• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số điều cần lưu ý khi đi du xuân

    2013-04-18 15:18:13     CRIonline

    Nghe Online-I        Nghe Online-II

    Các bạn thân mến, mùa xuân mùa đẹp nhất trong năm đã về. Trời cao mây trắng, ánh nắng chan hoà, cây cối đâm chồi nảy lộc. Đầu năm được coi là sự khởi đầu cho những dự định tốt đẹp của một năm. Vậy, đi du xuân cần chú ý những gì? Nhất là các bạn có con nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái. Trong tiết mục Lăng kính cuộc sống hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về những điều chú ý khi đi du xuân. Mùa xuân năm nay, bạn có ý định đi đâu không? Mời bạn chia sẻ với chúng tôi, hòm thư điện tử của Đài chúng tôi là: vie@cri.com.cn

    A: Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục Lăng kính cuộc sống, tôi là Lệ Quyên.

    B: Sảnh Hoa xin chào quý vị và các bạn, rất hân hạnh lại gặp các bạn trong tiết mục Lăng kính cuộc sống hôm nay.

    A: Trong tiết mục hôm nay, chúng tôi đã mời anh Hùng Anh cùng tham gia chương trình hôm nay. Xin chào anh Hùng Anh ạ.

    C: Xin chào chị Lệ Quyên, chào chị Sảnh Hoa, xin chào tất cả các bạn nghe Đài, tôi là Hùng Anh.

    A: Các bạn thân mến, đầu năm được coi là sự khởi đầu cho những dự định tốt đẹp của một năm. Vậy, các bạn đã định đi đâu chơi chưa? Mùa xuân thời tiết Bắc Kinh rất đẹp, trăm hoa đua nở, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống. Chắc Việt Nam cũng vậy. Nên, theo Lệ Quyên, đi du ngoạn các danh lam thắng cảnh là sự lựa chọn tốt nhất. Phải không, Sảnh Hoa?

    B: Dạ, cũng không hẳn như vậy đâu. Theo Sảnh Hoa được biết, đi chùa đầu năm được coi là một phong tục tốt đẹp của người dân Việt Nam từ xưa tới nay. Trung Quốc cũng vậy, không chỉ các bà, các mẹ mới có thói quen đi chùa vào dịp đầu xuân năm mới, ngày nay, cũng có không ít bạn trẻ cũng thích phong tục được coi là truyền thống này. Anh Hùng Anh, có phải vậy không ạ?

    C: Vâng, đúng là như vậy. Thanh niên ngày nay cũng có nhiều người thích những gì được coi là truyền thống, thay vì tụ tập bạn bè, thì việc lên chùa cầu bình an cho gia đình, cho người thân được coi là một điều nên làm.

    A: Tuy nhiên, nhưng theo Lệ Quyên, hiện nay, bên cạnh những hình ảnh, thói quen còn mang đậm tính truyền thống ấy, cũng có những hình ảnh không đẹp của khách tham quan khi đến chùa, đến những khu du lịch mang tính tâm linh như thế này. Thí dụ như: Nhiều pho tượng các vị la hán bị biến đổi màu sắc vì thói quen xoa tay, chân để lấy may của du khách. Nhiều du khách để giảm bớt thời gian đi lại, thì sau khi tham quan xong sẵn sàng bắc thang, trèo cổng, vượt tường ra các bãi đỗ xe để lấy xe cho nhanh.

    B: Đúng thế, các chuyến xe điện cũng được coi là một nét mới để phục vụ khách tham quan tại các danh lam thắng cảnh, tuy nhiên, không phải chuyến nào cũng được thành công mĩ mãn. Có những chuyến đang đi thì xe bị hết điện ở giữa đường. Khi đã tham quan xong xuôi, ra đến cổng thì du khách lại chen lấn xô đẩy để đón xe về vì sợ không đủ xe dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn mất mĩ quan.

