 300 triệu Nhân dân tệ, trừ vốn đầu tư 80 triệu Nhân dân tệ, lãi ròng 220 triệu Nhân dân tệ. Kênh vệ tinh Đài Truyền hình Hồ Nam có thể nói được cả danh lẫn lợi. Đêm chung kết chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" đã có ý nghĩa cột mốc không những đối với Kênh vệ tinh Đài Truyền hình Hồ Nam, mà cả đối với giới truyền thông đa phương tiện Trung Quốc. Vậy thì sự thành công của chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" có nói lên sự thành công của Truyền hình Trung Quốc hay không? Chương trình truyền hình giải trí thịnh hành là điều có lợi hay có hại? Các bạn nghe Đài có quan điểm gì về việc này? Hoan nghênh các bạn nêu nhận xét của mình, địa chỉ e-mail của chúng tôi là: vie@cri.com.cn

    ************

    A: Thưa quý vị và các bạn, LQ hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Lăng kính cuộc sống" trên sóng CRI

    B: Thưa quý vị và các bạn, Sảnh Hoa rất hân hạnh lại gặp quý vị và các bạn trong tiết mục hôm nay.

    A: Trong tiết mục này hôm nay LQ và SH vẫn mời anh TL cùng tham gia buổi thảo luận này. Xin mời anh TL.

    C: Vâng, xin chào chị Lệ Quyên, chào chị Sảnh Hoa, xin chào các bạn thính giả.

    A:LQ tin rằng, có nhiều bạn đã nghe Ngọc Ánh giới thiệu về chương trình truyền hình giải trí "Tôi là ca sĩ" hiện đang được khán thính giả TQ ưa thích trong hai kỳ "Văn nghệ cuối tuần". Sau đó, Ngọc Ánh đã nhận được thư của nhiều bạn đánh giá cao giọng hát của các ca sĩ.

    B:Vào đêm phát sóng trực tiếp chung kết chương trình "Tôi là ca sỹ", rất nhiều cư dân mạng đã chứng kiến máy chủ của hệ thống mạng bị "chết máy" hai lần, chỉ trong một thời gian ngắn, có tới hơn 100 triệu lời bình luận ồ ạt gửi vào blog của chương trình "Tôi là ca sỹ", chẳng khác gì một vụ "nổ hạt nhân".  

    A:Trong khi thưởng thức những tiết mục đặc sắc, chúng ta không thể không đặt câu hỏi liệu thành công của chương trình "Tôi là ca sĩ" có thể đại diện cho sự thành công của chương trình truyền hình ở TQ hay không?  

    C:Chương trình truyền hình lớn như "Tôi là ca sĩ" đã đại diện cho sự nâng cao trình độ sản xuất truyền hình Trung Quốc, Kênh vệ tinh Đài Truyền hình Hồ Nam vừa được danh vừa được lợi, sức ảnh hưởng của nó đã mở rộng đến Đài Loan.

    Chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" vừa được phát, mô hình chương trình mới mẻ, hiệu quả nghe nhìn rất tốt, tài năng xuất chúng của ca sĩ, đề tài điểm nóng tham gia của toàn dân, nhất là trong lúc hiện tượng hát nhép lộng hành trong các các chương trình ca nhạc hiện nay, chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" kiên trì hát thật cùng chất lượng chương trình trình độ cao, càng trở nên rất đáng quý. Riêng thu nhập quảng cáo, chương trình này đã lãi ròng 220 triệu Nhân dân tệ.

    A: Đúng là một mùa thu hoạch lớn, tiếp sau bộ phim truyền hình nhiều tập "Chân Hoàn truyện", chương trình "Tôi là ca sĩ" lại một lần nữa gây ảnh hưởng đến chương trình truyền hình ở Đài Loan TQ. Từng có một thời, Đài Loan TQ được mệnh danh là "Vương quốc của chương trình giải trí", có một thời gian các đài truyền hình ở TQ Đại lục đã mô phỏng các chương trình giải trí của Đài Loan TQ, nhưng ai ngờ, trái đất xoay vần, hiện nay các đài truyền hình của TQ Đại lục đã không tiếc tiền của mua bản quyền các tiết mục giải trí của các nước Âu Mỹ và Hàn Quốc, mời các ngôi sao nặng ký và đội ngũ làm phim với giá cao, biên soạn và dàn dựng chương trình thu được hiệu quả khiến mọi người phải kinh ngạc và các đài truyền hình của Đài Loan đang trong tình trạng thiếu kinh phí phải ngưỡng mộ.

    B:Tất nhiên, sở dĩ chương trình kỳ 1 của "Tôi là ca sỹ" thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Đài Loan, chủ yếu là vì trong số 7 ca sỹ xuất sắc trong đêm chung kết có tới 4 ca sỹ đến từ Đài Loan, tuy cuối cùng giải nhất thuộc về ca sỹ Đại lục, nhưng các ca sỹ Đài Loan dự giải cũng trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc Đại lục. Trong nhiều ngày liền, các phương tiện truyền thông Đài Loan đã đưa tin liên tục về chương trình "Tôi là ca sỹ", thậm chí còn có một số đài truyền hình phát trực tiếp chương trình, tỷ lệ đón xem tăng 220% so với ngày thường. Vậy, liệu chúng ta có thể nói, sự thành công của chương trình "Tôi là ca sỹ" đại diện cho sự thành công của truyền hình Trung Quốc hay không?

