• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hiệu sách không đóng cửa; Bảo tồn khu phố văn hoá lịch sử

    2013-05-29 16:53:49     CRIonline


    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Thưa các bạn, cứ nhắc đến Tam Lý Đồn ở Bắc Kinh, thì người Trung Quốc nghĩ ngay tới khu vực tập trung đại sứ quán các nước mang đậm đặc sắc nước ngoài, khu phố quán bar đêm nào cũng nhộn nhịp đông vui, nơi tập trung nhiều thương hiệu thời thượng viết bằng tiếng nước ngoài không kèm tiếng Trung.

    Hoa: Vâng, theo nhiều người, Tam Lý Đồn là một nơi bao trùm trong bầu không khí chủ nghĩa tiêu dùng. Điều nằm ngoài suy nghĩ của nhiều người là, ở đây còn có một hiệu sách.

    Quyên: Trong bối cảnh nhiều hiệu sách đồng loạt đứng trước sức ép kinh doanh, hiệu sách ở Tam Lý Đồn này lại có khả năng sẽ trở thành hiệu sách đầu tiên mở cửa 24/24 giờ ở Bắc Kinh.

    Hoa: Trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu với các bạn hiệu sách sẽ mở cửa 24/24 giờ ở Tam Lý Đồn.

    Quyên: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn: Bảo tồn khu phố văn hoá lịch sử trở thành "môn học bắt buộc" trong làn sóng đô thị hoá.

    Hoa: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. (Nhạc cắt)

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, Hiệu sách Page One (nghĩa là "trang một") nằm ở góc phía đông-bắc của Trung tâm Thương mại Tam Lý Đồn Village, muốn tìm thấy cũng không dễ dàng.

    Hoa: Hiệu sách Page One ở Tam Lý Đồn là hiệu sách thứ ba của Page One tại Bắc Kinh tiếp sau hiệu sách ở Trung tâm Thương mại Quốc tế Bắc Kinh và khu vực Vọng Kinh.

    Quyên: Hiệu sách Page One ở Trung tâm Thương mại Quốc tế Bắc Kinh và khu vực Vọng Kinh đều nằm ở tầng ngầm, còn Hiệu sách Page One ở Tam Lý Đồn nằm trên tầng 1, gần khu phố.

    Hoa: Hiện nay, cứ đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, hiệu sách mở cửa đến 12 giờ đêm; hiệu sách dự định sẽ thực hiện mở cửa 24/24 giờ vào thứ 6, thứ 7 và ngày nghỉ lễ chính thức sau khi căn tin ở hiệu sách đi vào hoạt động.

    Quyên: Tam Lý Đồn Village là một trung tâm mua sắm thời thượng lớn, bình quân mỗi người vào đây phải chi trên 500 tệ. Nhiều người cho rằng, ở khu phố "tấc đất tấc vàng" mở một hiệu sách là hành động rất dũng cảm.

    Hoa: Chị Hàn Mẫn là một trong những người yêu mến hiệu sách này. Chị Hàn Mẫn làm việc ở Tam Lý Đồn, thời gian nghỉ trưa, trong khi các bạn đồng nghiệp khác thường đi dạo cửa hàng quần áo, còn chị thì một mình đến dạo hiệu sách.

    Quyên: Chị Hàn Mẫn cho biết, trước kia chị thường đi dạo hiệu sách "Tác dụng quang hợp" nằm ở tầng ngầm, nhưng hiện nay đã đóng cửa. Vài hôm trước, hiệu sách Page One đóng cửa để trang trí lại, chị lại lo hiệu sách không "sống" nổi.

    Hoa: Trong bối cảnh nhiều hiệu sách đồng loạt đứng trước sức ép kinh doanh, chị Hàn Mẫn có mối lo như vậy là chuyện bình thường. Ở hiệu sách Page One, ngoài sách ra, còn bán nhiều mặt hàng khác. Chị Hàn Mẫn nghĩ, có lẽ chính là nhờ những mặt hàng khác, hiệu sách này mới duy trì được kinh doanh.

    Quyên: Ở hiệu sách Page One bán các loại văn phòng phẩm và đồ mỹ nghệ với giá không rẻ. Chẳng hạn, một hộp ghim kẹp giấy bán 58 tệ, một vỏ điện thoại di động bán 99 tệ, một cây nến thơm bán 288 tệ.