    C: Tình huống mà hai chị vừa nêu ra cũng là một số vấn đề mà du khách phải chú ý đấy. Hy vọng những người tham quan sẽ có ý thức và tôn trọng khi đến những nơi mang tính tâm linh, cũng như ban quản lí du lịch cần có những điều chỉnh thích hợp để những khu du lịch, nhất là những khu du lịch mang tính tâm linh như thế này thực sự là một nét văn hóa.

    A: Theo Lệ Quyên, các điểm tham quan trong những ngày cuối tuần thường quá tải bởi lượng người đổ về rất đông. Vì thế, khi ăn uống tại các điểm tham quan này phải rất lưu ý. Vìsự quá tải tại các khu du lịch chính là nguy cơ khiến bạn dễ bị ngộ độc thực phẩm hơn. Sự quá tải của khu du lịch đã khiến việc phục vụ không được tốt. Một quán ăn lẽ ra ngày phục vụ được 50 người, nay số lượng khách tăng đột ngột, gấp 2-3 lần thì bát đĩa, thìa đũa cũng khó đảm bảo sạch sẽ như ngày thường.

    B: Không những thế, việc bảo quản quá nhiều đồ ăn cũng có thể khiến nguồn thực phẩm không còn được đảm bảo. Vậy, về ăn uống nên chú ý vấn đề gì khi đi du xuân nhỉ?

    C: Đi ăn uống ở nhà hàng, quán xá tại những khu du lịch này, hãy chọn món ăn tươi, như món cá (chọn cá sống chế biến tại chỗ), nên chọn các loại củ quả(rau lá, việc rửa khó đảm bảo vệ sinh), chọn đồ luộc, không ăn các đồ xào nấu, hầm… bởi đặc thù món luộc nếu để lưu cữu lâu ngày rất dễ nhìn thấy như nhìn màu sắc không tự nhiên, mùi vị không thơm ngon. Còn với những món xào, nướng, hầm thì việc tẩm nhiều các loại gia vị sẽ khiến chúng ta không thể nhận biết được thực phẩm mới hay cũ.

    A: Hùng Anh nói rất đúng. Đi du xuân thường là cả gia đình đi chơi, nên có thể phải mang theo con cháu, vậy, các bạn hãy chú ý đến món ăn vặt của bé, nhất là các hàng ăn bán rong tại các điểm vui chơi, công viên. Phải không ạ, Hùng Anh?

    C: Đúng thế, như món xúc xích nướng khoái khẩu của các bé, nhìn chúng được nướng trong các lò nướng, ai cũng chắc mẩm sạch sẽ và an toàn vì nướng chín. Nhưng nên nhớ, có quá nhiều nguy cơ nếu xúc xích đó không được bảo quản tốt. Nguyên tắc của xúc xích phải giữ đông, trước khi dùng mới bỏ ra giã đông. Còn tại những quán rong này, vài chục túi xúc xích được mang theo từ sáng sớm, việc bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể khiến chúng bị nhiễm khuẩn, ăn vào dễ bị đi ngoài, đau bụng.

    B: Hai anh chị nói rất đúng. Theo Sảnh Hoa, đi du lịch ở những vùng miền cách xa nơi mình sinh sống, ai cũng có tâm trạng háo hức được thưởng thức món đặc sản nơi mình đến. Nhưng hãy cẩn trọng, món đặc sản dù rất phổ biến ở địa phương đó, mọi người ăn không sao nhưng mình ăn có thể lại có chuyện. Bởi bộ máy tiêu hóa của mình chưa từng tiếp nhận nguồn thực phẩm lạ đó. Phải không ạ, anh Hùng Anh?