    C: Rất khó nói. Tuy chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" giành được thành tích rất khá. Nhưng kể cả chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ", chương trình truyền hình thu được thành công ở Trung Quốc những năm gần đây hầu như đều là mô hình chương trình du nhập từ nước ngoài, điều này bộc lộ phương tiện truyền hình Trung Quốc thiếu sức sáng tạo ban đầu, cái gọi là phồn thịnh chỉ là phồn thịnh bề ngoài.

    Sự phát triển toàn cầu hoá và đồng nhất hoá thị trường nội dung chương trình truyền hình, một lần nữa chứng tỏ thế giới là một mặt phẳng. Hiện nay, các nước thứ ba du nhập rất nhiều quan niệm sản xuất truyền hình cũng như mô hình sản xuất chương trình truyền hình của các nước tư bản phát triển, thể hiện cảnh lúng túng trong phát triển công nghiệp giải trí toàn cầu. Nếu nói bồi dưỡng sức cạnh tranh chương trình truyền hình Trung Quốc cần kiên trì phương châm "ba bước đi", tức là lúc đầu học tập cách làm của nước ngoài rồi thực hiện nội địa hoá, sau đó nâng cao năng lực sức sáng tạo ban đầu của mình, tham gia cạnh tranh hợp tác ngành văn hoá công nghiệp truyền hình toàn cầu, vậy thì, chúng ta đến nay vẫn ở giai đoạn dậm chân tại chỗ học tập và mô phỏng cách làm của nước ngoài. Khi nào thì chương trình loại này có thể triển khai ý tưởng sáng tạo của mình?

    A: Các đài truyền hình sản xuất rất nhiều chương trình kiểu "Hát mô phỏng thần tượng" nhưng lại không có ảnh hưởng lớn lắm trong xã hội. Khán thính giả xem các đài truyền hình thi nhau mô phỏng theo chương trình bản gốc "Thần tượng Mỹ", lúc đầu những tiết mục này cũng không phải do các đài truyền hình tự biên soạn và dàn dựng, mà tiền thân đều là từ hàng loạt chương trình truyền hình chọn "Thần tượng" đang được mọi người ưa thích của Anh. Sau khi Hãng Truyền thông FOX Mỹ bỏ khoản tiền kếch xù mua bản quyền đã nhanh chóng thực hiện việc sửa đổi thành chương trình trong nước Mỹ. Từ năm 2002 cho đến nay đã tổ chức thành công 21 kỳ, năm nay số khán giả tham gia bỏ phiếu trong buổi chung kết lên đến gần 140 triệu lượt người, lập kỷ lục mới trong lịch sử.

    B:Từ đó chúng ta có thể thấy, trong những năm gần đây, các chương trình vui chơi giải trí tổng hợp ở Trung Quốc chủ yếu vẫn là "sao chép" và "tham khảo", phần lớn chương trình đều ở trình độ nhàng nhàng kiểu "năm thứ nhất được mùa, năm thứ hai khô cạn", làm lãng phí tài nguyên văn hoá truyền hình. Vậy, làm chương trình vui chơi giải trí nhiều như vậy có lợi hay không? Chúng ta hãy tạm nghỉ đôi phút, cùng thưởng thức bài hát đoạt giải nhất trong đêm chung kết "Tôi là ca sỹ", bài hát "Lạnh lùng" do ban nhạc Vũ Tuyền trình bày.

    ************

    A:Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiết mục "Lăng kính cuộc sống". Ở trên chúng ta đã thảo luận về hiệu quả thu được của việc tổ chức thành công chương trình "Tôi là ca sĩ", vậy thì những chương trình truyền hình mang tính chất giải trí ngày một mở rộng là có lợi hay bất lợi, anh TL có nhìn nhận như thế nào đối với vấn đề này ?

    C: Đối với khán giả, điều cần thiết nhất là có chương trình truyền hình hay, có thể mang lại niềm vui và hưởng thụ cho họ. Có rất nhiều nhân sĩ trong ngành như ca sĩ Tống Tổ Anh, Mao A Mẫn, Na Anh v.v và chuyên gia phân tích: Sở sĩ chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" có thể dẫn tới sự quan tâm và đánh giá cao của cả xã hội, tuy không tách rời mô hình truyền hình mới mẻ, thực lực ca sĩ cao và đề tài nóng hổi của nó, nhưng nội dung văn hoá phong phú và rộng lớn của bản thân chương trình cũng như nhu cầu tinh thần lớn mạnh và sự đồng cảm của người thưởng thức mới là những điểm thực sự hấ́p dẫn của nó.

