• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự phát triển vũ bão của các chỉ tiêu truy cập mạng qua điện thoại di động ở Trung Quốc

    2013-05-10 13:02:50     cri

    Sự phát triển mạnh mẽ của ngành thông tin viễn thông đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta

    Như Ngọc: Trong những năm qua, mặc dù kinh tế của một số nước suy thoái, nhưng viễn thông vẫn là một trong số ít ngành giữ được đà tăng trưởng, đặc biệt là dịch vụ di động và dữ liệu ngày càng phát triển mạnh mẽ.

    Hải Vân: Sự phát triển mạnh mẽ của ngành thông tin viễn thông cũng đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chị Ngọc này, chị có hay lên mạng không?

    Như Ngọc: Có chứ, bởi vì công việc hàng ngày của tôi không thể tách rời với mạng, tôi thường xuyên phải tìm hiểu thông tin, tra cứu tài liệu qua mạng trên máy tính.

    Hải Vân: Vâng, Hải Vân cũng vậy. Công việc hàng ngày của chúng ta hầu như phải nhờ máy tính, truy cập mạng cũng chủ yếu là theo hình thức truy cập mạng truyền thống qua máy tính. Vậy chị có hay truy cập mạng qua điện thoại di động không?

    Như Ngọc: Truy cập mạng ngay trực tiếp trên điện thoại di động thì tôi chưa sành lắm, vì điện thoại của tôi thường thì chỉ dùng để gọi điện hoặc nhắn tin thôi, còn rất nhiều chức năng của điện thoại tôi chưa biết khai thác và sử dụng. Về mặt này, nhiều lúc phải học giới trẻ, các bạn trẻ thì sành lắm.

    Hải Vân: Đúng là có khá nhiều người chưa biết tận dụng các chức năng thông minh của điện thoại di động như truy cập mạng này, chát này, viết tiểu blog này, kết nối các trang mạng xã hội này, v.v và v.v, nhưng cũng có rất nhiều người dần dần bỏ thói quen truy cập mạng truyền thống là qua máy tính, thay vào đó là truy cập mạng trực tiếp qua điện thoại di động.

    Như Ngọc: Như vậy sẽ tiện hơn, chỉ cần có điện thoại di động đầy đủ chức năng lên mạng trong tay, bất cứ đi đến đâu đều có thể truy cập mạng vào bất cứ lúc nào.

    Hải Vân: Vâng. Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin viễn thông cũng như mức sống của người dân Trung Quốc không ngừng được nâng cao, số người truy cập mạng và truy cập mạng qua điện thoại di động đều không ngừng gia tăng.

    Như Ngọc: Báo cáo do Trung tâm Thông tin mạng In-tơ-nét Trung Quốc (CNNIC) công bố đầu năm cho thấy, tính đến cuối tháng 12 năm 2012, tổng số cư dân mạng Trung Quốc lên tới 564 triệu, tỷ lệ phổ cập mạng In-tơ-nét đạt 42,1%. Tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu truy cập mạng bằng điện thoại di động của Trung Quốc vượt xa hình thức truy cập mạng truyền thống.

    Hải Vân: Báo cáo cho thấy, năm 2012, cư dân mạng Trung Quốc tăng thêm 50 triệu 900 nghìn người, tỷ lệ phổ cập mạng In-tơ-nét tăng 3,8% so với cuối năm 2011. Trong khi đó, số người truy cập mạng bằng điện thoại di động ở Trung Quốc năm 2012 lên tới 420 triệu, tốc độ tăng trưởng là 18,1%/năm, cao hơn nhiều mức tăng chung của cư dân mạng.

    Như Ngọc: Ngoài ra, tỷ lệ truy cập mạng bằng điện thoại di động trong số cư dân mạng cũng tiếp tục tăng cao, từ 69,3% năm 2011 tăng lên tới 74,5%. Kể từ nửa đầu năm 2012 sau khi điện thoại di động trở thành thiết bị đầu cuối truy cập mạng lớn thứ nhất của cư dân mạng Trung Quốc, tỷ lệ này ngày càng được củng cố.