    Hoa: Với giá bán văn phòng phẩm và đồ mỹ nghệ đắt, hiệu sách đã tạo bầu không khí tiêu dùng cao cấp. Chẳng hạn, tiếng nhạc trong hiệu sách là do hiệu sách lựa chọn đặc biệt, để phối hợp tâm trạng của khách hàng, từ thứ 2 đến thứ 6, theo thời gian sáng, chiều và tối cụ thể, có tiếng nhạc khác nhau, hơn nữa, những bản nhạc này tuyệt đối không phải là nhạc tải xuống từ mạng.

    Quyên: Ngoài ra, hoa tươi bày trên bàn là do nhà thiết kế tạo hình, một tuần đổi một lần; kệ sách gỗ là đặt làm, trên kệ sách có dán nhãn phân loại sách làm bằng đồng, trên đỉnh kệ sách trang trí hình ảnh đường vân sóng để "gần gũi thiên nhiên".

    Hoa: Chị Chu Sâm thường dạo Tam Lý Đồn qua bạn được biết, ở Tam Lý Đồn có một hiệu sách "khá cao cấp", lần đầu tiên đến hiệu sách chị đã cảm thấy hiệu sách có bầu không khí khá tốt.

    Quyên: Chị Chu Sâm cho biết, hiện nay thường mua sách qua mạng, vừa rẻ vừa tiện, chỉ trong trường hợp có nhu cầu đặc thù, mới đến hiệu sách.

    Hoa: Chị Chu Sâm đến hiệu sách Page One là nhằm mua tiểu thuyết "Sê-lốc Hôm" (Sherlock Holmes), sách tiếng Anh, vì trước kia từng nhìn thấy tiểu thuyết "Sê-lốc Hôm" trên mạng, nhưng không biết bìa sách và thiết kế như thế nào, cho nên đặc biệt đến hiệu sách xem.

    Quyên: Thực ra, mua sách tiếng Anh trên mạng cũng không rẻ lắm, cho nên nhiều người đến hiệu sách cũng có ý định muốn mua.

    Hoa: Nhưng, sau khi chị Chu Sâm nhìn thấy tiểu thuyết này vốn có giá bán là 7 bảng Anh, nhưng bán ở hiệu sách này với giá 90 tệ, chị Chu Sâm đã bỏ ý định mua sách.

    Quyên: Hiệu sách Page One ở Tam Lý Đồn có hai tầng, cả thảy rộng 1500 mét vuông, trong đó, căn tin và khu bán quà tặng và văn phòng phẩm đều rộng 300 mét vuông.

    Hoa: Hiệu sách chủ yếu bán sách tiếng nước ngoài và sách thể loại thiết kế, sách tiếng Trung chỉ chiếm 1/4, trong đó một nửa là sách do Hồng Công và Đài Loan xuất bản, vì vậy, sách tiếng Trung giản thể chỉ chiếm 1/8.

    Quyên: Giám đốc hiệu sách Tôn Khiêm cho biết, sách tiếng Trung giản thể có lợi nhuận thấp, cộng thêm sự cạnh tranh bán sách trực tuyến, nếu chỉ bán sách tiếng Trung giản thể hoàn toàn không thể gánh chịu các giá thành gồm tiền thuê nhà, lương nhân viên v.v của hiệu sách.

    Hoa: Giám đốc Tôn Khiêm cho biết, sức cạnh tranh cốt lõi của hiệu sách Page One là sách tiếng nước ngoài và sách thể loại thiết kế, sách tiếng nước ngoài bình quân mỗi cuốn bán hơn 100 tệ, còn sách thể loại thiết kế bán 200-300 tệ.

    Quyên: Trong tình hình này, đối với kệ sách có kích cỡ tương đồng, dùng để trưng bày 10 cuốn sách tiếng Trung giản thể hay trưng bày 10 cuốn sách tiếng nước ngoài, có lợi nhuận hoàn toàn khác hẳn.

    Hoa: Vì vậy, chúng ta cũng dễ hiểu tại sao hiệu sách này chủ yếu bán sách tiếng nước ngoài và sách thể loại thiết kế.

    Quyên: Hiện nay ở Bắc Kinh có nhiều nhà hàng và siêu thị nhỏ mở cửa 24/24 giờ, cũng có nhiều rạp chiếu phim và quán bar mở cửa 24/24 giờ, nhưng, hiệu sách mở cửa 24/24 giờ thì chưa có.

    Hoa: Nhiều người thắc mắc tại sao hiệu sách Page One ở Tam Lý Đồn có ý định mở cửa 24/24 giờ, vì mở cửa 24/24 giờ có nghĩa là, chỉ riêng lương nhân viên đã phải tăng thêm 50%.