    C: Đúng thế. Như trong đợt nghỉ hè của một công ty mà Hùng Anh quen, khi đó tất cả mọi người đều ăn cùng món ăn tại khu du lịch, nấu theo vị hơi chua cay. Đoàn hơn 10 người ăn, mọi người đều ổn, chỉ riêng một chị đang nuôi con nhỏ 18 tháng sau khi ăn 3 tiếng thì đau bụng quằn quại, lúc đầu ngỡ đau dạ dày vì cay, chua nhưng một lúc sau thì đi ngoài liên tục, đến mức phải nhập bệnh viện để truyền nước. Tôi nói đến tình huống này là vì muốn khuyến cáo mọi người nguy cơ ngộ độc thức ăn rất hay gặp khi đi du lịch, đặc biệt là trẻ con. Cùng là món ăn đó, có người ăn ổn, có người sẽ bị đau bụng. Nhiều người lớn thử đồ ăn thấy bụng dạ yên ổn liền cho bé ăn. Và thế là có vấn đề, trẻ nhỏ bụng dạ yếu hơn, nên có thể cùng ăn một loại thức ăn, trẻ con bị ngộ độc, người lớn thì không sao do sức đề kháng của trẻ em kém.

    B: Sảnh Hoa xin tổng kết lại những kinh nghiệm anh Hùng Anh vừa giới thiệu: Với món ăn mới tại các điểm du lịch, ngay cả người lớn khi ăn cũng phải thận trọng, đặc biệt là đối với trẻ con, phải không ạ?

    C: Sảnh Hoa thông minh quá.

    A: Hai anh em phân tích rất có lý, Lệ Quyên xin bổ xung thêm một "nguyên tắc du lịch" nữa, đó chính là: "nóng cởi, rét mặc". Đây là một điều rất đơn giản nhưng ít người đủ kiên nhẫn để thực hiện. Mùa xuân ở các tỉnh miền bắc Trung Quốc có một đặc thù, ngoài đường gió lạnh, còn trong nhà lại khá ấm áp. Trong khi đó, ngày đi thăm họ hàng, đi đường rét các bé được đội mũ áo ấm áp. Nhưng vào nhà chơi lại rất ngại cởi bởi người lớn chỉ ngồi nói chuyện 5 đến 10 phút, lại đi ra ngoài chơi. Chỉ 5 đến 10 phút ít ỏi đó, cũng đủ để chúng ta bị cảm, nhất là trẻ em. Mồ hôi ướt áo, nhất là phần lưng thấm ngược trở lại, dễ khiến trẻ bị viêm phổi. Phải không ạ, anh Hùng Anh?

    C: Đúng thế, Trung Quốc có câu "Xuân ấm, Thu lạnh", có nghĩa là "mùa xuân phải mặc đủ ấm, mùa thu mặc ít cũng không sao". Điều mà chị vừa nói rất phổ biến ở vùng miền bắc do đặc thù thời tiết vẫn lạnh vào mùa xuân, chúng ta rất ngại vừa cởi đồ xong lại mặc vào để đi ra ngoài. Chính vì vậy, cần lưu ý dù chỉ quãng đường ngắn cũng cần mặc đủ ấm, có mũ, kính, v.v, nếu bạn mang theo con nhỏ, phải lưu ý xem bé có bị ủ quá kỹ phần đầu mặt khiến khó thở không.

    A: Anh phân tích rất đúng. Vậy, chúng ta hãy tạm nghỉ đôi phút, cùng thưởng thức bài hát "Du xuân" do Loan Châu trình bày.

    (歌曲出)

    A: Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Lăng kính cuộc sống của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    B: Vâng, sau đây, chúng ta tiếp tục thảo luận về những điều cần chú ý khi đi du xuân. Các bạn thân mến, nếu bạn có con nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái, vậy, chuyến du xuân sẽ kém thú vị nếu bé của bạn chưa thích ứng được với môi trường hay khí hậu ở nơi cả gia đình đến. Vậy, chúng ta nên chú ý những điều gì nhỉ?

    A: Vâng, trong phần thứ 2 chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về những điều cần chú ý khi đi du xuân mang theo con nhỏ. Vậy, anh Hùng Anh có sáng kiến gì hay không ạ?

    C: Dạ, không dám. Theo Hùng Anh, thích ứng khí hậu điểm du lịch mà mình đến là điều rất quan trọng. Nếu gia đình các bạn đã quen sống ở vùng miền Nam nơi có khí hậu ấm nóng, thì chuyến du xuân đến các tỉnh phía Bắc thời tiết hanh khô và lạnh thì sẽ dễ khiến bé gặp một số vấn đề về sức khỏe, nhất là các bệnh về đường hô hấp, da bị khô hoặc nứt nẻ.