    Chả thế mà có khán giả sau khi xem chương trình cảm khái nói rằng: Điều khác nhau lớn nhất của chương trình truyền hình "Tôi là ca sĩ" là ở chỗ, nó để mọi người biết rằng: Mỗi người đều cần có ước mơ và có hành động thực hiện ước mơ đó, mà sự tập hợp các ước mơ nhất định có thể phóng thích năng lượng to lớn, cho dù đã công thành danh toại, bạn cũng không thể chỉ sống dựa trên những thành công đó, nếu không sẽ miệng ăn núi lở.

    B:Theo Sảnh Hoa, việc tổ chức thành công chương trình "Tôi là ca sỹ" đã chứng tỏ mô hình tổ chức chương trình "ca sỹ so tài" đã được đông đảo khán giả trong nước chấp nhận, so với các chương trình tuyển chọn "ngôi sao ca nhạc bình dân" trước kia, trước hết, trình độ ca hát của ca sỹ đã đảm bảo được "khởi điểm cao" và "chất lượng cao" của chương trình, hơn nữa về nội dung so tài, cũng đã chú ý đến giá trị thưởng thức và sức hấp dẫn.

    C: Vâng, đúng vậy, các kênh vệ tinh truyền hình khác đều chạy theo, học tập mô hình phiên bản du nhập từ nước ngoài. Ví như kênh vệ tinh Đài truyền hình Hồ Bắc sắp tới sẽ đưa ra chương trình cỡ lớn "Ngôi sao Trung Quốc", chương trình này hợp tác với Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc CJE&M, nguyên bản chương trình Superstar K đã phát bốn kỳ, tỉ lệ đón xem trung bình vượt quá 10%, có thể nói là đạt đỉnh cao về tỉ lệ đón xem ở Hàn Quốc. Đạo diễn chương trình Tạng Chí cho biết, "Ngôi sao Trung Quốc" chủ yếu giới thiệu toàn bộ quá trình trưởng thành "lột xác" của thí sinh từ thường dân trở thành siêu sao.

    A : Thế nhưng, chức năng chính của truyền hình là truyền bá tin tức, ngoài ra, còn bao gồm dịch vụ giáo dục xã hội, văn hóa giải trí, tin tức v.v., vui chơi giải trí chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó, không nên chỉ vì khán giả cần giải trí mà phóng đại chức năng giải trí của truyền hình, anh TL thấy thế nào?

    C: Vâng, đúng vậy, nhưng chương trình truyền hình giải trí là một trong những chương trình truyền hình được người dân hoan nghênh nhất, nên cần phải là chương trình chủ lực trên màn hình nhỏ. Nhìn từ sự phát triển trong hai năm lại đây, tuy số lượng khả quan, nhưng chất lượng nói chung khó có thể so sánh với số lượng. Theo thống kê, riêng năm 2011, 34 kênh truyền hình vệ tinh có tất cả 126 chương trình truyền hình giải trí, trung bình mỗi kênh mỗi tuần phát 3,7 chương trình, trung bình mỗi tối có 18 chương trình giải trí cùng lúc được phát trên các kênh truyền hình vệ tinh vào giờ vàng. Trong đó, có 9 kênh truyền hình vệ tinh mỗi tuần có trên 7 chương trình giải trí, chiếm trên 26% tổng số kênh truyền hình vệ tinh; có 8 kênh truyền hình vệ tinh mỗi tuần có từ 3 đến 6 chương trình giải trí, chiếm 24%. Cá biệt kênh truyền hình vệ tinh thậm chí lập kỷ lục một tuần phát 14 chương trình giải trí.

    B: Thời gian qua, giờ vàng của các đài truyền hình đều là các chương trình giải trí, chiếm phần lớn thời lượng của chương trình thời sự và các chương trình khác, thậm chí còn "tước đoạt" quyền chọn kênh của đông đảo khán giả, do các đài truyền hình đều chiếu chương trình giải trí, nên người dân buộc phải "giải trí" mà không có sự lựa chọn nào khác. Quy luật phát triển của truyền hình và phát thanh chứng tỏ, chỉ có nội dung đặc sắc và phong cách mới mẻ, các chương trình truyền hình mới được đông đảo khán giả hoan nghênh, đài truyền hình mới có hy vọng phát triển.

    A:Anh TL và SH nói rất có lý, vì vậy, nếu chỉ là do đổ nhiều tiền vốn vào làm chương trình và đơn giản chỉ dựa vào tỷ lệ người xem đông mà cho rằng chương trình truyền hình của TQ đã bước vào "Thời đại lớn mạnh" thì có lẽ còn quá sớm. Chỉ có bỏ nhiều công sức vào việc biên soạn nội dung chương trình để làm ra những chương trình xuất sắc, mang đến cho người xem nhiều niềm vui mới, thực sự có lợi cho tinh thần và sức khỏe, vừa được khán thính giả ưa thích mà lại có sức truyền bá, thì mới là cách làm đúng đắn và hiệu quả, cũng như chương trình "Tôi là ca sĩ" đã mang đến cho muôn nhà tấm lòng chân thành, những ước mơ và sự khích lệ 

    B: Cuối cùng, Sảnh Hoa xin gửi tặng quý vị và các bạn bài hát "Ba hoa" do ca sỹ Lâm Chí Huyễn thể hiện đây là bài hát đoạt giải nhì trong đêm chung kết "Tôi là ca sỹ". Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>