• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bạn có ủng hộ sáng kiến người cao tuổi nhường chỗ cho giới trẻ không?

    2013-03-29 16:38:46     CRIonline



     



    "Các bạn thân mến, Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước trọng lễ nghĩa. Truyền thống "kính trên nhường dưới" có từ xa xưa đã ăn sâu vào lòng người, nhưng, mới đây tại Trung Quốc lại xuất hiện một phong trào người cao tuổi nhường chỗ cho giới trẻ khi tham gia giao thông công cộng. Mời các bạn đến với Chung quanh chúng ta hôm nay".

    N: ...Nam Dương xin chào mừng các bạn đến với...

    M: Mẫn Linh xin chào các bạn. Vâng, chủ đề chương trình hôm nay là nói về "nhường chỗ". Tham gia thảo luận hôm nay còn có chị Thu Huyền.

    H:...

    M: Thưa chị, Mẫn Linh đoán chị ít khi đi phương tiện giao thông công cộng ở Việt Nam, nhưng còn ở Trung Quốc chắc chị là người thường xuyên tham gia giao thông công cộng, phải không ạ? Chị nhận xét thế nào về bầu không khí nhường chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng ạ?

    H:...

    M/N: Nói về bầu không khí nhường chỗ ở Việt Nam...

    M: Vậy, chị thường hay nhường chỗ cho những đối tượng nào ? Còn Nam Dương?

    H/N:...

    M: Chị có bao giờ được người khác nhường chỗ không ạ?

    H:...


    M: Nếu chị đến Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, rất có thể sẽ được người cao tuổi nhường chỗ khi đi các phương tiện giao thông công cộng. Bởi vì một số người cao tuổi ở Trịnh Châu đang kêu gọi người cao tuổi nhường chỗ cho giới trẻ. Mời các bạn tìm hiểu thêm về thông tin này thông qua một đoạn băng ghi âm.


    "Mới đây, tại một bến xe buýt gần ngã tư đường Xây dựng và đường Ngô Bách ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hơn 20 tình nguyện viên người cao tuổi đội mũ đỏ đã đưa ra sáng kiến "nhường chỗ cho giới trẻ".

    Tình nguyện viên lớn tuổi nhất tên là Lương Vĩnh Tường, ông năm nay 80 tuổi, là tình nguyện viên "Đội phục vụ tình nguyện Tịch Dương Hồng" phường Miên Phỏng. Ông Lương Vĩnh Tường cho biết, người cao tuổi đi xe buýt thường là đến công viên hoặc chợ, đường đi ngắn, điểm dừng ít. Thời gian ngồi trên xe buýt của giới trẻ thường khá dài, sau một ngày làm việc cũng rất vất vả, người cao tuổi nên thông cảm. Ông cười và nói rằng, mỗi lần nhường chỗ cho các cháu đều vấp phải sự "phản kháng" mạnh mẽ, "Dù nhường chỗ hay không, người cao tuổi và người trẻ tuổi nên thông cảm và quan tâm lẫn nhau".

    Hơn 10 năm nay, "Đội phục vụ tình nguyện Tịch Dương Hồng" luôn đề xướng như vậy. Hoạt động ngày 15 là quyết định lâm thời. Mới đây, một đoạn clip do một cư dân mạng ở Trịnh Châu đưa lên mạng In-tơ-nét có lượng truy cập rất lớn, nói về một người cao tuổi ám thị một cô gái nhường chỗ cho ông, nhưng cô gái đó không phản ứng gì. Ông Lương Vĩnh Tường thấy rất bực mình, "Giới trẻ chịu sức ép công việc rất lớn, cho dù các cháu không nhường chỗ, dù là do nguyên nhân gì, sao chúng ta không thể thông cảm cho các cháu?"

    N: Thưa các bạn, Đối với cách làm của ông Lương Vĩnh Tường, người dân Trung Quốc có phản ứng khác nhau, có người tán thành, có người kêu ca "đảo lộn hết rồi". Vậy, chị nhận xét thế nào cách làm của một số người cao tuổi Trung Quốc này ạ?

    H:...

    M: Nếu có người cao tuổi nhường chỗ cho bạn, bạn sẽ làm như thế nào? Chiều 15, một tờ báo của tỉnh Hà Nam đã tiến hành cuộc điều tra liên quan, thu hút gần trăm cư dân mạng tham gia. 47% cư dân mạng cho biết "chắc chắn sẽ không ngồi, cho dù lúc đó rất mệt hoặc thấy khó chịu"; 48% cư dân mạng cho biết "nếu lúc đó trong người thực sự cảm thấy rất khó chịu, có lẽ sẽ cân nhắc việc ngồi xuống". Chị sẽ thuộc về tỷ lệ nào ạ?

    H:...

    M: Sau đây là ý kiến của một số cư dân mạng Trung Quốc:

    Bạn cư dân mạng @phyllis Sảnh Hề Như Thị: Đây không phải vấn đề ai nhường cho ai, quan trọng là mọi người thông cảm cho nhau. Các ông bà đi mua rau hoặc dạo công viên, có thể chọn đi vào lúc trước hoặc sau giờ cao điểm.

    N: Bạn cư dân mạng @Tín Gió: Quan trọng là nhường nhau, người nhường không mong được đền đáp, người nhận cũng đừng vì thế mà cảm thấy yên dạ yên lòng. Nhường nhịn là phẩm chất tốt, không nhường cũng vô tội!

    M: Thực ra, kêu gọi người cao tuổi nhường chỗ cho giới trẻ không phải là sự nhượng bộ của người cao tuổi, mà là sự quan tâm và thông cảm của người cao tuổi dành cho giới trẻ, cũng phản ánh tiếng nói của một số người cao tuổi biết lẽ phải, vui lòng giúp đỡ người khác. Lịch thiệp, nhún nhường cũng là "nhu yếu phẩm" trong cuộc sống.

    N: Vâng, xã hội chúng ta cần nhiều hơn "sự quan tâm và thông cảm" như vậy. Kết thúc chương trình, mời các bạn thưởng thức bài hát "Yêu" do nữ ca sĩ Trung Quốc Thượng Văn Kiệt trình bay, mong xã hội chúng ta tràn đầy tình yêu thương.

    ....

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>