    Khi trời lạnh, trẻ rất dễ bị cảm, nghẹt mũi, nếu không chú ý, từ những biểu hiện này có thể dẫn đến nhiễm trùng, lan đến phế quản, phổi. Trẻ nghẹt mũi vì chất tiết làm tắc, trẻ không hít thở bằng mũi sẽ phải thở bằng miệng. Khi thở bằng miệng, không khí trẻ hít vào không được sưởi ấm, làm ẩm và lọc sạch nên nguy cơ nhiễm trùng sẽ rất cao. Điều quan trọng nhất là cần giữ ấm cho trẻ thật tốt. Luôn mặc ấm cho trẻ, giữ ấm cổ, ngực, mặt bằng cách đeo khẩu trang, đội mũ và quàng khăn. Nếu tiết trời quá lạnh thì không nên cho trẻ ra ngoài.

    A: Vâng, anh nói rất có lý. Thường trẻ con rất hiếu động, không thể bắt trẻ không được chạy nhảy hay chơi đùa, nhưng nên giữ trẻ chơi trong nhà để tránh gió và khí lạnh. Việc giữ ấm cần được chú ý nhiều vào lúc sáng sớm hoặc buổi tối, phòng ngủ của trẻ cần được đóng kín cửa để tránh bị gió lùa. Nhiều gia đình sưởi ấm bằng lò than đốt, nhưng đây là loại chất đốt không tốt, khí CO2 thải ra trong phòng kín có thể gây nhiễm độc, chính vì thế không nên sưởi ấm phòng trẻ bằng cách này.

    C: Hơn nữa, cha mẹ nên chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết để vừa đảm bảo vệ sinh lại vừa giúp bé cảm thấy không quá xa lạ khi thiếu những đồ dùng quen thuộc hàng ngày. Chúng ta nên chuẩn bị những loại thuốc thông thường như thuốc hạ sốt, men tiêu hóa, thuốc ho, băng cá nhân… để có thể dùng ngay khi cần đến. Cũng có trường hợp bé bị đi ngoài vì ăn phải thức ăn không hợp vệ sinh, nếu trẻ gặp tình trạng đó cần chú ý chăm sóc thật cẩn thận.

    B: Theo Sảnh Hoa, khi đến một nơi lạ, có một vấn đề mà nhiều bậc cha mẹ có thể chưa chú ý lắm đó chính là việc trẻ dễ bị côn trùng cắn, đốt khi trẻ chạy nhảy vui chơi. Da trẻ vốn mỏng và nhạy cảm nên khi bị côn trùng cắn, đốt sẽ dễ sưng tấy. Với những gia đình về thăm quê, có thể điều kiện sinh hoạt ở quê chưa được đầy đủ nên cần chú ý đến việc tránh muỗi cho con. Không gian ở quê rộng rãi, nhiều cây cối nên trẻ rất thích thú khi được chạy chơi, vì vậy sẽ dễ bị côn trùng cắn, đốt.

    C: Sảnh Hoa nói rất đúng, nên mang theo thuốc hay kem chống muỗi để thoa cho bé, những loại thuốc làm dịu vết cắn của côn trùng cũng rất cần thiết. Nếu nơi gia đình đến là nơi có nhiều cây cối, bụi rậm thì khi trẻ ra ngoài chơi nên cho trẻ mặc áo dài tay, đi giày để đề phòng rắn, rết hoặc côn trùng cắn.

    A: Ngoài thích ứng khí hậu và chú ý ăn uống ra, Lệ Quyên thấy xử lý vấn đề về tâm lý của trẻ cũng là điều hết sức quan trọng, phải không ạ? Bởi vì tâm lý hoảng sợ khi tiếp xúc người lạ là vấn đề thường thấy ở trẻ nhỏ khi đi du xuân. Vậy, các bậc phụ huynh chúng ta nên xử lý như thế nào nhỉ?