    Hải Vân: Phó Chủ nhiệm Trung tâm Thông tin mạng In-tơ-nét Trung Quốc Lưu Băng phân tích cho biết, hiện nay số lượng cư dân mạng của Trung Quốc đã có quy mô rất lớn, sự gia tăng của cư dân mạng và tỷ lệ phổ cập mạng In-tơ-nét đều bước vào thời kỳ tương đối bình ổn. Trong khi đó, các nhân tố như những thiết bị đầu cuối như điện thoại di động thông minh được phổ cập, mạng kết nối không dây Wi-Fi nâng cấp v.v. đều tiếp tục thúc đẩy số người truy cập mạng bằng điện thoại di động ở Trung Quốc tăng nhanh.

    Năm 2012, số người truy cập mạng bằng điện thoại di động ở Trung Quốc lên tới 420 triệu

    Như Ngọc: Báo cáo cho thấy, tỷ lệ truy cập mạng tại các cửa hàng In-tơ-nét, trung tâm máy tính trong nhà trường v.v. giảm mạnh, trong đó, số người truy cập mạng bằng máy tính ở các cửa hàng In-tơ-nét giảm 5,5%, ở trung tâm máy tính công cộng trong nhà trường giảm 3%, nhưng, tỷ lệ kết nối mạng In-tơ-nét tại nhà tiếp tục tăng cao, lên tới 91,7%.

    Hải Vân: Tính đến cuối tháng 12 năm 2012, số người sử dụng tiểu blog của Trung Quốc lên tới 309 triệu, tăng 58 triệu 730 nghìn người so với cuối năm 2011, tỷ lệ sử dụng tiểu blog chiếm 54,7% tổng số cư dân mạng. Trong đó, số người sử dụng tiểu blog bằng điện thoại di động là 202 triệu, chiếm 65,6% tổng số người sử dụng tiểu blog.

    Như Ngọc: Phó Tổng Thư ký Hiệp hội mạng In-tơ-nét Trung Quốc Thạch Hiện Tăng cho biết, số người truy cập mạng bằng điện thoại di động tăng mạnh, không những thể hiện sức sống lâu dài của ngành công nghiệp In-tơ-nét của Trung Quốc, mà còn cho thấy mạng In-tơ-nét Trung Quốc phát triển theo hướng hội nhập và cởi mở hơn. Cùng với việc phổ cập ngày càng nhiều điện thoại di động thông minh, tính ứng dụng và tính dịch vụ của mạng In-tơ-nét sẽ ngày càng nổi bật.

    Hải Vân: Ông Thạch Hiện Tăng nói: "Chẳng hạn, ngày càng nhiều người quen đọc sách trực tuyến và mua sắm trực tuyến bằng điện thoại di động, mô hình hoà nhập-ứng dụng này có lợi cho tập trung những tài nguyên có ưu thế trên các mặt bằng, để mạng In-tơ-nét phục vụ cuộc sống tốt hơn, cũng là một bài thuốc tốt thúc đẩy sáng tạo và đổi mới dựa trên In-tơ-nét".

    Như Ngọc: Ngoài ra, các ứng dụng thương mại điện tử trên điện thoại di động cũng tăng trưởng nhanh chóng. Tỷ lệ cư dân mạng sử dụng điện thoại di động để mua sắm trực tuyến tăng 6,6% so với năm 2011, số người sử dụng tăng 2,36 lần so với năm 2011; ngoài ra, tỷ lệ cư dân mạng sử dụng ba ứng dụng gồm mua theo nhóm trên điện thoại di động, trả tiền trực tuyến trên điện thoại di động và ngân hàng trực tuyến trên điện thoại di động đều có phần tăng lên, tốc độ tăng số người sử dụng ba ứng dụng di động này đều vượt 80%.

    Hải Vân: Bên cạnh đó, chuyên gia cũng chỉ rõ, cơ sở hạ tầng của mạng In-tơ-nét Trung Quốc chưa chín muồi toàn diện, sự phát triển của mạng In-tơ-nét di động vẫn bị kiềm chế về kỹ thuật. Cùng với lưu lượng dữ liệu di động tăng vọt, khả năng chịu tải của mạng di động của các nhà khai thác dịch vụ cũng sẽ phải đối mặt với thách thức gay gắt.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>