    Quyên: Về vấn đề này, giám đốc Tôn Khiêm cho biết, Bắc Kinh đã có nhiều chỗ cung cấp dịch vụ ăn uống giải trí mở cửa 24/24 giờ, nhưng chưa có chỗ cung cấp dịch vụ văn hoá mở cửa 24/24 giờ.

    Hoa: Anh Tôn Khiêm còn cho biết, Tam Lý Đồn có ưu thế riêng. Thứ nhất, nơi đây là khu vực có cuộc sống về đêm rất phong phú, 24/24 giờ đều có lượng khách hàng; thứ hai, xung quanh là khu vực đại sứ quán, nhiều nhà ngoại giao và người thân của họ sẽ đến đây mua sách tiếng nước ngoài, hơn nữa họ có sức mua rất mạnh.

    Quyên: Anh Tôn Khiêm giới thiệu, ngày thường hiệu sách mỗi ngày có hơn 1000 người khách hàng, cuối tuần thì tăng gấp 3-5 lần. Còn buổi tối là cao điểm khách hàng, thường xuất hiện cục diện khách hàng phải xếp hàng trả tiền.

    Hoa: Dựa vào tiêu thụ những sách có lợi nhuận tương đối cao, hiệu sách Page One ở Trung tâm Thương mại Quốc tế Bắc Kinh đã thực hiện có lợi nhuận.

    Quyên: Còn hiệu sách Page One ở Tam Lý Đồn tuy có doanh thu cao hơn hiệu sách ở Trung tâm Thương mại Quốc tế Bắc Kinh, nhưng vì giá thành cũng cao hơn, cộng thêm mở cửa kinh doanh chưa lâu, lợi nhuận cụ thể chưa thống kê.

    Hoa: Sở Báo chí và Xuất bản Bắc Kinh đầu năm nay từng cho biết, dự định mở 2 hiệu sách kinh doanh 24/24 giờ trước cuối năm nay, 2 hiệu sách đó sẽ lần lượt do một nhà xuất bản dân doanh và Tập đoàn Phát hành Bắc Kinh kinh doanh.

    Quyên: Hiệu sách Page One không nằm trong kế hoạch nói trên, được coi là tin mừng ngoài suy nghĩ của mọi người.

    Hoa: Hơn 3 tháng đã trôi qua, nhưng 2 hiệu sách mở cửa 24/24 giờ theo kế hoạch vẫn nằm trong "giai đoạn luận chứng".

    Quyên: Trưởng Phòng phát hành Sở Báo chí và Xuất bản Bắc Kinh Vương Diệc Quân cho biết, thực hiện mở cửa 24/24 giờ không khó, chỉ là kéo dài thời gian mở cửa, nhưng ý nghĩa thực sự là nên làm thế nào để hiệu sách mở cửa 24/24 giờ có giá trị, có thể thu hút được độc giả.

    Hoa: Hơn nữa, trưởng phòng Vương Diệc Quân còn cho rằng, không nên chỉ nghĩ tới cung cấp dịch vụ bán sách, mà còn phải nghĩ tới cung cấp các dịch vụ phụ như quán cà phê, phòng chiếu phim nhỏ v.v.

    Quyên: Theo ông Vương Diệc Quân, ý nghĩa tồn tại của hiệu sách không chỉ riêng là bán sách, nó phải là điểm mốc văn hoá của một thành phố, không thể thiếu các hoạt động như các buổi nói chuyện, giao lưu, câu lạc bộ độc giả v.v.

    Hoa: Ông Vương Diệc Quân cho rằng, Chính phủ và Chính quyền nên hỗ trợ các hiệu sách, nhưng không phải chỉ hỗ trợ bằng ngân sách, tạo môi trường đọc sách tốt đẹp là điều quan trọng hơn, chẳng hạn tổ chức hoạt động đọc sách, câu lạc bộ đọc sách trong các cộng đồng dân cư v.v. Chỉ có xã hội có bầu không khí đọc sách tốt, mới thực sự thúc đẩy được sự phát triển của hiệu sách.

    Quyên: Tháng 3 năm ngoái, Thư Cục Đại Chúng đưa ra lời quảng cáo "Văn hoá không bao giờ đóng cửa", khai trương một hiệu sách kinh doanh 24/24 giờ ở đường Phúc Châu, thành phố Thượng Hải.

    Hoa: Nhưng tiếp theo đã xuất hiện vấn đề, ban đêm, ngoài có khách hàng đến chọn mua sách ra, còn có một số kẻ lang thang đêm nào cũng đến hiệu sách, lấy một cuốn sách làm cái gối, ngủ luôn ngay cạnh tủ sách.