    C: Đối với trẻ nhỏ, những gì quen thuộc đều được định nghĩa là an toàn, do đó trẻ có thể sẽ dễ hoảng sợ khi phải đến nơi xa lạ và tiếp xúc với nhiều người lạ. Để khắc phục điều này, cha mẹ cần nhẹ nhàng giải thích, ở bên trẻ khi con cần mình và luôn thể hiện cho bé thấy bé luôn an toàn vì có ba mẹ ở bên.

    Cho trẻ về quê thăm họ hàng, người lớn thường thể hiện sự mừng vui bằng cách ôm, hôn và hỏi han vồ vập trẻ khiến trẻ sợ. Nhiều bé không nói chuyện hay chẳng chịu đi chơi mà chỉ quấn bố mẹ. Gia đình sum vầy nên đông người là không tránh khỏi, người lớn trò chuyện với nhau mà đôi khi không chú ý đến trẻ vẫn còn đang rất lạ lẫm trước không gian xung quanh, điều đó cũng khiến cho trẻ không thoải mái và khó hòa nhập được cùng mọi người.

    B: Vâng, anh phân tích rất đúng. Sảnh Hoa xin bổ xung thêm một điều nữa, đó là: Đừng để con một mình, đây là điều hết sức quan trọng khi đi du xuân. Vụ cướp xe tại tỉnh Cát Lâm Trung Quốc là bài học xương máu cho những người đã làm bố làm mẹ. Ngày 4/3, tại khu trung tâm thành phố Trường Xuân, chiếc xe RAV4 màu xám biển số là AMM102 của tỉnh Cát Lâm bị cướp, trong xe có một bé trai sơ sinh 2 tháng. Sau đó, thành phố Trường Xuân đã phát động công tác tìm kiếm trong toàn thành phố, cư dân mạng tiểu blog cũng kêu gọi tên cướp hãy thức tỉnh lương tâm, để đảm bảo an toàn cho bé trai. Vụ việc này đã gây nên sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và các phương tiện truyền thông, cùng ngày, người dẫn chương trình trực tuyến của kênh Giao thông Đài Phát thanh Nhân dân Trường Xuân đã kêu gọi tên cướp sớm ra tự thú và trả lại bé trai. Ngoài ra, cũng có rất nhiều nhân sỹ nổi tiếng, người dân bình thường cũng tới tấp viết tiểu blog kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm bé trai mất tích. Ngày 5/3, tiểu blog Công an Cát Lâm công bố, thủ phạm đã ra đầu thú, nhưng bé trai trên xe đã gặp nạn. Bé trai này tên là Hạo Bác, 2 tháng tuổi. Sau khi thông tin vừa được công bố, mọi người đều lên tiếng chỉ trích kẻ phạm tội điên cuồng và bày tỏ xót xa cho bé trai đáng thương này.

    A: Chúng tôi rất đáng tiếc cho em bé Hạo Bác, qua vụ việc này, chúng tôi có thể tổng kết một điều hết sức quan trọng khi đi du xuân: Tuyệt đối không nên để trẻ một mình ở trên xe, khu mua sắm, công viên hay nơi vui chơi đông người để tránh bé có thể đi lạc. Cũng nên dạy con học thuộc những thông tin như tên bé, tên ba mẹ, địa chỉ nhà, những thông tin này rất có ích khi bé bị lạc.

    B: Đúng thế, đảm bảo về sức khỏe và tâm lý thật tốt để cả nhà, nhất là những thiên thần nhỏ có một chuyến du xuân thật vui là điều cần thiết mà lại không quá khó để thực hiện. Nếu được chuẩn bị chu đáo, những ngày đi du xuân sắp tới sẽ là những ngày nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái và trên hết là tình cảm của những thành viên trong gia đình thêm gắn kết.

    A: Vâng, trên đây là những điều cần chú ý khi đi du xuân, bạn có ý kiến gì hay không? Mời bạn viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi. Cuối cùng, Sảnh Hoa và Lệ Quyên xin gửi tặng bài hát "Ý nghĩa của du lịch" do ca sỹ Trung Quốc Trần Kỳ Trinh trình bày.

    B: Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>