    Quyên: Thư Cục Đại Chúng không phải là nhà xuất bản đầu tiên Trung Quốc đại lục mở cửa hiệu sách kinh doanh 24/24 giờ, một số người lang thang đến ngủ ngay cạnh tủ sách cũng không phải là vấn đề lớn nhất.

    Hoa: Năm 2003, ở quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải đã xuất hiện một hiệu sách mang tên "Niềm vui suy ngẫm" kinh doanh 24/24 giờ, ban đầu mở cửa, hiệu sách đã nhận được sự hoan nghênh và đánh giá cao của các giới, nhưng chỉ sau một năm rưỡi, hiệu sách đã đóng cửa vì không thể gánh nổi thua lỗ nặng.

    Quyên: Năm 2009, tờ "Báo Thanh niên Trung Quốc" từng đưa tin về hiệu sách mang tên "Phòng đọc sách dưới ánh sáng các ngôi sao" mở cửa 24/24 giờ ở Thâm Quyến, lúc đó, nó là hiệu sách duy nhất mở cửa 24/24 giờ ở Trung Quốc đại lục.

    Hoa: Nhưng từ lúc mở cửa, hiệu sách đã phải chịu tình trạng thua lỗ, đến năm 2011, hiệu sách này kinh doanh 6 năm buộc phải đóng cửa. Tuy luôn cung cấp sách hay, dịch vụ tốt, nhận được đánh giá cao, nhưng vấn đề không tự túc được luôn là vấn đề nan giải nhất đối với hiệu sách mở cửa 24/24 giờ.

    Quyên: Hiện trạng của hiệu sách Page One hình như lạc quan hơn so với những hiệu sách nói trên, vì nó có sản phẩm đặc sắc và lượng khách hàng cố định.

    Hoa: Nhân viên thu ngân hiệu sách Page One cho biết, sau khi ăn cơm xong, xem xong phim, nhiều người thích đến dạo hiệu sách.

    Quyên: Mong rằng, sau này thứ tự này sẽ đảo ngược, dạo hiệu sách trước, rồi đi ăn cơm, xem phim, nếu thực hiện được, hiệu sách mở cửa 24/24 giờ sẽ có tình hình kinh doanh tốt hơn.

    (Nhạc cắt)

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Lệ Quyên đã giới thiệu với các bạn Bắc Kinh sắp có hiệu sách không đóng cửa đầu tiên.

    Quyên: Sau đây, Lệ Quyên và Duy Hoa mời các bạn thưởng thức bài hát "Tình yêu là một cuốn sách" do ca sĩ Trần Dịch Tấn thể hiện.

    (Bài hát: Tình yêu là một cuốn sách)

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây các bạn đã nghe bài hát "Tình yêu là một cuốn sách" do ca sĩ Trần Dịch Tấn thể hiện.

    Quyên: Thưa các bạn, trong làn sóng đô thị hoá hiện nay, ngày càng nhiều người nhận thức đến tầm quan trọng của việc bảo tồn khu phố văn hóa lịch sử. Trong phần hai của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn nội dung về mặt này.

    Hoa: Mới đây, tại thành phố Hàng Châu đã diễn ra Diễn đàn Quốc tế "Văn hoá: Mấu chốt của phát triển bền vững". Tại diễn đàn này, Tổng Giám đốc UNESCO I-ri-na Bô-cô-va cho biết, trong quá trình quy hoạch đô thị phải coi trọng vai trò của văn hoá.

    Quyên: Một chuyên gia nước Anh cho rằng, nếu thành phố không xem xét giá trị của văn hoá, thì giống như mất "ô-xy, sức sống và sức hút", không thể khích lệ người dân thành phố duy trì sự hiếu kỳ và sức sáng tạo.

    Hoa: Sau đây mời Hùng Anh giới thiệu nội dung chi tiết với chúng ta. Xin mời Hùng Anh.

    (Hùng Anh: Bảo tồn khu phố văn hóa lịch sử)

    Quyên: Cảm ơn Hùng Anh đã giới thiệu với chúng ta: Bảo tồn khu phố văn hoá lịch sử trở thành "môn học bắt buộc" trong làn sóng đô thị hoá.

    Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Hoan nghênh các bạn viết thư tay hoặc email trao đổi với chúng tôi.

    Quyên: Các bạn có thể gửi thư đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Địa chỉ liên hệ cụ thể là: Phòng Văn hoá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

    Hoa: Hòm thư điện tử của chúng tôi là: vie@cri.com.cn. Quý vị và các bạn thân mến, Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" kỳ tới.

    Quyên: Lệ Quyên xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>